Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
giải CHESS LEAGUE NGƯỜI YÊU CỜ LIÊN CHIỂU 2015
Close
Login to Your Account
Trang 1 của 3 123 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 30
  1. #1
    Ngày tham gia
    Aug 2012
    Bài viết
    5,669
    Post Thanks / Like

    Mặc định giải CHESS LEAGUE NGƯỜI YÊU CỜ LIÊN CHIỂU 2015

    Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
    Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

    GIẢI CHESS LEAGUE
    NGƯỜI YÊU CỜ QUẬN LIÊN CHIỂU

    (Giải được tổ chức tại CLB Người Yêu Cờ quận Liên Chiểu số 461 Âu Cơ, Liên Chiểu, Đà Nẵng)

    I. MỤC ĐÍCH:
    -Tạo một sân chơi thường xuyên cho các kỳ thủ giao lưu cọ xát.
    -Phát triển phong trào thể thao trí tuệ trên địa bàn.
    -Rèn luyện nâng cao khả năng của kỳ thủ nhằm chọn những kỳ thủ tham gia giải đấu các cấp..
    -Tạo 1 giải đấu có tính cạnh tranh và chuyên môn cao.
    II. THÀNH PHẦN THAM GIA:
    - Tất cả các Kỳ thủ có đủ điều kiện đều có thể tham gia thi đấu.
    III. HÌNH THỨC THI ĐẤU:
    - 20 kỳ thủ thi đấu vòng tròn 2 lượt đi và về (giống như các giải bóng đá vô địch quốc gia Châu Âu)
    -Nếu số lượng kỳ thủ tham gia đông, BTC sẽ tổ chức sơ loại và tuyển chọn để thành lập 2 giải A và B.
    - Mỗi tuần sẽ thi đấu 1 đến 2 ván.
    - Hai bên có 90 phút để hoàn thành ván cờ, trong đó có 60 phút tự do và mỗi bên 15 phút đồng hồ.
    - Mỗi ván thắng sẽ được 3 điểm, hòa 1 điểm, thua 0 điểm
    IV. THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM THI ĐẤU:
    8h tối Thứ 3, Thứ 4 và 8h sáng Thứ 7, Chủ Nhật hàng tuần, bắt đầu từ ngày 13-1-2015
    (Kỳ thủ vì lý do chính đáng không thể tham gia phải thỏa thuận với đối thủ của mình về việc thay đổi thời gian thi đấu và phải thông báo với BTC trước ít nhất 1 ngày và phải đăng ký lại thời gian thi đấu trong tuần sau).
    ĐỊA ĐIỂM: CLB Người Yêu Cờ Quận Liên Chiểu: Số 461 ÂU CƠ, LIÊN CHIỂU, ĐÀ NẴNG.

    V. LUẬT THI ĐẤU:
    -Áp dụng luật thi đấu của Ủy ban TDTT ban hành ngày 23 tháng 9 năm 2004.(có văn bản kèm theo).
    VI. XẾP HẠNG:
    -Lần lượt theo điểm, hệ số lũy tiến, số ván thắng, số ván đi Hậu, số ván thắng bằng đi Hậu, ván đấu đối kháng và màu quân (nếu gặp nhau), bốc thăm.
    - 5 kỳ thủ xếp hạng từ 16-20 sẽ bị rớt hạng và nhường quyền thi đấu giải League sang năm cho các kỳ thủ đăng ký mới.
    VII. KHEN THƯỞNG & KỶ LUẬT
    - Kỳ thủ xếp hạng 1 được nhận cờ và 3.000.000 vnđ tiền thưởng
    - Kỳ thủ xếp hạng 2 được nhận cờ và 2.000.000 vnđ tiền thưởng
    - Kỳ thủ xếp hạng 3 được nhận cờ và 1.000.000 vnđ tiền thưởng
    - Kỳ thủ xếp hạng lần lượt từ 4 đến 10 sẽ lần lượt nhận tiền thưởng từ 800.000 vnđ đến 200.000 vnđ tiền thưởng.
    (số tiền thưởng sẽ tăng thêm tùy theo sự ủng hộ của các Mạnh Thường Quân)
    -Các kỳ thủ nào đang tham gia mà bỏ cuộc giữa chừng sẽ bị cấm thi đấu giải League tiếp theo và không được tham gia các giải phong trào của clb trong 1 năm.
    -Các kỳ thủ 3 tuần liên tiếp không tham gia giải bị coi như bỏ cuộc.
    VIII. CÁC QUI ĐỊNH KHÁC:
    1. Đóng lệ phí thi đấu: 100.000đ/kỳ thủ cho Ban tổ chức giải.
    Trước các vòng đấu mỗi kỳ thủ đóng thêm phí bổ sung 10.000vnđ để làm tăng giá trị giải thưởng.
    2. Đăng ký tham gia giải hạn cuối 12/01/2015 tại CLB hoặc qua sđt 0905.631.483 (a Quốc). 01299.223.591 (a Hiếu)
    3. Phán quyết của tổng trọng tài về các vấn đề chuyên môn và kỹ thuật là phán quyết cuối cùng. Phán quyết của ban tổ chức về các vấn đề khác là phán quyết cuối cùng

