Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Giải Kỳ vương tranh cúp PTSC Marine lần III - năm 2015
Close
Login to Your Account
Trang 1 của 66 1231151 ... CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 652
  1. #1
    Ngày tham gia
    Aug 2009
    Bài viết
    382
    Post Thanks / Like

    Mặc định Giải Kỳ vương tranh cúp PTSC Marine lần III - năm 2015

    ĐIỀU LỆ
    Giải Kỳ vương tranh cúp PTSC Marine lần III - năm 2015


    Giải được tổ chức tại CLB Cờ Tướng PTSC Marine, Vũng Tàu từ ngày 28/4/2015 đến 03/5/2015. Giải gồm 12*kỳ thủ mạnh nhất quốc gia, đã từng giữ chức vô địch giải Cờ tướng* tiêu chuẩn cá nhân hạng nhất toàn quốc và vô địch giải Cờ tướng các Đấu thủ mạnh toàn quốc hàng năm.


    Điều 1. Mục đích:
    – Chào mừng và kỷ niệm ngày giỗ tổ Hùng Vương (10-3 âm lịch nhằm ngày 28/4/2015 dương lịch), ngày thống nhất đất nước 30-4 và ngày Quốc tế lao động 1-5.
    – Nhằm tôn vinh trí tuệ Việt Nam và tạo điều kiện cho các vận động viên hàng đầu Việt Nam cọ xát, nâng cao trình độ chuyên môn.
    – Thực hiện chương trình hợp tác giữa Liên đoàn Cờ Việt Nam và Câu lạc bộ cờ tướng PTSC Marine; Liên đoàn Cờ Việt Nam phối hợp với CLB Cờ Tướng PTSC Marine tổ chức Giải Kỳ vương tranh cúp PTSC Marine lần thứ ba - năm 2015.

    Điều 2. Thời gian và địa điểm:
    – Thời gian: từ ngày 28/4/2015 đến 03/5/2015.
    – Địa điểm thi đấu: CLB Cờ Tướng PTSC Marine (Quán Café Xanh Kỳ Hữu, số 443 đường Trương Công Định, P7, TP Vũng Tàu).

    Điều 3. Nội dung thi đấu: Tranh giải vô địch cá nhân cờ tướng tiêu chuẩn.

    Điều 4. Đối tượng tham gia thi đấu:
    4.1. Chính thức:
    – Các kỳ thủ đã từng giữ chức vô địch giải Cờ tướng cá nhân hạng nhất toàn quốc và vô địch giải Cờ tướng các Đấu thủ mạnh toàn quốc (cờ tiêu chuẩn) hàng năm trong hệ thống thi đấu của Liên đoàn Cờ Việt Nam.
    – 01 kỳ thủ có thành tích tiến bộ nhất từ đầu năm 2014 đến nay được Ban tổ chức trực tiếp mời tham dự.
    Ban tổ chức sẽ gửi thư mời đến từng cá nhân và yêu cầu có xác nhận tham dự của các kỳ thủ trước ngày 10/4/2015.
    4.2. Đặc cách: 01 VĐV của đơn vị chủ nhà.
    4.3. Dự bị: Bổ sung 01 kỳ thủ nếu số lượng là số lẻ hoặc khi các kỳ thủ được mời theo điều 4.1 không đến tham dự.

    Điều 5. Thể thức thi đấu:
    – Giải được chia ra 2 vòng đấu:
    + Vòng 1: thi đấu theo hệ Thụy Sĩ 7 ván;
    + Vòng 2: các kỳ thủ xếp hạng nhất, nhì của vòng 1 vào tranh chức vô địch và các kỳ thủ xếp hạng ba, tư của vòng 1 vào trang hạng 3.
    – Xếp hạng cá nhân vòng 1 lần lượt theo: điểm, bốc thăm chọn hệ số sau khi kết thúc vòng 1 (hệ số Buchholz hoặc luỹ tiến), ván đối kháng, số ván thắng, số ván thắng bằng đi hậu, nếu vẫn bằng nhau sẽ thi đấu cờ nhanh để phân định các thứ hạng từ 1 đến 6, thể thức thi đấu do Ban tổ chức quy định.
    – Vòng 2: thi đấu Chung kết và tranh hạng 3: mỗi trận đấu gồm 02 ván cờ tiêu chuẩn, mỗi bên lần lượt đi tiên 01 ván. Nếu kết quả hoà, sẽ thi đấu 01 ván cờ nhanh 15 phút, kỳ thủ xếp hạng cao hơn ở vòng 1 sẽ được chọn màu quân. Nếu kết quả vẫn hoà, sẽ tiếp tục thi đấu 01 ván cờ chớp, bên tiên 6 phút hậu 5 phút, bốc thăm màu quân, kỳ thủ đi hậu được công bố thắng toàn trận nếu hoà hoặc thắng ván cờ này.

