Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
HỒ VINH HOA Trung Cuộc Phong Thái
Close
Login to Your Account
Trang 1 của 2 12 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 16
  1. #1
    Ngày tham gia
    Jul 2016
    Bài viết
    4,210
    Post Thanks / Like

    Mặc định HỒ VINH HOA Trung Cuộc Phong Thái



    HỒ VINH HOA TRUNG CUỘC PHONG THÁI
    胡荣华中局风采

    Tác giả:
    Dương Điển
    Xuất bản Năm: 1993


    Lời tựa

    Cờ tướng có lịch sử lâu đời, là kho tàng văn hóa của quê hương (TQ) và là môn thể thao truyền thống. Với sức hấp dẫn độc đáo và sức hấp dẫn nghệ thuật hấp dẫn, Cờ tướng được đông đảo quần chúng nhân dân vô cùng yêu thích. Trong suốt các thời đại, đã có rất nhiều kỳ thủ quốc gia với tài đánh cờ tuyệt vời, nhưng
    Hồ Vinh Hoa là người có con mắt tinh tường nhất, ông là một nhân vật cờ huyền thoại trong tâm trí của đa số người hâm mộ cờ vua.
    Hồ Vinh Hoa là một kỳ thủ Cờ tướng xuất sắc nổi tiếng ở đất nước tôi (TQ). Quê gốc ở Diêm Thành, Giang Tô, ông sinh ra ở Thượng Hải năm 1945. Ông chơi cờ năm 8 tuổi, vô địch giải trẻ Thượng Hải năm 1957, và tham gia cuộc thi cá nhân quốc gia (dành cho người lớn) lần đầu tiên vào năm 1960, giành chức vô địch vô địch quốc gia năm 15 tuổi, và sau đó cho đến năm 1979. Năm 2008, anh vô địch quốc gia mười lần liên tiếp, và có tiếng là " Thập liên quan ". Anh ấy đã giành được tiếp hai chức vô địch quốc gia vào năm 1983 và 1985, và đạt thành tích xuất sắc trong các cuộc thi quốc tế nhiều lần; Hồ Vinh Hoa đã đại diện cho đất nước tôi với tư cách là chủ lực của đội Trung Quốc tham gia cuộc thi đồng đội Asian Cup và đã giành được sáu chức vô địch liên tiếp. Với giải "Ngũ dương bôi" Anh ấy đã giành được 5 lần, và đã vĩnh viễn giữ được cúp “"Ngũ dương bôi"” vì đã 3 lần liên tiếp đoạt cúp, đồng thời đoạt danh hiệu vua cờ đầu tiên vào năm 1988. Năm 1982, lần đầu tiên ông được Ủy ban Thể thao Nhà nước phong tặng danh hiệu Đại kiện tướng Cờ vua; năm 1983, ông được trao tặng Huy chương Danh dự Thể thao; năm 1988, ông được Giải Á quân Hạng Vũ trao tặng danh hiệu Siêu đại sư quốc tế. Liên đoàn. Hồ Vinh Hoa tài năng và có trí nhớ siêu phàm, anh từng đánh cờ mù với 14 người. Ông có kỹ năng đánh cờ toàn diện và tài thao lược, là một “Kì vương” đương thời rất xứng đáng. Kỹ năng chơi cờ tuyệt vời của ông tiêu biểu cho trình độ cao nhất của cờ tướng đương đại, và ông đã tạo ra ảnh hưởng quan trọng đến thế giới Cờ tướng thế giới, thể hiện phong cách mới của các kỳ thủ cờ tướng mới của Trung Quốc. Anh hiện là chủ tịch kiêm huấn luyện viên cao cấp của Câu lạc bộ cờ Thượng Hải, đồng thời là ủy viên Ủy ban thường vụ Đại hội nhân dân thành phố Thượng Hải, nhưng anh vẫn đang phấn đấu không ngừng trong thế giới Cờ tướng và là kỳ thủ của Đội cờ Thượng Hải. Cuốn sách “phản cung mã chuyên tập” của ông đã được xuất bản trong và ngoài nước và được lưu hành rộng rãi.
    Cuốn sách “
    Hồ Vinh Hoa trung cuộc phong thái” là một ghi chép mà tác giả đã dày công nghiên cứu và tìm hiểu trong nhiều năm qua. Cuốn sách này phản ánh đầy đủ tinh thần đổi mới sáng tạo trong thực chiến hơn 20 năm của Hồ Vinh Hoa, khả năng "ứng phó" tình huống siêu phàm và trí tuệ siêu phàm của ông trong việc "chiến đấu" trong các trung cục phức tạp. Nội dung của cuốn sách này được chọn lọc từ các loại trận pháp trung cuộc tuyệt vời mà Hồ Vinh Hoa đã thực hiện từ khi tham gia thi đấu. Phần đầu tiên thuật lại phong cách của chiến trường, và phần thứ hai mô tả sự kỳ diệu của chiến thuật, tổng cộng có 150 ván cờ, tình hình được phân tích theo sơ đồ trận hình, và sau đó là một bình luận ngắn gọn để hiểu nền. Về cách chọn game, bố cục và bình luận, Ông cố gắng hết sức để giải thích những điều sâu sắc bằng ngôn ngữ giản dị, đánh giá cao cả cái tinh và cái chung, mong đại đa số người mê cờ cùng thảo luận và học hỏi.
    Kể từ khi
    Hồ Vinh Hoa giành chức vô địch năm 1960, đã lâu lắm rồi, với các cuộc thi thường xuyên và nhiều kỷ lục về cờ tướng. Các ví dụ và phân loại cục được chọn trong cuốn sách này có thể chưa hẵn chuẩn. Do trình độ Cờ tướng và khả năng viết còn hạn chế nên không tránh khỏi những thiếu sót, mong bạn đọc chỉnh sửa. Trong quá trình viết cuốn sách này, tôi xin gửi lời cảm ơn đến các đồng chí Lâm Vạn Tuyền, Lâm Tư Minh, Trịnh Y Thụ đã ủng hộ và giúp đỡ.

