Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Lễ hội truyền thống thôn Thụy Lôi Xã Thụy Lâm , Đông Anh , Hà Nội !!!
Close
Login to Your Account
Trang 1 của 5 123 ... CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 44
  1. #1
    Ngày tham gia
    Apr 2012
    Bài viết
    190
    Post Thanks / Like

    Mặc định Lễ hội truyền thống thôn Thụy Lôi Xã Thụy Lâm , Đông Anh , Hà Nội !!!

    LỄ HỘI TRUYỀN THỐNG THÔN THỤY LÔI
    CLB Cờ Sái Sơn -BTC hội làng thôn Thụy Lôi xin thông báo :

    Theo phong tục cổ truyền của địa phương, nhất niên nhất lệ hàng năm đều tổ chức lễ hội nhằm mua vui cho dân làng và du khách thập phương đi trẩy hội và chúc phúc cho dân làng địa phương.Năm nay cũng như những năm trước hội làng tổ chức rất nhiều môn thể thao trong đó có môn cờ tướng .
    sau đây là điều lệ giải thi đấu cờ tướng thôn Thụy Lôi năm 2018

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    ĐỘC LẬP- TỰ DO- HẠNH PHÚC
    ................

    LỄ HỘI TRUYỀN THỐNG THÔN THỤY LÔI

    I- MỤC ĐÍCH:
    - Duy trì, phát triển bộ môn cờ tướng của địa phương, duy trì bảo tồn và phát triển những truyền thống của địa phương đã có từ ngàn đời nay
    - Giao lưu, học hỏi, xây dựng lối sống lành mạnh, trí tuệ cao, góp phần xây dựng quê hương.

    II- THÀNH PHẦN BAN TỔ CHỨC:
    - Ban tổ chức lễ hội
    - Chính quyền Khu 5, Khu 6, Khu 7, Ban văn hóa xã Thụy lâm
    - Câu lạc bộ cờ tướng Sái Sơn.

    III- THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:
    1- Thời gian:
    - Thi đấu trong 02 ngày 12/ 9 đến 13/ 9 năm Mậu Tuất(2018)âm lịch.vào thứ bảy và chủ nhật
    - Bắt đầu khai mạc 8h 30 p ngày 12/ 9 (Âm lịch) Mậu Tuất(2018)
    2- Địa điểm:
    Sân đình làng thôn Thụy Lôi, xã Thụy Lâm,huyện Đông Anh, tp Hà Nội
    3- Thành phần: Tất cả các kỳ thủ yêu cờ đều được tham gia

    IV- HÌNH THỨC THI ĐẤU:
    - Đánh 32 hoặc 64 kỳ thủ, tùy theo danh sách đăng ký tham gia
    - chia bảng trong đó có một bảng địa phương
    - hình thức thi đấu loại trực tiếp
    - Thời gian thi đáu 2 tiếng/ ván mỗi nước đi suy nghĩ 2 phút.(cờ bỏi)
    - Hòa ván 1 - đánh ván 2 ( hòa ván 2 thì co nhanh,chop
    - thời gian đấu bởi nếu còn 20 p thì dừng vào đánh ở bàn con (tránh đổ vỡ quân bỏi)

    V- LUẬT THI ĐẤU

    - Áp dụng theo lệ làng,btc,theo luật của Liên đoàn đoàn cờ tướng Việt Nam
    - Nếu chạm quân nào thì đi quân đó, chạm quân đối phương thì phải ăn( chỉnh quân trên bàn cờ phải xin ý kiến của đối thủ).
    - Được chiếu tứ diện.
    - Được nhất cách nhất chiếu cầu hòa
    - Một quân không chiếu tướng quá 5 lần
    - Các trường hợp đi quân sai luật, bỏ tướng, đều bị xử thua
    - Giới hạn 40 nước đi liên tiếp không ăn quân thì hòa.

