Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Tình hình ĐTQG - Trang 5
Close
Login to Your Account
Trang 5 của 5 Đầu tiênĐầu tiên ... 345
Kết quả 41 đến 47 của 47

Chủ đề: Tình hình ĐTQG

  1. #41
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    7,404
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Thật tiếc cho em Hà, đã dẫn đầu bảng tổng sắp đến vòng cuối, lại được đi Tiên, vậy mà...
    DĨ KỲ HỘI HỮU!!!

    Facebook: https://www.facebook.com/doan.h.binh

  2. #42
    Ngày tham gia
    Jun 2012
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    6,491
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Tiếc cho em Hà bị rụng ở trước cửa thiên đường.
    "Không có phụ nữ xấu, chỉ có người không biết rằng mình rất xấu mà thôi!"

  3. #43
    Ngày tham gia
    Mar 2010
    Bài viết
    2
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi FGYan Xem bài viết
    Chúc mừng Nguyễn Thành Bảo đã xuất sắc hạ gục Lâm tay dài ván 10 bằng sát cục tuyệt đẹp. Ngoài ra Võ Minh Nhất cũng đã xuất sắc không kém khi hậu thủ kích bại Trịnh A Sáng. Kết quả cuối cùng qua 8 vòng đấu: 1. Võ Minh NhấtNhất 5 đ
    2. Nguyễn Thành Bảo 4,5 đ
    3. Trềnh A Sáng 3,5đ
    4. Nguyễn Hoàng Lâm 3,5đ
    5. Bùi Dương Trân 3,5đ
    Như vậy Minh Nhất, Thành Bảo đi dự giải VĐTG, A Sáng dự giải châu Á cùng 1 kỳ thủ nữa do liên đoàn cờ chỉ định.
    CXO ơi bảng xếp hạng này đúng không, sao mình tính hệ số thì thấy anh Trân hạng 3 mà, do anh thắng cả Bảo và Nhất.

  4. #44
    Ngày tham gia
    Dec 2009
    Đang ở
    HCM
    Bài viết
    1,368
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Kết quả chung cuộc giải tuyển chọn như sau:
    + Bảng nam:

    1 Võ Minh Nhất: 5 điểm (hệ số 11)
    2 Nguyễn Thành Bảo: 4.5 điểm (6)

    3 Bùi Dương Trân: 3.5 điểm (7)
    4 Nguyễn Hoàng Lâm: 3.5 điểm (5.25)

    5 Trềnh A Sáng: 3.5 điểm (5.25)

    + Bảng nữ:
    1 Ngô Lan Hương: 7 điểm (13.25)
    2 Nguyễn Hoàng Yến: 6.5 điểm (16.75)
    3 Phạm Thu Hà: 6.5 điểm (15.5)
    4 Trần Tuệ Doanh: 3.5 điểm
    5 Đàm Thị Thùy Dung: 3.5 điểm
    6 Hoàng Thị Hải Bình: 3 điểm

    Lưu ý:
    - Màu đỏ: đi dự giải thế giới từ 20/11- 26/11/2011 tại Indonesia
    - Màu xanh: đi dự giải châu Á từ 31/10 - 06/11 tại Macau
    - Ngô Lan Hương nhường suất đấu giải thế giới cho Nguyễn Hoàng Yến (theo nguyện vọng của Ngô Lan Hương)

  5. #45
    Ngày tham gia
    Apr 2010
    Bài viết
    452
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Nis Xem bài viết
    CXO ơi bảng xếp hạng này đúng không, sao mình tính hệ số thì thấy anh Trân hạng 3 mà, do anh thắng cả Bảo và Nhất.
    Bùi Dương Trân hạng 3 và được đánh giải vô địch Châu Á tại Ma Cao.
    Tiếc cho Phạm Thu Hà, bàn cờ hòa 99% rồi mà để thua.

  6. #46
    Ngày tham gia
    Mar 2010
    Bài viết
    169
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    hix..kì này ba Sáng không được đi đánh giải rồi..hix

  7. #47
    Ngày tham gia
    Aug 2010
    Bài viết
    24
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Ai co bien ban vong` nay` ko post cho moi nguoi` xem di.(Xin loi~ may' em bi loi~ phong)

Tình hình ĐTQG
Trang 5 của 5 Đầu tiênĐầu tiên ... 345

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68