Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Lê Đức Chí du đấu tại Việt Nam - Quảng Đông tượng kỳ du hiệp
Close
Login to Your Account
Trang 1 của 4 123 ... CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 37
  1. #1
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    42,457
    Post Thanks / Like

    Mặc định Lê Đức Chí du đấu tại Việt Nam - Quảng Đông tượng kỳ du hiệp

    QUẢNG ĐÔNG TƯỢNG KỲ DU HIỆP LÊ ĐỨC CHÍ

    ( Khát vọng tấn thăng tượng kỳ đại sư )


    Trong giới tượng kỳ Trung Hoa có 1 nhân vật quanh năm suốt tháng đi lại giữa các vùng của đất nước để tham gia các giải đấu bất kể lớn, nhỏ . Có thể gọi anh ấy là kỳ thủ chuyên nghiệp cũng được, nhưng cho tới tận bây giờ vẫn chưa được công nhận danh hiệu tượng kỳ đại sư, cũng không thuộc thành phần của bất cứ đội ngũ chuyên nghiệp nào: có thể gọi anh ấy là kỳ thủ nghiệp dư cũng được. Trong bảng xếp hạng toàn quốc hiện đứng khoảng vị trí thứ 60, trước đó cũng có 1 thời gian đứng ở vị trí 30, đã tham gia và đoạt không ít chức vô địch, trình độ chẳng phải nghiệp dư, cái quan trọng hơn là, anh ta là 1 kỳ thủ hoàn toàn dựa vào phần thưởng của giải đấu để mưu sinh, anh ấy chính là kỳ thủ Lê Đức Chí năm nay 43 tuổi.

    Là kỳ thủ nghiệp dư hay kỳ thủ chuyên nghiệp?

    Nói về vấn đề Lê Đức Chí rốt cuộc là kỳ thủ nghiệp dư hay kỳ thủ chuyên nghiệp, giới cờ vẫn đang tranh luận. Nếu ở Quảng Đông vấn đề này hết sức đơn giản, nhưng đối với thể chế đặc biệt của thể thao TQ lại phức tạp 1 chút vì TQ có danh sách các kỳ thủ chuyên nghiệp thuộc đội ngũ thuộc cục thể thao của tỉnh, bọn họ có lương thu nhập của kỳ thủ chuyên nghiệp, đồng thời có thể được hưởng lợi ở thị trường kinh tế, có thể lấy trình độ kỳ nghệ của kỳ thủ chuyên nghiệp đi thi đấu tranh giải thưởng. Đương nhiên Lê Đức Chí có trình độ không tầm thường, có số lần vô địch nhiều nhất trong số các kỳ thủ nghiệp dư, nhưng cũng vì lý do chưa có cơ hội gia nhập đội ngũ chuyên nghiệp, khiến cho trình độ của anh ta vẫn còn 1 chút khoảng cách với các kỳ thủ chuyên nghiệp, lại thêm đến tận bây giờ vẫn chưa được công nhận danh hiệu tượng kỳ đại sư, do đó có người xem anh ta như là kỳ thủ nghiệp dư. Kỳ thực, nếu lấy tiêu chuẩn tuyển chọn kỳ thủ chuyên nghiệp để làm thước đo, Lê Đức Chí đích thực là 1 kỳ thủ chuyên nghiệp, khiến cho Lê Đức Chí vô cùng đắc ý là vào năm 2010 tại “ Hải Hạp Lưỡng Ngạn Bôi”, lúc bấy giờ có Triệu Hâm Hâm, Vu Ấu Hoa, Vương Thiên Nhất, Liễu Đại Hoa, Tạ Tịnh, Tôn Dũng Chinh cùng tham gia thi đấu, Lê Đức Chí với thành tích 6 thắng, 1 hòa đã đoạt quán quân. Ở TQ kỳ thủ kiểu như Lê Đức Chí không phải là hiện tượng gì quá đặc biệt, nhưng sợ rằng không có ai được như anh ấy, được mọi người gọi là “ Tượng kỳ du hiệp”. Từ “ DU ” khái quát toàn bộ con đường tượng kỳ sinh nhai của Lê Đức Chí, các giải thi đấu trên toàn quốc rất ít khi vắng bóng anh. Thậm chí khi giải này vừa kết thúc anh lại lập tức lên đường tham gia giải khác.

