Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Ca sĩ , nhóm nhạc nổi tiếng những năm 80-90 - Trang 2
Close
Login to Your Account
Trang 2 của 3 Đầu tiênĐầu tiên 123 CuốiCuối
Kết quả 11 đến 20 của 30
  1. #11
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Đang ở
    ngõ nhỏ , phố nhỏ ...nhà tôi ở đó
    Bài viết
    3,743
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Fun Factory



    Là 1 nhóm nhạc thuộc dòng Euro dance của Đức. Được thành lập năm 1993, với bốn thành viên: Balja, Steve, Rod D, và Smooth T. Hoạt động từ năm 1993 đến nay
    Webside : Offizielle Website der Dancefloor-Gruppe Fun Factory

    Những ca khúc điển hình của nhóm :

    Celebration


    Doh Wah Diddy


    I Wanna Be With You


    Take Your Chance


    Dreaming


    Together Forever


    Don't Fight


    Be Good To Me

  2. #12
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Đang ở
    ngõ nhỏ , phố nhỏ ...nhà tôi ở đó
    Bài viết
    3,743
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Aqua




    Aqua là một trong những nhóm nhạc dance nổi tiếng nhất thế giới của thập niên 1990. Nhóm gồm có 4 thành viên: Lene và Rene - 2 giọng ca chính, Soren - chơi keyboard và Claus - chơi guitar. Chỉ có Lene là người Nauy, còn lại 3 thành viên đều là người Đan Mạch. Aqua được thành lập từ năm 1989.

    Quãng thời gian cuối những năm 90 và đầu năm 2000 là thời kỳ hoàng kim nhất của Aqua. Với phong cách dance sôi động lôi cuốn, Aqua đã khiến cả thế giới, trong đó có cả Việt Nam phải lắc lư theo những giai điệu hồn nhiên và vui tươi của các ca khúc như Barbie Girl, Doctor Jones, My Oh My...

    Sau thành công của album đầu tay Aquarium, đến năm 2000 nhóm tiếp tục tung ra album thứ hai có tên Aquarius và cũng giành được sự yêu thích của đông đảo người hâm mộ trên thế giới. Tuy nhiên, những tin đồn xung quanh mối quan hệ tình cảm giữa Lene và Soren là một trong những lý do dẫn đến sự tan rã của nhóm vào năm 2001. Trong năm đó, Lene và Soren cưới nhau và đến nay họ đã có 2 đứa con.

    Đã 9 năm kể từ single cuối cùng We Belong To The Sea trước khi tan rã, mùa hè này Aqua mới quyết định tái hợp bằng một tour diễn vòng quanh các nước thuộc khu vực Scandinavia từ tháng 5 đến tháng 8. Nhóm cũng phát hành một album Greatest Hits tổng hợp lại những ca khúc nổi tiếng nhất của Aqua và thêm 3 ca khúc mới toanh, trong đó Back To The 80s đã được chọn làm single mở màn.

    Trải qua bao năm tháng, các thành viên của Aqua không còn trẻ trung nữa, nhưng chất nhạc và phong cách biểu diễn của họ vẫn như ngày nào. Vẫn là những giai điệu vui nhộn đặc trưng của Aqua, lần này trong Back To The 80s, 4 thành viên sẽ hóa thân thành 4 rocker hầm hố của thập niên 80 cưỡi trên những chiếc xe môtô phân khối lớn. Dường như Aqua đang muốn chứng tỏ rằng âm nhạc và phong cách của họ không có tuổi và chưa bao giờ là lỗi thời.

    Những ca khúc tạo dựng nên tên tuổi AQUA :

    Barbie Girl


    My Oh My


    Doctor Jones


    Lollipop (Candyman)


    Roses Are Red


    Happy Boys and Girls


    Megamix Aqua


    Super Mega Mix Aqua By DJ Edreando
    Lần sửa cuối bởi alex_ferguson, ngày 10-12-2015 lúc 05:02 PM.

  3. #13
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Đang ở
    ngõ nhỏ , phố nhỏ ...nhà tôi ở đó
    Bài viết
    3,743
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Toy Box



    Toy Box là một nhóm nhạc Đan Mạch, được thành lập vào những năm 1990. Nhóm bao gồm hai thành viên, cả hai đều ca sĩ: Anila Mirza và Amir El-Falaki. Anila sinh ra 08 tháng 10 năm 1974 tại Hillerod, Đan Mạch với một người mẹ một nửa Pakistan-một nửa Ba Tư và một người cha Ấn Độ. Amir đã được sinh ra ngày 12 Tháng Tám 1973 tại Copenhagen, Đan Mạch. Trong năm 1999, họ đã có một số thành công trong các bảng xếp hạng âm nhạc vùng Scandinavia với một bài hát bubblegum pop từ album Fantastic của họ, có tên là "Tarzan & Jane".

