Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Cúp “Tăng Nguyên Giai – Chuanlican” lần thứ X năm 2019
Close
Login to Your Account
Trang 1 của 34 12311 ... CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 331
  1. #1
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    42,544
    Post Thanks / Like

    Mặc định Cúp “Tăng Nguyên Giai – Chuanlican” lần thứ X năm 2019

    Dự thảo ĐIỀU LỆ

    Giải Vô địch Cờ tướng tỉnh Bình Dương mở rộng

    Cúp “Tăng Nguyên Giai – Chuanlican” lần thứ X năm 2019

    I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU

    Mục đích

    Chào mừng các ngày lễ lớn của dân tộc trong năm 2019, tiếp tục cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể thao gương Bác Hồ vĩ đại”.
    Kỷ niệm 10 năm Ngày mất của Kỳ thủ Cờ tướng Tăng Nguyên Giai, người có công sáng lập phong trào cờ tướng tỉnh Bình Dương (20/11/2009 – 20/11/2019).
    Nhằm tạo môi trường thi đấu lành mạnh, là nơi để các kỳ thủ đam mê bộ môn Cờ tướng trên toàn quốc có dịp giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm. Qua đó, gắn chặt thêm tình đoàn kết, hữu nghị giữa các kỳ thủ ở các địa phương với nhau.
    Yêu cầu
    Công tác tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc, đảm bảo công bằng, chính xác, an toàn, hiệu quả và tiết kiệm. Kinh phí tổ chức giải đấu do Hội quán QQ chịu trách nhiệm.

    II. ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ

    Các VĐV yêu cờ không phân biệt nơi cư trú, tuổi tác , giới tính , đăng ký thi đấu nội dung cá nhân gồm 4 Bảng : Bảng chuyên nghiệp, Bảng phong trào, Bảng Trẻ (U18), Bảng Nữ thi đấu chung 1 Bảng , xếp hạng riêng từng Bảng.
    Danh sách VĐV sẽ được thông báo trên các website :
    www.thanglongkydao.com, https://www.facebook.com/bang.huu.7967


    III. THỜI GIAN HỌP TRƯỞNG ĐOÀN VÀ ĐỊA ĐIỂM THI ĐẤU

    1. Thời gian đăng ký

    - Từ ngày phát hành điều lệ đến hết ngày 10/11/2019, Ban tổ chức nhận đến 100 VĐV sẽ khóa sổ.
    - Hồ sơ tham dự giải gửi về website: https://www.facebook.com/bang.huu.7967
    - Điện thoại: 0913.901117 (ông Vũ Đức Tiến)
    - Email : thegioicotuong.vietnamchess.vn@gmail.com.
    - Ban tổ chức sẽ không chấp thuận cho thi đấu đối với những đoàn gửi đăng ký trễ hơn thời gian quy định hoặc sau khi đã khóa sổ danh sách thi đấu.

    2. Thời gian thi đấu

    - Thời gian: từ ngày 15 – 17/11/2019.
    - Khai mạc vào lúc 8h00 ngày 15/11/2019.
    - Bế mạc vào 16h00 ngày 17/11/2019.

    3. Địa điểm thi đấu

    Khách sạn 4 sao Elizabeth (Số 41 Đường Trần Văn Ơn , Phường Phú Hòa, Tp Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương).