    Cuối tuần trước tại công viên văn hóa Quảng Đông đã tiến hành giải cá nhân “ đệ tam giới Văn Viên Bôi”, Lê Đức Chí đoạt quý quân, trước khi đến Quảng Đông đã tham gia giải ở Hà Nam Thương Khâu, chiều 15-5 khi giải ở Thương Khâu kết thúc, Lê Đức Chí lập tức lên tàu về Quảng Đông, đến Quảng Đông đã là hơn 6h sáng, thấy thời gian còn sớm đã về nhà cất hành lý sau đó nhanh chóng đến nơi thi đấu, tiếp tục tác chiến. Giải Thương Khâu diễn ra trong vòng 4 ngày với 11 vòng, do toàn bộ tượng kỳ đại sư, thậm chí có 1 vị đặc cấp đại sư cũng tham gia, Lê Đức Chí xếp hạng 40, giải thưởng chỉ giành cho vị trí từ 24 trở lên, cũng đồng nghĩa với việc Lê Đức Chí ra về tay không, mà tiền lộ phí và ăn ở mất hơn 2000 tệ, tổn thất này trong 2 ngày thi đấu 8 vòng ở “đệ tam giới Văn Viên Bôi” Lê Đức Chí đã kiếm lại được. Không như 2 kì đoạt quán quán “ Văn Viên Bôi” trước lần này vận may không được tốt, toàn bộ kỳ thủ đội Quảng Đông muốn tham gia lấy danh tiếng đều đến, thậm chí cả những kỳ thủ đã nghỉ hưu cũng đến phách sát nơi tuyến đầu như Trần Phú Kiệt và Lí Hồng Gia, 2 kì trước lúc thi đấu cũng là lúc giai đoạn bắt đầu của tượng kỳ giáp cấp liên tái, kỳ thủ chuyên nghiệp đều đi tham gia tượng kỳ giáp cấp. Mà hình như cũng ít người biết, trước khi đến Thương Khâu, Lê Đức Chí đã tham gia giải ở 1 thành phố khác.

    Tại “ Văn Viên Bôi” Lê Đức Chí xếp hạng 3 được thưởng 1500 tệ coi như bù đắp lại tổn thất ở Thương Khâu. Kỳ thực, Lê Đức Chí có chiến lược thi đấu của riêng mình, không phải là ưu tiên tham gia giải có giá trị cao mà dựa theo điều kiện khách quan của bản thân để tiến hành lựa chọn.

    Lê Đức Chí nói với phóng viên Quảng Đông nhật báo, năm ngoái anh ta tham gia hơn 30 giải lớn nhỏ, bình quân mỗi tháng tham gia 3 giải, nhưng không phải giải nào đủ tư cách cũng tham gia mà phải xem tình hình cụ thể,” có 1 vài giải nếu lộ trình xa, phí dụng cao, mà đối thủ cạnh tranh nhiều, không nắm chắc phần thắng thì không nhất định phải đi. Năm ngoái Hà Nam có 1 giải lớn, rất nhiều đại sư đến tham gia, cùng thời điểm ở trấn Đông Hoàn Phượng Cương có tổ chức 1 giải qui mô nhỏ, tôi liền đến trấn Đông Hoàn Phượng Cương. Tuy tiền thưởng không cao, quán quân chỉ có 3500 tệ, nhưng phù hợp với tôi. Mà ở Hà Nam quán quân được 2 vạn tệ, nhưng chi phí đi lại, ăn ở đã mất 2000 đến 3000 tệ, trong top 6 mới được giải thưởng mà giành được 1 vị trí trong top 6 không dễ dành gì. Ở Đông Hoàn Phượng Cảng , tôi đoạt á quân giải thưởng là 2000 tệ cũng bẳng khoảng 4000 tới 5000 tệ nếu đi thi đấu ở các tỉnh ngoài..”
    Lê Đức Chí nói, năm ngoái trong tất cả các giải tham gia, có đoạt quán quân 1 giải được tổ chức ở Phúc Kiến tiền thưởng là 1 vạn tệ. Đây là giải thưởng cao nhất của anh năm ngoái, thành phố tổ chức giải nằm ở vị trí tương đối hoang vu hẻo lánh, đi lại phải chuyển xe rất nhiều, có lẽ vì vậy mà rất ít tượng kỳ đại sư đến tham gia. Tuy đoạt quán quân nhưng chi phí cũng mất khoảng 2000 tệ. Năm nay, Lê Đức Chí không tham gia giải này nữa vì không ít đặc cấp đại sư đang có ý định tham gia. “ Tôi đã đi Tam Thủy tham gia giải quán quân là 3500 tệ. Tuy giải này đẳng cấp không cao nhưng lại tổ chức trong nội thành, cao thủ không nhiều kết quả đã giành giải nhất. Tôi sẽ ưu tiên lựa chọn những giải ở gần, ít cạnh tranh, phần thắng lớn, không quan tâm lắm đến đẳng cấp của giải.”