  2. Thích huytuong, Tiểu Phạm, truongvoky, trung_cadan, Ltd_Lnh đã thích bài viết này
  3. #2
    Ngày tham gia
    Aug 2012
    Bài viết
    5,669
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Cập nhật kết quả vòng 1 (trong ngoặc là kết quả lượt đi) CHESS LEAGUE 2015:
    Ngô Ngọc Pháp 4-1 Phan Thành Đạt (3-0)
    Nguyễn Văn Sỹ 3-3 Phan Minh Hiếu (0-3)
    Phạm Quang Minh 4-1 Trần Đình Thanh (1-1)
    Nguyễn Thêm 4-1 Cao Minh Tiến (1-1)
    Văn Bá Ngân 3-3 Nguyễn Thanh Linh (0-3)
    Nguyễn Phú Quốc 6-0 Lê Thanh Thôi (3-0)
    Trần Văn Thanh 3–3 Vinh cận (0-3)
    Lê Đình Dương 0–6 Nguyễn Văn Nhất (0-3)
    Phạm Thanh Thành 3-3 Huỳnh Viết Bình (0-3)

    Vòng 1 đã diễn ra hết sức sôi nổi, đúng với chất lượng của vòng đấu khai mạc..
    Đã có bất ngờ rất lớn xảy ra khi kỳ thủ trẻ Nguyễn Phú Quốc đã có ngày thi đấu xuất thần và giành thắng lợi cả 2 vòng đấu trước cựu vô địch quận Liên Chiểu, HCĐ ĐH TDTT TP Đà Nẵng 2015 Lê Thanh Thôi. Và tạm vươn lên vị trí dẫn đầu..
    Ngoài bất ngờ trên, nhìn chung mọi kết quả đều nằm trong dự báo của khán giả.. Khi Tây Độc Phan Minh Hiếu và Nguyễn Văn Sỹ cầm chân nhau 2 lượt đi về 3-3; Ngô Ngọc Pháp đã có ngày thi đấu khá tốt, tuy nhiên a lại để xảy 1 ván cờ về hòa mặc dù a đang có ưu thế lớn. Quang Minh Hữu Sứ đã có kết quả tốt trước Trần Đình Thanh đến từ Hải Vân Môn; Chú Nguyễn Thanh Linh cũng chứng tỏ được “gừng càng già càng cay” khi đã giành được kết quả tốt trước kỳ thủ trẻ Văn Bá Ngân sau lượt đi. Khách mời Nguyễn Thêm đến từ Hòa Vang có lợi thế tỉ số 4-1 trước nhà Vô Địch giải cao su Đà Nẵng sau 2 lượt..



