ĐIỀU LỆ
GIẢI CỜ TƯỚNG VÔ ĐỊCH CÁ NHÂN CLB KỲ PHONG NĂM 2018
CHẶNG KHỞI ĐỘNG



I.Mục đích – Ý nghĩa:


- Tạo sân chơi thi đấu giao lưu, học hỏi cho các thành viên CLB Kỳ Phong và các bạn yêu cờ phong trào.

- Tuyển chọn các thành viên CLB Kỳ Phong đạt thành tích cao nhất trong suốt mùa giải để tham dự giải master cuối năm.

II.Đối tượng tham dự:

- Nhóm nhi đồng: giành cho các bạn yêu cờ sinh năm 2007 trở về sau.

- Nhóm vô địch: giành cho tất cả các bạn yêu cờ không phân biệt độ tuổi.

III.Thể thức thi đấu:

A. Nhóm nhi đồng:

- Các kỳ thủ sẽ thi đấu tranh cúp vô địch riêng.* *

B. Nhóm vô địch:

- Giải cờ tướng vô địch cá nhân CLB Kỳ Phong năm 2018 sẽ được thi đấu 3 chặng tính điểm, bao gồm:

+ Chặng Khởi Động: Trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 6.

+ Chặng Tăng Tốc: Trong khoảng thời gian từ tháng 7 đến tháng 9.

+ Chặng Về Đích: Trong khoảng thời gian từ tháng 10 đến tháng 12.

-Cách tính điểm tích lũy mỗi chặng:*25-18-15-12-10-8-6-4-2-1 lần lượt cho 10 thứ hạng đầu tiên.

-Chỉ có các thành viên CLB Kỳ Phong mới được tính điểm tích lũy qua từng chặng đấu. Tổng số điểm tích lũy sau 3 chặng sẽ được dùng để trao thưởng thành tích cho các thành viên xuất sắc và xét tham dự giải master cuối năm.

IV.Thể thức - Luật thi đấu chặng Khởi Động:

- Thi đấu theo hệ Thụy Sĩ 05 ván tính điểm.

- Áp dụng luật Cờ Tướng của Liên Đoàn Cờ Việt Nam năm 2004 .

-Áp dụng ghi biên bản khi thi đấu. Mỗi bên được sử dụng 45 phút để hoàn thành ván cờ. Nếu còn 10 phút cuối, không cần ghi biên bản.

- Xếp hạng lần lượt theo điểm, ván đối kháng, hệ số đấu thủ, số ván thắng, số ván đi sau, bốc thăm xác định thứ hạng.

V.Thời gian – địa điểm thi đấu:

- Thi đấu ván 1, 2, 3 vào ngày chủ nhật 06/05//2018. Ván 1 thi đấu lúc 13 giờ.

- Thi đấu ván 4, 5 vào ngày chủ nhật 13/05/2018. Ván 4 thi đấu lúc 13 giờ.

- Thi đấu tại phòng sinh hoạt của câu lạc bộ tại Lầu 3, nhà thi đấu Hồ Xuân Hương, Quận 3, TPHCM.

VI.Đăng ký - Lệ phí:

- Liên hệ trực tiếp Phó chủ nhiệm Trần Thế Hùng: SĐT 0903.260.310 hoặc đăng ký tại Group Kỳ Phong trên facebook.

- Lệ phí thi đấu:

+ Các thành viên CLB Kỳ Phong: 50.000đ.

+ Các bạn yêu cờ chưa là thành viên CLB: 100.000đ.

* - Hạn chót đăng ký: Ngày thứ 7, 05/05/2018.

VII.Khen thưởng – Kỷ luật:

- Cơ cấu giải thưởng:

A. Nhóm nhi đồng:

+ Hạng 1: 500.000đ + quà thưởng + cúp vô địch.

+ Hạng 2: 300.000đ + quà thưởng.*

+ Hạng 3: 200.000đ + quà thưởng.

+ Hạng 4 - 6: quà thưởng.

B. Nhóm vô địch:

+ Hạng 1: 500.000 + quà thưởng + cúp vô địch chặng Khởi Động.

+ Hạng 2: 300.000 + quà thưởng.

+ Hạng 3: 200.000 + quà thưởng.

+ Hạng 4 - 6: quà thưởng.

- Các kỳ thủ không được hút thuốc hay sử dụng điện thoại trong phòng thi đấu.

- Các kỳ thủ khi tham dự giải phải ăn mặc lịch sự gọn gàng.

- Kỳ thủ sẽ bị loại khi vi phạm một trong những quy định sau:

+ Bỏ cuộc không lý do.

+ Không chấp hành những quy định trong phòng thi đấu.

BAN TỔ CHỨC