    Album đầu tiên của Toy-Box là Fantastic, bao gồm các bài "The Sailor Song", "Best Friend", "Super-Duper-Man", "Teddy-Bear" và "Tarzan & Jane". Nó được phát hành trong tháng 9 năm 1999 . Sau những thành công vang dội , hiện nay nhóm Toy Box đã không còn hoạt động . Amir hiện là biên đạo múa cho đội cổ vũ của Clb FC Copenhagen . Anila Mirza đã thay đổi tên để tiếp tục hát Solo.

    Những Hist nổi bật :

    Tarzan & Jane


    The Sailor-Song


    Best Friend


    Superstar


    super duper man


    Teddy bear


    Earth, Wind, Water & Fire


    Russian Lullaby
    Lần sửa cuối bởi alex_ferguson, ngày 10-12-2015 lúc 05:09 PM.

  4. #14
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Đang ở
    ngõ nhỏ , phố nhỏ ...nhà tôi ở đó
    Bài viết
    3,743
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Backstreet Boys



    Backstreet Boys là một ban nhạc Hoa Kỳ đã từng được đề cử giải Grammy. Lần trình diễn đầu tiên của nhóm là vào tháng 7 năm 1997. Backstreet Boys đã từng đứng thứ 12 trong top 40 của bảng xếp hạng Billboard Hot 100 của Mỹ, và bán được trên 130 triệu album trên toàn thế giới riêng tại Mỹ là 38 triệu album, là ban nhạc nam bán được nhiều album nhất thế giới và kiếm được nhiều tiền nhất thế giới từ năm 1997 đến 2005 (khoảng 533,1 triệu USD.

    Sau khi trở lại với thế giới âm nhạc năm 2005, phong cách hát của họ thay đổi thành nhạc kịch kết hợp với các nhạc cụ âm nhạc (có một vài bài thành viên của nhóm tự chơi) và âm thanh guitar của nhạc pop rock. Hiện tại nhóm có bốn thành viên là Nick Carter, Howie Dorough, Brian Littrell, và A. J. McLean. Một thành viên chính thức là Kevin Richardson đã rời nhóm vào ngày 23 tháng 6 năm 2006, nhưng bốn thành viên còn lại vẫn quyết định quay trở lại với ca hát.

    Backstreet Boys đã bán hơn 130 triệu đĩa nhạc trên toàn thế giới và trở thành ban nhạc có lượng đĩa bán chạy nhất mọi thời đại. Theo Billboard, họ là ban nhạc đầu tiên sau ban Shade có 7 album đầu tiên lọt vào top 10 trên Billboard 200

    Một vài ca khúc của nhóm :

    I Want It That Way


    Larger Than Life


    Everybody



    Get Down


    As Long As You Love Me


    Quit Playing Games With My Heart


    We've Got It Goin On'


    Show Me The Meaning Of Being Lonely


    I'll Never Break Your Heart


    THE BEST MIX MEGAMIX


    Lần sửa cuối bởi alex_ferguson, ngày 20-07-2011 lúc 01:56 AM.

  5. #15
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Đang ở
    ngõ nhỏ , phố nhỏ ...nhà tôi ở đó
    Bài viết
    3,743
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Westlife



    Westlife là một boyband nhạc pop đến từ Ireland và được thành lập năm 1998, ông bầu của nhóm là Louis Walsh. Nhóm đã đạt được thành công lớn ở Anh và Ireland cũng như ở các nước khác tại Châu Âu và một số nơi như Úc, Châu Á và Châu Phi.

    Westlife đã có 14 đĩa đơn đạt vị trí #1 trong bảng xếp hạng Anh (tính từ năm 1999 đến năm 2006), xếp thứ 3 trong số những nghệ sĩ và ban nhạc có nhiều đĩa đơn #1 nhất tại Anh (chỉ sau Elvis Presley và The Beatles, xếp ngang với Cliff Richard). Westlife là ban nhạc duy nhất trong lịch sử bảng xếp hạng Anh có 7 đĩa đơn liên tiếp đạt vị trí #1 và giành giải "Ghi Âm của Năm" tại Anh 4 lần. Ban nhạc đã bán được tổng cộng 40 triệu album tại hơn 40 nước, 14 lần đĩa đơn #1 tại Anh và 13 lần đĩa đơn #1 tại Ireland.

