Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Giải cờ nhanh khai trương quán cờ Kỳ đài Hà Đông (bên hồ Văn Quán,ngày 20/12/2014) - Trang 3
Close
Login to Your Account
Trang 3 của 4 Đầu tiênĐầu tiên 1234 CuốiCuối
Kết quả 21 đến 30 của 35
  1. #21
    Ngày tham gia
    Apr 2012
    Bài viết
    370
    Post Thanks / Like

    Mặc định















    Hai vòng tiếp theo diễn ra rất hấp dẫn.Cao thủ giang hồ là Trần Quang Chiến (Chiến đen),đương kim Á quân giải Chùa Vua năm 2014 đã thể hiện một phong độ thăng hoa khi giành chiến thắng liên tục,nhất là ở vòng 3 anh thắng ứng cử viên số 1 là danh tướng Phùng Quang Điệp của CLB Năm Cửa Ô qua đó vươn lên đầu giải với 3 trận toàn thắng.Phía sau Trần Quang Chiến là 4 kỳ thủ cùng có thành tích 2,5 điểm gồm Vũ Khánh Hoàng,Phí Mạnh Cường,Lê Quốc Thắng và Trần Thái Bình.















    Tuy nhiên ở vòng 4 sau đó,Trần Quang Chiến đã bị Vũ Khánh Hoàng đánh bại nên bị nhóm sau bắt kịp.Nhóm sau nổi lên có Phí Mạnh Cường khi đi hậu thắng Lê Quốc Thắng và đặc biệt là Trần Thái Bình khi anh đánh bại Trịnh Đăng Khoa.Nhóm thứ 3 cũng đang có nhiều nỗ lực bứt lên gồm Lê Linh Ngọc,Phùng Quang Điệp và Phạm Anh Tuấn.

    Vòng 5 cục diện vẫn rất phức tạp khi tuyến đầu đều có những ván thắng đầy kịch tính.Vũ Khánh Hoàng thắng Trần Thái Bình,Trần Quang Chiến hạ Phí Mạnh Cường còn Phùng Quang Điệp cũng giành trọn 1 điểm trước Phạm Anh Tuấn.Đương kim vô địch giải CLB Xuân Hưng - Đông Anh lần thứ 1 là Nguyễn Thành Thái sau mấy ván hòa đáng tiếc,vòng này đi tiên thắng Lê Quốc Thắng và cũng bắt đầu gia nhập nhóm có khả năng giành giải."Tiểu Ma đầu" Lê Linh Ngọc cũng kịp thời thắng Nguyễn Huy Tùng đẻ hy vọng tiến xa hơn khi giải còn 2 vòng nữa là kết thúc.
    Lần sửa cuối bởi Nguoi_trong_giang_ho, ngày 20-12-2014 lúc 10:14 PM.

  2. #22
    Ngày tham gia
    Apr 2012
    Bài viết
    370
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Vòng 6 vòng đấu áp chót tại giải,cuộc canh tranh ngôi vô địch giờ đang diễn ra hết sức căng thẳng và hấp dẫn.Tận dụng việc bàn 1,Lê Linh Ngọc và Vũ Khánh Hoàng chiến đấu khốc liệt nhưng rốt cuộc đã có 1 kết quả hòa,Trần Quang Chiến đã trở lại ngôi đầu sau đánh bại Nguyễn Thành Thái trong một hình cờ đối công rất phức tạp.Danh tướng Phùng Quang Điệp cũng ghi tên mình vào nhóm cạnh tranh khi thắng rất vất vả trước Phí Mạnh Cường khi 2 bên còn rất ít thời gian thi đấu.Các bàn tiếp theo,Đinh Thanh Hải thắng Lê Quang Bình,Trần Thái Bình thắng Nguyễn Tường Long,Lê Quốc Thắng thắng Nguyễn Huy Tùng và Phạm Anh Tuấn thắng Giang Hoài Phương,Nguyễn Minh Hưng thắng Nguyễn Anh Đức nên các kỳ thủ này sẽ còn phải chiến đấu tiếp ở ván 7 cho cơ hội giành giải khuyến khích của BTC.



























