Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Kết thúc giải vô địch cờ tướng thanh niên toàn Trung Quốc tranh cúp "Bác Thuỵ Bôi 2010"
Close
Login to Your Account
Kết quả 1 đến 1 của 1
  1. #1
    The_Back's Avatar
    The_Back Guest

    Mặc định Kết thúc giải vô địch cờ tướng thanh niên toàn Trung Quốc tranh cúp "Bác Thuỵ Bôi 2010"





    Từ ngày 12/07 đến hết ngày 18/07 tại huyện An Cát tỉnh Chiết Giang,Hiệp hội cờ tướng Trung Quốc kết hợp với công ty TNHH Bác Thuỵ tỉnh Chiết Giang đã đứng ra tổ chức thành công giải vô địch cờ tướng thanh niên toàn Trung Quốc năm 2010 tranh cúp "Bác Thuỵ Bôi 2010".Mặc dù về tính chất giải đấu này chủ yếu mang tính phong trào là nhiều,không phải là giải đấu hàng đầu của làng cờ hiện nay nhưng so về chất lượng của giải cũng đã được đảm bảo tương đối tốt do đã quy tụ được rất nhiều các kỳ thủ Nam Nữ xuất sắc ở độ tuổi từ 15-19 đến từ nhiều địa phương tỉnh thành khắp Trung Quốc về dự.Tham gia giải đấu bao gồm 57 tuyển thủ Nam và 35 tuyển thủ Nữ chia làm 2 bảng Nam,Nữ phân biệt thi đấu theo hình thức cờ chậm 60 phút tích luỹ 20 giây,tính điểm hệ Thuỵ Sĩ trong 11 vòng đấu.Thang điểm tính trong mỗi vòng là thắng 2 điểm,hoà 1 và thua 0.Tổng kết sau 11 ván sẽ chọn ra 8 kỳ thủ Nam,Nữ đứng đầu ở mỗi bảng phong cấp Nhất cấp kỳ sĩ.Đặc biệt 2 nhà quán quân Nam,Nữ của 2 bảng đấu sẽ được xét phong danh hiệu Kiện tướng quốc gia nếu thoả mãn điều kiện tổng điểm đạt được so với số điểm tối vượt trên 76%.

    Cuối cùng trải qua 5 ngày thi đấu liên tiếp,cuộc đua tranh ngôi vị quán quân cờ tướng lứa tuổi thanh niên toàn Trung Quốc năm 2010 đã đến hồi kết thúc.Về phía Nam,tuyển thủ trẻ của tỉnh Hà Nam là Lý Hiểu Huy,hiện cũng đang là thành viên đội tuyển cờ tướng Hà Nam tham gia Liên tái 2010 đã xuất sắc giành cúp "Bác Thuỵ Bôi 2010" đồng thời đạt đủ tiêu chuẩn để được xét phong danh hiệu Kiện tướng quốc gia.



    Lý Hiểu Huy là kỳ thủ trẻ sinh năm 1991,người huyện Bộc Dương tỉnh Hà Nam khi mới 15 tuổi đã là quán quân cờ tướng toàn tỉnh Hà Nam.Từ năm 2008 trở đi,Lý Hiểu Huy trở thành thành viên chính của đội tuyển cờ tướng Hà Nam.Tại mùa giải Liên tái 2009 năm trước,đội tuyển Hà Nam thi đấu khá thành công và trở thành 1 hiện tượng thú vị của mùa giải.Lý Hiểu Huy cũng có tên trong thành phần thi đấu của đội nhà nhưng không được ra sân nhiều.Tại mùa Liên tái 2010 này,Lý Hiểu Huy đã được BHL đội tuyển tin tưởng và cho tham gia thi đấu khá nhiều và cũng đã gặt hái được những thành công bước đầu rất đáng kể.Bước vào giải cờ tướng thanh niên toàn quốc tranh cúp "Bác Thuỵ Bôi 2010" năm nay,bên cạnh Trần Trác của Chiết Giang,Lưu Lỗi của An Huy và Trần Hoằng Thanh của Phúc Kiến thì Lý Hiểu Huy cũng được giới chuêyn môn đánh giá là một UCV nặng ký cho ngôi vô địch.

