Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Giải cờ tướng hạng A TPHCM 2009
Close
Login to Your Account
Trang 1 của 8 123 ... CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 75
  1. #1
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    7,404
    Post Thanks / Like

    Mặc định Giải cờ tướng hạng A TPHCM 2009

    Giải diễn ra tại NTĐ đa năng 143 Nguyễn Du, Q1 từ 20-27/9.

    Bảng nam vắng mặt nhiều danh thủ như Trương Á Minh, Trềnh A Sáng, Diệp Khai Nguyên, Dương Thanh Danh, Nguyễn Hoàng Lâm "A", Nguyễn Hoàng Lâm "B", Trần Quốc Việt, Hồ Tứ Hải... nhưng vẫn diễn ra khá gay cấn.

    Khá bất ngờ khi kỳ thủ lão làng Trần Hoàng Lâm (một BLV cờ quen thuộc tại các kỳ đài) đang tạm dẫn đầu bảng nam (100 VĐV) với 4đ tuyệt đối. Cựu VĐQG Mai Thanh Minh được 3,5đ ở nhóm thứ 2. Một bất ngờ nữa là việc tiểu tướng Nguyễn Minh Nhật Quang hạ gục cao thủ Võ Minh Nhất (cựu VĐ A2 TPHCM) ở vòng 4 để vươn lên nhóm 3,5đ...

    Đáng chú ý là tại giải này có sự góp mặt của một số tuyển thủ nữ TP tại bảng nam như Trần Tuệ Doanh (3đ), Đàm Thị Thùy Dung (2đ), Trần Ngọc Thủy Tiên (1đ)...

    Tại bảng nữ, kỳ thủ trẻ Vương Hoàng Bảo Ngân cũng gây sốc khi tạm dẫn đầu với 4 điểm. Tuyển thủ QG Cao Phương Thanh tạm thời được 3 điểm ở nhóm 2. Tuyển thủ QG Ngô Lan Hương và cựu VĐQG Hoàng Hải Bình không tham dự giải năm nay.
    DĨ KỲ HỘI HỮU!!!

    Facebook: https://www.facebook.com/doan.h.binh

  2. #2
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    42,544
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Ô , thể thao tp HCM thì chán rồi !!!
    CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ

    Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :


    CHAT ZALO : 0935356789



    Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/



  3. #3
    Ngày tham gia
    Aug 2009
    Bài viết
    231
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Không nên bình luận về vấn đề này.

  4. #4
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    886
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Nói gì thì nói,về mặt bằng chung cờ tướng Sài Gòn vẫn mạnh hơn cờ tướng Hà Nội nhiều.Về cá nhân xuất sắc thì mấy năm nay Hà Nội có Bảo,Quân là tranh giành thành tích cao được nhưng nói chung Hà Nội vẫn yếu hơn Sài Gòn nhất là tuyển nữ và cả lớp kỳ thủ trẻ kế cận nữa.Ai cũng được miễn là người Việt Nam chơi cờ xuất chúng thì dù từ Bắc chí Nam em đều nể phục cả,hehe

  5. #5
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    7,404
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Sáng nay (24/9) đã diễn ra vòng 5 của giải.

    Ở bảng nam, tại bàn 1, dù được đi tiên nhưng lão tướng Trần Hoàng Lâm đã để thua trận đầu tiên trước cựu VĐQG Mai Thanh Minh. Có thể thấy dù phong độ có phần giảm sút lại gặp không ít khó khăn trong cuộc sống riêng, nhưng với đẳng cấp của 1 kỳ thủ thượng thặng, Mai Thanh Minh vẫn không khó để tìm lại những thế mạnh vốn có để vẫn trở thành thách thức không dễ vượt qua đối với mọi đối thủ.
    Tiểu tướng vô địch U.15 toàn quốc Nguyễn Minh Nhật Quang cũng đã chịu thua trước kỳ thủ giang hồ lão luyện Phan Tri Châu. Sau 5 vòng, có 4 kỳ thủ cùng đạt 4,5 điểm gồm Mai Thanh Minh, Phan Tri Châu, Lê Phan Trọng Tín và Bùi Văn Hiền.

    Tại bảng nữ, "hiện tượng" Vương Hoàng Bảo Ngân tiếp tục giành thêm 1 trận thắng trước Phan Quỳnh Như để duy trì vị trí dẫn đầu với 5đ tuyệt đối. Tuyển thủ Cao Phương Thanh cũng thắng Trần Thùy Trang, bám sát phía sau (cùng nhóm 4 đ).

    Vòng 6 sẽ diễn ra vào lúc 18g hôm nay với nhiều cặp đấu khá hấp dẫn: Mai Thanh Minh đi tiên gặp Bùi Văn Hiền, Lê Phan Trọng Tín - Phan Tri Châu, Nguyễn Huy Lam - Trần Thế Hùng, Tăng Thanh Tú - Trần Hoàng Lâm, Ngô Ngọc Minh - Tăng Thanh Tòng...
    DĨ KỲ HỘI HỮU!!!

    Facebook: https://www.facebook.com/doan.h.binh

  6. #6
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Bài viết
    111
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi trung_cadan Xem bài viết
    Ô , thể thao tp HCM thì chán rồi !!!
    ?????????????????????????????????????????????. Cần xét lại suy nghĩ của Trung (vì Trung là người HN).
    Lần sửa cuối bởi chip, ngày 25-09-2009 lúc 12:09 AM.

  7. #7
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    431
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Mai Thanh Minh và Phan Tri Châu bảo đao bất lão. Cả 2 cùng chiến thắng và cùng được 5,5 điểm.

    Ngày mai chắc 2 bác này sẽ chém nhau để quyết định ngôi đầu.
    Thức đêm mới biết đêm dài,
    Ngủ ngày mới biết ngày dài hơn đêm.

  8. #8
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    7,404
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    @ Tieunhulai:

    Giải đấu theo hệ Thụy Sĩ 9 ván, cho nên sau vòng 6 vẫn chưa thể nói được liệu Mai Thanh Minh hay Phan Tri Châu có giành được ngôi VĐ hay không dù họ đang cùng dẫn đầu. Ai thua trong cuộc đối đầu trực tiếp chiều nay vẫn có thể tay trắng như thường (nếu tâm lý sa sút và để "tuột" 2 ván còn lại)!
    DĨ KỲ HỘI HỮU!!!

    Facebook: https://www.facebook.com/doan.h.binh

  9. #9
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Bài viết
    273
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi ndcdai Xem bài viết
    Cờ tướng Sài Gòn càng ngày càng xuống nhỉ? Vẫn chưa có người thay đuợc những tên tuổi trên.

    thế là hỏng đấy.

    Bóng đá thì xuống hạng te tua, cờ tướng thì...
    Cả 1 nền thể thao hùng mạnh...
    Theo mình thì lớp trẻ tp hcm vẫn ổn mà. Bằng chứng là giải trẻ toàn quốc vừa rồi Tp.HCM chơi khá tốt đó. Nhật Quang còn rất trẻ mà đã thi đấu ngang ngửa với các cao thủ hàng đầu VIỆT NAM rồi. Còn giải hạng A đang diễn ra thực chất là giải A2 thôi, tốp 6 A1 năm trước không được tham gia nên chất lượng không được tốt lắm.

  10. #10
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    169
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Cho mình hỏi là thời gian thi đấu thế nào hả các bác ? 1 ngày bao nhiêu trận và vào giờ nào ạ ?

Giải cờ tướng hạng A TPHCM 2009
Trang 1 của 8 123 ... CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68