    Ván 7 cũng là ván cuối cùng của giải đấu.Lúc này đã hơn 17h30 trời đã bắt đầu tối dần,các kỳ thủ bước vào ván đấu với sự quyết tâm cao độ.Đây cũng là vòng đấu diễn ra lâu nhất và căng thẳng nhất với tiêu điểm là 2 trận đấu tranh chức vô địch giữa Vũ Khánh Hoàng vs Phùng Quang Điệp và Trần Thái Bình vs Trần Quang Chiến.Ngoài ra các trận đấu khác cũng rất hấp dẫn vì còn cạnh trang các thứ hạng trong Top 6 (Top sẽ nhận giải từ BTC).Kết quả cuối cùng là Trần Quang Chiến dù đi hậu cũng đã có ván thắng khá thuyết phục trước hiện tượng Trần Thái Bình trong khi hai cao thủ bàn 1 là Vũ Khánh Hoàng và Phùng Quang Điệp đại chiến liên miên tới tận những giây bù giờ và chiến thắng đã thuộc về sát thủ của TLKĐ quán là "Củ hành có độc" Vũ Khánh Hoàng khi 2 bên rượt đuổi bằng 1 màn khinh công xuất chúng."Tiểu ma đầu" Lê Linh Ngọc chớp thời cơ đánh bại "Hoa chèn sau đá" Đinh Thanh Hải để về đích ở vị trí thứ 3.Tài năng trẻ Phí Mạnh Cường bất ngờ để thua cao thủ đất Hà Đông là Phạm Anh Tuấn nên ngậm ngùi rời khởi Top 6.

    Do HSP đầu tiên tính đến là hệ số Buchholz nên tất cả sẽ phải chờ vòng 7 kết thúc mới có thể biết vị trí chính xác của mình trên BXH.Và may mắn đã mỉm cười với Trần Quang Chiến khi anh hơn HSP trước Vũ Khánh Hoàng (hai người cùng được 6 điểm) và giành ngôi vô địch.Vũ Khánh Hoàng xếp hạng Á quân.Hạng quý quân thuộc về Lê Linh Ngọc của CLB Kỳ Hữu.Các giải khuyến khích dành cho các kỳ thủ đạt hạng 4,5,6 lần lượt thuộc về Phùng Quang Điệp,Phạm Anh Tuấn và Trần Thái Bình
    Lần sửa cuối bởi Nguoi_trong_giang_ho, ngày 20-12-2014 lúc 10:14 PM.

  3. #23
    Ngày tham gia
    Apr 2012
    Bài viết
    370
    Post Thanks / Like

    Mặc định















    Kết quả chung cuộc Giải cờ nhanh khai trương quán cờ Kỳ đài Hà Đông năm 2014 như sau:



    1.Giải Nhất: Trần Quang Chiến
    2.Giải Nhì: Vũ Khánh Hoàng
    3.Giải Ba: Lê Linh Ngọc



    4.Giải khuyến khích:

    -Hạng 4: Phùng Quang Điệp
    -Hạng 5: Phạm Anh Tuấn
    -Hạng 6: Trần Thái Bình

  4. #24
    Ngày tham gia
    Jun 2011
    Bài viết
    386
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Chúc cho quán ngày 1 đông khách, đắt hàng nhé...

  5. Thích thangnoi, TuongLong, truongbatoanhatinh, dinhhoang_208 đã thích bài viết này
  6. #25
    Ngày tham gia
    Dec 2014
    Bài viết
    14
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Lại có cafe của anh Hoàng rồi :v

  7. Thích forevertb, thangnoi, TuongLong đã thích bài viết này
  8. #26
    Ngày tham gia
    Apr 2012
    Bài viết
    370
    Post Thanks / Like

    Mặc định







    Vào lúc 14h00,chiều nay,ngày 22/12/2014 tại quán cờ Kỳ đài Hà Đông bên ven hồ Văn Quán,đã diễn ra trận đấu tranh chức đài chủ đầu tiên của kỳ đài giữa 2 cao thủ hàng đầu của làng cờ Hà Nội hiện nay là Trần Quang Chiến và Phùng Quang Điệp.Đây thực sự là 1 cuộc so tài quyết liệt đầy hấp dẫn,tái hiện lại trận CK giải Chùa Vua xuân Giáp Ngọ đầu năm nay giữa 2 người.Lần đó,"Uyên Chuyển đại sư" Phùng Quang Điệp đã phải rất vất vả mới có thể chiến thắng trong ván cờ chớp (hòa cờ,theo luật bên hậu được xử thắng) trước cao thủ giang hồ "Hà Nội kiếm" Trần Quang Chiến sau khi đã hòa ở ván cờ chậm.

