Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Thâm Quyến Thành Đô tượng kì lôi đài tái
Close
Login to Your Account
Kết quả 1 đến 5 của 5
  1. #1
    Ngày tham gia
    Jul 2016
    Bài viết
    4,210
    Post Thanks / Like

    Mặc định Thâm Quyến Thành Đô tượng kì lôi đài tái

    Thâm Quyến Thành Đô tượng kì lôi đài tái

    Thành Đô Đội đội viên: Mạnh Thần, Triệu Phàn Vĩ, Hứa Văn Chương, Dương Huy, Lương Nghiên Đình, Mẫn Nhân; Lôi Chủ: Trịnh Duy Đồng

    Thâm Quyến Đội đội viên:
    Trần Hạnh Lâm, Lí Thiểu Canh, Lưu Minh, Hoàng Hải Lâm, Trương Bân, Liễu Đại Hoa; Lôi Chủ: Hứa Ngân Xuyên.

    Thâm Thành tượng kì chức nghiệp lôi đài thi đấu được tổ chức vào ngày 31 tháng 8 năm 2020 và đó là trận đấu đồng đội 7 đấu 7. Điểm dừng chân đầu tiên ở Thâm Quyến. Tiền phong
    Trần Hạnh Lâm của đội Thâm Quyến đã thi đấu tuyệt vời, và liên tiếp đánh bại Lương Diễm Đình, Hứa Văn Chương của đội Thành Đô. Chặn hai. Sau khi chuyển đến Thành Đô, Triệu Phàn Vĩ của đội Thành Đô đã xuất chiến, nhưng vẫn bị đánh bại bởi Trần Hạnh Lâm. vào thời điểm khủng hoảng Dương Huy của đội Thành Đô đã đánh bại Trần Hạnh Lâm để giành lại chiến thắng, nhưng sau đó lại để thua Trương Bân của đội Thâm Quyến.

    Điểm dừng chân thứ ba được tổ chức ở Thâm Quyến. đặc cấp đại sư
    Mạnh Thần của đội Thành Đô đã đăng đài lôi công và đánh bại Trương Bân, nhưng anh ta không giành được chiến thắng liên tiếp vì để thua Lưu Minh của đội Thâm Quyến. Thành đô đội tiểu tướng Mẫn Nhân đã chơi ở Vị trí của Mạnh Thần, cũng đã thất bại trước Lưu Minh. Kết thúc chặng đua thứ 3 Thành Đô Đội còn sót lại lôi chủ Trịnh Duy Đồng một người, mà Thâm Quyến Đội còn có 5 viên Đại tướng.

    Tuy nhiên, vì nhiều lý do khác nhau, lôi đài thi đấu đã được hoãn lại cho đến Quốc khánh vào tháng 10 năm 2021, lượt trận thứ 4 mới khai hỏa.
    Trịnh Duy Đồng đã chơi trên sân nhà Thành Đô và đánh bại đội Thâm Quyến Lưu MinhHoàng Hải Lâm. 10 tháng nữa đã trôi qua, và đấu trường mà người hâm mộ cờ tướng chờ đợi cuối cùng cũng đã được thiết lập trở lại.

    Lí Thiểu Canh, Liễu Đại Hoa, Hứa Ngân Xuyên ba người tọa trấn Thâm Quyến sân nhà để gặp Trịnh Duy Đồng thách đấu. Là một siêu sao trong làng cờ tướng thế giới, Trịnh Duy Đồng đứng thứ hai cả nước về điểm Elo, sức mạnh của anh ta là điều không cần bàn cãi, tuy nhiên không nên đánh giá thấp sức mạnh của Lí Liễu Hứa. Lí Thiểu Canh với tư cách là HLV trưởng của đội Thâm Quyến, đã chơi tốt ở giải tượng giáp liên tái 2022, đứng thứ bảy trong giai đoạn đầu tiên về tính điểm cá nhân.

    Nếu
    Trịnh Duy Đồng đánh bại Lí Thiểu Canh, thì sẽ đấu với Liễu Đại Hoa. Người sau này đã hơn bảy mươi tuổi, và khó đánh bại Trịnh Duy Đồng 28 tuổi, nhưng Liễu Đại Hoa người được mệnh danh là " Tây Sở bá vương " trong thời kỳ đỉnh cao của mình, chơi cờ quyết liệt, và hai người có thể phân thắng bại hoặc để lại như một cuộc nói chuyện hoa mỹ. ."Hứa tiên" Hứa Ngân Xuyên từng 3 lần vô địch thế giới, dù xa sàn đấu đã lâu nhưng tài đánh cờ của anh vẫn không hề giảm sút.