    Dương Điển
    Tháng 4 năm 1993 tại Phủ Thuận

    (Quyển sách này viết năm 1993. Vậy là vào thời điểm Hồ Vinh Hoa đang "Chìm" . Sau nay Hồ Vinh Hoa còn GIỰT 2 chức quán quân nữa để đoạt luôn cái danh là người già nhất đoạt vô địch cờ Trung Hoa. Thế là đủ tập)



    Lần sửa cuối bởi Chotgia, ngày 14-03-2022 lúc 06:26 PM.

  2. Thích cobra, Tiendaotd, saomai_08, tranvinhloc, trung_cadan, hduc2012 đã thích bài viết này
  3. #2
    Ngày tham gia
    Jul 2016
    Bài viết
    4,210
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    CỤC 1: PHI MÃ HIẾN THÂN NỘI CÔNG TUYỆT LUÂN

    GIỚI THIỆU:

    Đây là ván đấu giữa Thượng Hải Hồ Vinh Hoa và Thượng Hải Từ Thiên Lợi. Tại Cuộc biểu diễn tạiThương Hải vào Ngày 4/7/1974. Bằng Khai cục: trung pháo quá hà xa hỗ tiến thất binh đối bình phong mã bình pháo đoái xa hồng tả biên mã đối hắc thối biên pháo. Hình cờ này tại sau nước 23.
    Giai đoạn Bố cục,
    Hồ Vinh Hoa đã hơn quân thông qua tính toán kỹ lưỡng. Từ Thiên Lợi không hề tỏ ra yếu thế, anh ta phát huy toàn lực kỹ năng tả hửu di chuywển. Mất Mã nhưng lấy được ba, năm,bảy binh quan trọng như vậy cũng không yếu thế, Bên Đen ít tử nhiều binh, chặt chẽ khống chế song mã Đỏ. Đen tả mã mặc dù ở hổ khẩu dễ bị diệt nhưng có pháo 1 bình 7! Bỏ trước lấy sau mãnh liệt thế công, hơn nữa tượng lộ 9 đang tróc pháo 3 của Đỏ. Thật khó đoán ai thắng ai thua trước....

