Trích dẫn Gửi bởi taipscode Xem bài viết
Tui nghĩ giải này mang tính hữu hảo khá nhiều ,các cao thủ gặp nhau sẽ có nhiều trận hòa ...
Tôi lại nghĩ ngược lại bạn ạ, vì không máu me ăn thua và toan tính theo kiểu mưu hèn kế bẩn (như A1 tranh suất vô tuyển, về địa phương lấy thành tích) nên các cao thủ sẽ thỏa sức thi đấu, sáng tạo, thử nghiệm những biến mới, xô xát, công nhiều hơn thủ, do đó số ván thắng thua sẽ nhiều hơn bình thường.

Còn nếu 3 bàn đã xong tỉ số 5-1 hay 6-0 thì bàn còn lại tất nhiên là sẽ hòa nhanh nếu cờ đang cân, dù tướng hay tá cũng vậy thôi, chả còn nhiều ý nghĩa.