Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Phải chăng người Châu Âu không thích cờ tướng?
Close
Login to Your Account
Kết quả 1 đến 6 của 6
  1. #1
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    930
    Post Thanks / Like

    Mặc định Phải chăng người Châu Âu không thích cờ tướng?

    BG thấy nước Nga nói riêng và các quốc gia Châu Âu có rất nhiều cao thủ chơi cờ Vua và Gomoku. Nhưng tại sao lại ít nhân tài chơi cờ tướng vậy nhỉ? Phải chăng họ không thích cờ tướng? Hay cờ tướng chua du nhập rộng rãi vào đó ?

  2. #2
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Đang ở
    hai phong
    Bài viết
    3,152
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Có nhiều lý do dễ hiểu thôi.Mỗi vùng một đặc sản vây ban ơi.Cờ tướng là tinh túy của nét văn hóa Á châu,ký tự bằng tiếng Hán nhìn không hợp vói họ.cờ tướng thâm thúy và biến động trong cách chơi hơn cờ vua mặc dù ít nước biến hơn.Mình khẳng định trong nhiều năm tới cờ tướng cũng không thể lan rộng phổ biến được châu Âu vì nguời châu Âu cũng không thiếu trò chơi giải trí hấp dẫn của riêng họ.
    Trời cho bao năm để rong chơi...?
    Đến khi gặp người, chân rã rời...!

  3. #3
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    94
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Theo mình nghĩ nguyên nhân chính là do sự khác biệt văn hóa giữa phương Đông và phương Tây. Người Tây cho rằng cho dù là bậc tướng lĩnh hay vua chúa gì thì cũng phải xông pha chiến trường như bao binh lính bình thường khác(Napoleon là một ví dụ), phận nữ nhi thường tình cũng cầm gươm giết giặc như ai. Thế cho nên trên bàn cờ vua, quân Hậu và quân Vua có thể tự do đi lại trên bàn cờ. Còn cờ Tướng thì ngược lại, không hề có "Hậu", còn tướng thì nằm an toàn trong cửu cung, được Sĩ, Tượng thay nhau bảo vệ an toàn, chẳng màng đến chiến trận bên ngoài. Điều này phù hợp với văn hóa phương Đông hơn, vốn coi vua chúa là bậc "mẫu nghi thiên hạ". Có lẽ vì vậy mà cờ Tướng phổ biến hơn ở các nước châu Á(đặc biệt là Trung Quốc và Việt Nam) và cờ Vua lại có vị thế hơn ở các nước Châu Âu(tiêu biểu là Nga)!

  4. #4
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    431
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Có vài lý do (chủ quan nhận định):

    1. Về phương diện thời gian: Châu Âu biết cờ Tướng rất muộn màng so với cờ Vua. Số người chơi cờ Vua của Châu Âu rất nhiều.

    2. Về phương diện văn hóa: Những nét chữ Tàu có thể cuốn hút người Việt bởi cha ông ta cũng phải học chữ Tàu, đọc sách Tàu, sinh hoạt văn hóa giống Tàu, do vậy con nít Việt Nam thấy chú bác ngồi trầm ngâm trước mấy cục gỗ khắc chữ Tàu bí hiểm sẽ dễ bị cuốn hút mê mẩn, ước mong sẽ có dịp thông thạo "trò chơi chữ Tàu" này để chứng tỏ cho mấy đứa khác thấy tao giỏi hơn mày. Nhưng đối với một người Tây họ nhìn vào cục gỗ dẹt dẹt khắc chữ China vằn vện thì cũng vô cảm như VN ta nhìn...chữ Ả Rập vậy thôi. May ra có kẻ nào tò mò, thích tìm tòi nghiên cứu hoặc sống ở Tàu lâu năm lắm mới thích chơi môn này. Hơn nữa cái tư tưởng "cung đình" (như một bạn đã nói) nó không phù hợp tí nào với Tây mặc dù nhờ có quy định "cửu cung" mà cờ Tướng có những đòn phối hợp ngoạn mục hơn. Nhưng người Tây lại thích những đạo luật mang tính "nhân bản" hơn. Cờ Vua có luật PAT (rất sốc với ai mê cờ Tướng), nghĩa là nếu một bên o ép (không phải là chiếu bí) sao đó khiến cho bên kia không đi được quân nào kiểu ta dùng Pháo, Tốt ép chết Tướng + 1 Tượng trong cờ Tướng đó thì cờ sẽ bị xử... huề.
    Thức đêm mới biết đêm dài,
    Ngủ ngày mới biết ngày dài hơn đêm.

  5. #5
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    103
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Theo tôi; Người Châu Âu không hay chơi cờ tướng là do lịch sử.. Người Châu Âu đã hàng ngàn năm đi khám phá và cai quản thế giới,đi đến đâu họ cũng đem nền văn minh, tôn giáo của họ đi đến đó để chuyển bá và sinh sống. Vì vậy mà nếu tính về địa lí thì Cờ Vua rộng hơn cờ Tướng. Hi vọng bằng những cải cách và phát triến của người TQ hiện nay, trong thời gian ngắn cờ Tướng có thể cân bằng khoảng cách này.

  6. #6
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    515
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Mecolam Xem bài viết
    Theo tôi; Người Châu Âu không hay chơi cờ tướng là do lịch sử.. Người Châu Âu đã hàng ngàn năm đi khám phá và cai quản thế giới,đi đến đâu họ cũng đem nền văn minh, tôn giáo của họ đi đến đó để chuyển bá và sinh sống. Vì vậy mà nếu tính về địa lí thì Cờ Vua rộng hơn cờ Tướng. Hi vọng bằng những cải cách và phát triến của người TQ hiện nay, trong thời gian ngắn cờ Tướng có thể cân bằng khoảng cách này.
    Có đúng thế không nhỉ ?
    ... Mắt em đưa lúng liếng
    Trói tôi bằng..vu vơ...

Phải chăng người Châu Âu không thích cờ tướng?

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68