    Cách đây 2 hôm tại Giải cờ nhanh khai trương kỳ đài Hà Đông (ngày 20/12),Trần Quang Chiến đã đấu với Phùng Quang Điệp và trả được món nợ đã vay ở Chùa Vua,sau đó thuận đà lên ngôi giành chức vô địch một cách rất xứng đáng.Phùng Quang Điệp về đích ở vị trí thứ 4 chung cuộc.Lần này hai người lại có cơ hội gặp nhau sau khi BTC của kỳ đài Hà Đông quyết định mời 2 kỳ thủ trên sẽ là 2 người đầu tiên thi đấu để tranh chức đài chủ để chuẩn bị cho cuộc công đài đợt 1 diễn ra vào buổi chiều ngày thứ Tư (24/12) tới đây.

    Theo quy định của BTC,hai cao thủ sẽ tiến hành đấu 1 ván cờ chậm duy nhất,thời gian 40 phút,tích lũy 10 giây.Nếu có kết quả hòa sẽ đấu thêm cờ nhanh và cờ chớp để xác định thắng thua.Bốc thăm,kỳ thủ Trần Quang Chiến được đi tiên.Và hãy xem anh tổ chức tấn công danh tướng Phùng Quang Điệp theo cách nào đây ?






    Trận tranh chức đài chủ đầu tiên của Kỳ đài Hà Đông

    Thời gian: 14h00,ngày 22/12/2014 - Địa điểm: Quán cờ Kỳ đài Hà Đông -khu du thuyền hồ Văn Quán - Quận Hà Đông - TP Hà Nội

    "Hà Nội kiếm" Trần Quang Chiến 1 - 0 "Uyển chuyển đại sư" Phùng Quang Điệp



    Cao thủ giang hồ Trần Quang Chiến khai cục với thế trận Ngũ Bát Pháo tấn công Bình Phong Mã tam binh Phi Tả Tượng của "Uyển chuyển đại sư" Phùng Quang Điệp.Hai bên thi triển công lực kìm giữ nhau rất hay ở trung cuộc.Bên hậu sau khai cục có phần ổn định hơn nhất là sau khi diệt được Tốt 7 vượt sông của bên Đỏ.Tuy nhiên sau đó,danh tướng họ Phùng lại có phần bất cẩn khi chọn lối chơi đối công bằng cách bay Pháo phá Tượng coi nhẹ thế công trung lộ có Pháo đầu của Trần Quang Chiến.Hậu quả là chưa kịp triển khai tấn công cánh phải,anh đã phải hứng chịu cả một series đòn rất hiệu quả của đối thủ.Trần Quang Chiến vận 2 Xe linh hoạt chiếm giữ các tử huyệt của bên Xanh.Sau cùng lại xuất Tướng trợ công gây ra nhiều khó khăn cho Phùng Quang Điệp.Cuối cùng khi thời gian gấp rút,trong hình thế căng thẳng bên Xanh không tính hết các biến hóa,xử lý hình cờ không được tốt nên bị bên Đỏ nắm được thời cơ,khai thác rất nhanh,vận quân phá Tượng làm cho bên Xanh rơi vào thế tử.Đoạn cuối cùng Trần Quang Chiến với Song Xe Đơn Pháo nhịp nhàng bức sát ép bên Xanh phải quy hàng sau 49 hiệp tranh tài qua đó đã oanh liệt chiến thắng và trở thành đài chủ đầu tiên của kỳ đài Hà Đông.







    Trận công đài đợt 1 của kỳ đài Hà Đông sẽ chính thức được diễn ra vào hồi 14h00,ngày thứ Tư,24/12/2014 với trận so đọ giữa cao thủ Hà Đông là Phạm Anh Tuấn,người đã xếp hạng 5 tại giải cờ nhanh vừa qua đấu với đương kim đài chủ là "Hà Nội kiếm" Trần Quang Chiến.Luật chơi tại kỳ đài Hà Đông bắt đầu từ đợt thứ 1 này như sau: Hai kỳ thủ (công đài và đài chủ) đều phải đóng lệ phí cho BTC là 50K/1 người.Người công đài được phép đi tiên trong ván cờ chậm có thời gian là 50 phút,tích lũy 20 giây.Nếu hòa thì đổi màu quân đánh 1 ván cờ nhanh thời gian 10 phút,tích lũy 5 giây.Nếu lại hòa tiếp thì bốc thăm tiên hậu đấu thêm 1 ván cờ chớp sinh tử nữa.Bên tiên có 6 phút,bên hậu 5 phút.Hòa cờ bên tiên bị xử thua.Người chiến thắng trong trận công đài sẽ trở thành đài chủ tiếp theo của kỳ đài Hà Đông và nhận phần thưởng trị giá 250K từ BTC.

