Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Tôi là Đông Phương Bất Bại ( Trò chuyện với Trần Văn Ninh )
Close
Login to Your Account
Trang 1 của 4 123 ... CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 32
  1. #1
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    42,498
    Post Thanks / Like

    Mặc định Tôi là Đông Phương Bất Bại ( Trò chuyện với Trần Văn Ninh )

    Nhân dịp tham gia buổi họp mặt với BTC giải A1 2011 , chúng tôi đã có cuộc trao đổi khá vui vẻ và chân tình với Kiện tướng quốc gia Trần Văn Ninh , huấn luyện viên kiêm vận động viên của đội Đà Nẵng , sau đây là ghi chép của phóng viên :

    Trung_cadan : Chào anh , em là ( giơ cốc bia cụng )

    Trần Văn Ninh : Tôi biết rồi


    Trung_cadan : Dạ cám ơn anh , Thưa anh , xin anh giới thiệu đôi chút về mình với độc giả TLKD

    Trần Văn Ninh : Tôi là Trần Văn Ninh , trưởng bộ môn cờ tướng Đà Nẵng , vận động viên của đoàn cờ Đà Nẵng kiêm trưởng đoàn .


    Trung_cadan : Thưa anh , độc giả TLKD rất hâm mộ anh qua biệt danh Đông Phương Bất Bại , xin anh cho biết nick name này có từ đâu :

    Trần Văn Ninh : Sau giải phóng 75 , khoảng năm 1982 , tôi nhảy tàu từ Đà Nẵng vào thành phố Hồ Chí Minh , khi đó tôi trẻ và thư sinh như cậu này ( chỉ Trang tơ ) . Tôi đánh độ không thua bất kỳ 1 danh thủ nào trong Sài Gòn hết , cả người Việt lẫn người Hoa . Sau 1 thời gian thì anh Lê Thiên Vị có ưu ái đặt biệt danh tôi như vậy .

    Trung_cadan : Dạ , em có nghe chú Thành có nói chuyện anh đeo 1 chiếc ba lô tiến vào Sài Gòn và tuyên bố trước giang hồ Sài Thành về việc phân tiên với tất cả , điều đó có không anh ???

    Trần Văn Ninh : Chính xác

    Trung_cadan : Thưa anh , có 1 vấn đề như thế này , anh dường như không có duyên với chức vô địch, mặc dù thường xuyên có mặt ở nhóm tranh chấp huy chương , xin anh lý giải về điều này .

    Trần Văn Ninh : Có 1 điều gì đó , các bạn có thể nói là không may mắn là chính xác nhất , sau 1992 thì giải toàn quốc được tổ chức , tôi đã rất nhiều lần tiến gần đến đỉnh cao , nhưng có 2 điều khiến tôi chưa đạt được vinh quang :

    1- Sự thiếu may mắn khi thua trong những ván cờ chắc thắng

    2- Tôi không bao giờ cần bơm điểm , nên nhớ về kinh tế tôi thừa khả năng để làm điều này . Nhưng tôi nói không với việc mua bán , rất nhiều trường hợp khác đã được đồng đội bơm điểm và cả những hỗ trợ ngoài chuyên môn để đạt đến thành công .


    Trung_cadan : Chúng tôi cũng nghĩ như vậy , xin anh lý giải thêm 1 điều , tại sao đoàn cờ Đà Nẵng gồm rất nhiều anh tài ,thường có bước khởi đầu thuận lợi nhưng luôn hụt hơi trong những thời điểm cần thiết ???

    Trần Văn Ninh : ( Nghĩ 1 lúc ) , Có thể là do tâm lý thi đấu còn yếu kém và nội lực chưa đủ .


    Trung_cadan : Cám ơn anh , được biết lãnh đạo thành phố Đà Nẵng rất quan tâm đến cờ tướng , vậy anh đã gặp phải 1 cuộc đấu nào khó khăn chưa .