    IV. THỂ THỨC, NỘI DUNG THI ĐẤU

    1. Nội dung thi đấu: cá nhân.

    2. Thể thức thi đấu: Giải được tiến hành theo hệ Thụy Sĩ 10+1 , 4 Bảng thi đấu chung, trong 3 ngày từ 15 đến 17/11/2019 .
    - Thời gian thi đấu: Mỗi bên có 25 phút tích lũy 10 giây để hoàn thành ván cờ, không cần ghi biên bản.
    - Cách tính điểm và xếp hạng : thắng 1 điểm, hòa 0, 5 điểm, thua 0 điểm.
    - Xếp hạng cá nhân: lần lượt theo : tổng điểm, hệ số Buchholz bỏ một thấp nhất, hệ số lũy tiến, điểm đối kháng giữa các đấu thủ cùng nhóm điểm, số ván thắng; số ván đi Hậu; số ván thắng đi Hậu.
    - 4 VĐV có thứ hạng cao nhất sau 10 ván của 4 Bảng : Bảng chuyên nghiệp, Bảng phong trào, Bảng Trẻ (U18), Bảng Nữ thi đấu trận chung kết xếp hạng 1 – 4.
    - Nếu ở 3 Bảng Phong trào, Trẻ và Nữ có VĐV lọt vào chung kết Bảng Chuyên nghiệp thì VĐV có thứ hạng cao kế tiếp của 3 Bảng này sẽ được đôn lên thay thế thi đấu trận chung kết.

    V. LUẬT THI ĐẤU

    Áp dụng luật thi đấu hiện hành của Liên đoàn Cờ Việt Nam hiện hành.

    VI. THỦ TỤC ĐĂNG KÝ

    - Danh sách cá nhân tham dự giải phải ghi rõ họ tên, bảng thi đấu, số ĐT liên lạc. Các VĐV được miễn lệ phí thi đấu, hồ sơ gửi về website:
    https://www.facebook.com/bang.huu.7967,
    Email : thegioicotuong.vietnamchess.vn@gmail.com.
    Điện thoại: 0913.901117 (ông Vũ Đức Tiến).
    - Số lượng VDV không hạn chế , chú ý đăng ký sớm để khách sạn ưu tiên giá phòng .

    VII. KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT

    1. Khen thưởng:
    Ban tổ chức sẽ trao cúp ( Luân lưu) vô địch và các giải thưởng cá nhân cụ thể như sau:
    Bảng Chuyên nghiệp :
    + 01 giải Nhất: 30.000.000 đồng và Cúp luân lưu.
    + 01 giải Nhì: 15.000.000 đồng
    + 01 giải Ba: 10.000.000 đồng
    + 01 giải Tư: 5.000.000 đồng

    Bảng Phong trào:

    + 01 giải Nhất : 15.000.000 đồng
    + 01 giải Nhì : 7.000.000 đồng
    + 01 giải Ba : 5.000.000 đồng
    + 01 giải Tư : 3.000.000 đồng

    Bảng Trẻ:

    + 01 giải Nhất : 6.000.000 đồng
    + 01 giải Nhì : 4.000.000 đồng
    + 01 giải Ba : 3.000.000 đồng
    + 01 giải Tư : 2.000.000 đồng

    Bảng Nữ:

    + 01 giải Nhất : 6.000.000 đồng
    + 01 giải Nhì : 4.000.000 đồng
    + 01 giải Ba : 3.000.000 đồng
    + 01 giải Tư : 2.000.000 đồng

    2. Kỷ luật:

    – Các kỳ thủ bỏ cuộc bất cứ ván nào không có lý do trong quá trình thi đấu sẽ bị loại khỏi giải.
    – Các kỳ thủ tuyệt đối không được mang các thiết bị truyền thông, thiết bị điện tử và tài liệu chuyên môn vào khu vực thi đấu.
    - Ban Tổ chức sẽ truất quyền thi đấu các vận động viên không tuân thủ điều lệ giải cũng như quyết định của trọng tài trong quá trình thi đấu.

    3. Khiếu nại:

    - VĐV chỉ có quyền khiếu nại bằng văn bản và kèm theo lệ phí 500.000 đồng (Năm trăm ngàn đồng);
    - Nếu khiếu nại về nhân sự phải nộp đơn trước khi bốc thăm xếp lịch thi đấu;
    - Nếu khiếu nại về kỹ thuật phải nộp đơn trước khi công bố kết quả bốc thăm thi đấu ván tiếp theo;
    - Các quyết định của Ban tổ chức về vấn đề khiếu nại, mọi cá nhân, đơn vị có liên quan phải tuyệt đối chấp hành.

