Lý thuyết cung và cầu
Dù bạn là công dân nước nào, bạn cũng có thể thông qua mạng internet để mở tài khoản ở hầu hết các*sàn forex*trên khắp thế giới. Sau khi*mở tài khoản forex, bạn chỉ cần gửi ảnh (scan) các giấy tờ xác minh nhân thân và địa chỉ của mình cho*sàn forex (forex Broker)*để xác nhận là được. Sau đó bạn có thể nạp tiền vào tài khoản và tiến hành giao dịch.*Giả sử bạn hỏi tôi rằng tôi định làm gì trong ngày hôm nay và câu trả lời của tôi dành cho bạn là tôi định “mua” thì từ “mua” ở đây cũng hàm chứa hai nghĩa. Có thể tôi sẽ mua vì tôi ngĩ rằng tỷ giá sẽ đi lên; cũng có thể tôi đã từng vào một lệnh bán vào tuần trước và tỷ giá từ đó đến nay đã đi xuống. Để thu lợi nhuận và đóng lệnh mua cũ, tôi cần mua trả lại cặp ngoại tệ tôi đã bán tuần trước. Giao dịch này được gọi là “hoàn lệnh đánh xuống”.Cũng giống như cổ phiếu, bạn có thể đặt lệnh mua/bán dựa trên những gì bạn nghĩ rằng bạn sẽ thu về lợi nhuận khi mua nó. Nhưng sự khác biệt lớn với Forex là bạn có thể giao dịch mua/bán khi giá lên hoặc xuống một cách rất dễ dàng hơn. Bài viết trong đường link ở trên chính là linh hồn của website này. Trong bài viết đó tôi hầu như đã tổng hợp lại tất cả một cách có hệ thống cho cả người mới tập giao dịch forex và cả người đã có kinh nghiệm.*Rất rất nhiều nhà giao dịch mới lao ngay vào thị trường mà chẳng có mấy kiến thức về thị trường mà họ đang giao dịch. Trước khi giao dịch, bạn phải biết thị trường ngoại hối là gì, cách thức nó hoạt động ra sao, ý nghĩa của những từ chuyên môn là gì, …Khi bạn đã mở một lệnh (mua hoặc bán) thì bạn buộc phải đóng lệnh đó thì mới hiện thực hóa khoản lỗ hay lãi đó. Còn khi chưa đóng lệnh thì nó chỉ là khoản lỗ hay lãi tiềm năng mà thôi. Đây cũng là cơ sở để thực hiện một số chiến lược giao dịch nhất định, vì thị trường luôn giao động, đôi khi một lệnh đang có vị thế lỗ, nhưng sau một thời gian nó có thể quay đầu trở thành một lệnh lãi và ngược lại.Đây là một bộ phận rất quan trọng của thị trường, thiếu bộ phận này thị trường không thể hoạt động. Đây chính là nơi thực thi tất cả các lệnh và thanh khoản cho thị trường.*Thị trường forex lớn hơn rất nhiều so với thị trường chứng khoán toàn cầu. Vượt ra khỏi phạm vi của từng quốc gia, tất cả các nhà*đầu tư forex, các trader, các quỹ đầu tư, các broker và các tổ chức tài chính trung gian trên thị trường forex toàn cầu đều được kết nối với nhau.