Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Điều Lệ Giải Vô Địch Cờ tướng Trung cao tuổi toàn quốc năm 2020
Close
Login to Your Account
Kết quả 1 đến 3 của 3
  1. #1
    Ngày tham gia
    May 2010
    Bài viết
    5,327
    Post Thanks / Like

    Mặc định Điều Lệ Giải Vô Địch Cờ tướng Trung cao tuổi toàn quốc năm 2020

    Điều Lệ Giải Vô Địch Cờ tướng Trung cao tuổi toàn quốc năm 2020
    Cúp Tạp chí Người cao tuổi



    Thực hiện kế hoạch công tác năm 2020, được sự nhất trí của Tổng cục Thể dục thể thao và UBND tỉnh Hà Nam, Tạp chí Người cao tuổi, Ban Đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh Hà Nam phối hợp với Ủy ban Olympic Việt Nam, Liên đoàn Cờ tướng Việt Nam, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Nam tổ chức giải Cờ tướng trung cao tuổi toàn quốc năm 2020, Cúp Tạp chí Người cao tuổi.

    I. Mục đích và yêu cầu

    1. Mục đích:
    - Tiếp tục hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2012-2020, Chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; Chào mừng ngày Quốc tế Người cao tuổi 01/10, hưởng ứng "Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam".
    - Tạo sân chơi, động viên cổ vũ phong trào tập luyện môn Cờ tướng cho các đối tượng trung cao tuổi trên toàn quốc. Thông qua tập luyện và thi đấu nhằm học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao sức khỏe, sảng khoái tinh thần và đoàn kết thân ái giữa các vận động viên.
    2. Yêu cầu: tổ chức thi đấu bảo đảm an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, tránh mọi biểu hiện tiêu cực.

    II. Đối tượng tham dự

    - Là vận động viên thuộc các Câu lạc bộ Cờ tướng người cao tuổi các tỉnh, thành phố, ngành, quận, huyện được Hội Người cao tuổi, ngành Thể dục thể thao hoặc đơn vị chủ quản xác nhận là thành viên đang tập luyện thường xuyên tại cơ sở, có đủ tiêu chuẩn về chuyên môn và sức khoẻ.

    III. Thời gian và địa điểm

    1. Tổ chức giải ở cấp tỉnh, thành phố, ngành và cơ sở: từ tháng 7/2020 đến hết tháng 8/2020 để tuyển chọn vận động viên tham dự giải toàn quốc.

    2. Tổ chức giải toàn quốc: từ ngày 01/10/2020 đến ngày 04/10/2020.

    3. Địa điểm tổ chức giải toàn quốc: Tại thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.
    Nội dung chương trình:
    - Ngày 01/10/2020: Từ 14h00 Ban Tổ chức tiếp đón các đoàn tham dự, kiểm tra hồ sơ, cấp thẻ thi đấu.
    - Ngày 02/10/2020:
    + 8h00 họp Trưởng đoàn, chuyên môn, bốc thăm xếp lịch thi đấu
    + 14h00 tập huấn trọng tài tại thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.
    - Ngày 03/10/2020
    + 8h00 Lễ khai mạc tại thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.
    + 9h00 thi đấu các nội dung.

    IV. Nội dung thi đấu

    Tổ chức thi đấu 04 nội dung theo nhóm tuổi quy định, như sau:
    - Cá nhân nam, cá nhân nữ các nhóm tuổi.
    - Đồng đội nam, đồng đội nữ các nhóm tuổi.
    - Các nhóm tuổi quy định:
    + Nhóm 1: từ 40- 49 tuổi (sinh năm 1980- 1971)
    + Nhóm 2: từ 50- 59 tuổi (sinh năm 1970- 1961)
    + Nhóm 3: từ 60- 69 tuổi (sinh năm 1960-1951)
    + Nhóm 4: từ 70 tuổi trở lên (sinh năm 1950)
    - Các vận động viên thi đấu theo đúng nhóm tuổi quy định (vận động viên ở nhóm tuổi cao có thể đăng ký thi đấu ở nhóm tuổi thấp liền kề).
    - Trường hợp các vận động viên nữ không đủ số lượng sẽ tổ chức thi đấu chung cho các nhóm tuổi.

