Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
"Khương Thái Công" Hứa Ngân Xuyên chạm mốc 100 ván thắng tại các giải Giáp cấp liên tái
Close
Login to Your Account
Kết quả 1 đến 4 của 4
  1. #1
    Ngày tham gia
    Apr 2012
    Bài viết
    370
    Post Thanks / Like

    Mặc định "Khương Thái Công" Hứa Ngân Xuyên chạm mốc 100 ván thắng tại các giải Giáp cấp liên tái

    "Khương Thái Công" Hứa Ngân Xuyên chạm mốc 100 ván thắng tại các giải Giáp cấp liên tái



    Vào ngày 24/07/2013 trong chuyến hành quân tới TP Vũ Hán đương đầu với đội tuyển Hồ Bắc."Khương Thái Công" Hứa Ngân Xuyên (sinh năm 1975) của tuyển Quảng Đông đã có màn hậu thủ Bình Phong Mã trứ danh đánh thắng "Đông Phương Điện Não" Liễu Đại Hoa ở tàn cục.Với chiến thắng đó anh không chỉ trực tiếp giúp đội nhà Quảng Đông có được 2 điểm quan trọng,vượt qua đối thủ truyền thống này mà còn chính thức trở thành kỳ thủ đầu tiên của kỳ đàn Trung Quốc chạm tới mốc 100 ván thắng tại các giải Giáp cấp liên tái đã qua.Kể từ lần đầu tiên vào năm 2003 khi Giải đồng đội cờ tướng hạng A toàn Trung Quốc hay còn gọi là giải Giáp cấp liên tái đầu tiên chính thức được thành lập tới nay đã trải qua 11 mùa giải với rất nhiều thay đổi và cải cách lớn.Đến nay bên cạnh giải cá nhân toàn Trung Quốc thì giải đấu này là 1 trong những giải đấu quan trọng nhất đối với các kỳ thủ chuyên nghiệp ở Trung Quốc.

    Không chỉ luôn luôn có mặt trong thành phần đội tuyển chính thức của tỉnh Quảng Đông trong suốt 11 mùa giải đã qua mà Hứa Ngân Xuyên còn là 1 nhân tố quyết định nhất,quan trọng nhất đóng góp rất nhiều công lao đem về 4 chức vô địch cho Quảng Đông vào các năm 2004,2006,2008 và 2012 với một hiệu suất ghi điểm rất cao cùng một phong độ vô cùng ổn định và ấn tượng.Tổng cộng tính đến thời điểm này tức hết vòng 15 giải Giáp cấp liên tái 2013 với ván thắng (ván 101) trước kỳ thủ Trình Long của đội Môi Khoáng trong ngày 31/07 vừa qua,"Khương Thái Công" Hứa Ngân Xuyên đã lập kỷ lục trở thành kỳ thủ có số ván đấu nhiều nhất các giải Giáp cấp liên tái khi có tổng cộng 225 ván thi đấu tại giải cờ này với thành tích như sau: thắng tới 101 ván hòa 115 ván và chỉ thua đúng 9 ván mà thôi !!!.





    Trong cột mốc 100 ván thắng đầu tiên của Hứa Ngân Xuyên có tới 59 ván anh đi tiên thắng và 41 ván anh đị hậu thắng.Như vậy có thể thấy rõ ràng tỷ lệ tiên hậu thắng cục của Hứa Ngân Xuyên không chênh nhau quá nhiều.Điều này chứng tỏ đẳng cấp và phong độ rất cao của Hứa tại giải đấu đồng đội kiểu này.Trong 11 năm qua,Hứa Ngân Xuyên đã từng 3 lần giành danh hiệu Xạ Thủ Vương của BXH cá nhân tại các mùa liên tái vào các năm 2003,2007 và 2009.

    Trong 100 ván thắng của anh,thực tế Hứa Ngân Xuyên không phải thắng cả 100 người khác nhau mà sẽ có người bại dưới tay anh chỉ 1 ván duy nhất hoặc nhiều ván hơn.Con số này cũng hết sức ấn tượng đó là 56 vị danh tướng cùa kỳ đàn Trung Hoa.





    Theo các con số thông kê,có tất thảy 5 vị cao thủ từng thua Hứa 4 ván bao gồm: Liễu Đại Hoa,Trương Cường,Trương Hiểu Bình,Miêu Lợi Minh và Kim Tùng.Có 6 nguời thua Hứa Ngân Xuyên 3 ván là: Thân Bằng,Bốc Phụng Ba,Kim Ba,Hác Kế Siêu,Lục Vĩ Thao và Tưởng Phụng Sơn.Trong số này,ngoại trừ mỗi Hác Kế Siêu ra thì cả 5 người còn lại Hứa Ngân Xuyên thắng được đều nhờ công phu hậu thủ tuyệt vời của mình !!!.

