Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Kỳ đài CLB cờ tướng Hà Tây đợt 19 (08/06/2012)
Close
Login to Your Account
Kết quả 1 đến 3 của 3
  1. #1
    Ngày tham gia
    May 2010
    Bài viết
    370
    Post Thanks / Like

    Mặc định Kỳ đài CLB cờ tướng Hà Tây đợt 19 (08/06/2012)

    Kết thúc đợt công đài lần thứ 18,với chiến thắng thuyết phục trước đài chủ "Sát thủ hoa hồng" Phạm Văn Huy bằng thế trận Ngũ Thất Pháo tiến tam binh sở trường,tuyển thủ trẻ của đội tuyển cờ tướng TP Hà Nội là Phí Mạnh Cường (sinh năm 1995) đã chính thức trở thành tân đài chủ của kỳ đài Hà Tây.Tối thứ Sáu ngày 08/06,Phí Mạnh Cường với tư cách là đài chủ mới sẽ đón nhận thử thách công phá đầu tiên trước sự lão luyện đầy chất giang hồ của 1 cao thủ tên là Nguyễn Văn Tuấn hay còn được biết đến với biệt danh Tuấn "Thủ Lệ",một thành viên mới của CLB cờ tướng Hà Tây.

    Cái tên Tuấn "Thủ Lệ" chắc chắn sẽ không mấy xa lạ gì với làng cờ Hà Nội trong nhiều năm qua.Nguyễn Văn Tuấn vốn quê ở Phú Thọ,sau khi đi làm ở trên Hà Nội thì anh bắt đầu tham gia vào làng cờ Thủ Đô với rất nhiều trận đánh độ ở khắp nơi đặc biệt là ở sới cờ quen thuộc như sới CV Thủ Lệ,sới cờ Trần Tử Bình hay sới cờ Hoàng Cầu.Và mặc dù anh ít khi góp mặt ở các giải cờ chính thức tại Hà Nội nhưng trên giới giang hồ kỳ thủ Tuấn Thủ Lệ cũng là 1 cái tên khá nổi tiếng và được xếp vào hàng ngũ hàng Tá của Hà Nội.Hiện nay anh cũng đang tham gia giải đồng đội Thăng Long Kỳ Đạo 2012 dưới màu áo của Hà Tây.Tháng 3 âm lịch vừa qua,tại lễ hội Đền Hùng 2012,Tuấn "Thủ Lệ" cũng chính là kỳ thủ giành giải quán quân tại hội cờ đó.Sở trường của Tuấn "Thủ Lệ" là những trận so đọ tán thủ với lối ra quân chậm,chắc như Phi Tượng hay Sĩ Giác Pháo.Theo đánh giá chung của BTC thì trận công đài lần thứ 19 này của Tuấn "Thủ Lệ" với tài năng trẻ Phí Mạnh Cường sẽ hết sức cân bằng và đáng xem.

    Liệu rằng trong trận thư hùng này,đài chủ trẻ tuổi Phí Mạnh Cường sẽ đứng vững trước sự lão luyện từng trải của 1 cao thủ giang hồ như là Nguyễn Văn Tuấn hay không đây ?.Xin mời các bạn cùng xem và bình luận:

    *Biên bản ván cờ Kỳ đài CLB cờ tướng Hà Tây đợt 19 (08/06/2012) :

    Nguyễn Văn Tuấn (Tuấn Thủ Lệ) tiên thua Phí Mạnh Cường (Cường CuLu)




















    // fen on move 44: r3kae2/4a4/4e4/1R7/3R5/9/5p3/4E4/4A4/2EAK4 w - - - 1
    // movefirst for this fen: red


    Không nằm ngoài dự đoán của chúng tôi,trong trận công đài này Nguyễn Văn Tuấn đã sử dụng khai cục Sĩ Giác Pháo là 1 loại hình khai cục theo chiều hướng thăm dò để đem ra nhằm so đọ công lực với Phí Mạnh Cường.Đặc điểm của loại hình khai cục này là bên tiên có thể giấu được ý đồ chính của mình với nước đi đầu tiên khá vô thưởng vô phạt (P2-4).Tùy thích tình hình thực tế có thể biến đổi ngay thành trận tán thủ dạng Đơn Đề Mã,Phản Cung Mã đi trước hoặc tấn công ngay bằng đòn Ngũ Lục Pháo khá uy lực.Phí Mạnh Cường là 1 tuyển thủ trẻ của đội tuyển Hà Nội,đã nhiều năm chinh chiến ở các giải trẻ cấp quốc gia nên đối với mọi loại khai cục cơ bản đều đã có nghiên cứu khá kỹ càng.Sau một hồi suy nghĩ em đã quyết định đóng ngược Pháo đầu (P2-5) là lối chơi cứng rắn,thay vì lối chơi chậm,chắc bằng đòn Tiên Nhân Chỉ Lộ (B7.1) báo hiệu trước về 1 trận đấu rất nảy lửa và gay cấn.

    Nguyễn Văn Tuấn với nhiều năm lặn lội trên giang hồ,kinh nghiệm là rất phong phú đã không hề tỏ ra thua kém,tiếp chiêu ngay với Pháo đầu biến thành đòn Thuận Pháo.Điều này phản ánh rõ ràng hơn về phong cách giang hồ của anh.Trước đây theo quan sát của chúng tôi,đại cao thủ đất Đà Nẵng là "Đông Phương Bất Bại" Trần Văn Ninh đã từng dùng đòn này kích bại "Âu Dương công tử" Lại Lý Huynh khi đó vốn nổi tiếng trong làng cờ nhờ khả năng áp dụng đòn phép trong khai cục là vô cùng xuất chúng.Có lẽ Nguyễn Văn Tuấn muốn bắt chước Trần Văn Ninh,muốn thử đòn lạ để tránh rơi vào khai cục quen thuộc của em Cường.