    Bao nhiều năm nay, điều khiến cho Lê Đức Chí cảm thấy tự hào nhất chính là 4 năm làm viện binh đại diện cho mấy đội tham gia tượng kỳ giáp cấp, cũng là mấy năm thu nhập cao nhất.” vì thu nhập khi tham gia tượng giáp tương đối ổn định, kỳ thủ như tôi đây tham gia tượng giáp thu nhập khoảng 8 vạn tệ, cộng thêm vài giải nữa, thu nhập khoảng 15, 16 vạn tệ. Năm ngoái thu nhập tổng cộng 12 vạn tệ, trừ chi phí trong tay còn khoảng hơn 1 nửa. Tôi đương nhiên muốn tham gia tượng giáp, mọi chi phí đều do đội chi trả, hơn nữa khi tham gia trình độ kỳ nghệ của tôi chắc chắn sẽ thăng tiến nhiều.” Lê Đức Chí nói.
    Lấy cờ làm nghiệp mưu sinh, đến nay Lê Đức Chí vẫn chưa kết hôn, khát khao và mục tiêu của kỳ thủ tự học thành tài này là thăng cấp thành tượng kỳ đại sư, đây cũng chính là sự khẳng định sau bao nhiêu năm cống hiến vì cờ, ngoài ra, có danh hiệu đại sư, Lê Đức Chí có thể tham gia công tác huấn luyện, không phải ngày qua ngày tham gia thi đấu, cuộc sống cũng ổn định 1 chút.

    Năm nay, Lê Đức Chí muốn tham gia nhất là “toàn quốc đẳng cấp tái” diễn ra ở Bắc Kinh, đây là cơ hội tốt để thăng cấp đại sư. Bao nhiều năm tham gia giải, đoạt được biết bao chức quán quân, nhưng Lê Đức Chí vẫn chưa được thăng cấp đại sư, rốt cuộc nguyên nhân là do đâu? Lê Đức Chí giải thích:” Rất nhiều đối thủ khi gặp tôi đều không muốn giành chiến thắng, bọn họ đều biết tôi có thực lực tương đối, không thể mạo hiểm, do đó tôi cũng rất khó có cơ hội chiến thắng. Những kỳ thủ không có danh tiếng được phong cấp đại sư vì người khác đều muốn giành điểm từ họ. Nhưng đối với tôi lại không như vậy, ngay cả khi nắm tiên thủ cũng muốn hòa cờ với tôi.”

    Ngày 20-6 Lê Đức Chí sẽ tham gia giải được tổ chức tại Thanh Viễn, quán quân 3000 tệ,” Đáng tiếc Quảng Đông ít giải quá.” Lê Đức Chí nói.

