Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
khai cục tán thủ là gì?
Close
Login to Your Account
Kết quả 1 đến 4 của 4
  1. #1
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    91
    Post Thanks / Like

    Mặc định khai cục tán thủ là gì?

    Em đọc bài viết trên TLKD, thấy từ "khai cục tán thủ", không hiểu ý nghĩa từ này như thế nào? Mong được chỉ giáo, xin cảm ơn

  2. #2
    Ngày tham gia
    Oct 2009
    Bài viết
    358
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Khai cục tán thủ là dạng khai cục muốn đưa ván cờ về cờ tàn để so đọ công lực chứ không đôi công kịch liệt ngay. Khai cục tán thủ bao gồm các loại như Phi tượng cục, Quá cung pháo... Khai cục tán thủ tạo nên thế trận vững chắc cân bằng sừng sững, từ đó khi tiến nhập trung cuộc thì mới bắt đầu tìm cách lấn ép dần dần tạo điều kiện thuận lợi để khi cờ về tàn sẽ nắm được ưu thế.

  3. #3
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    1,408
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Khai cục theo lối tán thủ thường là đấu nội lực trung tàn ,ai sắc bén hơn ở các đòn chiến thuật thì mới thắng được ;loại này có tính biến hoá hấp dẫn nhưng chậm .Có 2 loại mà tôi được biết :

    loại 1 :Tấn mã đối binh cục ( m2.3 c7.1 , m2.3 c3.1 )
    bên tiên có thể ra quân thanh TBH hoặc vào pháo đầu... và hậu cũng biến chiêu theo nhiều kiểu để ứng phó.

    Loại 2 :Lên tượng đối pháo tai sĩ ( T3.5 P2-4 )
    Bên hậu sẽ đưa vế dạng DDM hoặc PCM để phòng ngự.
    Lần sửa cuối bởi dohuuthuc, ngày 09-10-2009 lúc 02:13 PM.

  4. #4
    Ngày tham gia
    Sep 2009
    Bài viết
    53
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Các bạn trả lòi y như mở cuốn sách ra đọc vậy.
    Trả lời như sách được cái chính xác ko sai nhưng làm người khác khó hiểu và ai cũng có thể trá lời như sách được!!
    Tán thủ là tên gọi của loại hình thi đâu song dấu tự do bên môn võ Kung phu thường ko phụ thuộc bài bản quyền cước gì tùy nghi ứng biến..
    Trong cờ tướng nếu bên đi trước ko vào Pháo đầu và bên hậu cũng ko vào P đầu thì coi như KC tán thủ ,thường thì biến hóa ít đưoc nghien cứu bài bản như vào P đầu,hai bên thi đấu có phần tự do hơn là các cược vào p đầu.
    Thí dụ một ben vào P đầu bên còn lại chỉ có lựa chọn lên ma hay vào P lại.....
    thường thì vào các cuộc nghiên cứu rất bài bản.
    Và bạn tự suy ra KC tán thủ bên đi sau có nhiều lưa chọn hơn nhưng bên đi trước được biến hóa tư do hơn..KC vào P.

khai cục tán thủ là gì?

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68