    VII. CÁC QUY ĐỊNH KHÁC CỦA BAN TỔ CHỨC:

    - Các vận động viên phải thực hiện đúng giờ đã quy định, vận động viên nào có mặt sau khi trọng tài tuyên bố ván đấu đã diễn ra xem như bỏ cuộc
    CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ

    Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :


    CHAT ZALO : 0935356789



    Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/



  2. #2
    Ngày tham gia
    Jun 2012
    Bài viết
    1,473
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Một giải đấu chất lượng. Diễn đàn có trực tiếp không anh

  3. Thích dqhuydhtn, ma_vinh, hongdoan, CRown, TuyenNinhBinh, trung_cadan đã thích bài viết này
  4. #3
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    42,544
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi tinhlahan702 Xem bài viết
    Một giải đấu chất lượng. Diễn đàn có trực tiếp không anh
    Anh đã nhận được lời mời phối hợp truyền thông giải từ BTC !!!
    CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ

    Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :


    CHAT ZALO : 0935356789



    Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/



  5. Thích hungmap0090, ma_vinh, hongdoan, CRown, TuyenNinhBinh, tinhlahan702 đã thích bài viết này
  6. #4
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Bài viết
    106
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi trung_cadan Xem bài viết
    Dự thảo ĐIỀU LỆ

    Giải Vô địch Cờ tướng tỉnh Bình Dương mở rộng

    Cúp “Tăng Nguyên Giai – Chuanlican” lần thứ X năm 2019

    I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU

    Mục đích

    Chào mừng các ngày lễ lớn của dân tộc trong năm 2019, tiếp tục cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể thao gương Bác Hồ vĩ đại”.
    Kỷ niệm 10 năm Ngày mất của Kỳ thủ Cờ tướng Tăng Nguyên Giai, người có công sáng lập phong trào cờ tướng tỉnh Bình Dương (20/11/2009 – 20/11/2019).
    Nhằm tạo môi trường thi đấu lành mạnh, là nơi để các kỳ thủ đam mê bộ môn Cờ tướng trên toàn quốc có dịp giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm. Qua đó, gắn chặt thêm tình đoàn kết, hữu nghị giữa các kỳ thủ ở các địa phương với nhau.
    Yêu cầu
    Công tác tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc, đảm bảo công bằng, chính xác, an toàn, hiệu quả và tiết kiệm. Kinh phí tổ chức giải đấu do Hội quán QQ chịu trách nhiệm.

    II. ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ

    Các VĐV yêu cờ không phân biệt nơi cư trú, tuổi tác , giới tính , đăng ký thi đấu nội dung cá nhân gồm 4 Bảng : Bảng chuyên nghiệp, Bảng phong trào, Bảng Trẻ (U18), Bảng Nữ thi đấu chung 1 Bảng , xếp hạng riêng từng Bảng.
    Danh sách VĐV sẽ được thông báo trên các website :
    www.thanglongkydao.com, https://www.facebook.com/bang.huu.7967


    III. THỜI GIAN HỌP TRƯỞNG ĐOÀN VÀ ĐỊA ĐIỂM THI ĐẤU

    1. Thời gian đăng ký

    - Từ ngày phát hành điều lệ đến hết ngày 10/11/2019, Ban tổ chức nhận đến 100 VĐV sẽ khóa sổ.
    - Hồ sơ tham dự giải gửi về website: https://www.facebook.com/bang.huu.7967
    - Điện thoại: 0913.901117 (ông Vũ Đức Tiến)
    - Email : thegioicotuong.vietnamchess.vn@gmail.com.
    - Ban tổ chức sẽ không chấp thuận cho thi đấu đối với những đoàn gửi đăng ký trễ hơn thời gian quy định hoặc sau khi đã khóa sổ danh sách thi đấu.

    2. Thời gian thi đấu

    - Thời gian: từ ngày 15 – 17/11/2019.
    - Khai mạc vào lúc 8h00 ngày 15/11/2019.
    - Bế mạc vào 16h00 ngày 17/11/2019.