    1998 - 2003

    Westlife được thành lập tháng 7 năm 1998 với năm thành viên: Mark Feehily, Shane Filan, Kian Egan, Nicky Byrne và Brian McFadden. Tên ban nhạc là Westlife xuất phát từ việc có 3 thành viên trong nhóm đến từ Sligo (Tây Bắc Ireland) (lúc đầu nhóm mang tên Westside nhưng do trùng với một nhóm nhạc khác nên đã đổi thành Westlife).

    Ban đầu, Shane, Mark và Kian tham gia một ban nhạc địa phương gồm 6 thành viên mang tên IOU. IOU từng phàt hành một đĩa đơn với tên "Together Girl Forever". Sau đó mẹ của Shane đã liên hệ với Louis Walsh (ông bầu cũ của nhóm Boyzone) nhưng nhóm vẫn chưa được hãng BMG chấp nhận kí hợp đồng ghi âm nên cần phải thay đổi lại thành phần của nhóm. Kết quả là 3 thành viên đã rời nhóm, chỉ còn lại Mark, Shane và Kian. Sau đó, một cuộc tuyển chọn đã được tổ chức và Nicky, Brian đã gia nhập Westlife. Cựu thành viên của Boyzone, Ronan Keating, đã trở thành người đồng quản lý của nhóm cùng Louis Walsh. Lần xuất hiện đầu tiên của Westlife trước công chúng là khi nhóm hát mở màn cho tour diễn của Boyzone ở Dublin (Ireland) năm 1998.

    Tháng 3 năm 1999, Westlife phát hành đĩa đơn đầu tiên "Swear It Again". Đĩa đơn này nhanh chóng chiếm ngôi vị quán quân tại bảng xếp hạng Anh & Ireland. Nhóm tiếp tục đạt thành công khi liên tục có các đĩa đơn #1 trong bảng xếp hạng gồm: "If I Let You Go" (tháng 8/1999), "Flying Without Wings" (tháng 11/1999) và đĩa đơn đôi "I Have A Dream/Seasons In The Sun" (vào tuần đầu tiên của thiên niên kỷ mới). Album đầu tiên của nhóm được lấy tựa đơn giản "Westlife", phát hành vào tháng 11/1999 và cũng đạt thành công lớn khi đứng #2 trong bảng xếp hạng Anh. Đĩa đơn cuối cùng của album này là "Fool Again" (#1 tháng 4/2000).

    Album tiếp theo của nhóm được phát hành tháng 11/2000 với tên gọi "Coast To Coast" và nhanh chóng đạt vị trí quán quân trên bảng xếp hạng, đồng thời cũng trở thành album bán chạy thứ tư trong năm 2000 tại Anh. Đĩa đơn đầu tiên trích từ album này là một ca khúc song ca với nữ ca sĩ Mariah Carey với tựa đề "Against All Odds" (cover của Phil Collins) và đã đạt #1 tháng 9/2000. Đĩa đơn thứ hai của album là bản ballad "My Love" (#1 cuối tháng 11/2000), đồng thời cũng đưa nhóm trở thành ban nhạc đầu tiên trong lịch sử nền ghi âm ở Anh có 7 đĩa đơn liên tiếp đạt #1. Tuy nhiên kỷ lục này đã kết thúc khi đĩa đơn thứ 8 của nhóm, "What Makes A Man", phát hành vào dịp giáng sinh năm 2000 chỉ đạt vị trí #2.

    Vào năm 2001, nhóm đã thực hiện tour diễn đầu tiên vòng quanh thế giới. Tháng 9/2001, album thứ ba của Westlife được phát hành mang tên "World Of Our Own" (nhóm đồng sáng tác 8 ca khúc trong album). Album này đã đạt vị trí quán quân tại Anh và 4 đĩa đơn trích từ album cũng đều đạt thành công, gồm: "Uptown Girl" (phát hành tháng 2/2001 và đạt #1 nhưng sau đó mới được đưa và album), "Queen Of My Heart" (#1 tháng 11/2001), "World Of Our Own" (#1 tháng 2/2002) và "Bop Bop Baby" (#5 tháng 5/2002).

    Tháng 11/2002, Westlife phát hành album "Unbreakable - The Greatest Hits Vol I" gồm toàn bộ các đĩa đơn đã phát hành và một số ca khúc mới. Album này lại một lần nữa đưa Westlife lên ngôi vị quán quân trong bảng xếp hạng Anh. Các đĩa đơn trích từ album gồm có: "Unbreakable" (#1 tháng 11/2002), "Tonight/Miss You Nights" (#3 tháng 3/2003).