    VI- GIẢI THƯỞNG:có 3 hệ thống giải
    A .GIẢI CHÍNH

    1- 01 Giải nhất : 8.000.000 đ + cờ
    2- 01 giải nhì : 4.000.000 đ + cờ
    3- 02 giải ba : 1.500.000 đ + cờ
    4- Giải khuyến khích: VÁN ĐẤU HAY,THI ĐẤU CỐNG HIẾN

    B.GIẢI PHỤ (GIẢI PHONG TRÀO)

    1- 01 Giải nhất : 2.000.000 đ + cờ
    2- 01 giải nhì : 1.000.000 đ + cờ
    3- 02 giải ba : 500.000 đ + cờ

    C.GIẢI NỮ

    MỜI HAI KIỆN TƯỚNG NỮ VỀ THI ĐẤU GIẢI ANH TÀI TRỊ GIÁ 3000.000d

    VII- MỘT SỐ LƯU Ý:

    VĐV ăn mặc lịch sự, gọn gàng tác phong nhanh nhẹn, văn minh lịch sự, không nói tục chửi bậy, gây mất đoàn kết ảnh hưởng đến mọi người, lễ hội
    - Giữ vệ sinh môi trường sạch sẽ.
    - Các vấn đề phái sinh trong tổ chức, thi đáu, BTC sẽ trực tiếp giải quyết
    - Các kỳ thủ nghiêm chỉnh chấp hành theo sự chỉ đạo giải quyết của BTC.
    - Nếu sang ngày thứ 2 ( 13/ 9) ÂM LỊCH không đủ thời gian thi đấu BTC sẽ khống chế thời gian bằng đồng hồ
    - Mọi vấn đề thắc mắc gặp BTX giải quyết
    - Thi đấu trung thực khách quan ,cống hiến ván cờ hay cho khán giả thưởng thức tránh giàn xếp tỉ số

    - Đăng ký liên hệ BTC : - Ông Tô Anh Tuấn - ĐT 0978 05 05 45


    Ngày 8 tháng 10 năm 2018
    Lần sửa cuối bởi Nguu Ma Vuong, ngày 09-10-2018 lúc 12:57 AM.

  2. #2
    Ngày tham gia
    Nov 2013
    Bài viết
    124
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Chúc CLB Cờ tướng Sái Sơn tổ chức giải đầu thành công tốt đẹp.

  3. Thích trung_cadan, TuyenNinhBinh, Nguu Ma Vuong đã thích bài viết này
  4. #3
    Ngày tham gia
    Apr 2010
    Bài viết
    245
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Giải thưởng rất hấp dẫn
    Chúc các kỳ thủ kiếm thêm được nhiều thu nhập trong khi giá xăng đang tăng chóng mặt.
    “Đừng khinh tôi những lúc tôi bần hàn
    Đến khi cờ tàn tốt còn đuổi xe "

  5. #4
    Ngày tham gia
    Apr 2012
    Bài viết
    190
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    ĐIỀU LỆ CHÍNH THỨC
    LỄ HỘI TRUYỀN THỐNG THÔN THỤY LÔI
    CLB Cờ Sái Sơn -BTC hội làng thôn Thụy Lôi xin thông báo :

    Theo phong tục cổ truyền của địa phương, nhất niên nhất lệ hàng năm đều tổ chức lễ hội nhằm mua vui cho dân làng và du khách thập phương đi trẩy hội và chúc phúc cho dân làng địa phương.Năm nay cũng như những năm trước hội làng tổ chức rất nhiều môn thể thao trong đó có môn cờ tướng .
    sau đây là điều lệ giải thi đấu cờ tướng thôn Thụy Lôi năm 2018

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    ĐỘC LẬP- TỰ DO- HẠNH PHÚC
    ................

    LỄ HỘI TRUYỀN THỐNG THÔN THỤY LÔI

    I- MỤC ĐÍCH:
    - Duy trì, phát triển bộ môn cờ tướng của địa phương, duy trì bảo tồn và phát triển những truyền thống của địa phương đã có từ ngàn đời nay
    - Giao lưu, học hỏi, xây dựng lối sống lành mạnh, trí tuệ cao, góp phần xây dựng quê hương.

