Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Lưu Tông Trạch ( ChiNa ) du đấu Hà thành , các link ván đấu cập nhật trang 60 !!!
Close
Login to Your Account
Trang 1 của 64 1231151 ... CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 633
  1. #1
    Ngày tham gia
    Apr 2012
    Bài viết
    370
    Post Thanks / Like

    Mặc định Lưu Tông Trạch ( ChiNa ) du đấu Hà thành , các link ván đấu cập nhật trang 60 !!!

    Phạm Quốc Hương "tiếu ngạo"...

    ..."giang hồ" Lưu Tông Trạch


    Một trong những sự kiện cờ tướng hay và bất ngờ nhất trong năm 2013 sẽ chính thức được diễn ra tại Thăng Long Kỳ Đạo quán trong 3 ngày tới đây.Sáng nay trong cơn mưa tầm tã tại Hà Nội,thông qua lời giới thiệu của HLV Hoàng Đình Hồng thì một cuộc quyết chiến cờ tướng mang đậm phong cách giang hồ nhất từ trước cho đến nay sẽ chính thức được bắt đầu vào chiều ngày thứ Ba (30/07) tới đây.Đó là 1 trận đấu hay mà bất kỳ một người hâm mộ nào cũng hằng mong đợi và khó lòng bỏ qua.Một cuộc chiến nảy lửa thực sự giữa 2 đại diện danh tiếng của giới cờ giang hồ 2 nước Việt - Hoa.Dù không chính thức nhưng với tên tuổi và bảng vàng thành tích của cá nhân mình,cuộc gặp gỡ lần này ắt hẳn sẽ là 1 câu chuyện hay làm kinh động toàn thể giới cờ Hà Nội vì kể từ sau chuyến du đấu từ 10 năm trước (năm 2003) khi các đại sư hàng đầu của Trung Hoa như Từ Thiên Hồng,Lý Lai Quần,Trang Ngọc Đình sang thăm thi đấu cùng với Đào Cao Khoa,Đặng Hồng Việt,Bùi Dương Trân thì cho đến nay,người hâm mộ Hà Nội vẫn chưa có thêm 1 cơ hội nào được chứng kiến tận mắt những cuộc so đọ mang nhiều tính danh dự và truyền kỳ như thế nữa.




    Khiêu chiến - Xin được giới thiệu,đến từ Trung Hoa kỳ nghệ,một trong những cao thủ giang hồ lừng lẫy,người mà được giới cờ nghiệp dư Trung Quốc tôn xưng và xếp vào hàng ngũ 3 vị kỳ vương mạnh nhất đương thời của họ.Đó chính là "Ngạc Châu Lưu sư trưởng" Lưu Tông Trạch,danh thủ đến từ tỉnh Hồ Bắc.Bên cạnh 2 nhân vật tiếng tăm khác chuyên bắc chiến nam chinh là Diêu Hồng Tân (Hà Nam) và Lê Đức Chí (Quảng Đông) thì Lưu Tông Trạch cũng là kỳ thủ rất có "máu" giang hồ và trở lên nổi tiếng khắp nơi nhờ những cuộc vân du và đấu chiến khét tiếng của mình.Theo thông tin mới nhất anh đã có mặt ở đất cờ Sài Gòn mấy hôm nay,đã đấu thử với Đào Quốc Hưng,Trềnh A Sáng và Lại Lý Huynh,theo lịch trình thì vào khoảng thứ Hai (ngày 29/07),Lưu Tông Trạch sẽ có mặt ở Hà Nội cùng đoàn TP HCM và hội kiến với quần hùng nơi đây.Đây là 1 kỳ thủ rất mạnh và có hùng tâm,sẵn sàng giao đấu với bất kỳ cao thủ nào chưa từng gặp mặt,nên khi nhận được lời đề nghị thi đấu tại Hà Nôi,Lưu Tông Trạch đã chấp nhận ngay và hẹn đến thứ Ba tới sẽ có mặt ở nơi này.