    "Turnaround", album thứ năm của Westlife được phát hành ngày 24 tháng 11 năm 2003 là album thứ tư liên tiếp của Westlife đạt #1 tại Anh. Album này đã sinh ra các hit gồm: "Hey Whatever" (số 4 tháng 9/2003), "Mandy" (Cover của Barry Manilow, #1 tháng 11/2003), "Obvious" (#3 tháng 2/2004).
    [sửa] 2004

    Ngày 9 tháng 3 năm 2004, Brian McFadden tuyên bố rời nhóm để dành nhiều thời gian hơn cho gia đình riêng. (Vợ Brian là Kerry Katona, cựu thành viên ban nhạc Atomic Kitten và họ đã có hai con gái là Molly & Lilly-Sue. Tuy nhiên, hai người đã chia tay tháng 11/2004.) Nhiều người tin rằng Westlife sẽ sớm tan rã nhưng sự thực không phải như vậy.

    Với 4 thành viên còn lại, vào tháng 11/2004, Westlife đã phát hành album thứ sáu, "Allow Us To Be Frank", với phong cách nhạc Swing và nhạc Jazz, gồm những ca khúc từ thập niên 1950, thập niên 1960 được cover lại của các nghệ sĩ như Frank Sinatra, Nat King Cole... Album đã vươn tới vị trí #3 tại Anh.

    Ngày 24 tháng 10 năm 2005, đĩa đơn "You Raise Me Up" được phát hành và nhanh chóng đạt vị trí số 1 trong bảng xếp hạng Anh. Một tuần lễ sau, nhóm phát hành album thứ bảy với tựa "Face To Face". Album này lại đưa Westlife tới ngôi quán quân bảng xếp hạng, cùng thời điểm đó, "You Raise Me Up" vẫn đứng vững ở vị trí số 1, Westlife đã trở thành ban nhạc đầu tiên trong lịch sử tại Anh có đĩa đơn và album cùng đạt số 1 trong một tuần lễ. Các đĩa đơn còn lại trích từ album gồm: "When You Tell Me That You Love Me" (Song ca với Diana Ross, #2 tháng 12/2005), "Amazing" (#4 tháng 2/2006).

    Album thứ tám của Westlife, "The Love Album", đã được phát hành ngày 20 tháng 11 năm 2006 và ngay lập tức đạt #1 tại Anh và Ireland. Trước đó hai tuần lễ, đĩa đơn "The Rose" (phát hành ngày 6 tháng 11) cũng đã trở thành ca khúc #1 thứ 14 của Westlife tại Anh. Theo người quản lý của Westlife, nhóm chưa có dự định phát hành single thứ hai từ album mặc dù lúc đầu "Total Eclipse Of The Heart" đã được chọn.

    Vào năm 2007, Westlife đã ra album Back Home với 3 single rất thành công: Home, Us against the world và Something right.

    Cuối năm 2008, nhóm nhạc tiếp tục thực hiện tour diễn "10 years of Westlife" tại Croke Park Stadium kỉ niệm chặng đường 10 năm thành lập nhóm và 1 tour diễn tại St.Patrick Park vào ngày 15 tháng 3 năm 2009. Mới đây, Westlife đã xếp thứ 3 trong 5 nhóm nhạc vĩ đại nhất Anh quốc.

    Nhóm đang thực hiện tiếp album thứ 10 của mình. Việc ghi âm được bắt đầu từ 1 tháng 7 năm 2009 ở Telefunken studios, Luân Đôn. Nhóm đã tuyên bố là sẽ làm việc thu âm 100% chất liệu mới, không cover và sẽ tiếp tục hát cho đến lúc họ có nhiều đĩa đơn hit #1 hơn The Beatles, nhóm nhạc duy nhất có nhiều đĩa đơn hit #1 hơn Westlife. Shane Filan nói họ muốn có 20 #1 trước khi muốn tan rã và khi trả lời The Irish Mirror, anh cho biết nhóm muốn làm cho album tới sẽ là 1 trong những album hay nhất của họ. Nhóm cũng nói rằng album mới sẽ có âm hưởng rock và không còn đơn thuần ballad.

    Các Album và một số ca khúc nổi bật

    * Westlife (1999)
    * Coast to Coast (2000)
    * World of Our Own (2001)
    * Unbreakable - The Greatest Hits Vol. 1 (2002)
    * Turnaround (2003)
    * Allow us to be frank (2004)
    * Face to Face (2005)
    * The Love Album (2006)
    * Back Home (2007)
    * Where we are(2009)
    * Gravity (2010)


    My Love


    Seasons In The Sun


    I Have A Dream


    Unbreakable


    Home


    Queen Of My Heart


    I Lay My Love On You


    If I Let You Go


    Fool Again


    What Makes A Man


    Soledad


    Lần sửa cuối bởi alex_ferguson, ngày 21-07-2011 lúc 01:02 AM.

