Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
10 nhãn hiệu xa xỉ không còn đắt giá
Close
Login to Your Account
Kết quả 1 đến 3 của 3
  1. #1
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    11,749
    Post Thanks / Like

    Mặc định 10 nhãn hiệu xa xỉ không còn đắt giá

    Dưới đây là 10 thương hiệu danh tiếng đã qua thời đỉnh cao. Thậm chí, một số nhãn không còn tồn tại trên thị trường.

    1. Liz Lange


    Trước đây, Liz Lang từng là 1 nhà văn tại Vogue, thiết kế dòng sản phẩm dành cho bà bầu khi cô và bạn của mình không tìm được đồ bầu ưa thích. Cô mở của hàng ở Madison Avenue và Beverly Hills. Tại thời điểm đó, những thiết kế dành cho bà bầu khá là đắt đỏ khoảng từ 200 đôla /áo sơ mi cotton đến 400 đôla /1 áo len cashmere. Lange là nhà thiết kế đồ bầu tiên phong. Năm 2002, cô thiết kế 1 dòng sản phẩm cho Target hiện vẫn là dòng sản phẩm duy nhất của Target. Năm 2009, Lange đã có bước đột phá với dòng sản phẩm cho HSN, nhưng đến nay những cửa hàng độc quyền của cô đã bị đóng cửa.

    2. Isaac Mizrahi


    Isaac Mizrahi là 1 nhà thiết kế nổi tiếng trong thập kỷ 90. Năm 1995, 1 dòng sản phẩm ít tốn kém , Isaac, gồm các mặt hàng có giá từ 275 đến 850 đôla có thể được xem là 1 bước tiến lớn của Mizrahi nhưng đã bị đóng cửa năm 1997. Năm 2002, ông đã tạo ra 1 dòng sản phẩm khá thành công cho Target gồm khăn, giày dép, quần áo, và đồ cho thú cưng. Năm 2008, Mizrahi đã đóng cửa dòng sản phẩm này và tung ra 1 bộ sưu tập cho Liz Claiborne năm 2009 nhưng thất bại. Tuy nhiên, Mizrahi đã thiết kế cho QVC 1 dòng sản phẩm khá thành công vào 2 năm sau đó. Ông cũng có 1 dòng sản phẩm giày dép và quần áo giá cả hợp lý tại Bloomingdales và Nordstom tuy nhiên thời đại thiết kế của ông lại đang dần lùi xa.

    3. Ed Hardy


    Don Ed Hardy là 1 nhà thiết kế , 1 họa sĩ vẽ hình săm. Trước đây, Christian Audiger là nhà thiết kế chính của Von Dutch. Năm 2004, ông đã nhượng quyền sản xuất dòng quần áo dựa trên nghệ thuật Hardy và mở những cửa hàng Ed Hardy ở khắp nơi từ Hollywood đến Quatar. Thị trường quần áo và rác từ những chiếc bao cao su đến bật lửa mang thương hiệu Ad Hardy này nhanh chóng bão hòa. Thậm chí, nhiều người nổi tiếng như Fergie hay Shawn Johnson còn là người hâm mộ của dòng sản phẩm này. Tuy nhiên, khi Audiger trở thành bạn của Jon& kate Plus Eight Star, Jon Gosselin, yếu tố thoải mái của dòng sản phẩm này rõ ràng bị ảnh hưởng. Cho đến năm 2010, những cửa hàng này đã đóng cửa. Tuy nhiên, rất nhiều sản phẩm đã được cấp phép vẫn được sử dụng.

    4. Neiman Marcus


    Mùa lễ năm 2013, Neiman Marcus đã hợp tác với 1 thương hiệu đối ngược với mình là Target. Đội ngũ những nhà thiết kế của họ được xem là có thể đảm bảo cho dòng sản phẩm này, sự hợp tác này đáng lẽ là thành công lại thất bại 1 cách thảm hại. Tory Burch, Robert Rodiguez, Alice + Olivia, Diane Von Furstenburg, Marc Jacobs, Marchesa, Rag + Bone, Jason Wu và Oscar de la Renta cùng với 1 số nhà thiết kế khác góp phần tạo nên bộ sưu tập này. Đắt đỏ, khó thực hiện, nặng về thiết kế khiến cho dòng sản phẩm này chỉ bán được trong gần 3 tuần sau khi ra mắt. Thậm chí nhãn hiệu Neinam cũng không đủ để thu hút khách hàng của Target mua dòng sản phẩm này.

    5. Isabel Toledo


    Có lẽ, Isabel Toledo nổi tiếng nhất nhờ thiết kế trang phục "Lemongrass" cho Đệ nhất phu nhân, Michelle Obama mặc trong lễ nhậm chức của chồng bà. Cũng vào thời điểm đó, những thiết kế đẹp của Toledo được bán tại các cửa hàng thời trang cao cấp như Barney’s New York. Ngay cả tạp chí tinh tế như New Yorker cũng nhận định bà Toledo và chồng là Ruben là cùng 1 đội. Năm 2010, bà đã ra mắt dòng thời trang giày tại Payless, gồm cả túi xách và bộ ly hợp. Năm 2013, bà trở thành nhà thiết kế đầu tiên từng hợp tác với 1 nhà bán lẻ có kích thước cộng. Theo đó, bộ sưu tập 25 mảnh cho Lane Bryant có giá từ 38 đến 179 đôla.

