(TT&VH) - Tin vui cho các HLV, VĐV khi mới đây, Tổng cục TDTT đã có đề nghị Bộ Tài chính thông qua việc điều chỉnh chế độ ăn nhằm giúp các HLV, VĐV có sự chuẩn bị tốt nhất cho SEA Games 26.

12 tỷ cho 3 tháng


Sau khi có mức điều chỉnh được cho là đã giải quyết nhu cầu cấp bách cho các VĐV bắt đầu được áp dụng từ ngày 1/6 với mức tiền ăn 200.000đ/người/ngày (trước đó là 120.000đ/người/ngày), Tổng cục TDTT tiếp tục có đề nghị với Bộ Tài chính tăng chế độ cho riêng các HLV, VĐV tham dự SEA Games 26 tại Indonesia cuối năm nay.

Theo đó, nếu Bộ Tài chính thông qua, các HLV, VĐV tham dự SEA Games 26 sẽ được hưởng chế độ ăn 350.000đ/người/ngày, áp dụng trong thời gian 3 tháng trước thềm Đại hội thể thao ĐNA. Nếu mức ăn này được duyệt thì đây là chế độ ăn kỷ lục cho các HLV, VĐV trước mỗi kỳ SEA Games.



Việc được tăng thêm tiền ăn 3 tháng trước thềm SEA Games 26 sẽ giúp các VĐV có thêm hưng phấn và động lực để luyện tập


So với mức cũ, số tiền sẽ nhiều hơn 150.000đ và như vậy, với mỗi HLV, VĐV, số tiền ăn sẽ là khoảng 13,5 triệu đồng trong 3 tháng trước khi SEA Games 26. Theo kế hoạch, đoàn thể thao VN sẽ tham dự SEA Games 26 khoảng 900 HLV, VĐV. Như vậy, tổng số tiền được Bộ Tài chính duyệt sẽ vào khoảng 12 tỷ đồng.
Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Vương Bích Thắng cho biết: “Đây chỉ là đề xuất của Tổng cục, dựa trên sự tính toán thực tế đã được khảo sát kỹ tại 3 trung tâm trên cả nước. Cụ thể là những tính toán từ tình hình lạm phát, trượt giá bên cạnh yêu cầu về dinh dưỡng cho VĐV. Tuy nhiên, đề nghị vậy thôi nhưng được duyệt mức nào lại phụ thuộc Bộ Tài chính chứ vẫn chưa có quyết định cụ thể sẽ áp dụng bao nhiêu và vào ngày nào”.
Tăng là vui rồi!

Đó là ý kiến chung của hầu hết các HLV và VĐV khi biết tin chế độ ăn sắp được điều chỉnh. Trước đó, việc tăng lên mức 200.000đ /ngày cũng được cho tạm đủ giúp cho các trung tâm tháo gỡ được những khó khăn khi hằng ngày phải gồng mình lên lo bữa ăn cho các HLV, VĐV trong cơn bão giá. Với sự điều chỉnh mức tiền ăn, các HLV, VĐV không chỉ được ăn ngon hơn, đầy đủ chất dinh dưỡng hơn mà còn tạo ra hứng thú trong tập luyện, thi đấu.

Thực tế, thời gian 3 tháng trước SEA Games là giai đoạn rất nhiều ĐT bước vào tập nặng nên nhu cầu dinh dưỡng đòi hỏi nhiều hơn ngày thường. Vẫn biết hấp thụ dinh dưỡng là phải có quá trình, tốt nhất là từ đầu năm nhưng với hoàn cảnh kinh tế VN hiện tại thì mức điều chỉnh nếu được duyệt tới đây cũng là đáp ứng đủ nguyện vọng của các HLV, VĐV. HLV trưởng ĐT karate Lê Công cho biết: “Đây là tin không thể vui hơn với các HLV, VĐV. Dù so với các nước trong khu vực, chế độ như trên có thể còn thấp, nhưng chúng tôi cũng biết ngành thể thao đã cố gắng hết sức. Chỉ có điều là rút kinh nghiệm các kỳ SEA Games trước, nên áp dụng sớm chế độ cho các VĐV chứ đến sát ngày thì sẽ không hiệu quả. Bên cạnh đó, với số tiền này thì các món ăn cũng cần phải thường xuyên thay đổi để các VĐV đỡ nhàm chán, tránh tình trạng lãng phí”.

Có thể với các HLV, VĐV, với mức điều chỉnh như thế là “ổn” bởi họ vốn không được cấp đủ dinh dưỡng nhiều năm qua. TTK UB Olympic Hoàng Vĩnh Giang cho rằng: “Tôi rất đồng ý với mức điều chỉnh mức ăn như vậy nhưng rõ ràng với tình hình lạm phát hiện nay, mức tiền ăn đó cũng chỉ đáp ứng đủ nhu cầu cho các VĐV chứ chưa phải là cao”.

Đây là điều mà ông Thắng cũng phải thừa nhận bởi nếu so với nước ngoài, chế độ ăn cho HLV, VĐV VN còn thấp, nhưng trong điều kiện kinh tế hiện nay, chúng ta buộc phải tăng dần dần chứ không thể đòi hỏi ngay lập tức.

Được biết, ngoài việc tăng chế độ ăn, một nhu cầu không kém quan trọng khác là thuốc bổ cũng đang được Tổng cục TDTT xem xét có sự điều chỉnh cho các VĐV trong thời gian tới.


GIA MINH (Đề xuất tăng tiền ăn cho HLV, VĐV dự SEA Games 26: Điều chỉnh tất yếu - Môn thể thao khác - Thể thao & Văn hóa)