    II- THÀNH PHẦN BAN TỔ CHỨC:
    - Ban tổ chức lễ hội
    - Chính quyền Khu 5, Khu 6, Khu 7, Ban văn hóa xã Thụy lâm
    - Câu lạc bộ cờ tướng Sái Sơn.

    III- THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:
    1- Thời gian:
    - Thi đấu trong 02 ngày 13/ 9 đến 14/ 9 năm Mậu Tuất(2018)âm lịch.vào chủ nhật và thứ hai
    - Bắt đầu khai mạc 8h 30 p ngày 13/ 9 (Âm lịch) Mậu Tuất(2018)
    2- Địa điểm:
    Sân đình làng thôn Thụy Lôi, xã Thụy Lâm,huyện Đông Anh, tp Hà Nội
    3- Thành phần: Tất cả các kỳ thủ yêu cờ nghiệp dư đều được tham gia
    -Các động viên cấp 1 ,kiện tướng phải có giấy mời của btc mới được tham gia giải
    IV- HÌNH THỨC THI ĐẤU:
    - Đánh 32 hoặc 64 kỳ thủ, tùy theo danh sách đăng ký tham gia
    - chia bảng trong đó có một bảng địa phương
    - hình thức thi đấu loại trực tiếp
    - Thời gian thi đáu 2 tiếng/ ván mỗi nước đi suy nghĩ 2 phút.(cờ bỏi)
    - Hòa ván 1 - đánh ván 2 ( hòa ván 2 thì co nhanh,chop
    - thời gian đấu bởi nếu còn 20 p thì dừng vào đánh ở bàn con (tránh đổ vỡ quân bỏi)

    V- LUẬT THI ĐẤU

    - Áp dụng theo lệ làng,btc,theo luật của Liên đoàn đoàn cờ tướng Việt Nam
    - Nếu chạm quân nào thì đi quân đó, chạm quân đối phương thì phải ăn( chỉnh quân trên bàn cờ phải xin ý kiến của đối thủ).
    - Được chiếu tứ diện.
    - Được nhất cách nhất chiếu cầu hòa
    - Một quân không chiếu tướng quá 5 lần
    - Các trường hợp đi quân sai luật, bỏ tướng, đều bị xử thua
    - Giới hạn 40 nước đi liên tiếp không ăn quân thì hòa.

    VI- GIẢI THƯỞNG:có 3 hệ thống giải
    A .GIẢI CHÍNH

    1- 01 Giải nhất : 8.000.000 đ + cờ
    2- 01 giải nhì : 4.000.000 đ + cờ
    3- 02 giải ba : 1.000.000 đ + cờ
    4- Giải khuyến khích: VÁN ĐẤU HAY,THI ĐẤU CỐNG HIẾN

    B.GIẢI PHỤ (GIẢI PHONG TRÀO)

    1- 01 Giải nhất : 2.000.000 đ + cờ
    2- 01 giải nhì : 1.000.000 đ + cờ
    3- 02 giải ba : 500.000 đ + cờ

    C.GIẢI NỮ

    MỜI HAI KIỆN TƯỚNG NỮ VỀ THI ĐẤU GIẢI ANH TÀI TRỊ GIÁ 3000.000d

    VII- MỘT SỐ LƯU Ý:

    VĐV ăn mặc lịch sự, gọn gàng tác phong nhanh nhẹn, văn minh lịch sự, không nói tục chửi bậy, gây mất đoàn kết ảnh hưởng đến mọi người, lễ hội
    - Giữ vệ sinh môi trường sạch sẽ.
    - Các vấn đề phái sinh trong tổ chức, thi đáu, BTC sẽ trực tiếp giải quyết
    - Các kỳ thủ nghiêm chỉnh chấp hành theo sự chỉ đạo giải quyết của BTC.
    - Nếu sang ngày thứ 2 ( 14/ 9) ÂM LỊCH không đủ thời gian thi đấu BTC sẽ khống chế thời gian bằng đồng hồ
    - Mọi vấn đề thắc mắc gặp BTX giải quyết
    - Thi đấu trung thực khách quan ,cống hiến ván cờ hay cho khán giả thưởng thức tránh giàn xếp tỉ số