    Nhận định trước vòng 2 Chess League 2015 CLB NGƯỜI YÊU CỜ.
    Với việc không có thêm kỳ thủ nào giành được số điểm tối đa sau 2 lượt đi và về ở vòng 1 đã nói lên sức cờ của các kỳ thủ tham gia giải đấu này rất đồng đều. Từ Vô địch thành phố đến những kỳ thủ SV đã có sự rút ngắn khoảng cách trình độ rất nhanh.
    Phần nào đã làm cho Bảng xếp hạng trở nên rất hấp dẫn và khiến cho vòng đấu thứ 2 hứa hẹn nhiều bất ngờ và kịch tính.
    Huỳnh Viết Bình sau màn khởi động khá tốt sẽ có 2 trận quyết chiến với nhà vô địch giải cao su ĐN Cao Minh Tiến. Sau màn khởi động không tốt lắm của mình, Cao Minh Tiến lúc này đang rất khát điểm, a cần thể hiện bản lĩnh của mình.. Đây là 1 trong những cặp đấu hấp dẫn nhất vòng giữa 2 kỳ thủ ở 2 trường phái công thủ trái ngược nhau..
    Nguyễn Văn Nhất sau chuyến hạ sơn sẽ đấu bù vòng 1 với Dương Tả Sứ, và vòng 2 a sẽ tiếp khách mời Nguyễn Thêm.. Với bảo vật trấn sơn là Tả Mã Bàn Hà, liệu Nguyễn Thêm có chịu đựng nổi lối đánh vũ bão và ra đòn liên tục của Cựu HCĐ U18 Đà Nẵng hay ko. Giữa trẻ và già, giữa bình ổn và xô xát, giữa tấn công và phòng thủ.. Quá hấp dẫn..
    Vinh cận sẽ tiếp Dương tả sứ ở vòng 2 sau ngày đấu bù. Lại 1 cặp đấu trái ngược giữa 1 người nội ngoại công đều chuẩn nhờ lăn lộn chinh chiến giang hồ và 1 người nhờ nghiên cứu bí kiếp tầm sư học đạo..
    Nguyễn Văn Sỹ đã chứng tỏ a là vua cờ độ ở địa bàn khu vực, và bản lĩnh của mình khi cầm hòa Tây ĐỘc Phan Minh Hiếu sau vòng 1. Vòng 2 a sẽ gặp 1 trong Ngũ Lão Liên Chiểu Nguyễn Thanh Linh. Người có khai cuộc chuẩn, tàn cuộc cực kỳ thâm sâu.. Cả 2 đều có được 3 điểm sau vòng 1 và đang dần dần chậm mà chắc leo từng bước trên BXH.
    Phan Minh Hiếu vòng này sẽ gặp kỳ thủ trẻ Phan Thanh Đạt, người đã có ván cờ Hậu thủ hòa cựu HCB TP Đà Nẵng Ngô Ngọc Pháp ở vòng trước. Hy vọng kinh nghiệm và sức trẻ sẽ tạo ra 1 trận chiến hấp dẫn.
    Trận chiến hấp dẫn nhất lượt đấu này rất có thể sẽ là cuộc quyết đấu giữa 2 cựu HCĐ TP Đà Nẵng Lê Thanh Thôi và Ngô Ngọc Pháp. Sau màn vấp ngã đáng tiếc ở vòng 1 trước Tiểu Tây Độc, Lê Thanh Thôi cần phải quay lại với đẳng cấp của mình để tiến lên, nhưng vật cản ở vòng này khá là khó chịu bởi lẽ Trương Vô Kỵ Ngô Ngọc Pháp với Càn Khôn Đại Na Di tâm pháp thiên biến vạn hóa, lối đánh mềm dẻo, bình ổn và Trung Tàn chắc chắn đã từng khiến nhiều cao thủ võ lâm phải chùn bước không phải là đối thủ dễ xơi.. Từng cùng Nguyễn Kim Quý lập ra Bách Khoa Bang và là lá cờ đầu cho phong trào bang hội trên đất Đà Thành, Tài năng cùng kinh nghiệm chinh chiến của Ngô Ngọc Pháp là điều ko cần bàn cãi, tuy nhiên với sự quyết tâm của Lê Thanh Thôi, tất cả mọi khả năng đều có thể xảy ra, chúng ta hãy chờ xem.
    Cặp đấu giữa Phạm Thanh Thành từ Tri Ngộ Hội Quán, bang hội đầu tiên trong đất Đà Thành cùng Quang Minh Hữu Sứ cũng rất đáng chú ý với chất lượng chuyên môn và phong cách khá tương đồng nhau.
    Cặp đấu cuối cùng sẽ là cuộc phục thù cho Hải Vân Môn của Trần Đình Thanh. 2 thầy trò Hải Vân Môn đến với đại hội võ lâm với khát khao chứng tỏ rất cao, nhưng sau màn chạy đà ko hoàn hảo, và đã bị dội 2 gáo nước lạnh từ Tiểu Tây Độc Nguyễn Phú Quốc và Quang Minh Hữu Sứ, liệu lượt đấu này, Trần Đình Thanh có thể lấy lại uy danh cho sư phụ cùng sư môn trước phong độ đang rất cao và khả năng ra đòn và phế cây sát cuộc cực nhanh của Nguyễn Phú Quốc hay ko..
    Tất cả hứa hẹn 1 vòng đấu hấp dẫn và vô cùng kịch tính..
    Lịch cụ thể. 8h Chủ Nhật 25-1-2015 tại CLB Người Yêu Cờ Liên Chiểu 461 Âu Cơ, Đà Nẵng.
    Huỳnh Viết Bình- Cao Minh Tiến
    Nguyễn Văn Nhất- Nguyễn Thêm
    Vinh Cận- Lê Đình Dương
    Văn Bá Ngân- Trần Văn Thanh
    Nguyễn Văn Sỹ- Nguyễn Thanh Linh
    Phan Thành Đạt- Phan Minh Hiếu
    Lê Thanh Thôi- Ngô Ngọc Pháp
    Trần Đình Thanh- Nguyễn Phú Quốc
    Phạm Thanh Thành- Phạm Quang Minh

  4. #3
    Ngày tham gia
    Aug 2012
    Bài viết
    5,669
    Post Thanks / Like