    Điều 6. Quy định chuyên môn:
    – Áp dụng Luật thi đấu của Ủy ban Thể dục thể thao ban hành năm 2004.
    – Bốc thăm bằng chương trình Swiss-manager; Xếp thứ tự hạt nhân theo vần tên.
    – Thời gian thi đấu:
    + Cờ tiêu chuẩn: Mỗi bên được 60 phút cộng 30 giây cho mỗi nước đi tính từ nước đi đầu tiên. Các kỳ thủ đến muộn 15 phút sẽ bị tính thua cuộc. Các kỳ thủ phải ghi biên bản trong suốt quá trình thi đấu.
    + Ván cờ nhanh 15 phút, đếm 40 nước không ăn quân thì hoà, ván cờ chớp 6 phút/5 phút đếm 30 nước không ăn quân thì hoà.
    Kỳ thủ bỏ cuộc 1 ván trong quá trình thi đấu sẽ bị loại khỏi giải nếu không có lý do chính đáng.

    Điều 7. Trang phục thi đấu:
    – Các Huấn luyện viên và kỳ thủ khi vào khu vực thi đấu phải mặc quần tây dài, áo sơ mi trong quần; đi giầy; đeo bảng tên do Ban tổ chức cung cấp.
    – Các kỳ thủ không được sử dụng trang phục đội tuyển Việt Nam khi thi đấu.

    Điều 8. Khen thưởng – Kỷ luật:
    8.1. Khen thưởng
    – Kỳ thủ hạng nhất được nhận Cúp Kỳ Vương và Huy chương; các kỳ thủ đoạt hạng 2, 3 được nhận Huy chương bạc và đồng do Ban Tổ chức trao tặng.
    – Giải thưởng:
    + Vô địch : 35.000.000 VNĐ (Ba mươi lăm triệu đồng)
    + Á quân : 15.000.000 VNĐ (Mười lăm triệu đồng)
    + Quý quân : 10.000.000 VNĐ (Mười triệu đồng)
    + Điện quân : 6.000.000 VNĐ (Sáu triệu đồng)
    + Hạng 5: 2.000.000 VNĐ (Hai triệu đồng)
    + Hạng 6: 1.000.000 VNĐ (Một triệu đồng)

    8.2. Kỷ luật:
    – Kỳ thủ đã xác nhận tham dự giải nhưng bỏ cuộc không đến tham dự, nếu không có lý do chính đáng sẽ không được mời tham dự giải lần sau.
    – Kỳ thủ vi phạm về trang phục thi đấu sẽ bị nhắc nhở, nếu để nhắc nhở lần thứ 4 sẽ không được mời tham dự giải lần sau.
    – Kỳ thủ phải thi đấu trung thực, tôn trọng nội quy, điều lệ giải, nếu phát hiện kỳ thủ nào vi phạm sẽ bị loại khỏi giải và không mời tham dự giải những lần sau.

    Điều 9. Đăng ký:
    – Hạn đăng ký và xác nhận cuối cùng: trước ngày 10/4/2015.
    – Bản đăng ký dự giải gửi về Liên đoàn Cờ Việt Nam, qua hộp thư điện tử đến: [LINK=office@vietnamchess.vn]office@vietnamchess.vn[/LINK].

    Điều 10. Các quy định khác:
    – Các kỳ thủ tham dự Giải sẽ được hỗ trợ một phần kinh phí đi lại và ăn ở trong thời gian tham gia Giải.
    – Chỉ có Ban tổ chức mới có quyền sửa đổi hoặc bổ sung các điều khoản trong điều lệ này.
    Lần sửa cuối bởi banghuu, ngày 18-04-2015 lúc 06:42 AM.
    Xem thêm thông tin cờ tại diễn đàn Vietnamchess

  2. #2
    Ngày tham gia
    Aug 2009
    Bài viết
    382
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Danh sách kỳ thủ được mời tham dự cúp Kỳ Vương PTSC Marine

