Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
2022 Trung Quốc Đông Minh tượng kì tái - Trang 2
Close
Login to Your Account
Trang 2 của 2 Đầu tiênĐầu tiên 12
Kết quả 11 đến 12 của 12
  1. #11
    Ngày tham gia
    Jul 2016
    Bài viết
    4,210
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    2022 Trung Quốc - đông minh tượng kì quốc tế thi đấu theo lời mời kết thúc,
    Trung Quốc đạt được nam, nữ cá nhân quán quân, Việt Nam đạt được nam tử đoàn thể quán quân.



    Chiều 21/8, giải đấu quốc tế Trung Quốc - ASEAN Xiangqi kéo dài 2 ngày 2022 đã khép lại sau 7 hiệp thi đấu, chung cuộc, đội tuyển cờ tướng Việt Nam đã giành chức vô địch đồng đội nam của giải đấu này với thành tích xuất sắc toàn diện. , Đội cờ tướng Trung Quốc và Malaysia tượng kì tổng hội lần lượt giành vị trí thứ 2 và thứ 3. Về cá nhân, Vu Ấu Hoa của Hiệp hội cờ tướng Trung Quốc đoạt chức quán quân cá nhân nam, và kỳ thủ cờ tướng trẻ Thiệu Như Lăng Băng đoạt chức quán quân cá nhân nữ.




    Ngày thi đấu cuối cùng diễn ra vô cùng gay cấn, về phía nam, siêu đại thủ Trung Quốc Vu Ấu Hoa nằm ở nhóm đầu với 3 trận thắng và 1 trận hòa sau khi kết thúc ngày thi đấu đầu tiên, nhưng 5 kì thủ dẫn đầu ngoại trừ anh, còn lại. bốn kỳ thủ đều là người Việt Nam Là một kỳ thủ cờ tướng, đúng vào lúc người hâm mộ cờ tướng lo lắng rằng anh sẽ gặp phải " Bao vây tiễu trừ " vào ngày cuối, Vu Ấu Hoa đã toàn thắng cả 3 ván và giành chức vô địch. Ở ván cuối cùng Vu Ấu Hoa đã hơn kỳ thủ Việt Nam Nguyễn Thành Bảo 1 điểm, đồng nghĩa với việc kỳ thủ Việt Nam Nguyễn Thành Bảo phải thắng mới có thể đảo ngược khả năng vô địch. Nguyễn Thành Bảo chọn cách tấn công mạnh mẽ công sát Vu lão hắc kì. nhưng cuối cùng cờ kém nhất chiêu mà không thể công thành. Trận đấu tranh chức vô địch này rất khốc liệt và lượt xem rất mạnh.

    Trả lời phỏng vấn sau trận đấu, Vu Ấu Hoa cho biết: " Bởi vì tôi đã không chơi cờ tướng một thời gian, tôi hơi lo lắng rằng tôi sẽ chơi không tốt trước trận đấu, vì vậy tôi vẫn làm bài tập và cải thiện trạng thái của mình. Sau trận đấu thực tế, hầu hết các kỹ năng chơi cờ của đối thủ gần tương đương với trình độ của nước ta những năm 1990., tuyển Việt Nam mạnh hơn hẳn. Sức mạnh mà họ thể hiện rõ ràng là dựa trên quá trình tập luyện và nghiên cứu có hệ thống”.


    Về phía nữ, kết quả của vòng chung kết cũng rất bất ngờ: nữ kỳ thủ trẻ Thiệu Như Lăng Băng lọt vào vòng chung kết với thành tích 3 thắng 3 hòa, còn đội Việt Nam Lê Thị Kim Loan, người hơn Thiệu Như Lăng Băng 1 điểm sẽ đấu với đồng đội Nguyễn Hoàng Yến. Về lý thuyết, Lê Thị Kim Loan có thể giành chức vô địch chỉ với một trận hòa, tuy nhiên, hai nữ kỳ thủ của đội Việt Nam đã chọn thi đấu bằng tất cả sức lực của mình và Nguyễn Hoàng Yến đã giành chiến thắng chung cuộc khiến Thiệu Như Lăng Băng, người đã đánh bại đối thủ của mình ở vòng cuối cùng để về nhất và bất ngờ lội ngược dòng và giành chức vô địch.