    Hồ Vinh Hoa nhấc tay sau hồi suy nghĩ:



    Đây là toàn ván: Thượng Hải Hồ Vinh Hoa 2 - 0 Thượng Hải Từ Thiên Lợi


    Lần sửa cuối bởi Chotgia, ngày 15-02-2022 lúc 02:39 PM.

  4. #3
    Ngày tham gia
    Jun 2015
    Bài viết
    16
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Bên Đỏ có pha nhảy mã 1 vào miệng tốt 3 kinh dị quá. Sau khi phế mã, bên Đỏ quá hay khi dùng phối hợp con pháo 5 và con pháo 3 để giam lỏng con xe lộ 2 của bên Đen, khiến cho pháo Đen ở lộ 1 và tốt ở lộ 4 lao xuống hùng hổ nhưng không làm được gì. Đánh đến nước thứ 35 bên Đen vẫn nhằm vào con tượng 7 của Đỏ nhưng cũng chỉ là đổi quân chứ không dọa sát được. Hồ Vinh Hoa đúng là quái nhân về linh hoạt đa biến.

  5. Thích trung_cadan, Tuank75, duythai2204, Nguay, Chotgia đã thích bài viết này
  6. #4
    Ngày tham gia
    Jul 2016
    Bài viết
    4,210
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    CỤC 2: KHÍ TƯỢNG THỦ THẾ, ĐẢM LƯỢC PHI PHÀM

    GIỚI THIỆU:

    Bị ảnh hưởng bởi cuộc Cách mạng Văn hóa, Giải tượng kỳ quốc gia bị đình chỉ trong tám năm. Vào năm 1974 Giải Cờ tướng Quốc gia lần thứ mười cuối cùng đã được tiếp tục tại Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên. Từ khi Hồ Vinh Hoa tham gia dự thi, anh ấy đã oai phong một cỏi và giành chức vô địch quốc gia năm lần liên tiếp. Sau 8 mùa xuân, thu tràn bất công, Hồ Vinh Hoa người đã trải qua những thăng trầm trên con đường gập ghềnh và khúc khuỷu, liệu có thể giành được chức vô địch lần nữa ??? Hồ vinh hoa không phụ sự mong đợi của mọi người, tiểu tổ đấu loại quá quan trảm tướng thuận lợi vào vòng sau. trận chung kết vòng bảy gặp gỡ Giang Tô danh tướng Đới Vinh Quang. Họ Đới kì phong mạnh mẽ, kỹ xảo thuần thục, am hiểu công sát. Khai chiến tới nay Đới Vinh Quang lấy 3 thắng 3 hòa bất bại trên chiến tuyến để theo sát họ Hồ. Đây là chiến trận then chốt để đánh giá toàn diện về Hồ sau Cách mạng Văn hóa. Ván này Họ Đới đi tiên lấy trung pháo quá hà xa thất lộ mã khai chiến, Hồ lấy bình phong mã lưỡng đầu xà nghênh chiến, Song phương đao quang kiếm ảnh chiến đấu kịch liệt 15 hiệp (nước) thì hình thành như đồ hình. Trung cuộc thẩm thế: Bên Đỏ binh lộ năm chín độ hà, các quân vị trí cân đối, bảy lộ binh cũng tiềm ẩn vật chất lực lượng, điểm đột phá là trung lộ, cũng phục có mã ba tiến năm, Đen rất khó chơi: mã Đen phải thủ trung tốt không dám nhảy, pháo lộ 2 kiềm chế xe Đỏ cũng không thể dễ dàng thoát ra, Đối với sức công mạng mẽ của Đỏ, làm thế nào để bên Đen xuất chiêu?

    Hãy xem
    Hồ Vinh Hoa thực chiến



    Và đây là toàn ván đấu đó


    Giang Tô Đới Vinh Quang Thua Thượng Hải Hồ Vinh Hoa
    Ngày 24/7/1974



  7. #5
    Ngày tham gia
    Jul 2016
    Bài viết
    4,210
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    CUC 3: TIÊN PHÁT CHẾ NHÂN TÍCH THỦY XUYÊN THẠCH

