Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Làm thế nào để phong trào cờ ĐBSCL phát triển??? - Trang 2
Close
Login to Your Account
Trang 2 của 2 Đầu tiênĐầu tiên 12
Kết quả 11 đến 14 của 14
  1. #11
    Ngày tham gia
    Mar 2010
    Bài viết
    1,618
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Một ý kiến rất hay, chúc các bạn thành công!

  2. #12
    Ngày tham gia
    Feb 2011
    Bài viết
    3
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    anh phanphuctruong nói rất đúng thiếu nhưng nơi để dạy cờ và ít thi đâu ,và nếu tự mjnh luyện với sách thì rất chán và dễ nản ,em cũng rất đam mê nhưng luyện với sách rất khô và khó hấp thu hết dc ,kỳ ngê thj ko tiến bộ cứ một chổ hoài nên niềm đam mê cũng giảm dần .
    mọi sự tùy duyên

  3. #13
    Ngày tham gia
    Aug 2009
    Bài viết
    154
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Bạn trường từng học ở Khoa Luật DHCT à? Minh là dân Luật k29 mê cờ mà không biết bạn. Lúc còn học mình hay ra quán mậu thân chơi đánh cờ, chắc có lần gặp mà không biết. Khi nào qua Cần thơ ghé quán Hội Cờ Tướng dưới chân cầu phía bờ Vinh Long giao lưu nhe. Thân!

  4. #14
    Ngày tham gia
    Sep 2009
    Đang ở
    Vĩnh Long
    Bài viết
    64
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi phanphuctruong Xem bài viết
    Là một fan hâm mộ cờ tại Cà Mau, đã đi nhiều nơi tại ĐBSCL, tôi thấy phong trào cờ có một số đặc điểm như sau:

    Ưu:
    - Số lượng người chơi thì ổn định.
    - Anh em có tinh thần đoàn kết.


    Nhược:
    - Ít tập trung nghiên cứu, còn hiện tượng mạnh ai nấy chơi.
    - Ít có người cộng tác, giúp đỡ trong việc cập nhật các tài liệu mới của Trung Quốc.
    - Ít cọ xát, nhiều người đánh cờ ăn chơi nên thưởng lụp chụp ---> kỳ nghệ khó lòng thăng tiến.
    - Thiếu đi sự liên kết nhằm mục tiêu trao đổi kỳ nghệ giữa các địa phương.
    - Số lượng các giải thi đấu ở các địa phương còn hạn chế.
    - Thiếu đi những định hướng, kế hoạch nhằm phát triển mảng phong trào và thành tích cao.
    - Thiếu những trường đào tạo và số lượng vận động viên thi đấu quốc gia còn rất hạn chế.
    - Thiếu những sân chơi như kỳ đài.
    - Ở một số địa phương, có thành lập những câu lạc bộ nhưng hoạt động thiếu quy củ, thiếu định hướng phát triển.
    - Vận động tài trợ luôn là vấn đề nan giải ở các nơi.


    Kiến nghị:
    - Tăng cường liên kết các câu lạc bộ ở các điạ phương trong việc nâng cao kỳ nghệ.
    - Hoạch định một kế hoạch phát triển phong trào cờ tại các nơi.
    - Cần có nhiều giải đấu nhằm giao lưu học hỏi lẫn nhau.
    - Cố gắng tổ chức nhiều kỳ đài tại các nơi.
    - Mõi câu lạc bộ nên có đội ngũ cập nhật tài liệu mới.
    - Tăng cường phong trào nghiên cứu như tổ chức các giải chuyên cuộc.
    - Đưa các câu lạc bộ vào hoạt động quy củ như làm thẻ hội viên, đóng lệ phí, làm áo...
    - Tổ chức những hoạt động thiết thực, sôi nổi và hấp dẫn như tham gia các phong trào do địa phương tổ chức.
    Bạn Trường nói thiệt hay nhưng hỏng biết vì lý do gì mà giờ đây bạn ra miền Đông lập nghiệp và không còn bài đăng nào cho ĐBSCL vậy, thật buồn qúa. Tuy nhiên cũng chúc mừng bạn đã kịp chụp chiếc vé cuối cùng dự giải A1 toàn quốc, hy vọng bạn sẽ đạt giải cao.

  5. Thích dqhuydhtn đã thích bài viết này
Làm thế nào để phong trào cờ ĐBSCL phát triển???
Trang 2 của 2 Đầu tiênĐầu tiên 12

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68