    Sau trận đấu, Thiệu Như Lăng Băng thẳng thắn chia sẻ: "Thực sự, tôi không kỳ vọng vào chức vô địch lần này. Trong 7 hiệp thi đấu, tôi đã gặp 4 nữ kỳ thủ của đoàn Việt Nam và tôi cảm thấy họ Tất cả đều rất mạnh. Ở vòng cuối, đội tuyển Việt Nam đã thể hiện tinh thần thể thao mà tôi rất ngưỡng mộ. "

    Khách quan mà nói, các đội ASEAN ở giải lần này đã tung ra đội hình mạnh nhất, tuy còn khoảng cách về thành tích thực lực so với chủ nhà và đội tuyển Việt Nam nhưng điều đó cũng đã mang đến cho đội mạnh khá nhiều khó khăn. Kỳ thủ nhí
    Chung Hân Nghi mới 14 tuổi, sau trận đấu cho biết em rất thích tham gia các cuộc thi quốc tế như vậy. Em có thể tiếp xúc với nhiều cách chơi khác nhau, rất mới mẻ và thú vị. "Chơi cờ với các kỳ thủ Trung Quốc, từ bố cục cho phản ứng tiếp theo, cơ bản đều hợp lý và được tìm thấy trong tỷ số. Chơi cờ với các kỳ thủ đến từ các quốc gia khác đôi khi gặp phải những quái lạ từ khai cục, và sau đó tôi phải dành rất nhiều thời gian để suy nghĩ về nó, và sau đó là thời gian không còn đủ cho ván cờ, rất dễ dàng luống cuống tay chân đí. "

    Kết thúc cuộc thi, các đội tham gia chụp hình lưu niệm, cảm ơn và chào tạm biệt nhau, đối với tất cả mọi người trong cuộc thi này, cuộc trò chuyện tay trong tay vượt ngàn dặm thật mới lạ và thú vị, đồng thời. cũng rất bổ ích., và sự phát triển của cờ vua đòi hỏi sự giao lưu và va chạm như vậy, cũng như sự tích hợp và truyền cảm hứng lẫn nhau của nhiều phong cách hơn, có thể thúc đẩy sự phát triển của cờ tướng trên quy mô toàn cầu.



















    Sự kiện được tổ chức bởi Trung tâm quản lý kì bài thể thao của Tổng cục thể thao Trung Quốc và Hiệp hội cờ tướng Trung Quốc, đồng thời được tổ chức bởi Cục thể thao thành phố Hàng Châu, Chi nhánh Hàng Châu của Học viện cờ tướng và Hiệp hội cờ tướng Hàng Châu.

  2. Thích dethichoo đã thích bài viết này
  3. #12
    Ngày tham gia
    Jul 2016
    Bài viết
    4,210
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    MỘT SỐ VÁN CÙA CÁC KỲ THỦ VIỆT

    Nguyễn Thành Bảo VS Ngô Tông Hàn


    Phương sĩ Kiệt(Malaysa) 0 - 2 Nguyễn Thanh Bảo


    Lại Lý Huynh(VN) 2 - 0 Trang Hoàng Minh(Plp)


    Lại Lý Huynh 2 -0 Heihu(TQ)


    Trương Hiên Kiệt 0 - 2 Lại Lí Huynh


    Vũ Quốc Đạt 0 - 2 Lại lý Huynh


    Như Nhất Thuần 0 - 2 Nguyễn Thành Bảo


    Nguyễn Minh Nhật Quang 2 - 0 Lý Gia Cường


    Việt Nam Nguyễn Thành Bảo thua Trung Quốc Vu Ấu Hoa

    Lần sửa cuối bởi Chotgia, ngày 23-08-2022 lúc 06:10 AM.

2022 Trung Quốc Đông Minh tượng kì tái
Trang 2 của 2 Đầu tiênĐầu tiên 12

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68