Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Một số hình thức chơi cờ tướng độc đáo
Close
Login to Your Account
Kết quả 1 đến 2 của 2
  1. #1
    Ngày tham gia
    Jul 2014
    Bài viết
    1
    Post Thanks / Like

    Mặc định Một số hình thức chơi cờ tướng độc đáo

    Mặc dù có rất nhiều trò chơi mới xuất hiện, khá độc đáo và hấp dẫn nhưng cho đến nay chưa có một trò chơi nào thay thế được vị trí của cờ tướng trong tiềm thức của mỗi người. Đơn giản bởi cờ tướng là mảnh đất màu mỡ quy tụ những giá trị tinh hoa văn hóa của nhân loại mà không trò chơi nào có được đó là trí tuệ và tâm hồn.
    Đến nay, cờ tướng phát triển thàn nhiều loại hình từ cờ tướng dân gian cho đến game cờ tướng, … và đều được đông đảo người chơi ở mọi lứa tuổi tham gia nhiệt tình. Trong đó, ở Việt Nam trò chơi cờ Tướng đã tạo nên một nét đẹp văn hóa khi con người sáng tạo ra nhiều kiểu chơi khác nhau.
    Theo lẽ thông thường, cờ Tướng được chơi hai người khi cùng nhau thi đấu trên một bàn cờ, nhưng bộ môn này cũng có những “biến hóa” thú vị trong cách chơi.
    1. Đấu cờ đồng loạt.
    Một đấu thủ có thể chơi cùng lúc trên nhiều bàn cờ với nhiều người khác nhau.

    2. Chơi cờ không nhìn bàn (Còn gọi là cờ mù hay cờ tưởng)
    Ngày nay cờ tưởng chia làm hai loại: Một loại dành cho những người khiếm thị và một loại là người sáng mắt đánh với nhau mà không nhìn bàn – Đây là kiểu chơi cờ Tướng dành cho các cao thủ trong làng cờ vì họ đã nhớ hết các quân đi.
    3. Chơi cờ chấp
    Cờ chấp tức là chơi có chấp quân. Đây cũng là một dạng chơi cá độ, thường là cá độ ăn tiền khi một bên sẽ chấp bên “yếu hơn” những quân nhất định.
    Trong cờ tướng còn có:
    4. Giải cờ thế
    Trong cờ Tướng, có một cách chơi là những người bày sẵn thế có trên các bàn cờ ở ven đường, trong công viên hay ở các dịp lễ hội, dịp Tết. Ai giải được (Phá được thế) thì được tiền, không giải được thì mất tiền.
    5. Đánh cờ bỏi:
    Trên một sân đất rộng có vẽ hình bàn cờ, các quân cờ được vẽ to trên những tấm bảng gỗ có chân cắm tại các vị trí đặt quân. Hai đấu thủ vào sân chơi cầm các quân cờ di chuyển nước đi. Cờ bỏi nhằm làm cho nhiều khán giả được xem thi đấu trực tiếp. Ngày xưa ngoài cờ bỏi còn có nhiều hình thức chơi có để có đông người xem khác như: Cờ giếng(Quân cờ được treo bên trên giếng làng, hai người chơi đi thuyền phía dưới cầm sào móc quân đi), cờ bướm(Cờ có vẽ hình quân trên những chiếc quạt giấy lớn)…
    6. Kỳ đài
    Là một địa điểm thi đấu nhưng chỉ có hai người đánh, một là người thủ đài, người kia là công đài. Ai thắng thì giữ ngôi đài chủ lần sau, đài chủ phải đánh với người thánh đấu(Tức người công đài mới người này phải nộp một khoản tiền nhỏ mới được công đài). Kiểu chơi này rất quyết liệt vì sự phân định thắng thua rõ ràng, người thắng được phần thưởng thường là bằng tiền với giá trị tương đối lớn.
    7. Cờ người
    Cờ người là cách chơi độc đáo và mang tính nghệ thuật nhất trong các hình thức chơi cờ tướng nhưng hình thức này chỉ diễn ra vào các dịp lễ hội, Tết nhất… Các quân cờ đều do người thật đóng, chơi ngoài sân rộng hay sân đình làng… có phường bát âm tấu nhạc, có trống, có chiêng mỗi nước đi có phất cờ, có trống bỏi thúc dục. Ở miền Bắc đội cờ giống như một triều đình đủ mặt văn võ bá quan, ở miền Nam được mô tả như hai đội dũng sĩ dùng võ thuật để biểu diễn cờ.

    Với một số hình thức chơi độc đáo trên, cờ tướng luôn tạo ra những nét mới mẻ, độc đáo và hứng thú mỗi khi chơi cờ.

  2. #2
    Ngày tham gia
    Oct 2009
    Bài viết
    808
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Còn thiếu cờ đôi nữa

  3. Thích chienxahanoi, Ltd_Lnh, truongbatoanhatinh, trung_cadan đã thích bài viết này
Một số hình thức chơi cờ tướng độc đáo

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68