    Kính mời các bạn yêu cờ khắp nơi tới xem và cổ vũ cho các kỳ thủ !!!.Mọi chi tiết xin liên hệ với anh Quang,mobile: 0938989246 hoặc anh Quân,mobile: 0989320140

  9. #27
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    232
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Thật tuyệt ! Chúc kỳ đài ngày 1 phát triển, tổ chức được nhiều giải, nhiều trận công đài hay.

  10. Thích truongbatoanhatinh, dinhhoang_208 đã thích bài viết này
  11. #28
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    232
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    @ Lân : Mình thấy trong điều lệ ghi đối tượng tham gia giải cờ nhanh lần này là những người yêu cờ đang sinh hoạt tại Hà Nội. Vậy trong tương lai có thể mở rộng đối tượng tham gia là người tỉnh lẻ không ? Vì thi đấu cờ nhanh trong ngày nên mình có thể tham gia được.

  12. Thích truongbatoanhatinh, Nguoi_trong_giang_ho, dinhhoang_208 đã thích bài viết này
  13. #29
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Bài viết
    1,776
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Mạn Thanh Xuân - Hà Đông trong lịch sử cũng đã có rất nhiều sới cờ đông với nhiều cao thủ giang hồ. Còn nhớ cách đây khoảng hơn 10 năm sới cờ đông và quy tụ nhiều cao thủ nhất ở Hà Đông là sới cờ trước cổng Sở Y Tế. Hồi đó nhiều tên tuổi đã xuất hiện như Phương Thanh Xuân, Hải Mỗ lao,... Danh thủ Lại Việt Trường cũng đã nhiều lần phi từ Thanh Xuân xuống để giao lưu cùng anh em Hà Đông.
    Thời gian trôi đi, vật đổi sao dời. Sới cờ xưa không còn nữa nhưng nhiều anh em Hà Đông vẫn rất khao khát khắc khoải mở ra một sới cờ cho khu vực rất giàu truyền thống này. Còn nhớ chính những người anh em Lê Minh, Lân inter,... cách đây vài năm cũng đã cố gắng gây dựng lại phong trào bằng một sới cờ giang hồ, để mở đầu cho việc trở lại của CLB Cờ tướng Hà Tây với thành tích liên tiếp vài mùa giải gần đây lọt vào vòng knock-out Thăng Long Kỳ Đạo.
    Yêu cờ là vậy nhưng thực tế để thắp lửa được cho phòng trào và duy trì việc mưu sinh hàng ngày là vô cùng khó khăn. Lòng nhiệt huyết các anh em có thừa nhưng khó khăn cuộc đời cũng vô cùng lớn.
    Là một người con Hà Tây và có nhiều kỷ niệm với mảnh đất Hà Đông. Hôm nay lại được nhìn thấy những hình ảnh rất đẹp của Kỳ Đài Hà Đông sống lại, cá nhân kynhan rất vui và hy vọng các anh sẽ tiếp tục thành công trong việc thắp tiếp ngọn lửa yêu cờ trên mảnh đất giàu truyền thống này.
    Chúc anh em mạnh khỏe và Kỳ Đài đông vui. Hy vọng sẽ là một địa chỉ nữa cho người yêu cờ.

  14. #30
    Ngày tham gia
    Apr 2012
    Bài viết
    370
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi forevertb Xem bài viết
    @ Lân : Mình thấy trong điều lệ ghi đối tượng tham gia giải cờ nhanh lần này là những người yêu cờ đang sinh hoạt tại Hà Nội. Vậy trong tương lai có thể mở rộng đối tượng tham gia là người tỉnh lẻ không ? Vì thi đấu cờ nhanh trong ngày nên mình có thể tham gia được.
    Vô tư mà bạn.Bởi vì giải nhỏ mà nói mời khắp mọi nơi thì nghe không ổn.Bạn nào đến chơi đều được hết.Chiều thứ 4 này (24/12) sẽ là kỳ đài.Quán cờ cố gắng khoảng 2 tuần tổ chức 1 giải nhỏ cho anh em yêu tham gia cho chơi vui
    Lần sửa cuối bởi Nguoi_trong_giang_ho, ngày 23-12-2014 lúc 02:48 PM.

  15. Thích huytuong, Kiem_Nhat, truongbatoanhatinh, cotuongsonghong.vn đã thích bài viết này
Giải cờ nhanh khai trương quán cờ Kỳ đài Hà Đông (bên hồ Văn Quán,ngày 20/12/2014)
Trang 3 của 4 Đầu tiênĐầu tiên 1234 CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68