  5. Thích huytuong, dinhhoang_208, truongvoky, trung_cadan đã thích bài viết này
  6. #4
    Ngày tham gia
    Aug 2012
    Bài viết
    5,669
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    BẢNG TẠM XẾP HẠNG VÒNG 1
    stt Tên Tiên Hậu Điểm Xếp Hạng
    01 Nguyễn Phú Quốc Thắng Thắng 6 1
    02 Nguyễn Văn Nhất Thắng Thắng 6 1
    03 Nguyễn Thêm Hòa Thắng 4 3
    04 Phạm Quang Minh Hòa Thắng 4 3
    05 Ngô Ngọc Pháp Hòa Thắng 4 3
    06 Phạm Thanh Thành Bại Thắng 3 6
    07 Huỳnh Viết Bình Bại Thắng 3 6
    08 Trần Văn Thanh Bại Thắng 3 6
    09 Vinh Cận Bại Thắng 3 6
    10 Nguyễn Thanh Linh Bại Thắng 3 6
    11 Văn Bá Ngân Bại Thắng 3 6
    12 Nguyễn Văn Sỹ Thắng Bại 3 12
    13 Phan Minh Hiếu Thắng Bại 3 13
    14 Phan Thành Đạt Bại Hòa 1 14
    15 Trần Đình Thanh Hòa Bại 1 15
    16 Cao Minh Tiến Hòa Bại 1 15
    17 Lê Thanh Thôi Bại Bại 0 17
    18 Lê Đình Dương Bại Bại 0 18

  7. Thích dinhhoang_208, truongvoky, trung_cadan đã thích bài viết này
  8. #5
    Ngày tham gia
    Aug 2012
    Bài viết
    5,669
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Dương Tả Sứ đã thất thủ trong ngày xuất trận..
    Thật là quá đáng tiếc...
    Khi đã dồn đối phương vào tình thế chống đỡ, liên tục ra đòn nhưng lại thiếu sự quyết đoán, tôc độ ra đòn ko cao và sát chiêu ko chuẩn.. và trong 1 phút lơ là a đã bị đối phương đòn xóc trả đầu, bằng 1 chiêu Nhất DƯơng Chỉ, điểm trúng đại huyệt và Tả Sứ đã thất trận..
    Trong những pha solo đối công, đối sát quyết liệt, Tả Sứ vẫn thiếu 1 chút độ lạnh và độ chuẩn..
    Thật là quá đáng tiếc..
    Nghe đâu sau khi dưỡng thương Tả Sứ đã quyết định làm 2 con gà trống, 1 mâm thuốc lá và 2 bình rượu quý làm lễ bái sư nhận Tây Độc làm sư phụ.. Với Cáp Mô Công của Tây Độc, cộng với độ nhanh và sự thông minh của Tả Sứ, hy vọng nội lực của Tả Sứ sẽ mau chóng đạt thượng thừa..
    Tối qua, Tả Sứ sau khi thất trận đã cùng Bình Thiên Vương,Tiểu Tây Độc cùng nhau khổ luyện đến gần canh 3 mới thôi...
    Sau khi được Bình Thiên Vương truyền cho 16 chiêu Liên Hoàn Sát Pháp, Tả Sứ lại được Tiểu Tây Độc tặng 2 bộ bí kiếp và 18 chiêu trong Phế Cây Sát Pháp.. Tả Sứ đã rất hoan hỉ và rời võ quán..
    Hãy chờ xem Tả Sứ sẽ trở lại ở vòng 2 như thế nào..

  9. Thích dinhhoang_208, truongvoky, trung_cadan đã thích bài viết này
  10. #6
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    42,448
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Cố gắng có biên bản 1 vàn bàn tiêu biểu thì tốt bác ơi !!!
    CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ

    Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :


    CHAT ZALO : 0935356789



    Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/



  11. Thích sieupippo_kaka, dinhhoang_208 đã thích bài viết này
  12. #7
    Ngày tham gia
    Aug 2012
    Bài viết
    5,669
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Dạ. e hiểu rồi a Trung.. Nhưng e chưa biết cách post bàn cờ lên..
    Hay e ghi biên bản rồi send cho a Trung post hộ e phát nhé.

  13. Thích trung_cadan đã thích bài viết này
  14. #8
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    42,448
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Link post biên bản ở phần chữ ký của mình đó. Chịu khó xem giúp mình...
    CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ

    Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :


    CHAT ZALO : 0935356789



    Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/



  15. Thích sieupippo_kaka đã thích bài viết này
  16. #9
    Ngày tham gia
    Aug 2012
    Bài viết
    5,669
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Dạ..
    E sé cố

  17. Thích trung_cadan đã thích bài viết này
  18. #10
    Ngày tham gia
    Aug 2012
    Bài viết
    5,669
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    máy tính có cần cài thêm SW gì không a Trung.
    Sao em không tìm thấy thẻ cờ tướng nhỉ

  19. Thích trung_cadan đã thích bài viết này
giải CHESS LEAGUE NGƯỜI YÊU CỜ LIÊN CHIỂU 2015
Trang 1 của 3 123 CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68