Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Kỳ đài Định Công - Hà Nội đợt 1 (ngày 20/05/2013)
Close
Login to Your Account
Kết quả 1 đến 1 của 1
  1. #1
    Ngày tham gia
    Apr 2012
    Bài viết
    370
    Post Thanks / Like

    Mặc định Kỳ đài Định Công - Hà Nội đợt 1 (ngày 20/05/2013)



    Theo như đã thông báo trước đó.Kỳ đài cờ tướng Định Công đã chính thức khai trương và đi vào hoạt động bằng việc tổ chức thi đấu đợt công đài đầu tiên vào lúc 19h00 ngày thứ Hai,20/05/2013 vừa qua.Vì là trận công đài thứ 1,BTC là mời 2 kỳ thủ thuộc CLB Hà Tây là Dương Đình An và Lê Văn Minh tham gia để chọn lấy đài chủ đầu tiên của kỳ đài Định Công.Thể thức thi đấu của kỳ đài khá đơn giản,trong mọi trận đấu sẽ không có kết quả hòa.Hai kỳ thủ bao gồm đài chủ và kỳ thủ công đài sẽ được BTC cho tiến hành bốc thăm tiên hậu thi đấu trong 1 ván cờ chậm duy nhất có thời gian cho mỗi bên là 60 phút (không có tích lũy).Nếu có kết quả hòa thì đổi màu quân thi đấu thêm 1 ván cờ nhanh,thời gian mỗi bên 10 phút.Nếu hòa tiếp thì bốc thăm tiên hậu thi đấu 1 ván cờ Blizt để giải quyết thắng thua,bên tiên có 6 phút,bên hậu 5 phút.Hòa bên tiên sẽ bị xử thua.





    * Kỳ Đài Cờ Tướng Định Công đợt 1 (ngày 20/05/2013)

    Dương Đình An 1 - 0 Lê Văn Minh



















    // fen on move 44: r3kae2/4a4/4e4/1R7/3R5/9/5p3/4E4/4A4/2EAK4 w - - - 1
    // movefirst for this fen: red


    Kết quả là Dương Đình An với lợi thế đi tiên đã nhanh chóng triển khai thế trận tấn công ngay với Pháo đầu thay vì sở trường "đánh chắc,tiến chắc" bằng Sĩ Giác Pháo của anh.Theo lý luận của Dương Đình An thì gặp Lê Minh là ngon lắm rồi,dù lâu không chơi cờ nhưng gặp Lê Minh là điều quá mơ ước.Không cần phải chọn lối đá rau dưa làm gì cứ xông lên phang bừa thì sớm hay muộn gì Lê Minh cũng phải nằm xuống.Chủ tịch Lê Minh của CLB Hà Tây vốn dĩ là 1 kỳ thủ tương đối khá,anh từng nhiều năm nhất nhì giải Đền Hùng,rất tự tin về đòn chấp Mã,hai Mã,nửa Mã,Mã tiên rưỡi,Mã tại vị ...vv.Điểm mạnh của anh là 1 lối chơi khá lỳ lợm,ru ngủ và có chiều sâu.Trong một ngày đẹp trời anh có thể thủ hòa dễ dàng với Trần Văn Ninh,Trương Á Minh,Đào Quốc Hưng thắng Đinh Thị Quỳnh Anh... nhưng điểm yếu của anh lại là sự không bài bản,thích nhặt nhạnh và vô cùng bất ổn định.

    Để đối phó với Pháo đầu,Lê Minh rất hay dùng 1 đòn thế rất giang hồ gọi là Pháo thò pháo thụt,chiến tích cũng không đến nỗi nào.Đáng tiếc là vì thời tiết đêm công đài đợt 1 này nóng quá lại vớ phải đối thủ "không biết ngại" là gì nên Lê Minh đi cờ có phần lẩm cẩm.Nhẽ ra sau khai cục bên đen đã phản tiên ngon lành,thế trận có phần rất khả quan nhưng ở nước thứ 13 thay vì đi nước đi tích cực là M8.7 thì anh lại bay Pháo vật Tốt (P7.5) làm tí gọi là ...thành ra bỗng dưng kém nặng.Kết quả đã bị Dương Đình An tưng tửng nhảy Mã ngọa tào,sau lại bỏ Xe phi Pháo chém Tượng thành ra chỉ sau có 21 nước đi chớp nhoáng,bên đỏ đã nhanh chóng bắt hết 2 Xe của bên đen,buộc bên đen là Lê Minh phải ký giấy đầu hàng.Như vậy là Dương Đình An sau bao ngày mất tích trên giang hồ đã tái xuất thành công,giành chiến thắng xứng đáng trước Lê Minh và trở thành đài chủ đầu tiên của kỳ đài Định Công.Xin được chúc mừng chiến công này của lãng tử 8x Dương Đình An ! .Kỳ đài Định Công đợt 2 sẽ tiếp tục được diễn ra vào lúc 19h00 tối thứ Tư ngày 22/05 tới đây.Xin được kính mời tất cả các bạn yêu cờ khắp nơi tới xem và cổ vũ.Xin được chân thành cám ơn !!!



    Lần sửa cuối bởi Nguoi_trong_giang_ho, ngày 22-05-2013 lúc 02:09 PM.

Kỳ đài Định Công - Hà Nội đợt 1 (ngày 20/05/2013)

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68