Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Thành ngữ: "Cờ bí dí tốt" hay "Cờ bí thí tốt"?
Close
Login to Your Account
Kết quả 1 đến 4 của 4
  1. #1
    Ngày tham gia
    Oct 2011
    Bài viết
    1,276
    Post Thanks / Like

    Mặc định Thành ngữ: "Cờ bí dí tốt" hay "Cờ bí thí tốt"?

    Chào các bạn! Anh em mình vào trang TLKĐ để chơi cờ cũng nhiều, nghiên cứu cờ cũng nhiều, tìm hiểu thông tin về cờ cũng nhiều...Vậy hôm nay tôi xin mạn phép thay đổi không khí, anh em mình cùng nhau tản mạn về 2 câu thành ngữ: "Cờ bí dí tốt" và "Cờ bí thí tốt" nhé!
    -Có người cho rằng "Cờ bí dí Tốt": là khi đến lượt đi mà người này không còn nước nào đi có giá trị nữa, thì có thể đi Tốt (quân ít giá trị nhất) để tạo ra sự thay đổi thế trận ít nhất. Trường hợp thí Tốt ở trên đầu Mã chắc có lẽ không phải do cờ bí, vì cờ bí thì đi Tốt chứ không thí Tốt.
    -Lại có người cho rằng "Cờ bí thí tốt" là thành ngữ. Câu này không những áp dụng trong chơi cờ mà còn áp dụng trong đời thường. Trong cờ , giai đoạn khai cuộc, người ta thường áp dụng thí tốt để mở đường, cả hàng ngang và hàng dọc.
    -Theo tôi thì đúng là thí tốt sử dụng cực nhiều, và người ta không chỉ thí tốt mà còn thí mã, thí pháo, thí tượng, thí xe v.v... khi cần thiết. Nhưng trường hợp đang nói đến ở đây là tình huống cờ bí. Bạn hiểu như thế nào gọi là "cờ bí"? Trong luật cờ, tình huống "bí" - chiếu bí là tình huống một bên không còn cách gì để cứu con tướng, và thua cờ - không thể đi tiếp, mà thành ngữ này nói về việc xử lí (thí tốt, dí tốt) khi bị "cờ bí". Như vậy có thể hiểu tình huống "cờ bí" này không phải tình huống trong luật chiếu bí. Chắc hẳn nó chỉ đến một tình huống khó đi, khó xử lí nào đó. Các tình huống khó xử lí (bí) đều do ách tắc mà gặp phải. Giải quyết "bí" cũng như giải quyết ách tắc. (sưu tầm)
    -Như vậy "cờ bí thí tốt" khác với "cờ bí dí tốt". Cờ bí thí tốt: trong một cuộc cờ giằng co, hai bên chẳng thèm đổi tốt để được lợi thế, bên nào đổi trước thì sẽ mất nước. Nhưng một bên không có phương án nào khác triển khai tốt hơn cả thì gọi là cờ bí, bí đây là bí phương án tấn công chứ không phải là bí phương án phòng thủ, họ được khuyên xem lại các trường hợp giằng co trước đó, xem đổi tốt đi họa chăng mở ra cục diện thoáng đãng hơn , cho dù đối phương có chiếm được vị trí mà chốt ta tấn công đổi tức chiếm được ưu thế theo ý đồ của họ khi giằng co thì ta cũng có cơ may chiếm chỗ khác mà trước đó ta quên nghĩ đến do sức ỳ tâm lý vì giằng co đã lâu. Cờ bí dí tốt thì lại khác: đó là tình trạng chẳng đặng đừng phải đi để chờ thời vì tới lượt hoặc nước thăm dò phương cách tấn công đối phương với thay đổi cục điện ít nhất, đây là bí trong phòng thủ, ta đưa quân vận động sẽ sơ hở phòng thủ hoặc địch đưa quân vận động cũng lâm vào trường hợp sơ hở phòng thủ như ta. Như vậy cờ bí thí tốt là chủ động cờ bí dí tốt là thụ động. Không biết phải vậy không?(sưu tầm)

    => Ý các bạn thế nào?

  2. Thích Tuank75 đã thích bài viết này
  3. #2
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    867
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Tôi mà cờ bí thì phải châm ngay điếu thuốc.
    DD: 001 123 3469 (số thì các pác tự lắp)

    XUANTOCDO.VN

  4. Thích Tuank75 đã thích bài viết này
  5. #3
    Ngày tham gia
    Oct 2010
    Bài viết
    60
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Không có câu "cờ bí thí tốt", chỉ có câu "cờ bí dí tốt". Cờ bí dí tốt bạn phân tích là đúng rồi, nói cho vần "dí" cũng như đẩy tốt, đi tốt - khi tốt chưa qua hà người ta. "Thí" là bỏ, cũng như "khí" hoặc "phế" đều là bỏ. Ta có: phế xe, thí xe, khí tốt (bỏ tốt)...
    Lần sửa cuối bởi cobra, ngày 05-11-2020 lúc 03:37 PM.

  6. #4
    Ngày tham gia
    Feb 2012
    Bài viết
    1,265
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    "Cờ bí dí tốt" ,hai nguời có công lực ngang nhau , không ai dám manh động thì đánh cù cưa , không ai dám tấn công thì đi chốt là an toàn nhất (thường là chốt biên),chờ đối thủ sơ hở để đục lổ công phá , nếu hai ông cứ cù cưa thì hòa ...
    Còn thí tốt ,hay cho đối phương ăn không con chốt là chuyện khác .LLHuynh có rất nhiều ván cho đối phương ăn không con chốt (thường là chốt 3,chốt 7) ,con chốt này có tẩm độc ,ăn rồi thì họa sẽ đến ,hay thế pháo đầu mã đội người ta hay bỏ chốt 5 để công sát ...

    vì vây cờ bí dí tốt có vẻ hợp lý hơn

    Lần sửa cuối bởi taipscode, ngày 06-11-2020 lúc 09:17 AM.

  7. Thích TuyenNinhBinh đã thích bài viết này
Thành ngữ: "Cờ bí dí tốt" hay "Cờ bí thí tốt"?

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68