Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Thay lời kết giải cờ tướng “NINH BÌNH OPEN 2018” - trang 19
Close
Login to Your Account
Trang 1 của 20 12311 ... CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 197
  1. #1
    Ngày tham gia
    Nov 2009
    Bài viết
    575
    Post Thanks / Like

    Mặc định Thay lời kết giải cờ tướng “NINH BÌNH OPEN 2018” - trang 19

    ĐIỀU LỆ GIẢI CỜ TƯỚNG
    NINH BÌNH MỞ RỘNG 2018 !!!
    I. Mục đích
    - Góp phần thúc đẩy sự phát triển phong trào cờ tướng trên toàn quốc .
    - Tăng cường giao lưu giữa các kỳ thủ Ninh Bình với các câu lạc bộ cờ tướng trong cả nước
    II. Đối tượng tham gia
    - Các CLB cờ tướng trên phạm vi toàn quốc.
    - Mỗi CLB được cử 1 đội tham dự với thành phần cụ thể như sau: 01 lãnh đội là người chịu trách nhiệm họp bàn, đề xuất ý kiến, khiếu nại với Ban tổ chức cùng BTC giải quyết những vấn đề phát sinh trong giải; 05 VĐV không kể nam, nữ. (Lãnh đội có thể là VĐV hoặc không - nhưng chỉ được đăng ký tối đa 06 kỳ thủ thi đấu).
    *) Lưu ý: Các vận động viên đạt danh hiệu KTQG trở lên và các vận động viên đã từng vô địch chùa Vua, khi đến tham dự giải sẽ được BTC tặng 500.000đ
    III. Thời gian và địa điểm thi đấu
    - Thời gian: Thi đấu vào 02 ngày thứ 7 và chủ nhật 22, 23/12/2018
    - Địa điểm: Khách sạn The Reed – Thành Phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.
    IV. Thể thức và luật thi đấu:
    *) Vòng 1:
    - Thi đấu theo hệ Thụy Sỹ cá nhân.
    - Thời gian thi đấu: mỗi bên có 20 phút không tích lũy. Các kỳ thủ không phải ghi biên bản trong quá trình thi đấu.
    - Bốc thăm bằng chương trình Swiss-manager.
    - Tất cả các kì thủ tham gia thi đấu được chia thành hai bảng
    +) Bảng A: Bao gồm các kỳ thủ không có hộ khẩu thường trú tại Ninh Bình thi đấu theo hệ thụy sĩ 9 ván.
    +) Bảng B: Bao gồm các kỳ thủ có hộ khẩu thường trú tại Ninh Bình thi đấu theo hệ thụy sĩ 7 ván ((BTC có sự phân bố chỉ tiêu cho từng CLB của tỉnh Ninh Bình)
    - Kết thúc vòng 1, bốc thăm hệ số phụ Bucgon, Lũy Tiến, Số ván Thắng để xếp hạng
    *) Vòng 2:
    - Chọn 10 kỳ thủ xếp hạng từ 1 đến 10 của bảng A và 10 kỳ thủ xếp hạng từ 1 đến 10 của bảng B để vào thi đấu vòng 2.
    - Xếp cặp thi đấu như sau:
    Bán kết 1: Nhất bảng B - Nhì bảng A
    Bán kết 2: Nhì bảng B - Nhất bảng A
    Chung kết: Thắng BK 1 - Thắng BK 2
    Tranh 3,4: Thua BK 1 - Thua BK 2
    Trận 3: Hạng ba bảng B - Hạng ba bảng A
    Trận 4: Hạng bốn bảng B - Hạng bốn bảng A
    Trận 5: Hạng năm bảng B - Hạng năm bảng A
    Trận 6: Hạng sáu bảng B - Hạng sáu bảng A
    Trận 7: Hạng Bẩy bảng B - Hạng Bẩy bảng A
    Trận 8: Hạng tám bảng B - Hạng tám bảng A
    Trận 9: Hạng chín bảng B - Hạng chín bảng A
    Trận 10: Hạng mười bảng B - Hạng mười bảng A
    *) Lưu ý vòng 2:
    - Nếu kết quả hòa thì 2 kỳ thủ thi đấu ván cờ chớp, bên tiên có 6 phút, hậu có 5 phút. Nếu hòa ở ván cờ chớp thì phần thắng thuộc về bên hậu.
    - Trong các trận đấu giữa kỳ thủ ngoại tỉnh và kỳ thủ nội tỉnh thì kỳ thủ nội tỉnh luôn được ưu tiên chọn màu quân.
    V. Khen thưởng
    + Quán quân: Cúp + 10.000.000 đồng
    + Á quân: Cờ + 5.000.000 đồng
    + Quý quân: Cờ + 3.000.000 đồng
    + Điện quân: Cờ + 1.000.000 đồng
    + Thắng trận 3, 4, 5: 600.000 đồng
    + Thua trận 3, 4, 5: 400.000 đồng
    + Thắng trận 6, 7, 8, 9, 10: 400.000đ
    + Thua trận 6, 7, 8, 9, 10: 200.000đ
    + Xếp hạng từ 11 đến 15 của bảng A (ngoại tỉnh): 200.000đ
    VI. Đăng ký và lệ phí tham dự.
    - Đối với kỳ thủ ngoại tỉnh (bảng A): mỗi đội phải đóng lệ phí thi đấu cho BTC 100.000/ kỳ thủ
    - Đối với kỳ thủ nội tỉnh (bảng B): mỗi đội phải đóng lệ phí thi đấu cho BTC 200.000/ kỳ thủ
    VII. Các quy định khác
    - VĐV đi muộn 10' sẽ bị xử thua ván đó.
    - VĐV bỏ cuộc 1 ván sẽ bị loại khỏi giải
    - Các VĐV, huấn luyện viên khi vào khu vực thi đấu phải có tác phong gọn gàng, không mặc quần ngắn và không mang dép lê.
    - Chỉ lãnh đội mới được quyền thắc mắc và khiếu nại đến Ban Tổ Chức
    - Chi phí đi lại ăn ở các đội tự túc .
    - Các đội đăng ký danh sách trước 20h ngày 20/12/2018 tại diễn đàn Thanglongkydao.com
    - Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ anh Phạm Trung Kiên - Chủ nhiệm CLB Cờ tướng Tràng An Ninh Bình. Điện thoại 0916.830.895, 0987.151.252 hoặc anh Phạm Thanh Trung ( admin diễn đàn Thăng Long Kỳ Đạo: 0989.896.668)
    - Chỉ Ban tổ chức mới được quyền chỉnh sửa điều lệ .
    - Mọi quyết định cuối cùng thuộc về Ban Tổ Chức.
    Chú ý: - Các vận động viên bắt buộc phải đăng kí theo Câu lạc bộ
    - Sau ngày 20h ngày 20/12/2018 Ban tổ chức không nhận đăng kí thêm.
    - Điều lệ giải Ninh Bình Open 2018 thay cho giấy mời