    Dịch giả : Trần Đức Việt ( Việt Chù TLKD ) .
    CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ

    Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :


    CHAT ZALO : 0935356789



    Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/



  2. #2
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    42,457
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Cũng không phải tự dưng TLKD giới thiệu về Lê Đức Chí , dự kiến sắp tới anh sẽ có mặt tại Việt Nam và thi đấu với kỳ thủ đoạt ngôi vô địch giải đấu thủ mạnh thành phố Hồ Chí Minh mở rộng do Cafe Kỳ Đài 81 tổ chức . Rất có thể TLKD sẽ mời anh tới Hà Nội để đại chiến với một số danh tướng Thăng Long thành , mọi chi tiết sẽ được chúng tôi cập nhật sau , cám ơn các bạn đã chú ý theo dõi !!!
    CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ

    Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :


    CHAT ZALO : 0935356789



    Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/



  3. #3
    Ngày tham gia
    Apr 2013
    Bài viết
    162
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Đọc bài viết về danh thủ Lê Đức Chí thấy nghiệp kỳ thủ ở TQ cũng vất vả quá nếu không phải top đầu...haiz...cũng có khác gì VN đâu nhỉ???

  4. #4
    Ngày tham gia
    Mar 2010
    Bài viết
    1,618
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi uongduongbac Xem bài viết
    Đọc bài viết về danh thủ Lê Đức Chí thấy nghiệp kỳ thủ ở TQ cũng vất vả quá nếu không phải top đầu...haiz...cũng có khác gì VN đâu nhỉ???
    Cờ tướng ở đâu cũng giống nhau.... haizz... mình chơi theo đam mê thui hén Bắc!

  5. #5
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    42,457
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi thailawer Xem bài viết
    Cờ tướng ở đâu cũng giống nhau.... haizz... mình chơi theo đam mê thui hén Bắc!
    Đấy là anh cho vui vì còn có lương , ông Bắc mà chơi cho vui bà Nga đuổi ra khỏi nhà chứ tưởng à !!!
    CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ

    Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :


    CHAT ZALO : 0935356789



    Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/



  6. #6
    Ngày tham gia
    Apr 2013
    Bài viết
    162
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi trung_cadan Xem bài viết
    Đấy là anh cho vui vì còn có lương , ông Bắc mà chơi cho vui bà Nga đuổi ra khỏi nhà chứ tưởng à !!!
    Ông Trung nói quá đúng đó anh Thái, không có ngân lượng mang về là lôi thôi, rách việc ah,...

  7. #7
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    42,457
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Link giải đấu thủ mạnh thành phố Hồ Chí Minh , ngày 28/06 Lê Đức Chí sẽ thi đấu với kỳ thủ vô địch :

    http://cotuong.thanglongkydao.com/th...n-thu-nam-2015
    CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ

    Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :


    CHAT ZALO : 0935356789



    Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/



  8. #8
    Ngày tham gia
    Apr 2015
    Bài viết
    35
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Bài viết hay quá.
    Rất mong TLKD mời được danh thủ này đến HN để giao lưu với các danh tướng miền bắc.
    Để bạn yêu cờ lại có dịp được thưởng ngoạn dường cờ cảu các danh thủ Trung hoa.
    Giống như bác Lưu Tông Trạch sang Việt Nam hồi nào
    Không được xoắn, kể cả đang bị kém cây...

  9. #9
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    42,457
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    BQT diễn đàn đang nhờ anh Diệp Khai Nguyên liên lạc với kỳ thủ Lê Đức Chí để hẹn anh đến Hà Nội du đấu , có thể anh sẽ ở lại Hà Nội 4 ngày và thi đấu 8 trận cờ chậm với 4 tướng thủ đô , danh sách và lịch trình sẽ được cập nhật sớm !!!
    CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ

    Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :


    CHAT ZALO : 0935356789



    Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/



  10. #10
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    42,457
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Anh Hoàng Văn Hòa ( clb Tứ Phương Huynh Đệ ) ủng hộ sự kiện mời Lê Đức Chí du đấu 1 triệu , thay mặt BQT xin được cám ơn anh !!!
    CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ

    Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :


    CHAT ZALO : 0935356789



    Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/



Lê Đức Chí du đấu tại Việt Nam - Quảng Đông tượng kỳ du hiệp
Trang 1 của 4 123 ... CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68