    Trần Văn Ninh : Tôi đã gặp 1 trận đấu với lãnh đạo , bàn cờ đó tôi có chấp khá nặng và đã thắng trong khi các sếp bên TDTT đi vòng quanh vì lo lắng , tôi có suy nghĩ là : Tôi đánh cờ của tôi , để khẳng định tôi trước lãnh đạo , rất may là vị lãnh đạo khả kính đã vui vẻ trong trận này .

    Trung_cadan : Hì , quả đúng là 1 trận đấu khó khăn , thưa anh Trần Văn Ninh , anh có định hướng nào cho nền cờ Đà Nẵng ???

    Trần Văn Ninh : ( Sôi nổi hẳn ) , chúng tôi đã bắt đầu xây dựng đội nữ , tuyến trẻ cũng đang được quan tâm , các huấn luyện viên được đào tạo sát sao và nhiệt huyết , tôi tin chúng tôi sẽ thành công lớn trong thời gian tới .

    Trung_cadan : Cám ơn anh , vậy chơi cờ anh được gì và mất gì , nếu đươc làm lại , anh có tiếp tục sự nghiệp với cờ không ???

    Trần Văn Ninh : Ồ , tôi chẳng mất gì , tôi chơi cờ được nhiều thứ , được thỏa mãn đam mê , tôi có 1 gia đình hạnh phúc , tôi đang đi thi đấu , tôi có nhiều bạn bè , người ta có ô tô thì tôi đi xe máy , tôi hạnh phúc với cờ và chưa bao giờ nuối tiếc .

    Trung_cadan : Quả thật là như thế ,anh có cách nhìn nhận về cuộc sống thật đáng để học hỏi , thay mặt độc giả TLKD cám ơn anh về cuộc trao đổi và chúc anh thành công .

    Trần Văn Ninh : Hẹn gặp em tại Đà Nẵng với giải vô địch đồng đội toàn quốc vào tháng 11 , khi đó chúng ta sẽ có nhiều điều để nói hơn , cũng qua TLKD tôi xin cảm ơn sự quan tâm của độc giả đến đội cờ Đà Nẵng , xin chào .

    Anh Trần Văn Ninh xuất sắc đạt giải tư :





    "Đông phương bất bại" Trần Văn Ninh
    Lần sửa cuối bởi trung_cadan, ngày 01-04-2011 lúc 01:12 AM.
    CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ

    Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :


    CHAT ZALO : 0935356789



    Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/



  2. #2
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Đang ở
    ngõ nhỏ , phố nhỏ ...nhà tôi ở đó
    Bài viết
    3,743
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Anh Ninh rất chân thành và cởi mở !
    Em có thắc mắc nhỏ : Ko biết anh Trần Văn Ninh có phải người gốc Đà Nẵng không ?

  3. Thích clb Song Hong, Duchai, dqhuydhtn, cuong_dk đã thích bài viết này
  4. #3
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    417
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Em còn nghe nói bác Ninh còn đánh cờ vua và cờ tướng hai tay như một không biết có chinh xác không
    Phong độ là nhất thời,đẳng cấp là mãi mãi

  5. Thích truongbatoanhatinh, clb Song Hong đã thích bài viết này
  6. #4
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    Đơn Dương - Lâm Đồng
    Bài viết
    6,124
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi acmilan Xem bài viết
    Em còn nghe nói bác Ninh còn đánh cờ vua và cờ tướng hai tay như một không biết có chinh xác không
    Tôi cũng nghe "giang hồ" đồn thế - có lẽ là đúng

  7. Thích truongbatoanhatinh, clb Song Hong đã thích bài viết này
  8. #5
    Ngày tham gia
    Mar 2010
    Bài viết
    175
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi trung_cadan Xem bài viết
    Trung_cadan : Cám ơn anh , được biết lãnh đạo thành phố Đà Nẵng rất quan tâm đến cờ tướng , vậy anh đã gặp phải 1 cuộc đấu nào khó khăn chưa .

