Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Quyết định triệu tập đội tuyển quốc gia 2014, tiêu cực có hay không ??? - Trang 2
Close
Login to Your Account
Trang 2 của 5 Đầu tiênĐầu tiên 1234 ... CuốiCuối
Kết quả 11 đến 20 của 44
  1. #11
    Ngày tham gia
    May 2012
    Bài viết
    53
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Đơn giản quá nhỉ? Quyền tao tao làm ư? ĐKM . VL !!!

  2. Không thích em_ga_lam không thích bài viết này
  3. #12
    Ngày tham gia
    Feb 2011
    Bài viết
    131
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi trung_cadan Xem bài viết
    Theo phỏng vấn nhanh qua điện thoại của chúng tôi với huấn luyện viên trưởng đội tuyển Bình Phước ông Võ Minh Nhất. Ông Nhất có trả lời là qua buổi trao đổi với nhân vật chính Nguyễn Minh Thắng. Ông Thắng nói đại ý ông Thắng có quyền nên cứ làm điều mình thích . Còn có giỏi thì cứ đưa lên báo đài thoải mái...

    Đây quả là một lời thách thức khá ngang ngược đối với báo giới và dư luận Việt Nam...
    Về việc này, tôi xin có ý kiến thế này:

    - Trước hết, rà soát lại những năm vừa qua xem có việc "lạm quyền" mà không căn cứ trên thành tích của các kỳ thủ qua giải đấu thủ mạnh và giải A1 không.

    - Thứ hai, tìm hiểu xem ông Thắng có vấn đề gì với Nguyễn Thành Bảo hay không. Các trường hợp khác có tên trong danh sách tôi không có ý kiến gì, riêng trường hợp Diệp Khai Nguyên thì tôi không hiểu lắm, cả Giải Đấu thủ mạnh 2013, 2014 và A1 2014 đều không thấy tên trong top 3 mà lại đưa vào, trong khi Nguyễn Thành Bảo và Đặng Cửu Tùng Lân không thấy tên.

    - Thứ ba, tôi thấy, nếu việc ra quyết định này của ông Thắng không có một lời giải thích hợp tình hợp lý, thì theo tôi, rõ ràng đây là một sự lạm quyền trắng trợn và sự ngang ngược không thể chấp nhận được của những người ra quyết định. Tôi nghĩ những người có tâm huyết với nền cờ Tướng Việt Nam cần phải ngăn chặn việc này, nếu quả như ông Thắng ngang ngược, ăn tiền để ra quyết định, thì chúng ta những người có tâm với nền cờ nước nhà không thể khoanh tay đứng nhìn. Cần thiết phải có người khác có tâm có tài thay thế ông Thắng ngay lập tức. Tôi nghĩ việc trước mắt nên làm là đưa việc này ra dư luận, sau là tác động đến Tổng cục Thể thao, và sau nữa là xem ai đang đứng đằng sau bao che cho ông Thắng mà ông ý coi trời bằng vung như vậy... Một người có tâm như anh Trung chắc có lẽ nên làm một cái gì đó đi ạ.
    Trân trọng./.
    Lần sửa cuối bởi haohoa, ngày 16-07-2014 lúc 01:06 AM.

  4. #13
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    42,498
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Đây là ý kiến của 1 huấn luyện viên qua facebook về vấn đề này , xin được đưa lên để mọi người có thêm thông tin tham khảo :

    Bạn Trung Cà Đẫn của tôi ơi ! Có một người nổi tiếng đã từng nói "trên đời này làm gì có công bằng, muốn công bằng bản thân bạn phải giành lấy nó". Như bạn thấy đấy bàn tay có ngón ngắn ngón dài, xã hội chúng ta vẫn còn người giàu người nghèo như vậy làm gì có công bằng tuyệt đối chỉ tương đối thôi bạn ạ. Đồng thời từ trước đến nay tất cả điều lệ giải Đấu Thủ Mạnh & giải Vô Địch Quốc Gia tại mục Khen thưởng đều có thòng câu chữ : Các kỳ thủ nam xếp hạng nhất, nhì, ba và nữ xếp hạng nhất, nhì sẽ được xem xét tuyển chọn vào đội dự tuyển quốc gia chứ đâu có ghi là sẽ tuyển chọn vào đội tuyển quốc gia tập huấn đâu ?, như vậy cho dù vđv nam có đạt 3 hạng đầu thì tiêu chí chọn ưu tiên quán quân (1), á quân (2) và vị trí quý quân (3) là vị trí chọn cuối cùng yếu nhất như vậy tại sao chọn vđv Diệp Khai Nguyên mà ko chọn Đặng Cửu Tùng Lân là có vấn đề zic zắc gì đây ? Tiêu cực ư theo tôi nghĩ cũng ko hẳn vì vđv Diệp Khai Nguyên hay là đơn vị TP.HCM có lo lót cho bộ môn Cờ Tổng Cục TDTT để ra quyết định có lợi này ?... 100% chắc chắn là ko có chuyện này ? Thành phần tập huấn đội tuyển quốc gia đều có sự đề xuất của HLV Hoàng Đình Hồng còn quyết định chọn nhân sự tập huấn là do bộ môn Cờ Tổng Cục chọn bạn ạ. Như vậy trước tiên đơn vị chủ quản Bình Phước hãy làm tất cả những gì có thể được cho vđv Tùng Lân của mình để nhận những giải đáp thoả đáng của bộ môn Cờ Tổng Cục, còn nếu bạn vận động đấu tranh không khéo sẽ làm rối tung và về lâu về dài sẽ gây bất lợi cho môn Cờ Tướng, trước tiên là phải đấu tranh đúng luật đúng pháp lý : bằng văn bản có dấu mộc của Bình Phước chứ bạn kêu anh em đòi công bằng cho vđv Tùng Lân thông qua anh em trong làng cờ trên mạng theo tôi nghĩ ko ăn thua gì bạn ạ, cho dù bạn và bản thân tôi cũng như nhiều người khác cũng thấy điều bất hợp lý này .... chỉ khi nào tất cả các đơn vị cờ tướng tỉnh thành trong cả nước kiến nghị thay chữ "sẽ xem xét" thành chữ "sẽ tuyển chọn" trong tất cả điều lệ giải Đấu Thủ Mạnh & giải Vô Địch Quốc Gia thì lúc đó sẽ ko có Đặng Cửu Tùng Lân thứ hai.! Luật Cờ Tướng Việt Nam có cả một RỪNG LUẬT nhưng đôi lúc cũng xử LUẬT .....!
    CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ

    Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :


    CHAT ZALO : 0935356789



    Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/



  5. #14
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    42,498
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Một bình luận rất hay , như vậy để đấu tranh đòi lại công bằng cho Đặng Cửu Tùng Lân thì nhất thiết đơn vị chủ quản Bình Phước phải có văn bản khiếu nại cái đã , có việc cho ngài Võ Minh Nhất làm rồi nhé .

    Ngày mai lên họp Trạng cờ Giáp Ngọ với VTC tôi sẽ đề xuất với kênh thể thao VTC 3 quan tâm đến vụ việc này , nếu cần mình làm 1 cái phóng sự chuyên đề cho nó khách quan !!!
    CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ

    Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :


    CHAT ZALO : 0935356789



    Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/



  6. #15
    Ngày tham gia
    Apr 2012
    Bài viết
    370
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Năm 2006,lần đầu tiên Giải vô địch cờ tướng đồng đội Châu Á được tổ chức ở tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.HLV trưởng ĐTQG Việt Nam khi đó thật đáng nể làm sao lại là một người KHÔNG BIẾT GÌ về CỜ TƯỚNG.Kết quả,ngay trên sân nhà Việt Nam thua tan tác thậm chí còn không được xếp trong nhóm 3 để lên bục nhận huy chương nữa.Do đó chuyện này cũng bình thường thôi hehe
    Lần sửa cuối bởi Nguoi_trong_giang_ho, ngày 16-07-2014 lúc 01:39 AM.

  7. #16
    Ngày tham gia
    Aug 2012
    Bài viết
    37
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi reporter Xem bài viết
    Nguyễn Thanh Tùng (Bình Dương) là HLV đội tuyển quốc gia... Thật lạ lùng!

    Đại sư Tùng xưa nay vốn nổi tiếng trong ngành cây kiểng .Ông chỉ giỏi tỉa tót cây cối,uốn hình con rồng con phụng bán cho dân chơi chim cá.Ông chơi cờ và hiểu biết về cờ cũng thường thường bậc trung .Nổi tiếng về trồng cây thôi chưa đủ làm ông hài lòng nay lại thích nổi tiếng về trồng người ( huấn luyện viên).Xem ra ông đã trèo lên cao quá cái cây kiểng của mình rồi

  8. #17
    Ngày tham gia
    Sep 2009
    Đang ở
    Cà Mau
    Bài viết
    743
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Diễn biến mới nhất: HLV Võ Minh Nhất đã liên hệ trực tiếp với ông Lâm Quang Thành - Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Thê dục thể thao là người ký quyết định - và ông Thành đang rà soát lại, sẽ cho câu trả lời trong thời gian sớm nhất.
    Hãy luôn lạc quan và hướng về phía trước.

  9. #18
    Ngày tham gia
    May 2010
    Bài viết
    1,089
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Làm gì có chuyện một người đanh đá như Võ Minh Nhất bỏ qua vụ này khi quyền lợi của lính anh ta bị ảnh hưởng, chắc sẽ sớm ra ngô ra khoai thôi
    Trần gian lỡ bước không ân hận
    Chỉ tiếc đường đời thiếu bóng ai


  10. #19
    Ngày tham gia
    Mar 2010
    Bài viết
    1,618
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi phanphuctruong Xem bài viết
    Diễn biến mới nhất: HLV Võ Minh Nhất đã liên hệ trực tiếp với ông Lâm Quang Thành - Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Thê dục thể thao là người ký quyết định - và ông Thành đang rà soát lại, sẽ cho câu trả lời trong thời gian sớm nhất.
    Tổng cục đang xem xét bổ sung Lân và Yến vào đội dự tuyển, ông Thắng khá bận rộn, chuyên viên Tổng cục chưa hiểu hết cờ tướng nên có sơ xuất về công tác tham mưu! Mong quyết định bổ sung làm hài lòng giới hâm mộ.

  11. #20
    Ngày tham gia
    Feb 2011
    Bài viết
    131
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi thailawer Xem bài viết
    Tổng cục đang xem xét bổ sung Lân và Yến vào đội dự tuyển, ông Thắng khá bận rộn, chuyên viên Tổng cục chưa hiểu hết cờ tướng nên có sơ xuất về công tác tham mưu! Mong quyết định bổ sung làm hài lòng giới hâm mộ.
    Còn trường hợp Nguyễn Thành Bảo thì thế nào nhỉ?

  12. Không thích trung_cadan không thích bài viết này
Quyết định triệu tập đội tuyển quốc gia 2014, tiêu cực có hay không ???
Trang 2 của 5 Đầu tiênĐầu tiên 1234 ... CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68