    Nghênh chiến- Không phải ai khác,người sẽ thay mặt cho làng cờ Hà Nội giao đấu với danh thủ Trung Hoa đợt này chính là kỳ thủ được xem là mạnh nhất miền Bắc đương thời,người có tài nghệ kinh nhân,công lực bất phàm,xin được giới thiệu,kỳ vương Đất Bắc,Mông Cổ tướng quân - Phạm Quốc Hương,người mà cách đây 2 năm đã từng có trận so đọ rất thành công với đệ nhất cao thủ Việt Nam khi đấy là Nguyễn Thành Bảo khi kỳ thủ này có chuyến Bắc du vào tháng 11 năm 2011.Cũng giống như Lưu Tông Trạch,hiện nay Phạm Quốc Hương cũng chỉ xuất hiện nhiều trong giới giang hồ cờ độ và không còn tham gia thi đấu chuyên nghiệp ở các giải quốc gia nữa.Danh tiếng của anh chỉ thực sự được nhiều người nhắc đến nhờ những trận cờ độ khét tiếng cùng vô số các danh hiệu vô địch tại các giải cờ phong trào và các giải cờ lễ hội mùa Xuân tại miền Bắc.Tuy nhiên trong sâu thẳm con người Phạm Quốc Hương vẫn luôn cháy lên những khao khát được thi đấu cùng với các danh thủ hàng đầu.Và sau khi lỡ hẹn với "hòn đá tảng" Tôn Thất Nhật Tân thì lần này cơ hội lại đến với Phạm Quốc Hương khi anh sẽ có dịp đương đầu với một trong những tay giang hồ cự phách nhất của trường phái cờ Trung Hoa trong sự kỳ vọng rất lớn lao của tất cả những người hâm mộ đặt trọn lên vai anh.

    Đây có thực sự là 1 trận đấu rất đáng chờ đợi hay không ?.Tất nhiên rồi,đó là 1 may mắn không thể bỏ qua vì không phải lúc nào cũng có,phải rất lâu nữa ở Hà Nội mới có thể có được 1 trận cờ tương tự như thế cho nên lần này ai không đến xem được sẽ nuối tiếc cả đời hehe.Trận đấu trên dự kiến sẽ được mở màn vào hồi 13h00 chiều ngày thứ Ba (30/07) tới đây.Địa điểm thi đấu sẽ ở Thăng Long Kỳ Đạo quán.Mọi thông tin về trận đấu cũng như những tin tức,hình ảnh cập nhất sẽ có trên thanglongkydao.com.Theo như thỏa thuận từ đôi bên,hai danh thủ sẽ giao đấu trực tiếp với nhau theo thể thức Cờ chậm,Phân tiên ít nhất là 2 ván.Tiền thưởng và ngân lượng đôi bên phải bỏ ra để đảm bảo cho trận đấu tuy chưa được tiết lộ nhưng theo các thông tin bên lề,nó sẽ không hề nhỏ chút nào,chắc chắn sẽ phải tương xứng với tầm vóc của trận cờ có một không hai này.Xin mời các bạn đón xem hehe !!!
    Lần sửa cuối bởi Nguoi_trong_giang_ho, ngày 28-07-2013 lúc 09:28 PM.

  2. #2
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    255
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    1 vote cho vó ngựa của đoàn quân Mông Cổ...chúc Hương Ngỗng chiến thắng !

  3. Thích hungtd27, BaKjen, pdhien, mabaimailinh, Alent_Tab đã thích bài viết này
  4. #3
    Ngày tham gia
    Dec 2009
    Bài viết
    51
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Bác nào có những ván đấu của Lưu Tông Trạch có thể đưa lên vài ván của kỳ thủ này cho anh em đ́ánh giá xem lực cờ anh ta thế nào.Em xin cảm ơn trước.