    Lần sửa cuối bởi Thaygiaolang, ngày 23-12-2018 lúc 03:01 PM.

  2. #2
    Ngày tham gia
    Jan 2010
    Bài viết
    66
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Chúc giải đấu thành công tốt đẹp !
    Lần sửa cuối bởi lehaininh, ngày 16-12-2018 lúc 11:54 AM.

  3. #3
    Ngày tham gia
    Nov 2011
    Bài viết
    158
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Kỳ thủ nội tỉnh đương nhiên không mạnh bằng kỳ thủ ngoại tỉnh vị trí tương ứng, nên mình nghĩ được chấp tiên + chấp hoà là hợp lý để ván cờ cân bằng hơn.

  4. #4
    Ngày tham gia
    Nov 2009
    Bài viết
    575
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi weblinhtinh Xem bài viết
    Kỳ thủ nội tỉnh đương nhiên không mạnh bằng kỳ thủ ngoại tỉnh vị trí tương ứng, nên mình nghĩ được chấp tiên + chấp hoà là hợp lý để ván cờ cân bằng hơn.
    Mặc dù phong trào Ninh Bình rất phát triển nhưng thực lực các kỳ thủ nội tỉnh vẫn rất khiêm tốn... Còn nhớ, ở giải Ninh Bình Open 2017, mặc dù được chấp tiên nhưng cả 10 kỳ thủ nội tỉnh đều thất thủ trong loạt đấu súng cuối cùng. Biết là rất khó khăn nhưng năm 2018, BTC vẫn chỉ giữ nguyên việc ưu tiên chấp tiên chứ không kèm chấp hòa, để các kỳ thủ nội tỉnh tiếp tục cố gắng nhiều hơn nữa. (Sory vì điều lệ lúc mới đăng có nhầm một chút)

  5. #5
    Ngày tham gia
    May 2010
    Bài viết
    856
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Điều lệ như vậy chính người được đi trước chưa chắc đã cảm thấy thoải mái.