    3. Địa điểm thi đấu

    Khách sạn 4 sao Elizabeth (Số 41 Đường Trần Văn Ơn , Phường Phú Hòa, Tp Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương).

    IV. THỂ THỨC, NỘI DUNG THI ĐẤU

    1. Nội dung thi đấu: cá nhân.

    2. Thể thức thi đấu: Giải được tiến hành theo hệ Thụy Sĩ 10+1 , 4 Bảng thi đấu chung, trong 3 ngày từ 15 đến 17/11/2019 .
    - Thời gian thi đấu: Mỗi bên có 25 phút tích lũy 10 giây để hoàn thành ván cờ, không cần ghi biên bản.
    - Cách tính điểm và xếp hạng : thắng 1 điểm, hòa 0, 5 điểm, thua 0 điểm.
    - Xếp hạng cá nhân: lần lượt theo : tổng điểm, hệ số Buchholz bỏ một thấp nhất, hệ số lũy tiến, điểm đối kháng giữa các đấu thủ cùng nhóm điểm, số ván thắng; số ván đi Hậu; số ván thắng đi Hậu.
    - 4 VĐV có thứ hạng cao nhất sau 10 ván của 4 Bảng : Bảng chuyên nghiệp, Bảng phong trào, Bảng Trẻ (U18), Bảng Nữ thi đấu trận chung kết xếp hạng 1 – 4.
    - Nếu ở 3 Bảng Phong trào, Trẻ và Nữ có VĐV lọt vào chung kết Bảng Chuyên nghiệp thì VĐV có thứ hạng cao kế tiếp của 3 Bảng này sẽ được đôn lên thay thế thi đấu trận chung kết.

    V. LUẬT THI ĐẤU

    Áp dụng luật thi đấu hiện hành của Liên đoàn Cờ Việt Nam hiện hành.

    VI. THỦ TỤC ĐĂNG KÝ

    - Danh sách cá nhân tham dự giải phải ghi rõ họ tên, bảng thi đấu, số ĐT liên lạc. Các VĐV được miễn lệ phí thi đấu, hồ sơ gửi về website:
    https://www.facebook.com/bang.huu.7967,
    Email : thegioicotuong.vietnamchess.vn@gmail.com.
    Điện thoại: 0913.901117 (ông Vũ Đức Tiến).
    - Số lượng VDV không hạn chế , chú ý đăng ký sớm để khách sạn ưu tiên giá phòng .

    VII. KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT

    1. Khen thưởng:
    Ban tổ chức sẽ trao cúp ( Luân lưu) vô địch và các giải thưởng cá nhân cụ thể như sau:
    Bảng Chuyên nghiệp :
    + 01 giải Nhất: 30.000.000 đồng và Cúp luân lưu.
    + 01 giải Nhì: 15.000.000 đồng
    + 01 giải Ba: 10.000.000 đồng
    + 01 giải Tư: 5.000.000 đồng

    Bảng Phong trào:

    + 01 giải Nhất : 15.000.000 đồng
    + 01 giải Nhì : 7.000.000 đồng
    + 01 giải Ba : 5.000.000 đồng
    + 01 giải Tư : 3.000.000 đồng

    Bảng Trẻ:

    + 01 giải Nhất : 6.000.000 đồng
    + 01 giải Nhì : 4.000.000 đồng
    + 01 giải Ba : 3.000.000 đồng
    + 01 giải Tư : 2.000.000 đồng

    Bảng Nữ:

    + 01 giải Nhất : 6.000.000 đồng
    + 01 giải Nhì : 4.000.000 đồng
    + 01 giải Ba : 3.000.000 đồng
    + 01 giải Tư : 2.000.000 đồng

    2. Kỷ luật:

    – Các kỳ thủ bỏ cuộc bất cứ ván nào không có lý do trong quá trình thi đấu sẽ bị loại khỏi giải.
    – Các kỳ thủ tuyệt đối không được mang các thiết bị truyền thông, thiết bị điện tử và tài liệu chuyên môn vào khu vực thi đấu.
    - Ban Tổ chức sẽ truất quyền thi đấu các vận động viên không tuân thủ điều lệ giải cũng như quyết định của trọng tài trong quá trình thi đấu.

