Đánh bại được đối thủ nặng ký là Mod Nguyễn Ngọc Hùng ở trận công đài thứ 2.Dương Đình An tiếp tục ngồi ở ngôi vị đài chủ.Thử thách tiếp theo của anh theo như quảng cáo sẽ còn ghê gớm và đáng sợ hơn rất nhiều.Đó chính là Phạm Quang Minh,thành viên CLB Anh Em.Anh Phạm Quang Minh từ lâu nay không chỉ nổi đình nổi đám trong giới cờ thẩm mà theo như nhiều nhà chuyên môn như anh Long âm tàn thì sức cờ Úp của Minh Ali cũng hết sức tù mù và tiềm ẩn.





Thể thức thi đấu vẫn bao gồm 02 ván cờ chính thức,mỗi bên có 20 phút.Mỗi kỳ thủ có 1 ván đi tiên và 1 ván đi hậu nhưng theo quy định đi tiên chỉ được phép đi hàng dưới để đảm bảo các ván đấu được diễn ra hấp dẫn và quyết liệt hơn.Nếu sau 02 ván chính mà tỷ số là hòa,hai kỳ thủ sẽ phải thi đấu thêm 02 ván phụ,mỗi ván có thời gian 10 phút.Nếu sau 02 ván phụ tỷ số vẫn hòa thì sẽ phải đấu loạt cờ Blizt,mỗi bên chỉ có 5 phút.Ván đầu tiên bốc thăm tiên hậu,ai thắng thì coi như thắng toàn trận.Còn nếu hòa sẽ đổi bên và tiếp tục thi đấu cho đến khi có người giành chiến thắng thì thôi.

*Kỳ đài Cờ Úp CLB Hà Tây đợt 2 (19/06/2012):

Phạm Quang Minh vs Dương Đình An

-02 ván cờ chính thức (20 phút):

Ván 1: Phạm Quang Minh đi tiên thắng
Ván 2: Dương Đình An đi tiên thắng

-02 ván cờ nhanh (10 phút) :

Ván 1: Dương Đình An đi tiên thua
Ván 2: Phạm Quang Minh đi tiên thắng




Kết quả cuối cùng là trong đợt kỳ đài Cờ Úp thứ 3 của CLB cờ tướng Hà Tây kỳ thủ Phạm Quang Minh của CLB Anh Em dù gặp khá nhiều khó khăn trong 2 hiệp chính trước đối thủ nhưng đã xuất sắc đánh bại đài chủ Dương Đình An ở 2 hiệp phụ và lên ngôi đài chủ của CLB Hà Tây.Sau đó trong một ngày hứng khởi,anh tiếp tục xin được giao lưu thi đấu cọ xát Blizt cờ úp cùng một số các thành viên khác của CLB Hà Tây và đã xuất thần làm sập đài sau khi thắng liên tiếp 3 vòng.Xin được nhiệt liệt chúc mừng tân đài chủ Phạm Quang Minh. @};