    Thời gian thi đấu là 30’+15’’, 10’+10’’ đối với cờ nhanh, 5’+5’’ đối với cờ siêu nhanh, Đỏ 6’vs Đen 4’ trong trận play-off, 3 giây cho mỗi nước đi và quân Đen thắng nếu trận hòa. giải thưởng Quán quân là 120.000 NDT, á quân là 60.000 NDT, sự kiện Ngoài ra còn có các phần thưởng lớn dành cho người chiến thắng liên tiếp, với tổng tiền thưởng là 20.000 NDT cho chuỗi chiến thắng, 5.000 NDT cho chuỗi thắng 3 trận, 8.000 NDT cho chiến thắng 4 trận và 12.000 NDT cho chuỗi 5 trận thắng.

    Lịch Thi đấu:

    Ngày 16/8 lúc 18h00 Vòng 11
    Ngày 17/8 lúc 18h00 Vòng 12
    Ngày 18/8 lúc 18h00 Vòng 13


    Lần sửa cuối bởi Chotgia, ngày 16-08-2022 lúc 09:09 PM.

  2. Thích trung_cadan đã thích bài viết này
  3. #2
    Ngày tham gia
    Jul 2016
    Bài viết
    4,210
    Post Thanks / Like

  4. Thích trung_cadan đã thích bài viết này
  5. #3
    Ngày tham gia
    Jul 2016
    Bài viết
    4,210
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    CHUYỆN CU KỂ LẠI

    Thâm Thành tượng kì lôi đài tái diễn nghĩa 1:
    Hắc hổ đào tâm
    trần hạnh lâm thủ khai kỉ lục





    Nghe nói cuối hè năm Tý gió vàng thổi, chính là kỷ niệm 40 năm thành lập Đặc khu kinh tế Thâm Quyến. Để xây dựng một thành phố văn hóa nổi tiếng và tiếp nối những tinh hoa của đất nước, Thâm Quyến đã liên tiếp tung ra các sự kiện offline cờ vua bom tấn ngoại tuyến —Đâu tiên là tượng kì sư đồ song nhân tái, sau đó là bắt chước mô hình của đấu trường cờ vây Trung Quốc - Nhật Bản trong năm , với đội Thành Đô vô địch tượng giáp liên tái 2019 Họ đã cùng góp mặt tại 2020 Thâm Quyến Thành Đô tượng kì chức nghiệp lôi thai tái và có hai trận đấu ở vòng đầu tiên. Cuộc thi được đồng tài trợ bởi Cục Văn hóa, Đài Phát thanh, Truyền hình, Du lịch và Thể thao thành phố Thâm Quyến và Cục Thể thao thành phố Thành Đô, và được đăng cai tổ chức bởi Cục Văn hóa, Đài Phát thanh, Truyền hình, Du lịch và Thể thao quận Luohu, Học viện Cờ tướng Thâm Quyến, Học viện Cờ tướng Thành Đô, và Hiệp hội thể thao cờ tướng Thành Đô.

    Trong cuộc thi đấu võ đài, mỗi bên sẽ cử bảy người chơi (trong đó người đi tiên phong là một người chơi nữ), và người chiến thắng sẽ được xác định bằng cách đánh bại một trong những nhà vô địch. Đội trưởng của đội Thâm Quyến là " thiếu niên khương thái công "
    Hứa Ngân Xuyên nhà vô địch quốc gia sáu lần, ba lần vô địch thế giới . Sáu người còn lại là hai lần vô địch quốc gia, " đông phương điện não " Liễu Đại Hoa người đã hơn bảy mươi tuổi và khỏe mạnh, Lí Thiểu Canh một bậc thầy cờ tướng có thể tấn công và phòng thủ tốt. Bậc thầy cờ tướng Hoàng Hải Lâm một trong "Bốn con rồng nhỏ", tây bắc thứ nhất cao thủ " Ninh Hạ kì vương " Lưu Minh, Bậc thầy cờ tướng Thiên Tân, tài năng trẻ Trương Bân và siêu đại kiện tướng nữ Trần Hạnh Lâm. Thành Đô Đội cũng rất giỏi- có tổ chức và mạnh mẽ: Nhà vô địch là Trịnh Duy Đồng nhà vô địch thế giới " Thục Sơn kì hiệp " , người vừa được nhận vào Đại học Thanh Hoa, được bổ sung bởi kiện tướng " mạnh thần thông " Mạnh Thần, Đại sư Dương Huy. kỳ thủ nghiệp dư hàng đầu được công nhận Triệu Phàn Vĩ, " thiên tài thiểu niên " Hứa Văn Chương, " tiểu thần đồng " Mẫn Nhân và mỹ nhân quyền lực Lương Nghiên Đình. Dưới góc độ đội hình của hai bên đồng đều, và chiến thắng cuối cùng thuộc về ai. đội Thâm Quyến có lợi thế về kinh nghiệm phong phú, trong khi đội Thành Đô đầy sức sống và sức trẻ.