    3. Khiếu nại:

    - VĐV chỉ có quyền khiếu nại bằng văn bản và kèm theo lệ phí 500.000 đồng (Năm trăm ngàn đồng);
    - Nếu khiếu nại về nhân sự phải nộp đơn trước khi bốc thăm xếp lịch thi đấu;
    - Nếu khiếu nại về kỹ thuật phải nộp đơn trước khi công bố kết quả bốc thăm thi đấu ván tiếp theo;
    - Các quyết định của Ban tổ chức về vấn đề khiếu nại, mọi cá nhân, đơn vị có liên quan phải tuyệt đối chấp hành.

    VII. CÁC QUY ĐỊNH KHÁC CỦA BAN TỔ CHỨC:

    - Các vận động viên phải thực hiện đúng giờ đã quy định, vận động viên nào có mặt sau khi trọng tài tuyên bố ván đấu đã diễn ra xem như bỏ cuộc
    đối tượng cụ thể bảng chuyên nghiệp và phong trào như thế nào bác

  7. #5
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    42,544
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Anh em liên lạc mr Tiến banghuu nhé ...
    CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ

    Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :


    CHAT ZALO : 0935356789



    Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/



  8. Thích ma_vinh, hongdoan, TuyenNinhBinh, qk2009 đã thích bài viết này
  9. #6
    Ngày tham gia
    Oct 2014
    Bài viết
    38
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Giải to quá. Lại hướng tới nhiều đối tượng. rất hay và ý nghĩa. Tuy vậy mình thấy ban tổ chức chưa nói rõ kỳ thủ như nào thì là chuyên nghiệp. Như nào là phong trào

  10. Thích ma_vinh, trung_cadan, hongdoan, TuyenNinhBinh đã thích bài viết này
  11. #7
    Ngày tham gia
    May 2017
    Bài viết
    495
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Giải thưởng cho bảng phong trào chưa hợp lý.
    Theo tôi giải nhất không vượt quá 10 triệu , khoảng 5 triệu là ok rồi. Bổ 10 triệu kia thành giải khuyến khích cho các vị trí từ 5 đến 10 mỗi giải 500k, từ 11 đến 15 dc 300k hẳng hạn. Giải phong trào nên mở rộng cho nhiều người. Tôi đề xuất giải phong trào như sau;
    Nhất 5m
    Nhì 2.5m
    Ba 1.5m
    Tư 1m
    Từ giải năm đến giải 10 mỗi người 500k
    Từ giải 11 đến giải 15 là 300k.
    Nói chung quỹ giải thưởng của bảng Phong trào là 30m, BTC phân bổ lại trao giải thưởng cho nhiều vị trí thì về sau giải sẽ hấ dẫn hơn. Năm trước khi về những vòng cuối còn mấy ông có cơ hội nhận giải ngồi chơi với nhau. Khu vực thi đấu còn lẻ tẻ vài người làm giảm cái không khí giải quá.

    Ở giải trẻ cũng lên mở rộng ra như vậy
    Lần sửa cuối bởi Lambpm, ngày 03-10-2019 lúc 10:09 AM.

  12. Thích Hải Bình Đà, TuyenNinhBinh, trung_cadan đã thích bài viết này
  13. #8
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    42,544
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi khoailangtim Xem bài viết
    Giải to quá. Lại hướng tới nhiều đối tượng. rất hay và ý nghĩa. Tuy vậy mình thấy ban tổ chức chưa nói rõ kỳ thủ như nào thì là chuyên nghiệp. Như nào là phong trào
    Quy định thế nào là vdv chuyên nghiệp sẽ được btc bổ sung sớm ...
    CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ

    Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :


