Triệu Hâm Hâm : Tiền kiếm được sẽ dùng để mua sữa cho niềm may mắn sắp chào đời của tôi .

Phỏng vấn nhà vô địch Bích Quế Viên Bôi Triệu Hâm Hâm


Tối ngày 26/12 , trận chung kết của Bích Quế Viên Bôi toàn quốc tượng kỳ quán quân yêu thỉnh tái đã kết thúc , Tiểu thiên vương Triệu Hâm Hâm dũng mãnh lên ngôi vô địch kèm theo giải thưởng lớn 650 nghìn nhân dân tệ . Với một nụ cười tươi tắn và hóm hỉnh , Tiểu Triệu nói rằng anh đã kiếm đủ tiền sữa giành cho đứa con yêu sắp chào đời .

PV: Anh nghĩ thế nào về chức vô địch của mình

Triệu Hâm Hâm : Tôi cảm thấy rất bất ngờ và vui mừng khi có thể giành chức vô địch trước 14 kỳ vương tên tuổi tham gia giải đấu . Có thể nói may mắn đã đồng hành với tôi . Tôi có mặt tại Quảng Châu trước một ngày sau chặng đường rất dài từ Mỹ . Giải đấu thường thi đấu vào buổi tối và nó đem lại rất nhiều sự mệt mỏi qua các ván đấu căng thẳng . Cảm giác khi về đến phòng là một sự rã rời kèm một sự buồn ngủ gần như không thể cưỡng lại . Rất may là những yếu tố kể trên đã không gây nhiều vấn đề lớn trong công việc thi đấu .

PV: Ở vòng bán kết có 3 danh thủ lớn tuổi và nhiều kinh nghiệm chiến đấu , anh đánh giá thế nào về họ ?

Triệu Hâm Hâm : Xét về tổng thể tôi và các kỳ thủ trẻ tuổi có nhiều lợi thế hơn bao gồm cả thể chất và trạng thái sẵn sàng thi đấu . Các kỳ thủ lớn tuổi thông thường không còn có thể toàn tâm toàn ý cho chuyên môn , họ đa phần có những nhiệm vụ kinh doanh , trách nhiệm đối với gia đình hoặc đảm nhiệm các công việc huấn luyện . Tuy nhiên với thể thức gay cấn của Bích quế Viên Bôi , các kỳ thủ trẻ có nhiều lo lắng về sự thể hiện thực lực , cũng như không khỏi hồi hộp trước giải thưởng lớn . Với kinh nghiệm lão luyện của mình , các lão kỳ vương đã phát huy nội lực , và xứng đáng giành vé tham gia các trận bán kết .

PV: Anh nghĩ thế nào về trận chung kết

Triệu Hâm Hâm : Chiến thắng của tôi trong trận đấu cuối cùng đến nhiều từ thể lực , tôi đã có thời gian từ đêm hôm trước để có thể ăn uống và nghỉ ngơi kỹ lưỡng , trong khi đó Liễu gia phải chơi một trận cờ nhanh cực căng thẳng và tốn nhiều năng lượng trước Phanh mệnh tam lang . Ông đã bị ảnh hưởng khá nhiều bởi điều đó .

PV: Anh sắp có quý tử , vậy tương lai có thể lại là một tiểu Triệu uy trấn giang hồ nữa ???

Triệu Hâm Hâm : Con tôi sẽ ra đời vào khoảng tháng ba năm sau . Tôi cho rằng đứa con mà chúng tôi chờ đợi đã đem lại cho tôi rất nhiều may mắn . Việc trẻ con có chơi cờ hay không phụ thuộc vào niềm đam mê riêng của đứa trẻ . Là một kỳ thủ chuyên nghiệp , tôi cho rằng chặng đường đi trong đam mê thật sự khó khăn .

PV: Anh đã sở hữu giải thưởng rất cao ( cao nhất từ trước đến nay ) , anh sẽ dự định sử dụng số tiền này như thế nào ?

Triệu Hâm Hâm : Mua sữa cho em bé chắc chắn là đủ (cười)

PV: Sau khi em bé được sinh ra, anh sẽ giành nhiều thời gian cho gia đình hơn ???

Triêu Hâm Hâm : Năm tới tôi sẽ giành nhiều thời gian cho gia đình bé nhỏ của mình , và sẽ cố gắng tập luyện để có thể có kết quả tối đa , hy vọng rằng tôi sẽ biết dung hòa hợp lý giữa công việc và vợ con , để hoàn thành trách nhiệm lớn của người đàn ông trong gia đình .

PV : Trân trọng cảm ơn anh

Trung_cadan : lược dịch từ SINA , chúc các bạn vui vẻ !!!