    GIỚI THIỆU

    Hồ Vinh Hoa vẫn hùng phong như mọi khi trong trận chung kết, và anh ta đấu với danh tướng Lưu Kiếm Thanh, một kỳ thủ nổi tiếng ở khu vực tỉnh Tứ Xuyên, vào ngày 26 tháng 7. Lưu Kiếm Thanh chính là người được Tượng kỳ tiền bối Giả Đề Thao đắc ý cao túc. Vào những năm 1950, ông được biết đến bên ngoài Tứ Xuyên và có thể sánh ngang với các kỳ thủ hàng đầu trong nước. Ông đã giành vị trí thứ tư trong Đại hội Thể thao toàn quốc đầu tiên năm 1959. Lưu Kiếm Thanh kì nghệ thân thủ bất phàm, kì phong trầm ổn lão luyện, trung tàn cục công phu thâm hậu, Vì lý do này, Hồ Vinh Hoa không được coi thường Lưu Kiếm Thanh, và phải đối phó với nó một cách nghiêm túc. Hồ Vinh Hoa trải qua suy sâu nghĩ kỹ lấy cũ phổ quá cung pháo cách tân lại cùng Lưu Kiếm Thanh quyết phân cao thấp. Với cách chọn dùng chiến lược chiến thuật đó quả nhiên Hồ Vinh Hoa bố cục hiệu quả, Hai bên công thủ đến mước thứ 10 Hồ Vinh Hoa chớp thời cơ Lưu pháo 2 tiến 5 thân pháo lập tức mềm mại ra tay ( như đồ ) tiên phát chế nhân, như nước chảy đá mòn, nội công cuồn cuộn phủ Hoàng Long, kì trứ pháp như sau:


    Và đây là toàn ván
    Thượng Hải Hồ Vinh Hoa Thắng Tứ Xuyên Lưu Kiếm Thanh
    Ngày 26/7/1974


    Có thề có đôi chỗ cần bình chú lại chút xíu. Nhưng tôi phải tôn trọng người đi trước.
    Lần sửa cuối bởi Chotgia, ngày 16-02-2022 lúc 07:13 PM.

  8. Thích trung_cadan, hduc2012, Tiendaotd, phanphuctruong đã thích bài viết này
  9. #6
    Ngày tham gia
    Jul 2016
    Bài viết
    4,210
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    CỤC 4 KHÍ MÃ ĐÁNH THỌC SƯỜN XUẤT THẦN NHẬP HÓA

    GIỚI THIỆU:

    Năm 1974, Hồ Vinh Hoa giành chức vô địch quốc gia lần thứ sáu liên tiếp và đồng đội của anh là Từ Thiên Lợi khải hoàn trở về Thượng Hải. Tháng 9 cùng năm Thượng Hải tổ chức cuộc thi thị vận hội kì loại bỉ tái lần thứ 5. Mặc dù Hồ và Từ là bạn, là thầy trò của nhau. , họ đã lập nhiều thành tích cho đội Thượng Hải trong các cuộc Nam chinh bắc chiến. nhưng dù là trận đấu biểu diễn hay thi đấu, cũng không xử trí theo cảm tính, mỗi khi đao quang kiếm ảnh, đại sát đại khảm không ai nhường ai, bọn họ kì phong và trung thực trong kì đạo thật mẫu mực xứng đáng là tấm gương học tậ. Trong những năm dài chinh chiến cờ vua, Hồ Vinh Hoa luôn coi Từ Thiên Lợi là người thầy và người bạn của mình, Hai người bọn họ cùng nhau đọc đủ thứ binh thư, tinh nghiên các loại sách dạy đánh cờ và biết rõ về nhau. Trận chiến này là một trận chiến cam go để phân định xem ai là nhà quán quân. Hồ Vinh Hoa đi tiên dung quá cung pháo khai chiến. Từ Thiên Lợi lấy hoành xe quá cung, phi hữu tượng tả mã đan tróc đối phó. Hai bên đánh nhau ác liệt gần 10 hiệp, Hồ tổ chức một lần, lại một lần công kích, vây quét, vô luận là khí binh thúc ngựa tiến công, hay là vu hồi chiến ý vị thâm trường đều bị Từ chính xác phòng bị nhất nhất hóa giải.. Sau nước thứ 50, cục diện như hình được hình thành, bên Đỏ chỉ còn hai binh, xe và mã bị trói chặt mà trung binh không thể qua sông trợ chiến. Bên Đen cánh phải có xa mã pháo, xe lộ hai kóa chặt xa mã, Đỏ nhất thời khó có thể thoát thân, triền vọng lạc quan. Bây giờ Hồ Vinh Hoa đi cờ, hắn trầm tư một lát, đột nhiên dịch ra:


    Và đây là nguyên ván

    Thượng Hải Hồ Vinh Hoa Thắng Thượng Hải Từ Thiên Lợi

    Lần sửa cuối bởi Chotgia, ngày 19-02-2022 lúc 06:51 AM.