  6. #16
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Đang ở
    ngõ nhỏ , phố nhỏ ...nhà tôi ở đó
    Bài viết
    3,743
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Boyzone



    Boyzone là ban nhạc nổi tiếng Ireland của thập niên 1990 gồm 5 thành viên Ronan Keating, Stephen Gately, Mikey Graham, Shane Lynch, Keith Duffy. Đây là ban nhạc đã thu được những thành công lớn ở vương quốc Anh, Ireland cùng nhiều quốc gia khác tại châu Âu và châu Á. Boyzone có 6 single đứng đầu bảng xếp hạng Anh Quốc, và 9 single đứng đầu bảng xếp hạng của Ireland với 18 trên 20 single lọt vào top 2 của bảng xếp hạng Anh. Nhóm có 4 album lọt vào top 1 bảng xếp hạng Anh Quốc, với 20 triệu đĩa hát được bán trong năm 2009.

    Boyzone được thành lập năm 1993 bởi ông bầu Louis Walsh, người cũng đồng thời được biết đến là ông bầu của cả Johnny Logan và Westlife. Trước khi nổi tiếng Boyzone có xuất hiện trên chương trình âm nhạc The Late Late Show của đài RTÉ'. Album đầu tay của họ Said and Done được phát hành năm 1994 và ba album CD tiếp theo ra đời năm 1996, 1998 và 2010. Ban nhạc đã có bẩy album tổng hợp được phát hành. Một trong những giọng ca chính của ban nhạc là ca sỹ Stephen Gately đã qua đời ở tuổi 33 vào 10 tháng 10 năm 2009 tại Majorca, Tây Ban Nha.


    Mới đầu: 1993–95

    Vào năm 1993, có 1 quảng cáo xuất hiện trên nhiều tờ báo của Ireland đăng tuyển 1 nhóm nhạc nam. Mục quảng cáo đó do ông bầu Louis Walsh gửi đi, với mục đích thành lập một "Take That Ireland" tiếp theo những thành công của họ. Buổi thử giọng được tổ chức ở Trung tâm Ormond, Dublin vào tháng 11 năm 1993. Có hơn 300 người đã đến ứng cử. Các ứng cử viên được yêu cầu hát bài "Careless Whisper" của George Michael. Mỗi ứng cử viên được thu âm, quay phim để xem lại và đánh giá khả năng biểu diễn của họ. Có 50 người trong số 300 người được lọt vào vòng thi thứ 2. Richard Rock (con trai của Dickie Rock) được mời đến vòng thi thứ 2 này. Trong vòng thi thứ 2, các ứng cử viên được yêu cầu hát 2 bài, trong đó có 1 bài do họ chọn. Mikey Graham hát "Two Out of Three Ain't Bad" của Meat Loaf. Keith Duffy hát "I'm Too Sexy" của Right Said Fred. Ronan Keating hát "Father and Son" của Cat Stevens (đây cũng là bản cover nổi tiếng của Boyzone sau này). Stephen Gately hát Hello của Lionel Richie. 10 người trong số 50 được chọn cho vòng thi thứ 3. Cuối cùng, Ronan Keating, Stephen Gately, Keith Duffy, Rock, Shane Lynch và Mark Walton được chọn. Mikey Graham bị loại ban đầu, nhưng sau đó lại gia nhập do Richard Rock từ bỏ. Ronan Keating ban đầu đối mặt với nhiều phản đối từ phía cha mẹ và thầy cô giáo. Anh dự định chuyển tới New York để học với học bổng trường thể thao và có ước mơ giành huy chương Olympic. Cuối cùng, Ronan quyết định từ bỏ việc học và đi theo Boyzone. Còn cha mẹ của Keith Duffy thì phản đối con trai từ bỏ nghề nghiệp đã hứa hẹn và gia nhập nhóm. Năm 1994, Shane Lynch và Keith Duffy bị dính vào vụ tai nạn xe hơi nghiêm trọng, nhưng cả 2 đều sống sót mà không bị thương nặng. Mất một thời gian Boyzone mới ổn định thành 1 nhóm với 5 thành viên Shane Lynch, Ronan Keating, Stephen Gately, Mikey Graham, Keith Duffy.

