Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Giải cờ tướng khiếm thị tỉnh Bà rịa - Vũng Tàu mở rộng lần thứ I
Close
Login to Your Account
Kết quả 1 đến 2 của 2
  1. #1
    Ngày tham gia
    Mar 2013
    Bài viết
    292
    Post Thanks / Like

    Mặc định Giải cờ tướng khiếm thị tỉnh Bà rịa - Vũng Tàu mở rộng lần thứ I

    Nhân dịp kỷ niệm ngày người khuyết tật Việt Nam (18/4), tại nhà thi đấu Khang Linh, thành phố Vũng Tàu đã tổ chức giải cờ tướng dành cho người khiếm thị tỉnh Bà rịa Vũng Tàu mở rộng lần thứ I. Có tổng cộng 19 kỳ thủ đến từ các đơn vị trong tỉnh Bà rịa Vũng Tàu và một số tỉnh lân cận như Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh tham dự giải.

    20140419_082051.jpg

    Các kỳ thủ thi đấu hệ Thụy Sỹ 5 ván, mỗi ván mỗi kỳ thủ có 30 phút để hoàn thành ván cờ.
    Xin giới thiệu đôi nét về bàn cờ và quân cờ:

    20140419_074341.jpg

    Bàn cờ giống như bàn cờ bình thường nhưng tại các giao điểm đều có lỗ. Quân cờ thì có 1 cái que ở dưới (như vậy khi ăn quân không thể đạp nhau chan chát được), khi di chuyển quân, các kỳ thủ phải dùng tay mò lỗ để căm que vào (em tả thực, các bác thông cảm). Quân tướng không có chấm nào trên mặt, quân tốt có 1 chấm, quân sỹ 2 chấm, quân tượng 3 chấm, quân mã 4 chấm, quâm pháo 5 chấm và quân xe có 6 chấm. Quân đỏ khác quân xanh ở chỗ có một vòng kim loại bao quanh quân cờ. Các kỳ thủ khi đi 1 nước phải đọc nước đi của mình đồng thời nhấc quân cờ định đi, chuyển tới nơi định đến rồi bấm đồng hồ.

    20140419_093004.jpg

    Không những dùng tay sờ quân mình mà còn phải sờ cả quân đối phương, nhiều khi 4 bàn tay che kín cả bàn cờ làm trọng tài không nhìn thấy gì. Có cái hay là cổ động viên ở ngoài cũng xem bằng tay.

    20140419_102608.jpg

    Giải có sự góp mặt động viên của kiện tướng quốc gia Nguyễn Hoàng Lâm (Lâm mẫu) và người được mệnh danh là "vua cờ mù" Vũ Văn Giáp
    Phải nói là các kỳ thủ thi đấu rất quyết liệt, trình độ tương đối đồng đều, có nhiều ván đấu rất hay. Theo ý kiến chủ quan thì trình độ của các kỳ thủ tương đương mức 1600 đến 1700 trên CXQ. Điều đáng quý nhất là tất cả các kỳ thủ đều vui vẻ, không có mặc cảm gì về khuyết tật của mình.
    Giải đã thành công tốt đẹp và kết thúc bằng một bữa tiệc rất hoành tráng, chỉ tiếc là phóng viên do bận việc đã không thể tham dự bữa tiệc liên hoàn để xem các kỳ thủ bia 5 tiến 1 và thịt 3 thoái 2 như nào.

    Đây là một giải đấu đầy ý nghĩa dành cho những người chịu thiệt thòi, chỉ đáng tiếc là do thời gian quá ít nên mỗi kỳ thủ chỉ được 30 phút để hoàn thành ván cờ, trong khi đó mỗi lần đi quân chiếm không ít thời gian của họ, đặc biết là lúc cuối trận. Ngoài ra các bàn thi đấu quá gần nhau, các kỳ thủ khi đi phải đọc nước đi nên hơi ồn, làm các kỳ thủ khó tập trung.

    Cá nhân tôi thành thật khâm phục các kỳ thủ, mà tôi tin rằng phần lớn số họ cả đời chưa được biết mặt mũi con xe như nào, họ chỉ biết là có 6 chấm là xe mà thôi.

    Không biết tại sao khi chèn ảnh từ máy thì ảnh nhỏ thế, xin mời các bạn bấm vào ảnh để xem.

  2. Thích trung_cadan, cotuongsonghong.vn đã thích bài viết này
  3. #2
    Ngày tham gia
    Jan 2014
    Bài viết
    293
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Ủng hộ ban tổ chức

  4. Thích NamKTS_37, trung_cadan đã thích bài viết này
Giải cờ tướng khiếm thị tỉnh Bà rịa - Vũng Tàu mở rộng lần thứ I

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68