Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Hòa và Hòa để dễ lọt vào giai đoạn 2
Close
Login to Your Account
Kết quả 1 đến 5 của 5
  1. #1
    Ngày tham gia
    Jun 2010
    Bài viết
    292
    Post Thanks / Like

    Mặc định Hòa và Hòa để dễ lọt vào giai đoạn 2

    Nếu đánh 7 vòng để chọn 16 kỳ thủ chơi giai đoạn 2 mà có kỳ thủ đánh tốt nhưng tính như sau: Vòng 1, vòng 2 chỉ đánh hòa để từ vòng 3 gặp toàn kỳ thủ nhẹ cân hơn nên dễ đạt được tổng 6 điểm và chắc suất vào giai đoạn 2.
    Xin hỏi các anh em chơi cờ lâu năm thì cách nghĩ trên có tối ưu, có hiệu quả không?

  2. #2
    Ngày tham gia
    Oct 2018
    Bài viết
    508
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Đúng, đó là nhược điểm của thể thức khi cào bằng 16 người chứ không có chút ưu thế nào cho người đứng hạng cao ở vòng đấu bảng. Những cái đầu hói đôi khi chỉ nghĩ ra nhược điểm, cọp py của thiên triều mà cọp py không nên hồn.

  3. Thích hoccachhoc đã thích bài viết này
  4. #3
    Ngày tham gia
    Sep 2012
    Bài viết
    157
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Một kỳ thủ được xem là ứng cử viên cho ngôi vị quán quân nhưng anh ta rơi vào trường hợp này cũng dễ bị loại lắm. Bốc thăm gặp toàn khác đội và bị tróc hoà.

    Một kỳ thủ tối ưu nhất là gặp 3 lần đồng đội kiếm trong tay 3 điểm. Ván 1 cũng dễ kiếm 1 điểm là thành 4. Ba ván còn lại tróc hoà kiếm 1 điểm nữa là 5. Chắc suất đi tiếp chưa ta.

  5. #4
    Ngày tham gia
    Oct 2018
    Bài viết
    508
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Gặp đồng đội cũng chưa chắc đã được lấy trọn điểm. Lấy 16 anh thì phải qui hoạch sao cho khéo để vài ba anh mạnh của đội còn lọt vào vòng loại trực tiếp, chớ có một anh thì lãnh đội không có thành tích báo cáo cấp trên đặng có thưởng này nọ. Do đó khả năng hai anh mạnh cùng đội đang có thứ hạng cao mà gặp nhau ở vòng 6 chả hạn thì khả năng hòa rất cao.

  6. Thích hoccachhoc đã thích bài viết này
  7. #5
    Ngày tham gia
    Sep 2012
    Bài viết
    157
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Trần Văn Xem bài viết
    Gặp đồng đội cũng chưa chắc đã được lấy trọn điểm. Lấy 16 anh thì phải qui hoạch sao cho khéo để vài ba anh mạnh của đội còn lọt vào vòng loại trực tiếp, chớ có một anh thì lãnh đội không có thành tích báo cáo cấp trên đặng có thưởng này nọ. Do đó khả năng hai anh mạnh cùng đội đang có thứ hạng cao mà gặp nhau ở vòng 6 chả hạn thì khả năng hòa rất cao.
    Anh em mình bình luận chỉ là ý kiến cá nhân, thế mà có đứa nó lóc nick ảo vào chửi quá trời Văn ơi. Cái lũ vô học, chó đẻ. Anh em mình có động gì đến nó đâu hè, nó làm dữ quá như Cái thằng mặt lol MyLe. Toàn nick ảo ko à!

Hòa và Hòa để dễ lọt vào giai đoạn 2

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68