    Said And Done: 1995–96

    Trong năm 1993 và đầu 1994 nhóm đã biểu diễn khắp miền Bắc Ireland, chủ yếu trong các quán rượu và câu lạc bộ. Sau đó, nhóm ký hợp đồng với Polygram năm 1994, và phát hành bài "Working My Way Back to You", là bản cover của ban nhạc Four Seasons, và do Mikey Graham và Stephen Gately hát chính. Bài hát đã lên tới vị trí thứ 3 trong bảng xếp hạng Ireland. Bài hát "Love Me for a Reason", bản cover của Osmond, đã phá vỡ các bảng xếp hạng của Anh Quốc. Bài hát đứng thứ 2 trong bảng xếp hạng Anh, và nằm trong album đầu tay của nhóm "Said and Done". Album này đã đứng thứ nhất ở Ireland và Anh.

    A Different Beat: 1996–98

    Album thứ 2 của Boyzone – A Different Beat – được phát hành năm 1996 và bao gồm bài hát đầu tiên đứng đầu bảng xếp hạng Anh - Words - bản cover của Bee Gees. Album cũng bao gồm 2 hit single "A Different Beat" và "Isn't It a Wonder". Ronan Keating bắt đầu nổi bật là ca sỹ dẫn đầu và là người đại diên. Anh đã giành giải Ivor Novello Award cho viết nhạc bài "Picture of You" năm 1997.

    Where We Belong: 1998–99

    Album thứ 3 - Where We Belong - phát hành năm 1998 với các bài hát do Boyzone sáng tác. Album bao gồm các hit single như "All That I Need" (nằm 6 tuần trong bảng xếp hạng MTV Châu Á), "Baby Can I Hold You" (bản cover của Tracy Chapman) và "No Matter What". Vốn là bản nhạc kịch Whistle Down the Wind của Andrew Lloyd Webber, bản cover "No Matter What" là single bán chạy nhất của nhóm và được bình chọn là bài hát của năm (năm 1998).

    Greatest Hits và lần biểu diễn cuối cùng trước khi tan rã: 1999–2000

    Năm 1999, album tổng hợp các hit song - By Request - được phát hành cùng với các tua diễn. Tháng 6 năm 1999, Stephen Gately bị phát hiện là đồng tính và anh đang hẹn hò với Eloy de Jong - thành viên nhóm Caught in the Act. Cùng năm đó, Ronan Keating phát hành single solo đầu tiên của mình, "When You Say Nothing at All", cũng là bài hát thu âm cho phim "Notting Hill". Vào thời điểm này, sau 6 năm cùng nhau biểu diễn, các thành viên trong nhóm quyết định rời nhóm 1 thời gian để theo đuổi sự nghiệp solo. Boyzone có biểu diễn cuối cùng với nhau vào tháng 1 năm 2000, họ đã bán được hơn 10 triệu đĩa hát, 16 single lọt vào top 5, và họ là ban nhạc Ireland đầu tiên có 4 single đứng đầu bảng xếp hạng Vương quốc Anh. Tua diễn năm 1998 của Boyzone ở Ireland đã phá vỡ kỷ lục khi 35.000 vé được bán sạch trong vòng 4 giờ.

    Tái hợp

    Sau 7 năm kể từ khi tan rã năm 2000, các thành viên Boyzone có một số thành công trong sự nghiệp riêng của mình. Ronan Keating tham gia chủ yếu vào âm nhạc, anh sáng tác nhạc và quản lý các ban nhạc khác. Stephen Gately cũng tiếp tục sự nghiệp như 1 nghệ sỹ solo, Keith Duffy gặt hái vài thành công trong sự nghiệp diễn xuất… Tiếp theo sự tái hợp thành công của ban nhạc Take That năm 2006

    Back Again... No Matter What: 2007–09

    Vào ngày 5 tháng 11 năm 2007, Ronan Keating xác nhận Boyzone sẽ tái hợp khi xuất hiện trong chương trình đặc biệt hàng năm của BBC, Children in Need. Ngày 16 tháng 11, Boyzone chính thức xuất hiện trước công chúng trong chương trình Children in Need với liên khúc No Matter What, Love Me For A Reason và Picture of You. 20.000 vé cho concert ở RDS Dublin đã được bán hết sạch trong ngày đầu tiên. Tua diễn 29 ngày ở các thành phố như Cardiff, Newcastle, Liverpool, London, Wembley, Manchester, Birmingham, Glasgow, Aberdeen, Sheffield, Newcastle, Nottingham, Edinburgh Castle và RDS ở Dublin. Tua diễn bắt đầu từ 25 tháng 5 năm 2008 ở đấu trường Odyssey Belfast, và kết thúc ở công viên Carlisle Bitts vào 23 tháng 8 năm 2008.