    Trần Văn Ninh : Tôi đã gặp 1 trận đấu với lãnh đạo , bàn cờ đó tôi có chấp khá nặng và đã thắng trong khi các sếp bên TDTT đi vòng quanh vì lo lắng , tôi có suy nghĩ là : Tôi đánh cờ của tôi , để khẳng định tôi trước lãnh đạo , rất may là vị lãnh đạo khả kính đã vui vẻ trong trận này .
    Không biết có phải đánh với bác Nguyễn Bá Thanh bí thư thành uỷ không nhỉ?

    Anh trung_cadan nên chọn tấm ảnh anh Trần Văn Ninh thi đấu ở giải A1 năm nay thì thời sự hơn, tấm này themgaidep chụp tại giải A2 năm ngoái tuy đẹp nhưng không phải trong giải anh Ninh được giải tư.

  9. Thích clb Song Hong đã thích bài viết này
  10. #6
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    7,404
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Anh Trần Văn Ninh từng dự giải A1 cờ vua toàn quốc, nhưng không thành công như cờ tướng nên anh trở lại với cái gốc của mình.
    Tại TPHCM có danh thủ cờ vua Huỳnh Tuấn Bá, vốn là danh thủ cờ tướng.
    Bên nữ cũng có trường hợp Châu Thị Ngọc Giao khá đặc biệt: Kiện tướng FIDE cờ vua (từng vô địch giải đánh nhanh thế giới năm 1995 khi mới 17 tuổi) và Quốc tế đại sư cờ tướng. Giao đoạt chức VDQG cờ tướng nữ vào năm 1999.
    DĨ KỲ HỘI HỮU!!!

    Facebook: https://www.facebook.com/doan.h.binh

  11. Thích truongbatoanhatinh, clb Song Hong đã thích bài viết này
  12. #7
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    155
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Ở một môi trường có nhiều tiêu cực như các giải đấu cờ tướng ở Việt Nam mà anh vẫn giữ vững được thương hiệu của mình thật đáng nể phục, không có mấy người làm được như vậy.

  13. Thích clb Song Hong đã thích bài viết này
  14. #8
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    3,608
    Post Thanks / Like

    Smile

    Trích dẫn Gửi bởi reporter Xem bài viết
    Anh Trần Văn Ninh từng dự giải A1 cờ vua toàn quốc, nhưng không thành công như cờ tướng nên anh trở lại với cái gốc của mình.
    Tại TPHCM có danh thủ cờ vua Huỳnh Tuấn Bá, vốn là danh thủ cờ tướng.
    Bên nữ cũng có trường hợp Châu Thị Ngọc Giao khá đặc biệt: Kiện tướng FIDE cờ vua (từng vô địch giải đánh nhanh thế giới năm 1995 khi mới 17 tuổi) và Quốc tế đại sư cờ tướng. Giao đoạt chức VDQG cờ tướng nữ vào năm 1999.
    Như vậy người ta gọi là " song tuyệt " anh ạ , Cờ Vua , Tướng đều đã thành tuyệt nghệ .
    Mọi thứ nên được sắp xếp lại .....

  15. Thích truongbatoanhatinh, clb Song Hong đã thích bài viết này
  16. #9
    Ngày tham gia
    Jun 2012
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    6,491
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Chúc cho phong trào cờ tướng Đà Nẵng ngày càng phát triển và chúc anh Ninh ẽ giành đựoc ngôi vị cao nhất của A1 trong tương lai.
    "Không có phụ nữ xấu, chỉ có người không biết rằng mình rất xấu mà thôi!"

  17. Thích truongbatoanhatinh, clb Song Hong, Duchai đã thích bài viết này
  18. #10
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Đang ở
    Ha noi
    Bài viết
    2,635
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Bài phỏng vấn hay quá! Hehe

  19. Thích truongbatoanhatinh, clb Song Hong đã thích bài viết này
Tôi là Đông Phương Bất Bại ( Trò chuyện với Trần Văn Ninh )
Trang 1 của 4 123 ... CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68