    Ngay vòng đầu tiên,Lý Hiểu Huy đã thể hiện rõ một phong độ xuất sắc khi hậu thủ đánh bại tay cờ trẻ Trần Văn Thông đến từ Quảng Đông,tạo được 1 bước chạy đà hoàn hảo cho sự thành công sau này.Vòng 2,Lý Hiểu Huy tiếp tục đà chiến thắng khi đi tiên nhanh chóng hạ được tuyển thủ trẻ Liêu Ninh là Vương Uy Dương.Vòng 3,trong thế hậu thủ Tiên Nhân Chỉ Lô chống Khởi Mã cuộc rất xuất sắc,chỉ sau có 32 nước cờ Lý Hiểu Huy đã khuất phục được tuyển thủ Hắc Long Giang là Lý Hoành Nghiêu giành được trận thắng thứ 3 liên tiếp.Sau 3 vòng toàn thắng,đến vòng 4,Lý Hiểu Huy gặp Lưu Lỗi,đối thủ cạnh tranh trực tiếp và cũng là người toàn thắng cả 3 trận trước đó.Hai bên giáp trận Thuận Pháo chém giết kịch liệt,mãi đến hiệp 28,Lý Hiểu Huy xuất Tướng sát cục mới định được thắng thua.Thắng trận này,Lý Hiểu Huy vươn lên độc chiếm ngôi đầu với thành tích 4 trận toàn thắng !.



    Vòng 5,Lý Hiểu Huy có ván hậu thủ hoà đầu tiên trong giải khi bị Phạm Trăn Chu của đội Giang Tô bức hoà trong 1 thế trận đối công khá sôi nổi.Vòng 6,Lý Hiểu Huy đi tiên tiếp tục gặp một UCV vô địch khác là Trần Hoằng Thanh của Phúc Kiến.Đây cũng là 1 ván đấu rất quan trọng,cuối cùng Lý là người chiến thắng.Vòng 7,Lý Hiểu Huy có lợi thế đi tiên và gặp ngay người đang đứng sau mình là Lưu Dịch Đạt của thành phố Thượng Hải,tuy nhiên anh đã bị kỳ thủ này đánh hoà nên chưa thể vượt lên phía trước.Vòng 8,Lý Hiểu Huy hậu thủ xuất sắc đánh bại Nguỵ Y Lâm của Phúc Kiến và bắt đầu băng băng về đích.Vòng 9,Lý Hiểu Huy lập lại chiến tích xuất sắc khi cầm quân đen hậu thủ tại giải này.Lần này bại tướng là Phùng Thế Ngạo của đội Hồ Bắc.Vòng 10,vòng đấu áp chót của giải,Lý Hiểu Huy đi tiên và thủ hoà với Lưu Tuyền của Hồ Nam.Lúc này,Lý đã được 17 điểm bỏ cách 2 kỷ thủ xếp sau đến 3 điểm và đã chắc chắn đoạt ngôi vô địch.Ngoài ra vì đã đạt được 17 điểm(tức là 77% so với số điểm tối đa) nên chắc chắn Lý Hiểu Huy cũng đạt tiêu chuẩn tấn thăng Kiện tướng bất luận kết quả ván cuối cùng ra sao.Ván 11,Lý Hiểu Huy nhẹ nhàng thủ hoà Khương Nghị Chi của Hồ Bắc qua đó khép lại 1 giải đấu rất thành công của cá nhân anh.Kết thúc giải,Lý Hiểu Huy với chiến tích bất bại 7 thắng,4 hoà không những đoạt cúp 1 cách đầy ấn tượng mà cũng nhờ đó trở thành Kiện tướng cờ tướng của Trung Quốc hiện nay.

    Về phía bảng Nữ,tuyển thủ xinh đẹp của Quảng Đông là Thời Phụng Lan cũng đã kết thúc giải đấu đầy ấn tượng với thành tích 8 thắng,3 hoà được 19 điểm vượt qua đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Ngọc Tư Nguyên của tỉnh Hà Bắc để đoạt cúp "Bác Thuỵ Bôi 2010" đồng thời giành luôn danh hiệu Kiện tướng quốc gia.











    Sau đây là BXH (Tốp 3) giải vô địch cờ tướng thanh niên toàn Trung Quốc năm 2010:

    -Bảng Nam:

    1.Lý Hiểu Huy(Hà Nam): 18 điểm
    2.Lưu Lỗi(An Huy): 16 điểm
    3.Khương Nghị Chi(Hồ Bắc): 15 điểm

    -Bảng Nữ:

    1.Thời Phụng Lan(Quảng Đông): 19 điểm
    2.Ngọc Tư Nguyên(Hà Bắc): 18 điểm
    3.Trần Thanh Đình(Chiết Giang): 16 điểm

    Theo TGCT
    Lần sửa cuối bởi themgaidep, ngày 29-07-2010 lúc 01:06 PM.

Kết thúc giải vô địch cờ tướng thanh niên toàn Trung Quốc tranh cúp "Bác Thuỵ Bôi 2010"

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68