    Cái chết của Stephen Gately

    Vào ngày 10 tháng 10 năm 2009, Stephen Gately được phát hiện đã qua đời ở tuổi 33 khi anh đang nghỉ ở Mallorca cùng bạn đời Andrew Cowles. Ngày 13 tháng 10, AP báo cáo nguyên nhân tử vong do bị tràn dịch màng phổi dẫn tới ngạt thở, suy tim.

    Brother: 2009–10

    Vốn ban đầu Boyzone dự tính sẽ phát hành album mới vào giữa năm 2010 cùng tua diễn mùa hè, nhưng album đã được phát hành sớm hơn dự định vào tháng 3 năm 2010. Album được phát hành để kỷ niệm Stephen Gately, với 2 bài hát do Stephen hát trước khi anh qua đời. "Gave It All Away" là bài hát do Mika[2][3] sáng tác, dẫn đầu album với giọng ca của Stephen Gately. Boyzone yêu mến bài này và mong phát hành bài hát như là single đánh dấu sự trở lại của họ. "Gave It All Away" được phát trên mạng vào 17 tháng 1 năm 2010. Album thứ 4 của Boyzone mang tên Brother được phát hành 8 tháng 3 năm 2010. Album đã vươn tới vị trí đầu của bảng xếp hạng Ireland và Anh.


    No Matter What


    All That I Need


    Every Day I Love You


    Picture Of You


    I Love The Way You Love Me


    Words


    Father And Son

  7. #17
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Đang ở
    ngõ nhỏ , phố nhỏ ...nhà tôi ở đó
    Bài viết
    3,743
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    JOY



    Joy khởi đầu sự nghiệp năm 1984 tại thành phố Bad Aussee nước Áo. Nhóm có 3 thành viên đồng thời cũng là những người bạn học rừ thời trung học: Freddy Jaklitsch (born on 22.01.60), Manfred Temmel (25.02.59) and Andy Schweitzer. Các ca khúc xuất sắc của Joy có Hey Hello, Touch by touch, Japanese Girl.....

    Những ca khúc tạo dựng nên tên tuổi JOY

    Hey Hello


    Touch By Touch (mới tái hợp)


    Touch By Touch (Version 2011)


    Japanese Girls


  8. #18
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Đang ở
    ngõ nhỏ , phố nhỏ ...nhà tôi ở đó
    Bài viết
    3,743
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Michael learns to rock


    Michael Learns to Rock (thường được viết tắt là MLTR) là một ban nhạc nổi tiếng Đan Mạch với các ca khúc bằng tiếng Anh. Ban nhạc này thành lập năm 1988 và đã bán được hơn 9 triệu album, chủ yếu là tại Châu Á. Họ đã ra được 6 album CD và các album hình ảnh, tuyển tập khác

    Năm 1987, ca sĩ kiêm tay đánh Keyboard Jascha Richter và tay trống Kåre Wanscher học ở trường trung học tại Aarhus, Đan Mạch , họ thấy tay guitar Mikkel Lentz với nhóm của anh ta Rocking Studs và hỏi anh này việc thành lập ban nhạc. Một năm sau thì Søren Madsen gia nhập nhóm kiêm tay đánh bass.

    Ban nhạc khởi đầu sự nghiệp tại Aarhus tháng 5 năm 1988 và sau đó tham gia cuộc thi tài năng âm nhạc thường niên của thành phố. Ban nhạc này giành được chức vô địch và phải quyết định đặt tên nhóm. Trong một buổi phỏng vấn Richter thừa nhận ban nhạc được đặt theo tên của Michael Jackson :"Giống như các ban nhạc tên Johnny Hates Jazz và Frankie Goes to Hollywood. Chắc chắn, tôi đã nhiều lần hối tiếc vì sử dụng cái tên đó. Nhưng khi chúng tôi thành công quá nhanh thì chúng tôi phải gắn với nó vậy, qua thời gian thì tôi cũng quen với cái tên" (Thời báo Đài Bắc, 06 07 2007)

    Một thành viên của ban giám khảo cuộc thi, J.P. Anderson, trở thành ông bầu của nhóm. MLTR bắt đầu các buổi biểu diễn nhưng đến năm 1991 mới ra album đầu tay "Michael Learns to Rock,". Một single của album , "The Actor," dành vị trí đầu bảng xếp hạng Đan Mạch và cũng dành các vị khả quan ở các bảng của Na Uy, Thụy Điển, Indonesia, Malaysia, Singapore và Philippines.

