Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Chấp 1 xe
Close
Login to Your Account
Trang 1 của 8 123 ... CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 75

Chủ đề: Chấp 1 xe

  1. #1
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    29
    Post Thanks / Like

    Mặc định Chấp 1 xe

    Các bạn cho mình hỏi các cao thủ cờ tướng như các đặc cấp đại sư có thể chấp một người (đại khái cỡ 2xxx trên clubxiangqi) 1 xe không. Theo mình thì nếu chấp 2 mã có thể thắng, chứ 1 xe thì khó lòng. Mình không thể nào hình dung chấp 1 xe mà thắng nổi.

  2. #2
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    867
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi kevothi Xem bài viết
    Các bạn cho mình hỏi các cao thủ cờ tướng như các đặc cấp đại sư có thể chấp một người (đại khái cỡ 2xxx trên clubxiangqi) 1 xe không. Theo mình thì nếu chấp 2 mã có thể thắng, chứ 1 xe thì khó lòng. Mình không thể nào hình dung chấp 1 xe mà thắng nổi.
    em cũng đồng í với pác, chấp 1 xe thì ko chịu nổi đâu
    DD: 001 123 3469 (số thì các pác tự lắp)

    XUANTOCDO.VN

  3. #3
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    169
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    2xxx trên CXQ thì chấp 2 mã cũng đi chứ chấp sao nổi xe. Chấp mã cộng 2 tiên là quá lắm rồi.

  4. #4
    Ngày tham gia
    Jan 2010
    Bài viết
    47
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Chấp 1 xe thì được còn vấn đề là ai thắng ai thua thôi .^^

  5. #5
    Ngày tham gia
    Oct 2009
    Bài viết
    358
    Post Thanks / Like

    Mặc định Trận thuận pháo

    Các cao thủ làm ơn chỉ giáo hộ cờ vịt tôi một chút. Tôi đánh cờ chỉ biết mỗi một trận pháo đầu, đi trước sau gì cũng đóng pháo đầu tất. Nhưng khi gặp người đi trước đánh pháo đầu, tôi vào thuận pháo thì họ bay pháo ăn chốt đầu ngay, sau họ đóng tiếp pháo kia vào đầu, 2 mã lên đội ở trung lộ, thúc tốt đầu một nước để giữ con pháo trên. Xin hỏi các cao thủ nếu gặp trận như vậy thì đi sau phải đánh như thế nào để cờ dễ chơi, tôi thấy gặp trận đó khó đánh quá chẳng bít phải chơi như thế nào cả.

  6. #6
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    867
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi viet_tu_kbc Xem bài viết
    Các cao thủ làm ơn chỉ giáo hộ cờ vịt tôi một chút. Tôi đánh cờ chỉ biết mỗi một trận pháo đầu, đi trước sau gì cũng đóng pháo đầu tất. Nhưng khi gặp người đi trước đánh pháo đầu, tôi vào thuận pháo thì họ bay pháo ăn chốt đầu ngay, sau họ đóng tiếp pháo kia vào đầu, 2 mã lên đội ở trung lộ, thúc tốt đầu một nước để giữ con pháo trên. Xin hỏi các cao thủ nếu gặp trận như vậy thì đi sau phải đánh như thế nào để cờ dễ chơi, tôi thấy gặp trận đó khó đánh quá chẳng bít phải chơi như thế nào cả.
    pác thử cho vô sw xem nó đi nước gì, rồi lần sau pác cứ thế mà đi thôi ạ..........
    DD: 001 123 3469 (số thì các pác tự lắp)

    XUANTOCDO.VN

  7. #7
    Ngày tham gia
    Oct 2009
    Bài viết
    358
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi cuongsym Xem bài viết
    pác thử cho vô sw xem nó đi nước gì, rồi lần sau pác cứ thế mà đi thôi ạ..........
    Hi, tôi không bít xài SW bạn ạ.

  8. #8
    bapcai's Avatar
    bapcai Guest

    Mặc định

    quan trọng là sức cờ của bác với đối thủ ra sao.nếu chênh lệch quá thì bác đi sao cũng thua.nhưng nếu 2 cao thủ ngang sức với nhau thì ko ai ăn chốt đầu hết vì sẽ mất tiên.Bác hỏi điều này thì bác vịt quá rồi.Nhưng như vậy thì tốt,có tinh thần cầu tiến.

  9. #9
    Ngày tham gia
    Jan 1970
    Bài viết
    0
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Thuận Pháo bên đi trước nếu ăn tốt đầu sẽ bị phản tiên.

    Tuy là ăn hơn tốt đầu như bên đi sau lợi nước lên mã đuổi Pháo đầu nên ra xe sớm. Tiếp đó bên đi sau hoành xe còn lại, rồi ra đứng cửa tướng, tiếp đó xuất tướng dọa ăn lại Tốt đầu hoặc tróc Pháo đầu bên đi trước.

  10. #10
    Ngày tham gia
    Oct 2009
    Bài viết
    358
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi mtuan Xem bài viết
    Thuận Pháo bên đi trước nếu ăn tốt đầu sẽ bị phản tiên.

    Tuy là ăn hơn tốt đầu như bên đi sau lợi nước lên mã đuổi Pháo đầu nên ra xe sớm. Tiếp đó bên đi sau hoành xe còn lại, rồi ra đứng cửa tướng, tiếp đó xuất tướng dọa ăn lại Tốt đầu hoặc tróc Pháo đầu bên đi trước.
    cho hỏi chút là nên hoành xe lộ nào, xe lộ 1 hay xe lộ 9( bên đi tiên đi pháo 2 bình 5)? Cám ơn bro đã chỉ giáo.

Chấp 1 xe
Trang 1 của 8 123 ... CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68