    Và quả nhiên điều đó cũng có tác dụng ngay khi Phí Mạnh Cường phạm sai lầm ngay trong khai cục.Ở nước thứ 3 thay vì bên hậu phải nhảy Mã biên (M8.9) để tránh cho cánh trái bị phong tỏa thì em Cường lại hút đòn xuất Xe phải không mang nhiều ý nghĩa cho lắm.Kết quả bên tiên Nguyễn Văn Tuấn đã dần dần chiếm được ưu thế hơn.Trong đà tấn công đó,nếu như Nguyễn Văn Tuấn chơi chắc chắn và xuất sắc hơn có lẽ anh đã khống chế được toàn bộ cục diện.Nước thứ 12,thay vì nước đi X6.5 thiếu tích cực,Tuấn "Thủ Lệ" có thể đổi thành X3-4 thì tiên thủ lại càng rõ ràng và lớn mạnh hơn.Nắm bắt được cơ hội đó,Phí Mạnh Cường đã nhanh chóng triển khai thế phản công mãnh liệt vào cánh phải mỏng yếu của bên tiên.Cuối cùng tạo lên thế đối kháng cân bằng.Sóng gió đã dần qua đi,từ đây thế trận bắt đầu xuất hiện thêm nhiều diễn biến mới.

    Sau khi thoát được thế thua trong khai cục,Phí Mạnh Cường không hổ là tài năng trẻ xuất sắc của làng cờ Thủ Đô khi liên tiếp xuất nhiều chiêu hay và độc đáo.Từ chỗ chuyển Pháo đầu ra bịt mất đường về của Xe sau đó lại linh hoạt đấu Pháo mở đường cho Mã mình lao xuống chém Tượng tạo lên thế đánh giáp công tả hữu vô cùng lợi hại.Kết quả là bên xanh phản tiên,toàn quân lao về phía trước.Bên đỏ Nguyễn Văn Tuấn sau khi mất quyền chủ động đã rơi vào thế kém hơn,buộc phải dùng 2 Xe lui về tử thủ.Nhưng trước sức tấn công mạnh mẽ của đối phương,dù với những kinh nghiệm từng trải,anh cũng không lường hết được các đòn phép âm độc của Cường Culu nhất là chiêu "Thiên Mã hành không" (M3.4) ở nước thứ 25 đã gián tiếp tạo lên sự sụp đổ hoàn toàn của hệ thống phòng thủ bên đỏ.Cuối cùng là đòn kết thúc cực đẹp,"Ép hổ nhảy tường" (M4.5) của em Cường ở nước thứ 29.Đến đây bên đỏ chắc chắn sẽ mất 1 quân,thế trận phòng thủ cũng vì thế tan vỡ theo,có đánh nữa cũng chỉ là vô ích.Do đó,Nguyễn Văn Tuấn buộc lòng phải ngừng đánh nhận thua.Phí Mạnh Cường xuất sắc bảo vệ thành công ngôi vị đài chủ của mình.Xin được nhiệt liệt chúc mừng em !!!

    Như vậy là trận so tài quyết liệt giữa hai kỳ thủ Nguyễn Văn Tuấn (công đài) và Phí Mạnh Cường (đài chủ) đã kết thúc với 1 chiến thắng khá đẹp mắt thuộc về tài năng trẻ của đội tuyển Hà Nội.Thay mặt BTC tôi xin được chân thành cám ơn 2 kỳ thủ đã cống hiến cho khán giả một ván đấu mãn nhãn đầy chất lượng trong trận kỳ đài lần thứ 19 này.Trận công đài lần thứ 20 sẽ diễn ra vào lúc 19h30 ngày thứ Tư,13/06 tới đây.Xin cám ơn tất cả các bạn yêu cờ gần xa đã quan tâm và chú ý theo dõi !!.

  2. #2
    Ngày tham gia
    May 2010
    Bài viết
    370
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    * Hình ảnh trận kỳ đài CLB cờ tướng Hà Tây đợt 19 (08/06):


















  3. #3
    Ngày tham gia
    May 2010
    Bài viết
    370
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    BTC kỳ đài CLB cờ tướng Hà Tây xin thông báo là kể từ ngày 11/06/2012,lịch thi đấu kỳ đài cờ truyền thống sẽ được diễn ra vào lúc 19h30 các tối thứ Tư,thứ Sáu hàng tuần.Thứ Ba,thứ Năm là lịch thi đấu kỳ đài Cờ Úp.Thứ Bảy,Chủ Nhật,CLB bận thi đấu giải Thăng Long Kỳ Đạo 2012 nên sẽ không tổ chức hoạt động kỳ đài nào.Tuy nhiên sới cờ vẫn sẽ hoạt động bình thường tất cả các ngày trong tuần bắt đầu từ lúc 18h00 đến hết 23h00.Xin chân thành cám ơn sự quan tâm và ủng hộ của các bạn !!!

Kỳ đài CLB cờ tướng Hà Tây đợt 19 (08/06/2012)

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68