  6. Thích chienxahanoi, TCNguyen, luuhieukhanh, TuyenNinhBinh, Thaygiaolang đã thích bài viết này
    Không thích thienhavosong không thích bài viết này
  7. #6
    Ngày tham gia
    Nov 2009
    Bài viết
    575
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi vuhongson Xem bài viết
    Điều lệ như vậy chính người được đi trước chưa chắc đã cảm thấy thoải mái.
    Đúng là không hoàn toàn thoải mái vì dù ở vị trí nào con người cũng muốn có sự công bằng tuyệt đối. Dù sao, được đi tiên cũng làm các kỳ thủ nội tỉnh yên tâm phần nào và nếu có thua cũng không hề tiếc nuối. Theo điều lệ, bảng ngoại tỉnh tập trung các anh tài toàn quốc , bảng nội tỉnh huy động các chiến binh quả cảm trong một tỉnh thành bé nhỏ. Chỉ nhìn sơ qua đã thấy vô cùng khó khăn rồi. Một tiên chỉ là sự ưu ái cần thiết thể hiện sự trân trọng "cống hiến của Ninh Bình với phong trào toàn quốc"... nhưng để đi đến chiến thắng thì thực sự chưa thể nói là đủ được. Có điều, người Ninh Bình không quá ham danh nên chỉ cần một chút ưu ái để mọi người cùng nhau nhận ra những gì cần trân trọng và phát huy, cùng nhau hướng tới mục tiêu chung đó là sự phát triển của phong trào cờ tướng toàn quốc. Trân trọng!

  8. #7
    Ngày tham gia
    Oct 2009
    Bài viết
    3,074
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Tiếc quá, giải đánh vào ngày 22/12 lễ quân đội bận việc, năm nay chắc không tham gia được rồi, chúc giải thành công tốt đẹp !

  9. #8
    Ngày tham gia
    Feb 2011
    Bài viết
    255
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Mục đích tăng cường giao lưu giữa các kỳ thủ Ninh Binh với các CLB trong cả nước thì đánh hết vào 1 bảng chứ tách ra gặp nhau được 1 ván thì giao lưu gì đâu. Tổ chức giải chứ có phải đánh độ đâu mà còn chấp tiên nữa
    Phùng Minh Tuấn

  10. Thích pduythanh, onlylovenh, chienxahanoi, TuyenNinhBinh đã thích bài viết này
    Không thích Trùm Buôn Lậu, thienhavosong, Trương Mạnh Toàn không thích bài viết này
  11. #9
    Ngày tham gia
    Aug 2011
    Bài viết
    12
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Vit_say Xem bài viết
    Mục đích tăng cường giao lưu giữa các kỳ thủ Ninh Binh với các CLB trong cả nước thì đánh hết vào 1 bảng chứ tách ra gặp nhau được 1 ván thì giao lưu gì đâu. Tổ chức giải chứ có phải đánh độ đâu mà còn chấp tiên nữa
    Có nhiều cách giao lưu mà bạn,không phải chỉ có cờ mà còn là tình bằng hữu nữa . Tôi là người ngoài nhưng thiết nghĩ cách sắp xếp như vậy là có ý đồ của Ban Tổ Chức. Để có được giải đấu như này là niềm mong đợi của tất cả các anh em kỳ hữu rồi. Chúng ta phải cảm ơn Ban Tổ Chức trước đã. Dù sao cũng cảm ơn bạn đã có những ý kiến góp ý!

  12. #10
    Ngày tham gia
    Sep 2017
    Bài viết
    40
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Vit_say Xem bài viết
    Mục đích tăng cường giao lưu giữa các kỳ thủ Ninh Binh với các CLB trong cả nước thì đánh hết vào 1 bảng chứ tách ra gặp nhau được 1 ván thì giao lưu gì đâu. Tổ chức giải chứ có phải đánh độ đâu mà còn chấp tiên nữa
    Bạn đi đăng ký giải Quốc Gia cho khỏi mang tiếng đánh độ nhé!Người ta tổ chức vậy có thể để đẩy mạnh phong trào của tỉnh họ.Nhưng nếu xếp chung bảng thì khả năng có chút giải để khích lệ tinh thần kỳ thủ của họ là rất khó.Thể thức như này thì họ mới có khả năng cọ xát những kỳ thủ hàng đầu thôi.

Thay lời kết giải cờ tướng “NINH BÌNH OPEN 2018” - trang 19
Trang 1 của 20 12311 ... CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68