  10. Thích trung_cadan, Tiendaotd, hduc2012, Tuank75 đã thích bài viết này
  11. #7
    Ngày tham gia
    Jul 2016
    Bài viết
    4,210
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    CỤC 5: DIỆU THỦ KHÍ XA MÃ PHÁO KIẾN CÔNG

    GIỚI THIỆU


    Vào tháng 6 năm 1975, vòng loại của Toàn vận hội trung quốc tượng kì tái dự tái lần thứ 3 khai mạc tại Thượng Hải. Hồ Vinh Hoa không phụ sự mong đợi của mọi người tái triển hùng phong. Anh ấy đã chiến đấu hết mình để gặp Lưu Tinh, một tân binh đến từ Quảng Đông. Trận chiến này là một câu hỏi lớn về việc liệu anh ấy có thể đủ điều kiện tham gia tiểu tổ hay không. Lưu Tinh là thủ lĩnh của thế hệ tướng trẻ đang trỗi dậy, lối đánh cờ dũng mãnh, dũng mãnh, có thể chém giết, phòng thủ không sợ kỳ thủ mạnh, thường có những màn trình diễn đỉnh cao, nghé con không sợ hổ, thề cùng một thế hệ kì vương hồ vinh hoa nhất quyết cao thấp. Hồ Dung Hoa đi tiên, Trước một kỳ thủ trẻ tuổi đang sung sức. kiên quyết khởi cương tính. Trung pháo khai chiến. tiểu tướng Lưu Tinh ăn miếng trả miếng lấy thuận pháo nghênh chiến. Hồ Vinh Hoa rất thành thạo trong việc chống bố cục thuận pháo, phản cung mã, phi tượng cục. Đặc biệt trong toàn quốc cá nhân tái 1966, Hồ Vinh Hoa đối Hồ Bắc bắc đặc cấp đại sư Lí Nghĩa Đình đã lần đầu biến hóa cách tân thuận pháo mã tiến tam binh. Làm nên chiến tích hiển hách, đối Lưu Tinh khiêu chiến như vậy là hợp ý y. Hai bên vừa kết thúc 11 nước thi ra hình cờ này, Hồ đã nắm lấy điểm yếu chí mạng của Lưu Mã thoái oa tâm lợi dụng để tấn công, chiêu thức như sau:


    Còn đây là toàn cục:
    Thượng Hải Hồ Vinh Hoa Thắng Thâm Quyến Lưu Tinh



  12. #8
    Ngày tham gia
    Jul 2016
    Bài viết
    4,210
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    CỤC 6: DỤ ĐỊCH THÂM NHẬP LƯỢC TƯỢNG THỦ THẾ

    GIỚI THIỆU:

    1975 niên đệ tam giới toàn vận hội Trung Quốc tượng kì tái, phân ba giai đoạn tiến hành, Hồ Vinh Hoa thua Giang Tây Trần Hiếu Khôn ở vòng loại, và giành vị trí thứ hai toàn đoàn để tham gia trận tái đấu tại Bắc Kinh vào tháng 9. Trong trận thứ nhất để dành vào bán kết. Hồ gặp Tiễn Hồng Phát, một cao thủ Cam Túc nổi tiếng ở phía tây bắc. Tiễn Hồng Phát là người gốc Thiên Tân, được chuyển đến Cam Túc vào những năm 1950. Ông có phong cách chơi cờ táo bạo, dũng mãnh thiện chiến, tính thích bác sát. Kỹ năng công sát của ông có thể sánh cùng Đông Bắc Hổ Vương Gia Lương. Trận chiến Hồ Tiễn sẽ là một trận chiến khốc liệt để giành vé vào bán kết, Hồ Vinh Hoa phải cẩn thận trong trận chiến, nếu sơ sẩy bước chân của mình, anh ta sẽ có nguy cơ rơi xuống núi. Trong trận chiến này, Hồ trước tiên bố khởi lấy nhu thắng cương là trấn sơn trong bảo khố phi tượng cục, toàn triển nội công. Tiễn dùng khởi trung pháo cũng cương vừa nhu cùng Hồ đọ sức phân cao thấp Hai bên đánh nhau 21 hiệp vẫn không thấy thấp cao, Hồ dùng mưu kế gì thì Tiễn cũng dễ dàng xử lý. Hồ không thể tấn công, lông mày nhíu lại và suy nghĩ, từ tình huống như trong hình, chúng ta có thể thấy rằng cả hai bên đều có quân tốt ngang nhau, bên Đen có song xa, song pháo, Bên Đỏ song xa, mã pháo, nhưng Đỏ binh đè đầu mã khó đi ; Như thế có thể nói là đồng đều về tiềm lực. Đối mặt với Đen phòng thủ kiên cố, làm sao tìm được điểm đột phá yếu ớt ở vị trí của đối phương mà tấn công, Hồ nghiền ngẫm hồi lâu rồi nhướng mày nảy ra ý hay:


    Đây là nguyên ván đấu:
    Thượng Hải Hồ Vinh Hoa Thắng Cam Túc Tiễn Hồng Phát

  13. Thích hochoi_cocao, trung_cadan đã thích bài viết này
  14. #9
    Ngày tham gia
    Jul 2016
    Bài viết
    4,210
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    CỤC 7: KHÍ TIỂU CỐ ĐẠI KHÍ PHÁCH HOÀNH VĨ
    (Bỏ cái nhỏ bé và Lấy cái lớn lao}

    GIỚI THIỆU

    Trong trận tái đấu, Hồ Vinh Hoa đã đánh bại Tiễn Hồng Phát của Cam Túc ở trận đầu tiên, Vào vòng 2 gặp đại sư Chiết Giang Trần Hiếu Khôn nổi tiếng, người được gọi là "Tiểu bối đệ nhất kiếm". Trần đến từ Thượng Hải và được dạy bởi người thầy nổi tiếng Từ Đại Khánh. Trong cuộc Cách mạng Văn hóa, anh ấy đã đến vùng nông thôn ở Giang Tây và sau đó chuyển đến Chiết Giang. Ngoài kì phong mạnh mẽ, sát chiêu sắc bén, thông thạo các loại bố cục, thường có phi đao tang ẩn. Cách đây không lâu, Y đã đánh bại
    Hồ Vinh Hoa ở vòng loại tại Thượng Hải để giành vị trí nhất bảng. Lần này cả hai gặp lại nhau” hai mắt đỏ ngầu” vì quyết tâm rửa nhục. Hồ.Hậu thủ dùng thuân pháo nghênh chiến. nhị hổ tương tranh, tất có một thương . Cuộc chiến chưa được bao lâu mà thế cuộc đã như bầu trời đen kịt, mây đen cuồn cuộn, Hồ Vinh Hoa vận dụng xâm nhập, lui tróc, vu hồi, dụ bắt, mời đổi, Vận chiến thuật, Đánh tới hiệp 24 thì hình thành như đồ hình thế đã phản đoạt tiên thủ. Hiện đến lượt Hồ cầm Đen đi, Bên Đỏ binh năm, binh chín binh cùng binh bảy tuyến cao, Tượng 7 đang trong tầm truy bắt của xa Hồ, Hồ sẽ áp dụng pháo kích trung binh hay là xe 3 thoái 1 sát tượng? Hồ trầm tư một lát, Rồi lại ngoài dự đoán mọi người xuất kỳ:


    Còn đây là nguyên ván đó:

    Trần Hiếu Khôn Thua Hồ Vinh Hoa


  15. Thích hochoi_cocao, Tiendaotd, hduc2012, Tuank75, trung_cadan đã thích bài viết này
  16. #10
    Ngày tham gia
    Jul 2016
    Bài viết
    4,210
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Nhâm nhi cùng ly cafe sáng