    CHAT ZALO : 0935356789



    Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/



  14. Thích ma_vinh, TuyenNinhBinh đã thích bài viết này
  15. #9
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    42,544
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Lambpm Xem bài viết
    Giải thưởng cho bảng phong trào chưa hợp lý.
    Theo tôi giải nhất không vượt quá 10 triệu , khoảng 5 triệu là ok rồi. Bổ 10 triệu kia thành giải khuyến khích cho các vị trí từ 5 đến 10 mỗi giải 500k, từ 11 đến 15 dc 300k hẳng hạn. Giải phong trào nên mở rộng cho nhiều người. Tôi đề xuất giải phong trào như sau;
    Nhất 5m
    Nhì 2.5m
    Ba 1.5m
    Tư 1m
    Từ giải năm đến giải 10 mỗi người 500k
    Từ giải 11 đến giải 15 là 300k.
    Nói chung quỹ giải thưởng của bảng Phong trào là 30m, BTC phân bổ lại trao giải thưởng cho nhiều vị trí thì về sau giải sẽ hấ dẫn hơn. Năm trước khi về những vòng cuối còn mấy ông có cơ hội nhận giải ngồi chơi với nhau. Khu vực thi đấu còn lẻ tẻ vài người làm giảm cái không khí giải quá.

    Ở giải trẻ cũng lên mở rộng ra như vậy
    Cái này là dự thảo điều lệ mình tin btc sẽ chỉnh sửa nếu thấy hợp lý ...
    CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ

    Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :


    CHAT ZALO : 0935356789



    Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/



  16. Thích ma_vinh, TuyenNinhBinh đã thích bài viết này
  17. #10
    Ngày tham gia
    Apr 2019
    Bài viết
    51
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Lambpm Xem bài viết
    Giải thưởng cho bảng phong trào chưa hợp lý.
    Theo tôi giải nhất không vượt quá 10 triệu , khoảng 5 triệu là ok rồi. Bổ 10 triệu kia thành giải khuyến khích cho các vị trí từ 5 đến 10 mỗi giải 500k, từ 11 đến 15 dc 300k hẳng hạn. Giải phong trào nên mở rộng cho nhiều người. Tôi đề xuất giải phong trào như sau;
    Nhất 5m
    Nhì 2.5m
    Ba 1.5m
    Tư 1m
    Từ giải năm đến giải 10 mỗi người 500k
    Từ giải 11 đến giải 15 là 300k.
    Nói chung quỹ giải thưởng của bảng Phong trào là 30m, BTC phân bổ lại trao giải thưởng cho nhiều vị trí thì về sau giải sẽ hấ dẫn hơn. Năm trước khi về những vòng cuối còn mấy ông có cơ hội nhận giải ngồi chơi với nhau. Khu vực thi đấu còn lẻ tẻ vài người làm giảm cái không khí giải quá.

    Ở giải trẻ cũng lên mở rộng ra như vậy
    Theo kinh nghiệm ít ỏi của tôi ở lĩnh vực khác, làm gì cũng có điểm nhấn (Xét bỏ yếu tố bán độ chia phần nếu giải nhất quá cao). Nếu nhiều vị trí đều có thưởng thì không còn điểm nhấn cho người vô địch và chi phí lại tăng lên. Giống như bóng đá, chỉ nhớ đến đội vô địch, không ai nhớ đến đội Á quân.

    Tốt nhất là làng Cờ có nhiều giải, có giải thì trải dài nhiều vị trí có thưởng (điểm nhấn là ai tham cũng có thưởng), có giải thì chỉ tập trung nhất Nhì Ba Tư thôi.

    Theo tôi vần đề là giải đang tập trung vào điều gì thôi, không thể thoã mãn tất cả yêu cầu, mong anh em tập trung hướng tới chuyên môn, cơ cấu giải có BTC ngày đêm suy nghĩ rồi.
    Lần sửa cuối bởi DoThanh, ngày 03-10-2019 lúc 09:25 PM.

  18. Thích ongthan, TuyenNinhBinh đã thích bài viết này
Cúp “Tăng Nguyên Giai – Chuanlican” lần thứ X năm 2019
Trang 1 của 34 12311 ... CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68