Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
"NHẠC XƯƠNG ĐÀO HOA BÔI" toàn quốc tượng kì nữ tử giáp cấp liên tái. Năm 2022.
Close
Login to Your Account
Kết quả 1 đến 10 của 29

Threaded View

  1. #21
    Ngày tham gia
    Jul 2016
    Bài viết
    4,210
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    TỔNG HỢP VÒNG 4
    2022"Nhạc xương đào hoa bôi" nữ tử tượng giáp:
    Hà Bắc tiếp tục dẫn đầu với 4 chiến thắng liên tiếp.

    Vào ngày 31 tháng 8, vòng 4 giải toàn quốc tượng kì nữ tử giáp cấp liên tái 2022 " Nhạc xương đào hoa bôi" tại Long Hoa Trạm đã được tổ chức tại khách sạn Hard Rock ở quận Long Hoa, Thâm Quyến. Đội Hà Bắc tiếp tục đạt được những tiến bộ vượt bậc, bất bại và áp đảo quần hung. Sau 4 vòng đấu, đội Hà Bắc đứng đầu với 8 điểm, Thâm Quyến và Chiết Giang xếp sau với 6 điểm, Giang Tô, Quảng Đông, Quảng Châu và Bắc Kinh đứng giữa bảng xếp hạng, Thành Đô và Thượng Hải cùng được 2 điểm, còn đội Hàng Châu tạm thời ở dưới cùng.




    Trước đó, đội Hà Bắc đã chiếm ngôi đầu bảng trong ba trận chiến và ba chiến thắng. Hôm nay, đối thủ của họ là đội Giang Tô rất mạnh, kết quả của trận chiến này có ý nghĩa quyết định đến phương hướng của Lôi Lai. Cầu thủ chủ lực số một của đội Giang Tô, Tả Văn Tĩnh vẫn đang trong phong độ bản lĩnh, đã chiến thắng trong cuộc đọ sức với Hà Bắc Trương Đình Đình.

    Hà Bắc
    Lưu Ngọc đã chơi ổn định từ vòng sơ loại đến trận đấu chính, và chưa để thua. Trong vòng này, cô cầm tiên đối mặt với Giang Tô Lí Thấm, lấy kinh điển trung pháo hoành xe bảy lộ mã chiến thuật tấn công đối phương bình phong mã. Hai cánh quân của Lí Thấm thiếu hụt và phối hợp chặt chẽ trong ứng phó, phía bên phải xe pháo lại khinh suất quá hà, tạo thành phòng thủ hậu phương trống rỗng. Lưu Ngọc tập kết trọng binh mạnh mẽ đột phá, tư thế hào hùng, lôi đình vạn quân, bức bách Lí Thấm khí xe tạm giải nguy. Nhưng thế trận chênh lệch, Lưu Ngọc đã làm chủ tình hình và quân bình tỷ số cho đội Hà Bắc..



    Lúc này, Hà Bắc Vương Tử Hàm cùng Giang Tô Đổng Dục Nam cờ chậm hòa nhanh, thêm thi đấu cờ nhanh, Vương Tử Hàm bố cục khếch đại tiên thủ, tấn công mạnh mẽ với lợi thế có nhiều lính, Đổng Dục Nam thua trận. Đội Hà Bắc đánh bại đối thủ của họ và mở ra chuỗi bốn trận toàn thắng.