    6. Zac Posen


    Không giống như những nhà thiết kế khác, Zac Posen lại là 1 nhãn hiệu xa xỉ mà chẳng ai còn muốn có nữa. Trong khi dòng sản phẩm cao cấp mang thương hiệu Posen tiếp tục lớn mạnh thì mọi nỗ lực củaPosen nhằm thoát khỏi nhãn mác cao cấp đã thất bại. Z Spoke, 1 dòng sản phẩm có giá thấp hơn của hãng này chỉ kéo dài được 3 năm, từ năm 2010 đến năm 2013. Việc hợp tác với Target năm 2010 chỉ nhận được sự lãnh đạm. Posen cũng đã thử bắt đầu với dòng sản phẩm nước hoa và đã thất bại đến 3 lần. 1 nỗ lực gần đây của hãng này là David’s Bridal còn được gọi là Truly thực sự là dòng sản phẩm không cuốn hút có giá từ 850 đến 1350 ddoola. Có lẽ, lần thứ tư này có sức hút hơn bởi cho đến nay, dòng sản phẩm này đã nhận được những đánh giá tích cực.

    7. Pierre Cardin


    Piere Cardin là nhãn hiệu không còn xa lạ với mọi người. Được thành lập năm 1950 tại Paris, Pháp, đến năm 1954, Cardin thiết kế ra sản phẩm mang tính biểu tượng của mình, gây khá nhiều tranh cãi. Đến những năm 1960, ông bắt đầu việc mà hầu hết các nhà thiết kế ngày nay làm, đó là nhượng quyền. Nhãn hiệu mang tên Cardin có mặt trên hơn tám trăm sản phẩm từ quần áo, nước hoa, xô đá đến bộ tản nhiệt hay thuốc lá. Do đó, cho đến những năm 1980, trong khi dòng sản phẩm quần áo của ông vẫn được xem là cao cấp thì cái tên Cardin lại bị nhạt nhòa, thậm chí giờ đây còn bị gắn liền với rác.

    8. Rock & Republic


    Được thành lập năm 2002 và bắt đầu được mọi người biết đến khi hợp tác với Victoria Beckham để thiết kế ra dòng sản phẩm quần Jeans mang tên VB Rocks. Cũng vào thời điểm đó, quần jeans Rock & Republic có giá khởi điểm khoảng 300 đôla, được bán tại các cửa hàng cao cấp của Neiman Marcus, Bloomingdales và Nordstrom, thậm chí mở thêm cửa hàng ở những nơi như Robertson Boulevard ở Ló Angeles. Có lẽ do mở rộng quá nhanh mà đến năm 2011, công ty này đã đệ đơn xin phá sản. Dòng sản phẩm này đã được bán cho Kohl’s. hiện nay, dòng sản phẩm quần jeans này chỉ được bán với giá bằng 1/3 giá gốc.

    9. Izod - Izod


    là 1 nhãn hiệu bình dân của Phillips Van Heusen có bán lẻ mặt hàng là áo sơ mi nam với giá dưới 30 đôla. Lacoste luôn là nhãn hiệu cao cấp hơn với 1 chiếc polo tương tự có giá trung bình khoảng 100 đôla. Sự khác biệt ở đây là gì? Đó chính là biểu tượng hình cá sấu nhỏ trước ngực. Giữa những năm 1952-1993, những nhãn hiệu này hợp tác để làm nên những chiếc áo sơ mi mang thương hiệu Izod Lacoste, thường được gọi là "áo sơ mi Izod". Tuy nhiên, đến những năm 90, nhãn hiệu này dần mất đi sự nổi tiếng và được chuyển nhượng cho PVH vào năm 1995 trong khi Lacoste vẫn là 1 thương hiệu sang trọng.

    10. Juicy Couture


    Trong những năm đầu thế kỷ 21, quần áo tracksuits mang nhãn hiệu Juicy Couture được tất cả mọi người biết đến, từ mẹ Regina - Amy Poehler trong bộ phim Mean Girls đến những những phụ nữ đời thường. Những cửa hàng của Juicy Couture bắt đầu nổi lên từ những khu mua sắm độc quyền từ khu Rodeo Drive đến Madison Avenue, thậm chí là tại các cửa hàng cao cấp của Neiman Marcus và Saks Fifth Avenue. Nhưng hiện nay tất cả các cửa hàng của hãng này đều đóng đã đóng cửa. Hãng này đã ký 1 hợp đồng với Kohl’s. nhưng Juicy sẽ sớm trở lại và chỉ bán dòng sản phẩm nhãn đen cao cấp của mình.

    - Sưu tầm -
    Điềm tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu

  2. #2
    Ngày tham gia
    Jun 2012
    Bài viết
    1,779
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Mấy hàng này thuộc loại thường lắm ông Sáu không có nổi tiếng đâu vì hàng mà phân phối vào Target nó cũng như bán ở tiệm tạp hoá bên mình thôi à Liz Lange, Isaac Mizrahi ,Ed Hardy,Neiman Marcus,Izod .....toàn là hàng chợ không

    Duy nhất có Juicy Couture chuyên làm hàng nữ nhưng có 1 đợt hàng là túi messenger nam tuyệt đẹp từ loại da dây đeo cho tới zipper ,canvas may túi đều đặc biệt vì là loại dệt ở India xù xì dầy như vải lều lính dù thời WW2 .Giá bán khi ấy là 300 .chỉ có 2 mầu duy nhất là mầu lính và đen .Tôi sờ khoái tay nên mua luôn một cặp chưa xách ngày nào định kì này cho ông 1 cái ông D 1 cái .Có hình kèm theo nếu ông không chê thì xin hầu ông




  3. #3
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    11,749
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    @Thợ Điện: Túi đẹp huynh à , nhưng không được chê đồ của Ed Hardy & Rock...
    Điềm tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu

  4. Thích huyenmapu, Thợ Điện đã thích bài viết này
10 nhãn hiệu xa xỉ không còn đắt giá

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68