    CỤC 8: TUẤN MÃ BÔN TRÌ ĐẠP TƯỢNG ĐOẠT THẾ
    (Tuấn mã trên đường đạp tượng đoạt thế)

    GIỚI THIỆU:
    :
    Kể từ khi chủ tướng
    Dương Quan Lân mất chức vô địch quốc gia vào năm 1960, uy trấn nhất thời "Kỷ nguyên Dương Quan Lân " đã được thay thế bởi Hồ Vinh Hoa, một ngôi sao cờ mới. Hồ Vinh Hoa, người đã vô địch quốc gia một loạt, đang dũng cảm tiến lên phía trước, làm việc chăm chỉ ngày đêm để mở ra và tạo ra một kỷ nguyên mới trong thế giới cờ Tướng. Vào ngày 25 tháng 9 năm 1975, nhà vô địch mới là Hồ Vinh HoaDương Quan Lân gặp lại nhau trong trận chung kết Bắc Kinh. Một người muốn tái xuất, người kia muốn tái đắc cử. Vì lý do này, không khí của Hồ Dương chi chiến căng thẳng chưa từng có và đặc biệt mãn nhãn, tất cả các báo đài đều đang chờ xem nhân vật lãng tử năm nay là ai.. Hồ Vinh Hoa giữ niềm tin rằng anh ta sẽ giành chiến thắng bằng cách tận dụng lợi thế tiên thủ. Khai cục Dương rất am hiểu trung pháo thất lộ mã đối bình phong mã song pháo quá hà trận thức. Cái kiểu anh hùng “biết trong núi có hổ nhưng lại thích đi trên núi” này đã gây hứng thú lớn cho người xem. Họ rỉ tai nhau rằng: Vũ khí bí mật nào được cất giấu đằng sau mà Hồ Vinh Hoa chơi theo sở trường của đối thủ? Như mọi người đã biết, Dương Quan Lân luôn nghiên cứu cách bố trí của đội hình này, anh ấy đã từng viết một bài báo đặc biệt về kinh nghiệm của mình trong 20 năm qua và biên soạn thành cuốn sách “dịch lâm tân biên”, và sử dụng Trấn Sơn bảo này để hiến đấu ở các chiến trường đại giang nam bắc đánh đâu thắng đó;. đã dám sử dụng đội hình này trong cuộc đấu tranh sinh tử quan trọng, và anh ta chắc hẳn đã hạ quyết tâm của mình. Dương rất cẩn thận trước khiêu chiến của Hồ. Bố cục bắt đầu song phương ngựa quen đường cũ giao thủ tiếp chiến. Đánh nhau trong mười hiệp, và họ đều mất một xe chủ lực. Với công phu nước chảy đá mòn trong nhiều năm của mình, ông Dương đã lần lượt hóa giải nhiều đợt tấn công của tổ chức Hồ, và "Một thân chi nói còn trì một thân thân" có nghĩa như là "chính mình sẽ chi phối cơ thể của mình ", khiến Hồ trở nên bất khả xâm phạm với khả năng thích ứng siêu việt của mình. Dương xứng danh là một cao thủ cờ Tướng, từng chiếm thế chủ động với khả năng biến hóa khôn lường, nhưng do đánh giá quá cao sức mạnh phòng thủ nên đã chủ động tấn công trước khi vị trí vững vàng. Khi tình huống như trong hình được hình thành, Dương lẽ ra phải thúc đẩy xa 4 bình 2 để ngăn chặn hai con mã của Hồ. ổn định thế trận, rồi từ từ tiến công, nhưng lại vội vàng phát pháo chiếu tướng, Khiến thế cục nghịch chuyển:

    Mời các bạn xem và ngẩm nghỉ:


    Và đây là nguyên ván

    Thượng Hải Hồ Vinh Hoa Thắng Quảng Đông Dương Quan Lân
    Vào ngày 25 tháng 9 năm 1975, Tại Bắc Kinh


  17. Thích hochoi_cocao, trung_cadan, Tiendaotd, Tuank75 đã thích bài viết này
HỒ VINH HOA Trung Cuộc Phong Thái
Trang 1 của 2 12 CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68