    Năm 1993, MLTR phát hành album Colours, album đã bán được 1 triệu bản. Album gồm các đĩa đơn như "Sleeping Child" "25 Minutes" và "Out of the Blue." Ban nhạc sau đó thực hiện tour diễn Châu Á đầu tiên. Hai năm sau họ ra album Played On Pepper, bán được 1.2 triệu bản, ban nhạc có tour diễn với 25 buổi biểu diễn tại 10 quốc gia. Các ca khúc đình đám của album này bao gồm "That's Why (You Go Away)" và "Someday."

    Album Paint My Love ra mắt năm 1996 và bán được 3.4 triệu bản. Ban nhạc cũng được chọn là ca sĩ mở đầu cho lễ kỉ niệm Hồng Kông trở về Trung Quốc Đại lục ngày 6 tháng 6, 1997. CD thứ 4 của nhóm, "Nothing To Lose," phát hành tháng 9, 1997.

    Sau đó, MLTR tạm nghỉ một thời gian dành cho gia đình, và phát triển các dự án riêng hoặc hợp tác với các nghệ sĩ khác. Dù vậy, Richter vẫn viết vài ca khúc mới và bài thánh ca "Strange Foreign Beauty" được bổ sung vào album những ca khúc đình đàm nhất phát hành năm 1998 của nhóm.

    Năm 2000, Søren Madsen rời nhóm để phát triển sự nghiệp solo, 3 thành viên còn lại vẫn tiếp tục và sau đó cho ra đời album "Blue Night", album giành được đĩa bạch kim ở Đan Mạch và bán chạy tại Châu Á. Ban nhạc này đóng góp thêm những thành công tại Châu Á nhờ một ảnh sạch, hát tiếng Anh như là ngôn ngữ thứ 2, đồng thời lời các ca khúc dễ nghe và dễ thuộc (thời báo Đài Bắc, 06 07 2007).

    Album "Take Me To Your Heart" (2004) chủ yếu tập trung vào thị trường Châu Á. Ca khúc "Take Me To Your Heart" là bản cover của bài "Goodbye Kiss " của Jacky Cheung và sau đó nó trở nên nổi tiếng tại Trung Quốc, Hồng Kông, Việt Nam và Đài Loan. MLTR hát song ca bài "Take Me To Your Heart" với ca sĩ Trung Quốc Hu Yanbin vào lễ kỉ niệm năm mới tại Quảng Châu, Trung Quốc. Ban nhạc cũng có một ca khúc song ca với thành viên của nhóm nhạc Hàn Quốc Shinhwa, Shin Hye-sung.

    Năm 2007, ban nhạc cho ra album "The Best of Michael Learns to Rock Live" và thực hiện tour diễn tại Hồng Kông, Đài Loan, Thái Lan và Singapore.

    Danh sách đĩa nhạc

    Michael Learns to Rock (1991)
    Colours (1993)
    Played on Pepper (1995)
    Nothing to Lose (1997)
    Blue Night (2000)
    Take Me to Your Heart/Michael Learns to Rock (2004)
    Eternity (2008)
    Album "Scandivians"(2012)(issued at Asia)

    Take Me To Your Heart


    That's Why (You Go Away)


    25 Minutes


    Nothing To Lose

  9. #19
    Ngày tham gia
    Mar 2010
    Bài viết
    722
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Thank bác Alex rất nhiều. Những bài hát đi cùng tuổi thơ, tuổi mới lớn thật nhiều cảm xúc. Đến tận bây giờ mình vẫn nhớ cảm giác lần đầu nghe bài Hi Hi Hi của Sandra bằng băng cát sét do bà dì đi nước ngoài đem về cho, cứ gọi là thích mê giai điệu vui nhộn cùng giọng hát trong trẻo. Ngoảnh đi ngoảnh lại cũng tầm 20 năm rồi mới nghe lại với những cảm xúc như thuở nào...
    Tiền bất kiến cổ nhân
    Hậu bất kiến lai giả
    Niệm thiên địa chi du du
    Độc sảng nhiên nhi thế hạ



  10. #20
    Ngày tham gia
    Aug 2009
    Bài viết
    67
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Hình như ở đây tớ thấy ko có bạn nào thích take that thì phải ?? Bạn nào biết up thì up cho tớ bài how deep is your love nhé ! Thanks.
    Phải duyên thì gắn như keo
    Trái duyên đuểnh đoảng như kèo đục vênh !

Ca sĩ , nhóm nhạc nổi tiếng những năm 80-90
Trang 2 của 3 Đầu tiênĐầu tiên 123 CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68