    Tất cả các quan chức, để làm nổi bật nước cờ, ban tổ chức đã rất dày công mời các nhà quản lý cờ tướng quốc gia, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đến dự họp báo và giám sát tại chỗ trận đấu đó là: Trung tâm quản lý thể thao ki bài. của Tổng cục Thể thao Nhà nước Phó Giám đốc, Phó Chủ tịch Hiệp hội Xiangqi Trung Quốc
    Diệp Giang Xuyên; Phó Chủ tịch Hiệp hội Xiangqi Trung Quốc, Giám đốc Trung tâm Quản lý Cờ và Thể thao Thẻ tỉnh Quảng Đông Lữ Khâm; Phó Thanh tra Cục Văn hóa, Đài Phát thanh, Truyền hình thành phố Thâm Quyến , Du lịch và Thể thao Vương Chí Cường; Giám đốc Sở Văn hóa, Phát thanh, Truyền hình, Du lịch và Thể thao quận Luohu Tiết Giang; Lưu Thích Lan, Chủ tịch Học viện Cờ tướng Thâm Quyến; Nguy Kiến Hoa, Chủ tịch Học viện Cờ tướng Thành Đô; Phó Chủ tịch điều hành Hiệp hội Thể thao Cờ tướng Thành Đô , Tưởng Toàn Thắng, huấn luyện viên trưởng bộ môn cờ vua, v.v ... Thế giới cờ tướng sôi động và náo nhiệt, và các phương tiện truyền thông khác nhau đổ xô đưa tin. cải tiến, làm việc chăm chỉ và luôn là người đầu tiên.

    Hãy nói về hiệp đầu tiên của cuộc chiến giữa hai nữ chính, Thành Đô
    Lương Nghiên Đình cầm hồng kì tiên hành, xuất thủ đương đầu pháo, Thâm Quyến Trần Hạnh Lâm lấy nhịp bước trầm hùng của bình phong mã ứng đối. Lương Nghiên Đình này đến từ Thụy An, Ôn Châu, Chiết Giang, sinh năm 1994, từng đoạt danh hiệu tượng kì đại sư năm 2008. Cô đã chơi ở Thành Đô nhiều năm và là chủ lực tuyệt đối của đội nữ Tứ Xuyên vô địch quốc gia. vô địch đồng đội năm 2017, đồng thời giành ngôi á quân Giải nữ mở rộng. Trần Hạnh Lâm là người Quảng Đông Huệ Đông, " Dương Thành đại soái " Lữ Khâm đích chính tông đồng hương . sinh năm 1991, trở thành nữ tuyển thủ quốc gia ở tuổi 15. Cô từng vô địch quốc gia và được phong là đặc cấp đại sư ở tuổi 24. Hai nữ tướng. vừa xinh đẹp lại vừa tài năng, với kỹ năng chơi cờ siêu việt, cô là đại diện hiếm hoi của các nữ kỳ thủ.


