Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Xe cấm chiếu "đít" và được chiếu tứ diện ?? Luật nào hay hơn
Close
Login to Your Account
Trang 1 của 8 123 ... CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 80
  1. #1
    Ngày tham gia
    Nov 2009
    Bài viết
    3
    Post Thanks / Like

    Mặc định Xe cấm chiếu "đít" và được chiếu tứ diện ?? Luật nào hay hơn

    -trên các luật quốc tế hay đánh online ở xiangqi, zing play,Ongame xe được chiếu tứ diện
    -đánh ở nhà thỉnh thoản có vài ván lại rơi vào thế chiếu đít mới thắng được nó bảo mình ko bik luật bực dek chiệu đc
    -mọi người nghĩ sao
    -mình thây xe chiếu tứ diện hay hơn vì nó cũng có chiến thuật của nó..và nó cũng tránh được những ván cờ hòa ,và nó cũng đúng với chân lý của cờ tướng
    -còn luật cấm chiếu "đít" luật này thì bik lâu roài.. mà cũng chẳng biết là cái luật gì ở đâu ra...đây có phải là cái cớ để biện hộ hoặc là muốn kéo dài sự sống khi đối phương sắp bị dồn vào thế bí.

  2. #2
    Ngày tham gia
    Nov 2009
    Bài viết
    229
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Hồi nhỏ, ở xóm tôi họ cũng quy định xe không được chiếu đít ^^ nhiều khi ra cái hình 1 bên còn tướng + con pháo, bên kia còn con xe mà hòa
    Tất bật hơn thua rồi cũng bỏ
    Ung dung tự tại thế mà vui

  3. #3
    Ngày tham gia
    Jun 2012
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    6,491
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Chiếu tứ diện là chuẩn rồi. Còn cấm chiếu "đít" là "luật rừng".
    "Không có phụ nữ xấu, chỉ có người không biết rằng mình rất xấu mà thôi!"

  4. #4
    ntigger's Avatar
    ntigger Guest

    Mặc định

    chiếu tứ diện hay hơn nhiều! Nhưng theo một cuốn sách mình đã đọc thì người ta cũng lí giải vì sao xe cấm chiếu đít, đại khái vì quân xe là quân mạnh nhất trong bàn cờ, nó được ví như người dũng tướng trên chiến trận, vì lẽ đó chiếu đít, tức là đánh từ phía sau lưng, đánh lén không quân tử và luật đó được dùng trong cờ giang hồ.
    không gõ đầu chốt cũng là vì lẽ nhân nghĩa, đạo lí đó.

  5. #5
    Ngày tham gia
    Oct 2009
    Đang ở
    Kỳ Hội Quán
    Bài viết
    481
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi themgaidep Xem bài viết
    Chiếu tứ diện là chuẩn rồi. Còn cấm chiếu "đít" là "luật rừng".
    mấy lão xóm em toàn chơi "luật... cùn": xe không được chiếu "đít", lại còn được trường tróc nữa , trong xóm chỉ có em với 1 anh nữa chơi đúng luật thôi
    -•- dark_blue -•-

  6. #6
    Ngày tham gia
    Jun 2012
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    6,491
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi dark_blue Xem bài viết
    mấy lão xóm em toàn chơi "luật... cùn": xe không được chiếu "đít", lại còn được trường tróc nữa , trong xóm chỉ có em với 1 anh nữa chơi đúng luật thôi
    Thôi em ạ, chơi ở làng vui là chính, "khó người khó ta"!!!
    "Không có phụ nữ xấu, chỉ có người không biết rằng mình rất xấu mà thôi!"

  7. #7
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    400
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    em thì lại thấy trước giờ đánh cờ mà gặp bất cứ ai hễ bị người ta chiếu hậu mà kêu "không chơi chiếu đít" hoặc giao cấm "móc đít, rờ mông" ngay từ đầu ... thì toàn thuộc lớp "gia cầm" cả (bao gồm gà vịt, ngan ngỗng các loại ) :p

  8. #8
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Đang ở
    hai phong
    Bài viết
    3,152
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Ai bảo bạn là xe không chiếu đít ,cứ bảo ông ra đường cao tốc quay đít lại xem xe công nó có cho ông lên tủ ngồi không. Xe nó không quan tâm đâu.
    Trời cho bao năm để rong chơi...?
    Đến khi gặp người, chân rã rời...!

  9. #9
    Ngày tham gia
    Nov 2009
    Bài viết
    164
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Vấn đề này như kiểu là quan niệm từ xưa vậy!! H thì mình mỗi lần chiếu đít thì người ta lại nói "Ơ!! Chiếu đít à?" Hay là "Quên mất nước chiếu đít" Thế là vấn đề nhiều khi ăn vào tiềm thức! Cũng ko hiểu vì sao mà những nước chiếu đít thường tính ko nhanh bằng nước chiếu chính diện nữa

  10. #10
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Bài viết
    1
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    trong lich su co tuong ngay xua ko cho chieu dit la theo quan niem nguoi quan tu ko dc danh sau lung cheieu dit dc coi la 1 hanh dong danh len nen ko dc dung trong co tuong con bay gio theo luat the gioi nguoi ta ko nghi nhu vay

Xe cấm chiếu "đít" và được chiếu tứ diện ?? Luật nào hay hơn
Trang 1 của 8 123 ... CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68