Ván cờ: Hứa Ngân Xuyên Tiên thắng Bốc Phụng Nghiêu (Đức)





Trước khi đến với giải Hàn Tín Bôi-2015, anh em cùng điểm tâm lại một cuộc cờ cũng ở giải này năm trước diễn ra tại Đức. Năm đó Hứa Ngân Xuyên dành chức Điện quân (Hạng Tư). Trong trận này Bốc Phụng Nghiêu lại được đi hậu khi tiếp Hứa, nên không ai dám nghĩ về một kết quả có lợi cho Nghiêu. Hứa dùng phi Tượng cục sở trường, các đối thủ đã từng chơi với Hứa nhìn thấy khai cuộc này của Hưá nếu không chán thì cũng phải quên sầu, bởi quá ít tướng ra về với số điểm trọn vẹn. Nghiêu lắp ngay pháo đầu để nghênh chiến, Ngay nước thứ 7, Nghiêu đã bỏ pháo đầu, có lẽ việc cân tiên của Nghiêu từ giờ trở đi cũng đã là khó khăn chứ chưa nói gì đến việc bắt quân, thắng thế. Cơ hội quá tốt để Hứa thần tốc dụng binh, kết quả hơn chốt đỏ qua sông ghim lại cánh quân bên trái. Những nước đi rất lúng túng của Nghiêu hay nghệ thuật điều quân của Hứa thì cũng đều cho ta thấy 1 trận cờ của hai kỳ thủ có đẳng cấp khác xa nhau.