    Đội Thâm Quyến
    Trần Hạnh Lâm (phải) đấu với đội Thành Đô Lương Nghiên Đình

    Hai bên đã đến và người đi tớí ta đi, và nó đã nhanh chóng phát triển thành một sự thay đổi phổ biến lâu dài. Bước vào ranh giới giữa bố cục và trung cục là một bước nghoặt lớn.
    Lương Nghiên Đình đột nhiên ra tay, xuất phi đao đã có chuẩn bị, bình biên pháo đả xa; Trần Hạnh Lâm cẩn thận, ứng đối chính xác, phòng tuyến như tường đồng vách sắt. Lương Nghiên Đình thấy thế, lại tung đệ nhị phi đao, bình pháo lặc (sườn) để chuẩn bị đánh sĩ đáy. Đâ là loại này chiến thuật thập phần bá đạo hung hiểm, và nó là một thử nghiệm lớn cho cả tấn công và phòng thủ. Trần Hạnh Lâm xem ra với đối này sớm có chuẩn bị, không chút hoang mang phát ra một đường thập phần biến hóa hiếm thấy, thay đổi pháo thông thường phía trước và phía sau thành pháo mặt phẳng sau bình biên pháo yêu đoái. Đây là một cải tiến nhỏ rất có " tứ lạng bạt thiên cân " chi diệu, không chỉ có thể ngăn chặn bên Đỏ đập nồi dìm thuyền bằng khí tử chiến thuật, mà còn là dư vị của việc mượn pháo đen sau này, có thể nói là có thể nói nhất tiễn song điêu..

    Trần Hạnh Lâm " tứ lạng bạt thiên cân " bàn mặt

    Phi đao bị phá giải, nhưng đối thủ ngược lại cấp cho mình một vấn đề khiến
    Lương Nghiên Đình quả thật có chút chuẩn bị không kịp, sau một sự thay đổi lớn, hai bên trao đổi gần hết sức mạnh và bước vào tàn cuộc. Kiểm kê đều tự còn thừa binh mã, Bên Đỏ Lương Nghiên Đình xa mã, Bên Đen Trần Hạnh Lâm xe pháo, binh lực ngang nhau, nhưng Bên Đen tốt đã qua sông xâm nhập nội địa bên Đỏ, trở thành tiềm ẩn mối nguy hiểm lớn. Theo lý thuyết là mặc dù Đen đã chủ động ở thời điểm này nhưng nhưng xe pháo tốt ba tử chưa tổ hợp thành thế. Đội Đỏ nên điều động chiến xa mã phản công đồng thời ổn định hậu phương để gây sức ép lên đội Đen. Tuy nhiên, trước sức ép của thời gian Lương Nghiên Đình đã không thể có kế hoạch tốt nhất, và Trần Hạnh Lâm tàn cục vô cùng lão luyện, xe pháo điều động linh hoạt dị thường, chợt trái chợt phải, chia rẽ, rốt cục tìm được đột phá khẩu, hình thành ba tử liên công chi thế, Xe Đỏ mệt mỏi ứng phó, nhưng nan giải vây. Cuối cùng Trần Hạnh Lâm cũng nhìn ra thời cơ, tiểu tốt ngang nhiên nhập cửu cung, một cái " hắc hổ đào tâm ", nhất thời hình thành tuyệt sát, ván cờ đột ngột kết thúc.

    Sau một ngày nghỉ ngơi, ngọn lửa đã được nhóm lại. Thành Đô đội " thiên tài thiểu niên "
    Hứa Văn Chương xuất mã ra trận để chống lại Trần Hạnh Lâm. Hứa Văn Chương quê ở Trùng Khánh, sinh năm 2001. Từ nhỏ anh đã bộc lộ năng khiếu cờ tướng phi thường và tiến bộ rất nhanh. Đại sư Tưởng Toàn Thắng Giám đốc Thành Đô kì viện, là người rất quan tâm đến nhân tài và chiêu mộ Hứa Văn Chương để tập trung huấn luyện Sau khi vào đội tuyển chuyên nghiệp Hứa Văn Chương cũng thi đấu rất tốt, Chim đã dần đủ lông đủ cánh, năm nay trở thành chủ lực của tượng giáp, tương lai không giới hạn.