    - Đăng ký liên hệ BTC : - Ông Tô Anh Tuấn - ĐT 0978 05 05 45

  6. #5
    Ngày tham gia
    Oct 2009
    Bài viết
    191
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Nguu Ma Vuong Xem bài viết
    ĐIỀU LỆ CHÍNH THỨC
    LỄ HỘI TRUYỀN THỐNG THÔN THỤY LÔI
    CLB Cờ Sái Sơn -BTC hội làng thôn Thụy Lôi xin thông báo :

    Theo phong tục cổ truyền của địa phương, nhất niên nhất lệ hàng năm đều tổ chức lễ hội nhằm mua vui cho dân làng và du khách thập phương đi trẩy hội và chúc phúc cho dân làng địa phương.Năm nay cũng như những năm trước hội làng tổ chức rất nhiều môn thể thao trong đó có môn cờ tướng .
    sau đây là điều lệ giải thi đấu cờ tướng thôn Thụy Lôi năm 2018

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    ĐỘC LẬP- TỰ DO- HẠNH PHÚC
    ................

    LỄ HỘI TRUYỀN THỐNG THÔN THỤY LÔI

    I- MỤC ĐÍCH:
    - Duy trì, phát triển bộ môn cờ tướng của địa phương, duy trì bảo tồn và phát triển những truyền thống của địa phương đã có từ ngàn đời nay
    - Giao lưu, học hỏi, xây dựng lối sống lành mạnh, trí tuệ cao, góp phần xây dựng quê hương.

    II- THÀNH PHẦN BAN TỔ CHỨC:
    - Ban tổ chức lễ hội
    - Chính quyền Khu 5, Khu 6, Khu 7, Ban văn hóa xã Thụy lâm
    - Câu lạc bộ cờ tướng Sái Sơn.

    III- THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:
    1- Thời gian:
    - Thi đấu trong 02 ngày 13/ 9 đến 14/ 9 năm Mậu Tuất(2018)âm lịch.vào chủ nhật và thứ hai
    - Bắt đầu khai mạc 8h 30 p ngày 13/ 9 (Âm lịch) Mậu Tuất(2018)
    2- Địa điểm:
    Sân đình làng thôn Thụy Lôi, xã Thụy Lâm,huyện Đông Anh, tp Hà Nội
    3- Thành phần: Tất cả các kỳ thủ yêu cờ nghiệp dư đều được tham gia
    -Các động viên cấp 1 ,kiện tướng phải có giấy mời của btc mới được tham gia giải
    IV- HÌNH THỨC THI ĐẤU:
    - Đánh 32 hoặc 64 kỳ thủ, tùy theo danh sách đăng ký tham gia
    - chia bảng trong đó có một bảng địa phương
    - hình thức thi đấu loại trực tiếp
    - Thời gian thi đáu 2 tiếng/ ván mỗi nước đi suy nghĩ 2 phút.(cờ bỏi)
    - Hòa ván 1 - đánh ván 2 ( hòa ván 2 thì co nhanh,chop
    - thời gian đấu bởi nếu còn 20 p thì dừng vào đánh ở bàn con (tránh đổ vỡ quân bỏi)

    V- LUẬT THI ĐẤU

    - Áp dụng theo lệ làng,btc,theo luật của Liên đoàn đoàn cờ tướng Việt Nam
    - Nếu chạm quân nào thì đi quân đó, chạm quân đối phương thì phải ăn( chỉnh quân trên bàn cờ phải xin ý kiến của đối thủ).
    - Được chiếu tứ diện.
    - Được nhất cách nhất chiếu cầu hòa
    - Một quân không chiếu tướng quá 5 lần
    - Các trường hợp đi quân sai luật, bỏ tướng, đều bị xử thua
    - Giới hạn 40 nước đi liên tiếp không ăn quân thì hòa.