  5. Thích hungtd27, Alent_Tab đã thích bài viết này
  6. #4
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    255
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    xem kết quả của Luu Tông Trạch đã đánh với dàn cao thủ trong Nam là biết ngay thôi

  7. Thích hungtd27, Alent_Tab đã thích bài viết này
  8. #5
    Ngày tham gia
    Apr 2012
    Bài viết
    370
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    * Giới thiệu đôi nét về danh thủ Lưu Tông Trạch (Trung Quốc):





    -Đường link xem các ván cờ của Lưu Tông Trạch: http://www.01xq.com/xqplayer/xqplayer.asp?pid=0284

    Danh thủ Lưu Tông Trạch sinh ngày 10/02/1966,vốn người TP Vũ Hán tỉnh Hồ Bắc,là 1 cao thủ lừng danh trong giới cờ nghiệp dư Trung Quốc hiện nay.Xuất phát điểm của Lưu Tông Trạch vốn là 1 kỳ thủ mạnh của tỉnh Hồ Bắc vào những năm cuối của thập niên 90 của thế kỷ trước.Khi còn trẻ anh đã từng nhiều lần được tham gia thi đấu và đã giành danh hiệu vô địch tỉnh này.Ở Hồ Bắc,cái tên Lưu Tông Trạch chỉ xếp sau có mỗi Liễu Đại Hoa,Hồng Trí,Lý Trí Bình.Giới cờ lúc đó gọi anh là "Ngạc Châu Lưu sư trưởng".Tuy nhiên trên đấu trường quốc gia Trung Quốc,thành tích thi đấu của Lưu Tông Trạch cũng chỉ dừng lại ở mức độ khiêm tốn,không mấy ấn tượng.Trong sự nghiệp của mình,Lưu Tông Trạch cũng từng nhiều lần chuyển đội từ Hồ Bắc sang Hồ Nam,đến Cát Lâm,Chiết Giang rồi lại quay lại Hồ Bắc nhưng dường như kỳ nghiệp của anh chỉ có thể khởi sắc hơn khi anh quyết định từ giã con đường thi đấu ăn lương chuyên nghiệp để chuyển hẳn sang hẳn 1 bước đường mới:"Vân du tứ phương,bá đạo giang hồ".







    Từ đây tên tuổi của Lưu Tông Trạch mới thực sự nổi lên trên kỳ đàn Trung Quốc.Dựa vào tuyệt kỹ Binh Mã cuộc,cộng thêm công lực trung tàn thâm hậu của mình,Lưu bôn ba khắp nơi,dọc ngang các tỉnh thành Trung Quốc để đánh độ và kiếm sống.Các giải cờ anh tham dự chủ yếu chỉ là các giải cờ phong trào cấp huyện,cấp tỉnh nên thành tích cũng bắt đầu được cải thiện hơn.Tháng 8 năm 2005,Lưu Tông Trạch giành ngôi Á quân giải Đoàn Kết Bôi ở TP Bắc Kinh,sau đó mấy tháng lại vô địch giải cờ "Thập Lý Hà Đăng Thành Bôi".Tới tháng 5 năm 2007 ở Nam Kinh,Lưu Tông Trạch tiếp tục làm nên bất ngờ khi vô địch giải "Dịch Kiệt Bôi 2007".Sau đó đến tháng 2 năm 2009,anh lại giành chức vô địch giải "Lục Giai Nguyên Bôi" ở đảo Hải Nam.Tháng 12 năm 2010,Lưu Tông Trạch xuống phía Nam và vô địch cá nhân TP Thâm Quyến.Tháng 4 năm 2011,Lưu lại tới Hồ Nam dự giải và đoạt ngôi vô địch đồng đội giải cờ ở TP Liên Nguyên,cá nhân anh xếp hạng Á quân.Tháng 8 năm 2011,tại Vũ Hán tổ chức giải cờ nghiệp dư "Giang Thành lãng tử Bôi",Lưu Tông Trạch đã ghi tên thi đấu và xuất sắc giành hạng 3 chung cuộc sau Diêu Hồng Tân và Mạnh Thần.





