Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Thay lời kết giải cờ tướng “NINH BÌNH OPEN 2018” - trang 19 - Trang 2
Close
Login to Your Account
Trang 2 của 20 Đầu tiênĐầu tiên 123412 ... CuốiCuối
Kết quả 11 đến 20 của 197
  1. #11
    Ngày tham gia
    Feb 2011
    Bài viết
    255
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi khacdonghvnh Xem bài viết
    Có nhiều cách giao lưu mà bạn,không phải chỉ có cờ mà còn là tình bằng hữu nữa . Tôi là người ngoài nhưng thiết nghĩ cách sắp xếp như vậy là có ý đồ của Ban Tổ Chức. Để có được giải đấu như này là niềm mong đợi của tất cả các anh em kỳ hữu rồi. Chúng ta phải cảm ơn Ban Tổ Chức trước đã. Dù sao cũng cảm ơn bạn đã có những ý kiến góp ý!
    Ý kiến của riêng mình thôi b !
    Phùng Minh Tuấn

  2. #12
    Ngày tham gia
    Feb 2011
    Bài viết
    255
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi TaCauBai Xem bài viết
    Bạn đi đăng ký giải Quốc Gia cho khỏi mang tiếng đánh độ nhé!Người ta tổ chức vậy có thể để đẩy mạnh phong trào của tỉnh họ.Nhưng nếu xếp chung bảng thì khả năng có chút giải để khích lệ tinh thần kỳ thủ của họ là rất khó.Thể thức như này thì họ mới có khả năng cọ xát những kỳ thủ hàng đầu thôi.
    Ok bạn
    Phùng Minh Tuấn

  3. Thích thienhavosong, Thaygiaolang, TuyenNinhBinh đã thích bài viết này
  4. #13
    Ngày tham gia
    May 2017
    Bài viết
    67
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi lehaininh Xem bài viết
    Chúc giải đấu thành công tốt đẹp !
    Chúc e đạt giải cao lần này.
    Toàn trắng Tam Điệp

  5. Thích thienhavosong, lehaininh, Thaygiaolang, TuyenNinhBinh đã thích bài viết này
  6. #14
    Ngày tham gia
    Nov 2009
    Bài viết
    575
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Phân bố chỉ tiêu cho các CLB trong tỉnh Ninh Bình
    Nhằm đảm bảo chất lượng các kỳ thủ Ninh Bình được chọn cử để thi đấu với các cực kỳ chất lượng ở bảng ngoại tỉnh. BTC căn cứ vào lực cờ và sự phát triển của các CLB trong tỉnh để đưa ra chỉ tiêu tối đa số lượng kỳ thủ được đăng ký thi đấu ở bảng nội tỉnh. Đề nghị các lãnh đội chú ý để lựa chọn những kỳ thủ chất lượng và đảm bảo chỉ tiêu mà BTC đã đề ra.


  7. #15
    Ngày tham gia
    Nov 2009
    Bài viết
    129
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Em nghĩ năm sau đánh gộp một bảng sẽ hay hơn,các kỳ thủ NB có nhiều cơ hội cọ sát với các kỳ thủ mạnh. Sau 9 ván vòng loại chọn ra 4 kỳ thủ ngoại tỉnh với 4 kỳ thủ có thành tích tốt nhất đấu tứ kêt bán kết và chung kết.chơi như vậy em nghĩ sẽ có nhiều điểm thú vị hơn

  8. Thích pduythanh, TCNguyen, TuyenNinhBinh, Thaygiaolang, trung_cadan đã thích bài viết này
    Không thích thienhavosong không thích bài viết này
  9. #16
    Ngày tham gia
    Nov 2009
    Bài viết
    575
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi shinichi2812 Xem bài viết
    Em nghĩ năm sau đánh gộp một bảng sẽ hay hơn,các kỳ thủ NB có nhiều cơ hội cọ sát với các kỳ thủ mạnh. Sau 9 ván vòng loại chọn ra 4 kỳ thủ ngoại tỉnh với 4 kỳ thủ có thành tích tốt nhất đấu tứ kêt bán kết và chung kết.chơi như vậy em nghĩ sẽ có nhiều điểm thú vị hơn
    Những năm trước cũng từng thi đấu gộp bảng (2014, 2015, 2016) nhưng thực lực các kỳ thủ ngoại tỉnh quá mạnh khiến các kỳ thủ nội tỉnh nản lòng. Ván đầu gặp kiện tướng thì choáng váng vì thua quá nhanh. Hai ván sau chạm mấy vị thượng tá rồi thiếu tá thì cũng thua luôn. Thua 3 ván liền thì nhiều người nản bỏ cuộc làm ảnh hưởng đến phong trào chung. Có bao giờ, mời khách đến nhà rồi khách tặng liền cho chủ ba, bốn trái không? Mà trong một cuộc chơi có nhiều khách thì chẳng khách nào chịu nhường vì còn phải đua tranh với các khách khác... Sau nhiều lần họp bàn và lấy ý kiến của anh em thì mới có cách thức tổ chức như ngày nay. Tách thành hai bảng, chọn ra kỳ thủ ưu tú nhất của nội tỉnh để thi đấu với các kỳ thủ xuất sắc của ngoại tỉnh... đó như là một phần thưởng, một vinh dự dành cho các kỳ thủ ngoại tỉnh. Tổ chức một giải đấu mà vừa quy tụ được các anh em trong cả nước để kích thích phong trào cả nước nhưng cũng vẫn duy trì được tinh thần và phong trào trong tỉnh thì BTC cũng phải suy tính rất nhiều để lựa chọn cách thức tổ chức hợp lí nhất. Trân trọng!