    VI- GIẢI THƯỞNG:có 3 hệ thống giải
    A .GIẢI CHÍNH

    1- 01 Giải nhất : 8.000.000 đ + cờ
    2- 01 giải nhì : 4.000.000 đ + cờ
    3- 02 giải ba : 1.000.000 đ + cờ
    4- Giải khuyến khích: VÁN ĐẤU HAY,THI ĐẤU CỐNG HIẾN

    B.GIẢI PHỤ (GIẢI PHONG TRÀO)

    1- 01 Giải nhất : 2.000.000 đ + cờ
    2- 01 giải nhì : 1.000.000 đ + cờ
    3- 02 giải ba : 500.000 đ + cờ

    C.GIẢI NỮ

    MỜI HAI KIỆN TƯỚNG NỮ VỀ THI ĐẤU GIẢI ANH TÀI TRỊ GIÁ 3000.000d

    VII- MỘT SỐ LƯU Ý:

    VĐV ăn mặc lịch sự, gọn gàng tác phong nhanh nhẹn, văn minh lịch sự, không nói tục chửi bậy, gây mất đoàn kết ảnh hưởng đến mọi người, lễ hội
    - Giữ vệ sinh môi trường sạch sẽ.
    - Các vấn đề phái sinh trong tổ chức, thi đáu, BTC sẽ trực tiếp giải quyết
    - Các kỳ thủ nghiêm chỉnh chấp hành theo sự chỉ đạo giải quyết của BTC.
    - Nếu sang ngày thứ 2 ( 14/ 9) ÂM LỊCH không đủ thời gian thi đấu BTC sẽ khống chế thời gian bằng đồng hồ
    - Mọi vấn đề thắc mắc gặp BTX giải quyết
    - Thi đấu trung thực khách quan ,cống hiến ván cờ hay cho khán giả thưởng thức tránh giàn xếp tỉ số

    - Đăng ký liên hệ BTC : - Ông Tô Anh Tuấn - ĐT 0978 05 05 45

    Bác đổi lịch thi đấu sang Tây lịch thì mọi người dễ theo dõi hơn đấy

  7. Thích covit123, TuyenNinhBinh đã thích bài viết này
  8. #6
    Ngày tham gia
    Apr 2012
    Bài viết
    190
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Btc thành thật xin lỗi các kỳ thủ .do tiêu trí của btc tổ chức giải này là gây dựng phong trào bộ môn cờ tướng của địa phương và các vùng lân cận lên lần này giải đấu chỉ dành riêng cho các kỳ thủ nghiệp dư là chính còn các kỳ thủ đạt trinh độ cấp 1 trở lên sẽ không tham gia giải đấu <trừ vdv là khách mời> hẹn các kỳ thủ vào lễ hội rước vua đền sái sắp tới.<địa phương một năm có hai lễ hội lớn .lễ hội rước vua đền sái sẽ dành cho các kỳ thủ trình độ cao dc thi đấu .còn vào tháng 9 sẽ đành cho các kỳ thủ nghiệp dư và khách mời nên mông các kỳ thủ thông cảm cho btc >

  9. Thích Trương Mạnh Toàn, covit123, TuyenNinhBinh, thanhgianggas đã thích bài viết này
    Không thích phamthuha, nano28 không thích bài viết này
  10. #7
    Ngày tham gia
    Aug 2009
    Bài viết
    26
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Cả VN có mỗi ở đây có chuyện nực cười mở giải ra nhưng lại ko cho kỳ thủ mạnh tham dự.hoá ra mở giải ra để cho các ông dễ kiếm giải à.Đó ko phải là mục đích phong trào. Kỳ thủ nghiệp dư thích được giao lưu với các kỳ thủ mạnh để học hỏi đằng này lại cấm. Hài quá!!!!!