    Mới đây nhất vào đầu năm 2013 này,tại giải Kim Bạc Bôi lần thứ 22 ở Nam Kinh tỉnh Giang Tô,sau khi vượt qua rất nhiều cao thủ,Lưu Tông Trạch đã về đích ở vị trí Quý quân sau Trình Minh và Lưu Tử Kiện.Hiện nay Lưu Tông Trạch cùng với 2 danh thủ khác là Diêu Hồng Tân của tỉnh Hà Nam và Lê Đức Chí của tỉnh Quảng Đông được xếp là 3 vị kỳ vương mạnh nhất của giới cờ nghiệp dư Trung Quốc.Trong mấy năm gần đây,ở hầu hết các giải cờ phong trào có tiếng khắp Trung Quốc đều có mặt họ Lưu và anh luôn thi đấu ổn định,đánh bại rất nhiều cao thủ lừng lẫy và luôn có mặt trong nhóm có thứ hạng cao tại giải.
    Lần sửa cuối bởi Nguoi_trong_giang_ho, ngày 27-07-2013 lúc 06:15 PM.

  9. #6
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    338
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Theo thông tin từ các trận cờ độ LTT đánh với các cao thủ trong Nam,anh ta đánh rất nhiều ván có thắng,có thua nhưng kết quả chung cuộc anh ta không thua tiền...Theo nhận xét chung của mọi người,anh ta dù là kỳ thủ Giang hồ của TQ nhưng lực cờ cực mạnh...Có vẻ PQH sẽ lành ít dữ nhiều...

  10. #7
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    42,448
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Thông báo chính thức từ BQT diễn đàn Thăng Long Kỳ Đạo !!!


    Được sự phối hợp từ huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia Hoàng Đình Hồng , sự đồng ý của danh thủ Trung Quốc Lưu Tông Trạch và đương kim kỳ vương đất Bắc Phạm Quốc Hương . Cùng với sự ủng hộ của Bang chủ VoThien ( Kỳ Hữu ) , Bang chủ Quang Tam ( Tây Sơn ) .

    BQT diễn đàn Thanglongkydao.com long trọng kính báo với kỳ hữu 4 phương , nếu không có gì thay đổi lớn , trận giao hữu cờ tướng giữa ông vua không ngai của Hồ Bắc là Lưu Tông Trạch , ông vua không ngai miền Bắc là Phạm Quốc Hương sẽ được diễn ra tại Thăng Long Kỳ Đạo quán lúc 13h00 thứ 3 ngày 30/07/2012 .

    Giải thưởng hiện tại là mức 4.000.000 VND ( Theo dự kiến đang thay đổi theo chiều hướng tích cực ) .

    Thể thức : 2 ván phân tiên , 60p lũy tiến 30s 1 nước đi , các đấu thủ phải ghi biên bản .

    Trọng tài : Admin Phạm Thanh Trung

    Bình luận kỳ đài : Huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia Hoàng Đình Hồng .

    Danh sách các nhà tài trợ :

    - Bang chủ Kỳ Hữu Nguyễn Hoàng Kiên
    - Bang chủ Tây Sơn Mai Ngọc Quang ( Riêng cho Hương )
    - Chủ tịch xã Nam buzi
    - Trưởng lão Nguyễn Đức Hà


    Thanglongkydao.com nhận trách nhiệm tổ chức và bảo trợ thông tin , nhiều khả năng đài truyền hình kỹ thuật số VTC sẽ đến đưa tin cuộc thư hùng long trời lở đất giữa một trong những ứng cử viên hàng đầu giải Trạng cờ Quý Tỵ là Phạm Quốc Hương . Đối thủ là một danh tướng Lương Sơn Bạc ( Lưu Tông Trạch ) .