    Trần Hạnh Lâm cầm Đỏ tiên hành, nàng biết rõ đối thủ dũng mãnh gan dạ, vì thế bày ra phi tượng cục vững vàng, ý đồ kéo dài chiến tuyến chờ đợi cơ hội. Hứa Văn Chương không chút do dự đáp lễ bằng cục tả pháo quá cung, đây là một trong những vũ khí sắc bén để chống lại phi tương cục. " Thục Sơn kì hiệp " Trịnh Duy Đồng cực kỳ am hiểu trân này. Trần Hạnh Lâm đã sử dụng đòn chống đỡ được các kỳ thủ cờ tướng chuyên nghiệp ưa chuộng trong những năm gần đây: tiên thủ phản cung mã để ổn định vị trí của mình,, trong khi Hứa Văn Chương khẩn trương điều chỉnh tả xe tuần hà, tích trữ quân nặng bên cánh phải, chuẩn bị cho một trận chiến quyết định. Hai bên giao chiến quy mô nhỏ cục bộ, mỗi bên đều bị tổn thất. Nhìn bề ngoài, sức mạnh vật chất của hai bên hoàn toàn ngang nhau, có vẻ không có gì nổi trội, nhưng sau khi phân tích kỹ, có thể thấy rằng quân Đen limh hoạt hơn, còn quân Đỏ thì hơi bị kìm hãm. Trong lúc rối ren, Trần Hạnh Lâm đã bổ sĩ củng cố phòng thủ, mặc dù lão luyện thành thục nhưng cô ấy lại quá chậm, và tốc độ của cô ấy cũng chậm hơn một chút. Đen tình táo vận mã hai bước ,Ngay tức thì bên Đỏ quá hà mã hình thành uy hiếp. Trần Hạnh Lâm thập phần bình tĩnh, mã nhập hổ khẩu tạm lánh mủi nhọn , thực sự đây là kế kim thiền thoát xác vô cùng ngoạm mục. Nhưng kế tiếp khi Hứa Văn Chương dương sĩ vây mã, Trần Hạnh Lâm đã mắc một sai lầm lớn. bình pháo tả sĩ sừng phương hướng không đúng, làm cho trung mã không tật mà chết.Ở nước đi này, Trần nên bình pháo đến hữu quân sĩ sừng che dấu mã Đỏ, có thể biến nguy thành an. Hứa Văn Chương khứu giác nhạy bén, lập tức phóng xe lên hộ tượng. một chiêu mà hai công dụng, và bắt thành công một mã. Lâm vào khốn cảnh Trần Hạnh Lâm ra sức cứu viện mã mà không được, trơ mắt nhìn một quân mất đi. Thế cục nguy ngập. Nhưng binh pháp có vân: " thiện bại người bất loạn ", Trần Hạnh Lâm bằng vào ương ngạnh, ý chí nỗ lực chu toàn, tạo ra khó khăn lớn cho phe Đen.
    Mặc dù
    Hứa Văn Chương từng bước chuyển thế cờ thành tình thế thuận lợi, Nhưng thời gian khá eo hẹp, và chỉ có thể tránh hết thời gian bằng cách thêm giây sau mỗi lần di chuyển. Bên Đen tuyến đầu xa mã qua lại công kích và sau khi trì hoãn thời gian. Hứa Văn Chương đã nghĩ cách phá vỡ đối phương, nhưng lại quên … bấm đồng hồ. Những sai lầm lớn mà người chơi cờ chuyên nghiệp mắc phải như thế này là cực kỳ hiếm. Có thể thấy rằng những người chơi cờ đã đầu tư rất cao và đã đến mức quên mình. Một tiếng " tích tích " không ngừng vang lên. Hứa Văn Chương bị sốc, nhưng đã quá muộn, một ván cờ đang trong tầm ngắm đã bị thua, và đội Thâm Quyến đã rất may mắn.


    Hứa Văn Chương siêu thì bàn diện

    Sau hai trận đánh ở lượt đi,
    Trần Hạnh Lâm đã giành được hai chiến thắng liên tiếp, giúp đội Thâm Quyến tạm dẫn trước 4-0. Lượt đấu thứ hai sẽ đặt tại Thành Đô, thời gian được phân định.