  11. Thích covit123, TuyenNinhBinh, nano28 đã thích bài viết này
    Không thích Trương Mạnh Toàn, Thaygiaolang không thích bài viết này
  12. #8
    Ngày tham gia
    Apr 2010
    Bài viết
    245
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Kể ra bác phía trên nói cũng đúng thật.
    Kỳ thủ địa phương và nghiệp dư phải cọ xát giao lưu với các kỳ thủ, kiện tướng mạnh mới phát triển được. Đằng này lại đi cấm !?

    Chứ mấy ông thấp thấp đánh với nhau vậy chả khác nào 1 chuồng vịt chơi với nhau. Bao giờ mới tiến bộ được.

    Giải là để khích lệ. Các kỳ thủ còn chưa cao cờ thì chấp nhận ít hoặc không được giải đi.

    Muốn được giải hãy tiến bộ và học hỏi đi.
    “Đừng khinh tôi những lúc tôi bần hàn
    Đến khi cờ tàn tốt còn đuổi xe "

  13. Thích ilikechessbn, TuyenNinhBinh đã thích bài viết này
    Không thích Trương Mạnh Toàn, dongtrac, Thaygiaolang không thích bài viết này
  14. #9
    Ngày tham gia
    Aug 2009
    Bài viết
    26
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi nano28 Xem bài viết
    Kể ra bác phía trên nói cũng đúng thật.
    Kỳ thủ địa phương và nghiệp dư phải cọ xát giao lưu với các kỳ thủ, kiện tướng mạnh mới phát triển được. Đằng này lại đi cấm !?

    Chứ mấy ông thấp thấp đánh với nhau vậy chả khác nào 1 chuồng vịt chơi với nhau. Bao giờ mới tiến bộ được.

    Giải là để khích lệ. Các kỳ thủ còn chưa cao cờ thì chấp nhận ít hoặc không được giải đi.

    Muốn được giải hãy tiến bộ và học hỏi đi.
    Cùng suy nghĩ rồi hehe

  15. Thích covit123, TuyenNinhBinh đã thích bài viết này
    Không thích dongtrac, Thaygiaolang không thích bài viết này
  16. #10
    Ngày tham gia
    Nov 2009
    Bài viết
    575
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Haiz! Các bác cứ tập trung chỉ trích, nói móc máy mà chẳng đọc kĩ những gì BTC viết và giải trình. Giải này là giải phong trào, nếu để quá nhiều kỳ thủ mạnh tham gia, trình độ quá chênh lệch, ảnh hưởng xấu đến tâm lí người chơi, như thế sẽ làm suy giảm sự phát triển của phong trào. BTC cũng có mời một số kỳ thủ mạnh, như vậy là cũng muốn để mọi người mở mang tầm mắt rồi. Hơn nữa, BTC cũng đã có lời hẹn tất cả các kỳ thủ mạnh vào giải tiếp theo tại lễ hội Rước Vua Đền Sái. Các bác nên chịu khó ở nhà mài đao, luyện kiếm chờ giải tiếp theo hơn là ngồi đây ca thán với chỉ trích. Tôi thấy BTC họ làm như thế là vẹn cả đôi đường rồi. Trước là phát triển phong trào, sau là giao lưu cọ sát nâng cao trình độ. Người chơi cờ chỉ biết lo bày binh bố trận, giành thắng lợi ở một số ván đấu. Người tổ chức còn phải lo cho Đại Cục, lo cho phong trào, lo cho nhiều giải sau này có thành công hay không, có thu hút nhiều người và nhiều nhà tài trợ hay không và có ngày càng phát triển đi lên không?

Lễ hội truyền thống thôn Thụy Lôi Xã Thụy Lâm , Đông Anh , Hà Nội !!!
Trang 1 của 5 123 ... CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68