  10. #17
    Ngày tham gia
    Nov 2018
    Bài viết
    143
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Mấy hôm trước đánh giải thấy cũng có vài người kỳ lực không kém anh Tuyến .Đấu với hàng tá có lẽ không bị yếm thế

  11. #18
    Ngày tham gia
    Nov 2009
    Bài viết
    575
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Muathuhoach Xem bài viết
    Mấy hôm trước đánh giải thấy cũng có vài người kỳ lực không kém anh Tuyến .Đấu với hàng tá có lẽ không bị yếm thế
    Một là, giải đó anh Tuyến không đánh hết sức vì sợ làm nản lòng anh em, trong nửa năm trở lại đây, anh Tuyến xuống CLB chỉ ngồi uống nước, để có bạn cờ thì cuối tuần nào anh ấy cũng ra Hà Nội. Hai là, một số ít kỳ thủ thực lực tốt có thể tiệm cận với hàng tá của miền bắc nhưng phong trào của tỉnh lại phải tính trên tổng thể bạn à.

  12. #19
    Ngày tham gia
    Nov 2009
    Bài viết
    129
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Thaygiaolang Xem bài viết
    Những năm trước cũng từng thi đấu gộp bảng (2014, 2015, 2016) nhưng thực lực các kỳ thủ ngoại tỉnh quá mạnh khiến các kỳ thủ nội tỉnh nản lòng. Ván đầu gặp kiện tướng thì choáng váng vì thua quá nhanh. Hai ván sau chạm mấy vị thượng tá rồi thiếu tá thì cũng thua luôn. Thua 3 ván liền thì nhiều người nản bỏ cuộc làm ảnh hưởng đến phong trào chung. Có bao giờ, mời khách đến nhà rồi khách tặng liền cho chủ ba, bốn trái không? Mà trong một cuộc chơi có nhiều khách thì chẳng khách nào chịu nhường vì còn phải đua tranh với các khách khác... Sau nhiều lần họp bàn và lấy ý kiến của anh em thì mới có cách thức tổ chức như ngày nay. Tách thành hai bảng, chọn ra kỳ thủ ưu tú nhất của nội tỉnh để thi đấu với các kỳ thủ xuất sắc của ngoại tỉnh... đó như là một phần thưởng, một vinh dự dành cho các kỳ thủ ngoại tỉnh. Tổ chức một giải đấu mà vừa quy tụ được các anh em trong cả nước để kích thích phong trào cả nước nhưng cũng vẫn duy trì được tinh thần và phong trào trong tỉnh thì BTC cũng phải suy tính rất nhiều để lựa chọn cách thức tổ chức hợp lí nhất. Trân trọng!
    Vẫn lấy 4 người NB vào đánh mà Kiên.đánh như vậy mới có nhiều cơ hội gl với nhiều người

  13. Thích TCNguyen, thienhavosong, Thaygiaolang, TuyenNinhBinh đã thích bài viết này
    Không thích Trương Mạnh Toàn không thích bài viết này
  14. #20
    Ngày tham gia
    Nov 2009
    Bài viết
    575
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi shinichi2812 Xem bài viết
    Vẫn lấy 4 người NB vào đánh mà Kiên.đánh như vậy mới có nhiều cơ hội gl với nhiều người
    Vâng, cách này cũng có nhiều ưu điểm. Có gì em sẽ bàn bạc với anh em trong ban tổ chức xem thế nào.

  15. Thích TCNguyen, Trương Mạnh Toàn, thienhavosong, TuyenNinhBinh đã thích bài viết này
Thay lời kết giải cờ tướng “NINH BÌNH OPEN 2018” - trang 19
Trang 2 của 20 Đầu tiênĐầu tiên 123412 ... CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68