    Những người thua Hứa 2 ván có tổng cộng 17 vị bao gồm: Trương Thân Hoành,Uông Dương,Trịnh Duy Đồng,Tài Dật,Nhiếp Thiết Văn,Tôn Hạo Vũ,Vạn Xuân Lâm,Đào Hán Minh,Vũ Binh,Trình Minh,Cận Ngọc Nghiên,Dương Đức Kỳ,Thượng Uy,Vương Bân,Lương Quân,Hồng Trí,Thang Trác Quang.Trong số này ngoại trừ mỗi Giang Nam tài tử Vương Bân của tỉnh Giang Tô ra thì 16 người còn lại đều thua Hứa Ngân Xuyên khi danh thủ này cầm quân đỏ đi tiên !!!.





    Số còn lại thua đúng 1 ván duy nhất có tới 28 người,đó là: Từ Siêu,Trình Cát Tuấn,Hoàng Trúc Phong,Tôn Dũng Chinh,Tạ Nghiệp Kiền,Tạ Vị,Hoàng Đan Thanh,Vương Thiên Nhất,Đảng Phỉ,Mạnh Thần,Chu Đào,Lý Trí Bình,Nhan Thành Long,Lưu Điện Trung,Trịnh Nhất Hoằng,Võ Tuấn Cường,Trương Giang,Trần Hàn Phong,Khưu Đông,Tưởng Toàn Thắng,Hồ Khánh Dương,Trần Hiếu Khôn,Hà Cương,Lục Tranh Vanh,Quyền Đức Lợi,Trần Tín An,Tôn Khánh Lợi và Tưởng Xuyên.



    Không chỉ có tỷ lệ thắng cao nhất Trung Quốc ra,"Khương Thái Công" Hứa Ngân Xuyên cũng là danh thủ được thi đấu nhiều nhất với một tỷ lệ thua rất thấp rơi vào khoảng 4 % trên tổng số ván đấu.Suốt 11 năm qua,Hứa Ngân Xuyên mới chỉ để thua 9 ván trước 9 danh thủ khác nhau nghĩa là trung bình trong 1 mùa giải anh chỉ để thua khoảng 1 ván mà thôi,ngoài ra trong số các kỳ thủ đã từng vinh dự thắng được Hứa gia tại giải cờ này cũng chẳng có ai trong số họ thắng được Hứa đến lần thứ 2.

    Các ván cờ thua của Hứa Ngân Xuyên tại các giải Giáp cấp liên tái cụ thể như sau:Hứa để thua trước Châu Hiểu Hổ (năm 2013),thua Uông Dương (năm 2012),thua Hồng Trí (năm 2011),thua Trương Hiểu Bình,Trình Minh,Vu Ấu Hoa,Châu Tông Tư (năm 2007),thua Cảnh Học Nghĩa (năm 2005) và thua Tôn Dũng Chinh (năm 2003).Năm mà Hứa Ngân Xuyên để thua tại Giáp cấp liên tái nhiều nhất là vào năm 2007 khi giải được tổ chức ở tỉnh Quý Châu,nguyên nhân chính không phải do phong độ của anh năm đấy không tốt mà vì do năm 2007 thể thức thi đấu tại giải Giáp cấp liên tái khác xa mọi năm khi các ván đấu bắt buộc phải có kết quả thắng thua mà không có hòa.Bên tiên có lợi thế đi trước lại hưởng lượng thời gian nhiều hơn nên phải chấp hòa,bắt buộc các kỳ thủ phải xông pha chém giết,nếu có hình cờ dẫn đến kết quả hòa thì bên đi tiên sẽ bị xử thua.

  2. #2
    Ngày tham gia
    Jul 2011
    Bài viết
    7,971
    Post Thanks / Like

  3. Thích danghocco, huytuong, lamtinh20, trung_cadan, FGYan đã thích bài viết này
  4. #3
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    338
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    theo mình biết năm 2012 HNX bất bại thì phải...Bạn kiểm tra lại xem phải ko?Thua Uông Dương hình như không phải ở Giáp Cấp Liên Tái...

  5. Thích danghocco, trung_cadan đã thích bài viết này
  6. #4
    Ngày tham gia
    Apr 2012
    Bài viết
    370
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Mình đã kiểm tra rồi,đúng là Hứa Ngân Xuyên thua Uông Dương ở vòng 11 giải Giáp cấp liên tái 2012.Trận đó cũng đánh ở Hồ Bắc vào ngày 11/07/2012,sau 4 ván cờ chậm 2 đội hòa tỷ số nên phải thi đấu thêm các ván cờ nhanh để phân định thắng thua.Đây là ván cờ nhanh quyết định giúp Hồ Bắc thắng Quảng Đông diễn ra giữa Uông Dương và Hứa Ngân Xuyên.Kết quả Uông công tử thắng.Đường link ván này ở đây: http://www.01xq.com/e_game_view.asp?id=002012703DCB72 .Ván này là ván cờ đầu tiên Uông Dương thắng được Hứa Ngân Xuyên trong sự nghiệp của mình.Trước đó chỉ toàn thua và hòa,ngay như ván cờ chậm trước ván này,Uông Dương đi tiên cũng để thua Hứa Ngân Xuyên.
    Lần sửa cuối bởi Nguoi_trong_giang_ho, ngày 02-08-2013 lúc 07:54 PM.

"Khương Thái Công" Hứa Ngân Xuyên chạm mốc 100 ván thắng tại các giải Giáp cấp liên tái

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68