    Kính mời quý vị đón xem , độc quyền trên Thanglongkydao.com , kính mong mọi người hết sức lưu ý , mọi thông tin ( biên bản - hình ảnh ) không ghi nguồn từ diễn đàn sẽ được coi là vi phạm bản quyền của TLKD .

    Trân trọng !!!

    Trung_cadan

    Link các ván đấu Lưu Tông Trạch giao thủ với các danh thủ Hà Nội :

    1- Phạm Quốc Hương 0-1 Lưu Tông Trạch

    2- Lưu Tông Trạch 1-0 Phạm Quốc Hương :

    3- Phùng Quang Điệp 1/2 Lưu Tông Trạch :

    4- Lưu Tông Trạch 1/2 Phùng Quang Điệp

    5- Trần Quyết Thắng 5,5-5,5 Lưu Tông Trạch ( cờ chớp 5 p )

    6- Lưu Tông Trạch 1/2 Vũ Hữu Cường

    7- Vũ Hữu Cường 0-1 Lưu Tông Trạch

    8- Phạm Quốc Hương 1/2 Lưu Tông Trạch

    9- Lưu Tông Trạch 1-0 Phạm Quốc Hương

    10- Phạm Quốc Hương 1-0 Lưu Tông Trạch

    11- Lưu Tông Trạch 1/2 Phạm Quốc Hương

    12- Lưu Tông Trạch 3-2 Trần Quyết Thắng ( cờ chớp 5p )

    13- Lưu Tông Trạch 3-1 Yêu tinh Chiến bẹt ( Ván mã + 1 nước , ván mã + 2 nước , Chiến hòa 2 thua 2 ) :

    14- Lê Linh Ngọc 2-2 Lưu Tông Trạch ( cờ 7 p , chấp 3 nước - hình ảnh kèm clip ) :
    CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ

    Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :


    CHAT ZALO : 0935356789



    Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/



  11. #8
    Ngày tham gia
    May 2010
    Bài viết
    5,310
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Để hiểu thêm về cao thủ giang hồ này, tôi xin giới thiệu với anh em một số ván đấu của Lưu Tông Trạch:

    Ván 1: Hồ Bắc Lưu Tông Trạch tiên bại Tứ Xuyên Tôn Hạo Vũ:


    Ván 2: Hồ Bắc Lưu Tông Trạch tiên bại Tứ Xuyên Trịnh Uy Đồng:


    Ván 3: Hà Bắc Thân Bằng tiên thắng Hồ Bắc Lưu Tông Trạch:


    Ván 4: Hồ Bắc Lưu Tông Trạch tiên hoà Quảng Tây Hoàng Sỹ Thanh:

  12. #9
    Ngày tham gia
    May 2010
    Bài viết
    5,310
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Ván 5: Quảng Đông Hứa Quốc Nghĩa tiên thắng Hồ Bắc Lưu Tông Trạch:


    Ván 6: Hồ Bắc Lưu Tông Trạch tiên thắng Việt Nam Võ Minh Nhất:


    Ván 7: Triết Giang Vu Ấu Hoa tiên thắng Hồ Bắc Lưu Tông Trạch:


    Ván 8: Hồ Bắc Lưu Tông Trạch tiên hoà Triết Giang Vu Ấu Hoa:

  13. #10
    Ngày tham gia
    May 2010
    Bài viết
    5,310
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Ván 9: Bắc Kinh Vương Thiên Nhất tiên thắng Hồ Bắc Lưu Tông Trạch:


    Ván 10: Hồ Bắc Lưu Tông Trạch tiên bại Tứ Xuyên Trịnh Uy Đồng:


    Ván 11: Hồ Bắc Lưu Tông Trạch tiên thắng Tứ Xuyên Tôn Hạo Vũ:


    Ván 12: Hồ Bắc Lưu Tông Trạch tiên hoà Triết Giang Hoàng Trúc Phong:

Lưu Tông Trạch ( ChiNa ) du đấu Hà thành , các link ván đấu cập nhật trang 60 !!!
Trang 1 của 64 1231151 ... CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68