Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Kỳ Hữu hùng cứ một phương, Kỳ Siêu liệu có đương đầu được chăng?
Close
Login to Your Account
Kết quả 1 đến 1 của 1
  1. #1
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    970
    Post Thanks / Like

    Mặc định Kỳ Hữu hùng cứ một phương, Kỳ Siêu liệu có đương đầu được chăng?

    Kỳ Hữu hùng cứ một phương,
    Kỳ Siêu liệu có đương đầu được chăng?


    Đã nhiều năm trôi qua, Hà Thành nơi phồn hoa đô hội cũng là nơi các giải đấu danh giá diễn ra giành cho các Câu lạc bộ mạnh của miền Bắc gồm các kỳ thủ không chỉ trong khu vực nội thành mà còn có sự góp mặt của các kì thủ tên tuổi khác đến từ Hải Phòng, Hải Dương, Thanh Hóa, Thái Bình, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc … Và cũng từng ấy năm là hầu như cũng là sự tranh chấp quy tụ lại hai cái tên Kỳ Hữu, Tây Sơn. Có chăng có những năm, những đội tạm được xem là đối trọng tương xứng như Sóc Sơn-Đông Anh, Quang Trung hay Anh Em. Nhưng bao nhiêu lần kỳ vọng lại là bấy nhiêu lần thẫn thờ trong tiếc nuối. Cái thế Song mã đấy vẫn tồn tại và hiên ngang như một thử thách lớn giành cho phần còn lại. Đến nỗi mà, có vẻ như mỗi lần tổ chức giải thì chỉ làm người ta nghĩ ngay đến xem ai là đội gây bất ngờ, hứng thú, trở ngại cho hòn đá tảng trên và ai là đội sẽ được Huy chương đồng.
    Kì Siêu là ngoài một phần còn tồn tại, còn sự kết hợp tinh hoa của một chút Đống Đa, một chút Sóc Sơn – Đông Anh, một chút Bộ Công An, một chút Nghĩa Tân năm xưa. Hay nói cách khác, là một đại diện tiêu biểu của phần còn lại so với cái thế Song mã kiên cố kia. Liệu có đương cự nổi với Kỳ Hữu có một bang chủ dày dạn kinh nghiệm lẫn tiềm lực, một đội hình có chiều sâu được đào tạo, huấn luyện và chiến đấu cùng nhau trong nhiều năm liền và trên nhiều chiến trường.
    Một chút may mắn và với lợi thế đi tiên, hy vọng Kì Siêu sẽ trụ vững trước sức mạnh của một bá vương.

    KÌ SIÊU VS KÌ HỮU

    Thời gian: 19h ngày 9/5/2013 (thứ Năm)
    Địa điểm: Tầng 3, 14 Trịnh Hoài Đức

    Đội hình tạm thời của 2 đội:

    Đội Kỳ Siêu

    Lãnh đội: Trần Trung

    Phụ trách chung: công tác tổ chức, bố trí kì thủ thi đấu, liên hệ Ban Tổ chức...

    Kì thủ tham dự giải như sau:
    Bàn tướng:
    1. Nguyễn Khánh Ngọc
    2. Lại Việt Trường
    Bàn tá:
    3. Hoàng Văn Linh (Linh buzy)
    4. Lê Hải Ninh (Linh cót)
    5. Lưu Quang Tuyên (Tuyên Vĩnh Phúc)
    6. Đỗ Văn Trường (Trường Nghĩa Tân)
    7. Nguyễn Văn Quảng (Quảng nghĩa địa)

    Đội Kỳ Hữu:

    Bàn tướng:

    1. Trần Quyết Thắng
    2. Phạm Quốc Hương
    Bàn tá:
    3. Nguyễn Hoàng Kiên (L/C)
    4. Võ Văn Hùng
    5. Nguyễn Hoàng Chiến
    6. Lê Linh Ngọc
    7. Hà Văn Tiến
    8. Vũ Tuấn Nghĩa
    Lần sửa cuối bởi trung9th, ngày 07-05-2013 lúc 12:47 AM.

Kỳ Hữu hùng cứ một phương, Kỳ Siêu liệu có đương đầu được chăng?

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68