    Đội Quảng Châu và Đội Quảng Đông đã có một trận đấu derby. Đội Quảng Châu
    An Na, Lâm Duyên Thu đã chơi xuất sắc và đánh bại Quảng Đông Lại Khôn Lâm, Trần Hạnh Lâm liên tiếp, mở ra chiến thắng thứ hai cho đội. An Na sát mã chỉ trong vòng 20 hiệp, song xa song pháo phát khởi tia chớp, kết quả là sạch sẽ bình địa, địa hình thành tuyệt sát. Mà lúc này, chiếc xe bên trái của đối thủ vẫn còn chưa xuất động. Quảng Đông Trần Hạnh Lâm, trụ cột của toàn đội, đã thắng tất cả các ván cờ chậm kể từ đầu giải, và cô ấy rất uy nghiêm và mạnh mẽ, nhưng cô ấy đã bối rối trong hiệp này. Cô và Quảng Châu Lâm Duyên Thu đã chiến đấu đến tàn cục, hình thành đan mã sĩ tượng toàn đối mã song binh đí. Trần Hạnh Lâm buông lỏng cảnh giác và bị Lâm Duyên Thu tả hữu khai cung, lão soái mượn lực, tiểu binh thẳng hướng điểm mấu chốt, cấu thành tuyệt sát. Ở ván đấu khác, trận chiến giữa Quảng Châu Tống Hiểu Uyển cùng Quảng Đông Thời Phượng Lan diễn ra vô cùng gay cấn và hấp dẫn. Trong giai đoạn bố cục, chiến xa của Thời Phượng Lan liên tiếp tiến bước, quét sạch tuyến binh của bên Đỏ, đại tốc đánh phá. Tuy nhiên, sự xuất động quá gấp cũng đã ảnh hưởng đến việc xuất động các tử lực khác. Tống Hiểu Uyển khí mã đập tượng, phát động mãnh công. Trong lúc nguy cấp, Thời Phượng Lan ương ngạnh chống cự, mạo hiểm đủ kiểu. Tống Hiểu Uyển lâm môn một cước tính sai, bị Thời Phượng Lan tinh diệu bao vây. Sau khi đơn giản hóa cục diện, Bên Đen năm tốt không bị tổn thương làm kẻ khác không rét mà run. Thời Phượng Lan tàn cục công phu cực kỳ lão luyện, tuấn mã phi nước đại, kéo theo bầy tốt nhào tới, Tống Hiểu Uyển tiếc nuối vì thua cuộc.



    Đương kim vô địch Bắc Kinh đã phục hồi từ đáy vào ngày hôm qua, sau chiến thắng đầu tiên, hôm nay họ đã tiến thêm một bước nữa, đánh bại đội đứng thứ ba giải trên là Hàng Châu với tỷ số 4-2. Hàng châu Trầm Tư Phàm đánh bại Bắc Kinh Nghiêm Tử Hi để mở tỉ số cho Hàng châu. Nhưng ngay sau đó Bắc Kinh Lưu Hoan đã đánh bại Hàng Châu Vương Văn Quân và hai bên hòa. Trong giải cờ nhanh " Bạc Châu Bôi " năm ngoái, Vương Văn Quân đã đánh bại Lưu Hoan ở bán kết. Lần này, Lưu Hoan đã trả bằng một cuộc tấn công và giết chóc của đại binh sôi nổi và quyết liệt, có thể nói là một cuộc trả thù có hậu.



    Trận đấu cuối cùng diễn ra giữa Bắc Kinh Đường Đan và Hàng Châu Triệu Quan Phương. Siêu cấp Đan đã sao chép mô hình đánh bại Lương Nghiên Đình của ngày hôm qua, đồng thời sử mã pháo song binh tại để công thành trong tàn cục. Triệu Quan Phương hôm nay gặp lại kỳ thủ mạnh nhất của đối thủ, may rủi quả thực không suôn sẻ.