    - ĐKTQT Nguyễn Thành Bảo: HCV giải trẻ Châu Á 1998, HCB Thế giới năm 2009, VĐQG năm 2007, 2011, VĐ Đấu thủ mạnh năm 2007, 2008, 2009, 2013.
    - KTQT Trần Văn Ninh: HCB Châu Á năm 1994, HCV Đấu thủ mạnh năm 1996.
    - KTQT Lại Lý Huynh: HCB Thế giới năm 2009, VĐQG năm 2013, 2014.
    - KTQT Đào Cao Khoa: HCB Châu Á năm 2004, VĐQG năm 1999.
    - KTQT Võ Minh Nhất: HCB Thế giới năm 2011, VĐQG năm 2010.
    - KTQT Uông Dương Bắc: HCĐ Thế giới năm 2013, HCV Đấu thủ mạnh năm 2012.
    - VĐV đơn vị chủ nhà: KTQG Lê Phan Trọng Tín - Kiện tướng 2013.
    - ĐKTQT Nguyễn Hoàng Lâm: HCV Châu Á năm 2011, HCB ĐHTT Trí tuệ toàn cầu năm 2012, VĐQG năm 2012.
    - ĐKTQT Trềnh A Sáng: HCB Thế giới năm 2005, VĐQG năm 1996, 2000, 2001, 2002, 2006, 2008; VĐ Cúp Kỳ Vương lần I.2013.
    - ĐKTQT Trương A Minh: HCB Châu Á năm 2000, 2002, 2004; VĐQG năm 1997; VĐ Cúp Kỳ Vương lần II.2014.
    - VĐV VĐQG 2015 (giải diễn ra từ ngày 02/4/2015-11/4/2015).
    - 01 VĐV có thành tích tiến bộ nhất từ đầu năm 2014 đến nay

    Chương trình:

    1. Thứ 3, ngày 28/4/2015:
    - Sáng: 10h00 khai mạc.
    - Chiều: 15h00 thi đấu ván 1.

    2. Thứ 4, ngày 29/4/2015:
    - Sáng: 08h00 thi đấu ván 2
    - Chiều: 19h00 thi đấu ván 3.

    3. Thứ 5, ngày 30/4/2015:
    - Sáng: 08h00 thi đấu ván 4.

    4. Thứ 6, ngày 01/5/2015:
    - Sáng: 08h00 thi đấu ván 5.
    - Chiều: 15h00 thi đấu ván 6.

    5. Thứ 7, ngày 02/5/2015:
    - Sáng: 08h00 thi đấu ván 7
    - Chiều: 15h00 thi đấu Chung kết và Ba tư (ván 1).

    6. Chủ nhật, ngày 03/5/2015:
    - Sáng: 07h30 thi đấu Chung kết và Ba tư (ván 2). 11h00 lễ trao giải và bế mạc
    Xem thêm thông tin cờ tại diễn đàn Vietnamchess

  3. #3
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    632
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Giang hồ lại sắp nổi gió bão rồi. Anh Trung và mấy anh em TLKD có định bố trí kế hoạch vô Vũng Tàu để làm giải này không

    "Chân lý là một mảnh đất phi đạo lộ và bạn không thể tới với nó bằng con đường nào cả, không bằng tôn giáo nào, không bằng giáo phái nào cả"

  4. #4
    Ngày tham gia
    Dec 2009
    Bài viết
    165
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Hy vọng Nguyễn Thành Bảo tham dự được giải này.

  5. #5
    Ngày tham gia
    May 2010
    Bài viết
    111
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Xích Ba Xem bài viết
    Anh Trung và nhóm TLKD chỉ làm những giải toàn quốc với mục đích nâng cao và phát triển phong trào cờ đến mọi miền đất nước bất kể giải lớn hay nhỏ .Giải này tuy lớn nhưng lại thuộc các cụ cây đa cây đề .12 người thi đấu mà đã có tới 6 giải rồi tính cạnh tranh không có gì khốc liệt lắm .Các cụ mặc dù là hảo thủ bậc nhất toàn quốc nhưng cũng đã có đôi phần thuộc về quá khứ .Một số cụ gần đây kỳ nghệ không còn ở đỉnh cao nữa
    Vì thế sao không mời thêm các tên tuổi trẻ như Nhật Quang ,Hà văn Tiến ,Hữu Trang để giải đấu tăng tính cạnh tranh bão táp .Gọi là trẻ nhưng các anh cũng từng làm các cụ rất vất vả khi đối đầu trong các giải .Muốn thắng các anh các cụ cũng phải dùng hết sức tàn

    Đề nghị cho vui vậy thôi chứ các cụ không chịu đâu
    bác không thấy tên giải là Kỳ Vương à? Anh Quang, anh Tiến, anh Trang muốn ngồi chung mâm với các "cụ" thì cũng phải có thành tích như các "cụ". Thực tế thì BTC vẫn dành 1 suất cho kỳ thủ có tiến bộ xuất sắc kia kìa, không biết bác có đọc không.
    Còn về giải thưởng, đúng là 6 giải. Nhưng bác xem hộ em giá trị giải nhất gấp bao nhiêu lần giải 6?