    V. Đăng ký tham dự

    1. Các Câu lạc bộ Cờ tướng người cao tuổi các tỉnh, thành phố, ngành, quận, huyện được cử 01 đoàn gồm Trưởng đoàn, huấn luyện viên, cán bộ và không quá 4 vận động viên/nhóm tuổi tranh giải cá nhân nam, nữ và đồng đội nam, nữ ở các nhóm tuổi quy định.
    (Trường hợp đơn vị không đủ vận động viên thi đấu tranh giải đồng đội, sẽ thi đấu tranh giải cá nhân nam, nữ).
    Các vận động viên tham dự thi đấu phải có hồ sơ như sau:
    * Đối với vận động viên đã được cấp thẻ của Liên đoàn Cờ tướng Việt Nam:
    - Thẻ vận động viên do Liên đoàn Cờ tướng Việt Nam cấp còn giá trị.
    - Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp, dán ảnh vận động viên và đóng dấu giáp lai. Vận động viên có biểu hiện nghi vấn về tình trạng sức khoẻ, Ban tổ chức sẽ tiến hành kiểm tra lại trước khi thi đấu (lệ phí kiểm tra sức khoẻ do vận động viên hoặc câu lạc bộ cử thanh toán).
    * Đối với vận động viên chưa được cấp thẻ của Liên đoàn Cờ tướng Việt Nam:
    - Giấy chứng minh nhân dân (bản gốc).
    - Hộ khẩu gia đình (bản phô tô công chứng)
    - Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp, dán ảnh vận động viên và đóng dấu giáp lai. Vận động viên có biểu hiện nghi vấn về tình trạng sức khoẻ, Ban tổ chức sẽ tiến hành kiểm tra lại trước khi thi đấu (lệ phí kiểm tra sức khoẻ do vận động viên hoặc câu lạc bộ cử thanh toán).
    - 02 ảnh mầu 3cm x 4cm chụp trong năm 2020 (để Ban Tổ chức làm thẻ thi đấu tại giải).

    2. Các đơn vị gửi đăng ký tham dự sơ bộ bằng văn bản (theo mẫu) trước ngày 5 tháng 9 năm 2020 và đăng ký chính thức gửi trước ngày 15/9/2020 về địa chỉ:
    - Tạp chí Người cao tuổi, số 12 Lê Hồng Phong, quận Ba Đình, Hà Nội
    ĐT: 024.3733.4432; DĐ: 0912857079
    Email: daongocanh58@gmail.com Fax: 024.3734.1806.
    - Ban đại diện Hội người cao tuổi tỉnh Hà Nam, Đường Lý Thái Tổ, phường Lê Hồng Phong, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam
    ĐT: 02263.846.438
    Email: hoinguoicaotuoihanam@gmail.com; Fax: 02263.852.801.
    Ban tổ chức sẽ không chấp thuận cho thi đấu đối với các đoàn gửi đăng ký muộn hơn thời gian quy định trên.

    VI. Luật thi đấu
    Theo Luật thi đấu Cờ tướng do Tổng cục Thể dục thể thao, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành.

    VII. Thể thức thi đấu và xếp hạng

    1. Thể thức thi đấu: thi đấu cá nhân nam, cá nhân nữ, đồng đội nam, đồng đội nữ theo các nhóm tuổi quy định.
    Thời gian một ván đấu là 30 phút cho một đấu thủ - 60 phút cho hai đấu thủ; vận động viên sau khi hoàn thành nước đi tự bấm đồng hồ của mình.

    2. Bốc thăm theo hệ Thụy Sĩ: căn cứ vào số lượng vận động viên tham dự Ban Tổ chức sẽ quyết định 7, 9 hoặc 11 ván đấu.

    3. Xếp hạng:
    - Xếp hạng cá nhân: lần lượt theo điểm số, hệ số Bucholz, số ván thắng, số ván đi sau thắng, ván đối kháng giữa 2 đấu thủ và màu quân ván đó nếu hòa vận động viên cầm quân đi sau được xếp trên.
    - Xếp hạng đồng đội: căn cứ vào tổng thứ hạng của 03 vận động viên của 01 đơn vị, đơn vị có tổng thứ hạng nhỏ hơn được xếp trên. Trường hợp tổng thứ hạng bằng nhau đơn vị có vận động viên xếp thứ hạng nhỏ hơn được xếp trên.

    VIII. Khen thưởng và kỷ luật

    1. Khen thưởng:
    a). Tổng cục Thể dục thể thao:
    Tặng huy chương vàng, bạc, đồng cho cá nhân, đồng đội đạt thành tích nhất, nhì, đồng hạng ba các nội dung thi đấu.
    b). Tạp chí Người cao tuổi:
    - Trao Cúp cho các nội dung tại giải.
    - Đề nghị Ban Thường vụ TW Hội Người cao tuổi Việt Nam tặng thưởng Kỷ niệm chương, Cờ, Bằng khen của Hội Người cao tuổi Việt Nam cho các đoàn vận động viên đạt thành tích xuất sắc tại giải.
    - Vận động các doanh nghiệp tặng quà cho các vận động viên, Ban tổ chức và trọng tài.
    c). Ban đại diện Hội người cao tuổi tỉnh Hà Nam:
    - Đề nghị UBND tỉnh Hà Nam hỗ trợ kinh phí tổ chức giải.
    - Đề nghị UBND tỉnh Hà Nam tặng Bằng khen cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc.
    - Tặng Cờ lưu niệm cho các đoàn tham dự, cờ đơn vị đăng cai tổ chức giải.