    Nguồn: Tin tức buổi tối Thâm Quyến, phóng viên thực tập sinh
    Trịnh Chí Bằng, phóng viên Hạ Tiến

  6. Thích trung_cadan đã thích bài viết này
  7. #4
    Ngày tham gia
    Jul 2016
    Bài viết
    4,210
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    TỔNG KẾT VÒNG 11

    Thâm Quyến - Thành Đô tượng kì chức nghiệp lôi đài thi đấu
    Lí Thiểu Canh giải quyết dứt khoát, Trịnh Duy Đồng một cây chẳng chống vững nhà



    Giải 2020 Thâm Quyến - Thành Đô tượng kì chức nghiệp lôi đài tái đứt quãng tổ chức và kéo dài hai năm, vào tối ngày 16 tháng 8, Lí Thiểu Canh của đội Thâm Quyến đã đánh bại Trịnh Duy Đồng của đội Thành Đô bằng ván cờ chớp để kết thúc giải đấu.
    Sự kiện này được tổ chức bởi Cục Văn hóa, Đài Phát thanh, Truyền hình, Du lịch và Thể thao thành phố Thâm Quyến, Cục Thể thao thành phố Thành Đô, Cục Văn hóa, Đài Phát thanh, Truyền hình, Du lịch và Thể thao Thâm Quyến, Trung tâm Xúc tiến Thể thao Quần chúng Thâm Quyến Học viện Cờ tướng Thâm Quyến, Học viện Cờ tướng Thành Đô , Hiệp hội cờ tướng Thâm Quyến, Hiệp hội thể thao cờ tướng Thành Đô đảm nhận.

    Hai bên thi đấu theo thể thức lôi đài 7 chọi 7. Tiền phong của đội Thành Đô là
    Lương Nghiên Đình, lôi chủ Trịnh Duy Đồng, đội viên Mẫn Nhân, Hứa Văn Chương, Triệu Phàn Vĩ, Dương Huy, Mạnh Thần. Tiền phong của đội Thâm Quyến là Trần Hạnh Lâm, lôi chủ Hứa Ngân Xuyên, đội viên Lưu Minh, Trương Bân, Hoàng Hải Lâm, Lí Thiểu Canh, Liễu Đại Hoa. Trước đó, Trần Hạnh Lâm đã thi đấu quả cảm để thắng Lương Nghiên Đình, Hứa Văn Chương, Triệu Phàn Vĩ thua Dương Huy, Dương Huy thua Trương Bân, Mạnh Thần thắng Trương Bân thua Lưu MinhLưu Minh tái thắng Mẫn Nhân. Sau nhiều trận chiến, đội Thành Đô chỉ có nhà vô địch Trịnh Duy Đồng, và Thâm Quyến vẫn còn Lưu Minh, Hoàng Hải Lâm, Lí Thiểu Canh, Liễu Đại HoaHứa Ngân Xuyên. Năm ngoái, Trịnh Duy Đồng đã liên tiếp thách đấu với Lưu MinhHoàng Hải Lâm và nó như là một động lực lớn khi chọn được năm người na9m nay.

    Trong ván cờ chậm 30’+15’’ đầu tiên, cả hai đã giao tranh trong gần hai tiếng rưỡi,
    Trịnh Duy Đồng cầm quân Đỏ. Sau hơn 50 hiệp và liền thành đôi mã binh đơn khuyết tượng đối mã pháo sĩ tượng toàn thế hòa, Tiếp tục dây dưa hơn trăm hiệp tử lực hầu như không còn thành Hòa.





    Đổi tiên cờ nhanh 10’+10’’ đầu tiên Lí Thiểu Canh bỏ sót một nước mã ngũ thối tứ hoán mã lúc sau tiến một xe nhưng khiến chết xe pháo, hai người lần thứ hai lại hòa.





    Ván 5’+5’’ cờ chớp Trịnh Duy Đồng nước 51 lẽ ra phải lui xe về đáy để giải sát, nhưng ánh mắt gọi bình pháo sĩ sừng giải thiết môn thuyên bị Lí Thiểu Canh lui pháo đánh song mất quân bị thua.






    Tứ Xuyên Trịnh Duy Đồng thua Thâm Quyến Lí Thiểu Canh
    Bố cục Phi tượng hoành xa đối hữu sĩ giác pháo


    Lần sửa cuối bởi Chotgia, ngày 18-08-2022 lúc 03:50 PM.

  8. #5
    Ngày tham gia
    Jul 2016
    Bài viết
    4,210
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Giải đã kết thúc khi vòng 11 Lí Thiểu Canh của đội Thâm Quyến đã đánh bại Trịnh Duy Đồng của đội Thành Đô. Chính vì thế các vòng 12,13 sẽ không có.

    Chào và chúc các bạn vui vẻ

  9. Thích trung_cadan đã thích bài viết này
Thâm Quyến Thành Đô tượng kì lôi đài tái

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68