  6. #6
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    42,464
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi taotung Xem bài viết
    Giang hồ lại sắp nổi gió bão rồi. Anh Trung và mấy anh em TLKD có định bố trí kế hoạch vô Vũng Tàu để làm giải này không
    Nếu có điều kiện anh sẽ cố gắng , trước mắt đi giải A1 ( cũng tại Vũng Tầu ) từ 02/04 đến 11/04 đã !!!
    CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ

    Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :


    CHAT ZALO : 0935356789



    Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/



  7. #7
    Ngày tham gia
    Aug 2009
    Bài viết
    13
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Nhìn danh sách toàn Kiện Tướng và Đại Kiện Tướng , hi vọng sẽ được xem những ván cờ hay,hấp dẫn và kịch tính

  8. #8
    Ngày tham gia
    Apr 2013
    Bài viết
    162
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Do kỳ thủ Nguyễn Thành Bảo không liên hệ được và cũng hết thời hạn xác nhận tham dự, BTC xin thông báo danh sách tham dự như sau:

    Danh sách kỳ thủ được mời tham dự cúp Kỳ Vương PTSC Marine

    - ĐKTQT Trềnh A Sáng: HCB Thế giới năm 2005, VĐQG năm 1996, 2000, 2001, 2002, 2006, 2008, 2015; VĐ Cúp Kỳ Vương lần I.2013.
    - ĐKTQT Trương A Minh: HCB Châu Á năm 2000, 2002, 2004; VĐQG năm 1997; VĐ Cúp Kỳ Vương lần II.2014.
    - ĐKTQT Nguyễn Hoàng Lâm: HCV Châu Á năm 2011, HCB ĐHTT Trí tuệ toàn cầu năm 2012, VĐQG năm 2012.
    - KTQT Lại Lý Huynh: HCB Thế giới năm 2009, VĐQG năm 2013, 2014.
    - KTQT Võ Minh Nhất: HCB Thế giới năm 2011, VĐQG năm 2010.
    - KTQT Uông Dương Bắc: HCĐ Thế giới năm 2013, HCV Đấu thủ mạnh năm 2012.
    - KTQT Đào Cao Khoa: HCB Châu Á năm 2004, VĐQG năm 1999.
    - KTQT Trần Văn Ninh: HCB Châu Á năm 1994, HCV Đấu thủ mạnh năm 1996.
    - KTQG Nguyễn Minh Nhật Quang: HCĐ A1 2015
    - KTQG Nguyễn Anh Quân: Hạng 5 A1 2015
    - KTQG Nguyễn Anh Đức: Hạng 6 A1 2015
    - VĐV đơn vị chủ nhà: KTQG Lê Phan Trọng Tín - Kiện tướng 2013.

    Lưu ý: thời gian đón VĐV, quan khách bắt đầu lúc 10h ngày 28/4/2015, bế mạc lúc 11h ngày 3/5/2015.

    TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO
    Lần sửa cuối bởi uongduongbac, ngày 17-04-2015 lúc 09:19 AM.

  9. #9
    Ngày tham gia
    Apr 2015
    Bài viết
    9
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Mộ giải đấu thật hấp dẫn.... ko thể bỏ qua.....cảm ơn ban tổ chức

  10. Thích em_ga_lam, hoangdaihiep1973, trai_qn08, daidangminh, trung_cadan đã thích bài viết này
  11. #10
    Ngày tham gia
    Dec 2012
    Đang ở
    hcm
    Bài viết
    119
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Đã là giải kỳ vương rồi là giải cho vua chúa, giải cho những ai đã vô địch vậy mà mời mấy người chưa từng vô địch chơi làm gì nhỉ. Lỡ mấy người đó vô địch thì giải này phải đổi tên ak. Có nhiêu thì chơi bấy nhiêu. Bên Trung QUốc cũng có giải này chỉ toàn là những ai vô địch, ko đặc cách hay chủ nhà gì cả, lẽ chẵn gì múc lán. Đã bắt chướt theo người ta thì làm cho giống đi

  12. Thích hoangdaihiep1973, trai_qn08, TruongTieuPham, hoangphu đã thích bài viết này
    Không thích godfather20093, pearlmickey, vanphi, vokontum, Vui99, trung_cadan không thích bài viết này
Giải Kỳ vương tranh cúp PTSC Marine lần III - năm 2015
Trang 1 của 66 1231151 ... CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68