    2. Kỷ Luật: Cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên có biểu hiện vi phạm Luật, Điều lệ thi đấu, tuỳ theo mức độ, Ban tổ chức sẽ thi hành kỷ luật từ cảnh cáo, xoá bỏ thành tích đến truất quyền thi đấu.

    IX. Trang phục thi đấu
    Các vận động viên tham dự giải phải mặc trang phục thi đấu thể thao.

    X. Khiếu nại

    Trưởng đoàn hoặc huấn luyện viên kiêm trưởng đoàn mới có quyền khiếu nại, khiếu nại phải bằng văn bản cụ thể như sau:
    - Khiếu nại về nhân sự gửi về Ban Tổ chức trong cuộc họp chuyên môn (sau khi Ban Tổ chức và ban chuyên môn công bố danh sách vận động viên thi đấu chính thức) chậm nhất là 15 phút.
    - Khiếu nại về kết quả thi đấu gửi cho Ban thư ký tổng hợp sau khi công bố kết quả thi đấu ở nội dung đó không quá 15 phút.

    XI. Kinh phí tổ chức

    - Ban Tổ chức chi kinh phí tổ chức giải.
    - Các đoàn tham dự giải tự túc kinh phí ăn, ở, đi lại, kiểm tra sức khoẻ, đóng bảo hiểm trong thời gian diễn ra giải. Ban Tổ chức sẽ gửi thông báo dự kiến mức ăn, ở và các sinh hoạt khác để các địa phương có điều kiện chuẩn bị.

    XII. Những quy định khác

    1. Các huấn luyện viên và vận động viên khi vào khu vực thi đấu phải có tác phong gọn gàng, trang phục lịch sự, đeo thẻ thi đấu do Ban Tổ chức cấp (không mặc quần ngắn, mang dép lê).
    - Các đoàn tham dự giải phải đóng bảo hiểm cho vận động viên của đoàn mình trong thời gian thi đấu, bảo hiểm đóng tại nơi tổ chức thi đấu, kinh phí đóng bảo hiểm do đoàn hoặc vận động viên tự trả (mức đóng bảo hiểm là 50.000đ/người).

    XIII. Tổ chức thực hiện

    1. Giao Trưởng ban Tổ chức giải Cờ tướng trung cao tuổi toàn quốc năm 2020, Cúp Tạp chí Người cao tuổi chịu trách nhiệm triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai nếu có vướng mắc, phát sinh ngoài quy định của Điều lệ này thì Trưởng ban Tổ chức là người quyết định.
    2. Vận động viên phải có mặt trước giờ thi đấu 15 phút để Ban Tổ chức kiểm tra đối chiếu với thẻ đăng ký thi đấu, nếu quá thời gian quy định trên coi như bỏ cuộc.
    3. Điều lệ này có hiệu lực từ ngày ký. Chỉ có Ban Tổ chức mới có quyền sửa đổi, bổ sung Điều lệ khi cần thiết./.




    TM. BAN THƯỜNG VỤ
    PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

    Đàm Hữu Đắc
    Lần sửa cuối bởi hung_namdong, ngày 09-09-2020 lúc 11:29 AM.

    Trời quang mây tạnh đông bạn hữu
    Bão tố phong ba chỉ một mình

  2. Thích chrispaul, TuyenNinhBinh đã thích bài viết này
  3. #2
    Ngày tham gia
    Feb 2012
    Bài viết
    1,265
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Theo tui nghĩ không nhất thiết phải phân ra thành 4 nhóm tuổi ,phân ra thành 2 nhóm tuổi chắc cũng được , có thể là nhóm trên 65 và nhóm dưới 65 , vì ở chỗ tui mấy ông lão tướng (tầm 70-80 ) đánh hay bị sót nước, chứ mấy ông tầm sáu mấy oánh còn ác lắm hic hic ...


  4. Thích TuyenNinhBinh đã thích bài viết này
  5. #3
    Ngày tham gia
    Apr 2012
    Bài viết
    890
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Đọc hết phần khen thưởng xong vẫn ko biết là giải nhất có được thưởng tiền mặt ko hay chỉ lấy mấy cái huy chương rồi về nhỉ?

  6. Thích TuyenNinhBinh đã thích bài viết này
Điều Lệ Giải Vô Địch Cờ tướng Trung cao tuổi toàn quốc năm 2020

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68