    Đội chủ nhà Thâm Quyến đã để thua bất ngờ trước Quảng Châu ở vòng đầu tiên, nhưng xét cho cùng, họ có nền tảng sâu rộng và đã báo tin vui trong ba vòng đấu gần đây. Sau khi loại Thượng Hải ở vòng này, số điểm đã leo lên vị trí thứ hai. Điều đặc biệt thú vị là Thâm Quyến
    Đổng Gia Kì, người đang có phong độ tốt trong ba hiệp đầu, cuối cùng đã mở màn. Ngay sau khi bố cục xong, bắt được sai lầm của Thượng Hải Vũ Thi Kì, tiến pháo sĩ sừng xuyến đánh bắt được một quân, và đã thắng ván cờ một cách suôn sẻ. Thâm Quyến Vương Lâm Na tiếp tục trạng thái dũng mãnh của mình, Hậu thủ cô đã đánh bại thiếu niên Thượng Hải Tiếu Vũ Chu trong ván cờ chậm. Cách bố cục trung pháo của Tiếu Vũ Chu trong ván này khá khéo léo, với sự thay đổi thứ tự tinh tế, hướng phát triển thành công bên Đỏ chủ động hơn. Liễu Đại Hoa một siêu chuyên gia theo dõi trận đấu một thời, nhìn thấy điều này và nhớ lại quá khứ hơn 40 năm trước Liễu Đại Hoa đã đánh bại hai cao thủ nổi tiếng với vũ khí này trong cuộc thi cá nhân. Trong cuộc giao tranh giữa trận, tính toán của Vương Lâm Na rất xa, cô ấy đã khéo léo bắt được một cú đánh trong sự vướng víu xảo diệu tróc tử một pháo, ván cờ mất đi sự hồi hộp, và đội Thâm Quyến đã giành chiến thắng sớm. Trong ván đấu cuối cùng Thâm Quyến Đảng Quốc Lôi đã đánh bại Thượng Hải Trương Giai Văn qua một ván cờ dài không có xe, đưa trận đấu vào một kết thúc uể oải.

    Đội Thành Đô đấu với đội Chiết Giang, trận đấu giữa Thành Đô
    Lương Nghiên Đình và Chiết Giang Đường Tư Nam đã tạo ra lợi thế từ rất sớm, nhưng Đường Tư Nam vẫn nghiến răng cam chịu trong hoàn cảnh cực kỳ khó khăn, nhưng đó là ván cuối cùng của trận đấu. Trước đó, Chiết Giang Ngô Khả Hân đã dẫn đầu trong việc đột phá thành phố Thành Đô Lang Kì Kì bằng một cuộc tấn công bên sườn dữ dội, và Chiết Giang Hàng Ninh cũng biến đổi bất ngờ mà đánh bại Thành Đô Ngọc Tư Nguyên. Cuối cùng, dù Lương Nghiên Đình đánh bại Đường Tư Nam, nhưng cô chỉ có thể nhìn đối thủ của mình bỏ đi. Thực lực của đội bóng Thành Đô không hề yếu, nhưng họ mới chỉ thắng được một trận kể từ đầu giải, một bản tổng kết tốt là rất cần thiết.


    Cuộc thi được tài trợ bởi Trung tâm quản lý kì bài thể thao của Tổng cục thể thao Trung Quốc, Hiệp hội cờ tướng Trung Quốc, chính quyền thành phố Lechang, tỉnh Quảng Đông, chính quyền nhân dân quận Long Hoa, Thâm Quyến và Cục thành phố Thâm Quyến. Văn hóa, Đài phát thanh, Truyền hình, Du lịch và Thể thao, và Hiệp hội Cờ vua Quảng Đông, thành phố Lechang được tổ chức bởi Cục Văn hóa, Phát thanh, Truyền hình, Du lịch và Thể thao, Văn hóa Quận Long Hoa Thâm Quyến, Đài Phát thanh, Truyền hình, Cục Du lịch và Thể thao, Hiệp hội Cờ tướng Thâm Quyến, và do Khách sạn Hard Rock Thâm Quyến đồng tổ chức. Chặng đầu tiên của cuộc thi sẽ kết thúc vào ngày 5 tháng 9, chặng tiếp theo sẽ được chuyển đến Nhạc Xương, Quảng Đông.
    Lần sửa cuối bởi Chotgia, ngày 03-09-2022 lúc 01:41 PM.

"NHẠC XƯƠNG ĐÀO HOA BÔI" toàn quốc tượng kì nữ tử giáp cấp liên tái. Năm 2022.

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68