Kết quả 321 đến 330 của 530
Chủ đề: Fantasy 2015-2016 - P1
-
08-08-2015, 10:04 AM #321
Đề nghị các HLV, đặc biệt là các HLV mới và các HLV ko tham gia biểu quyết cuối mùa đọc kỹ về các quy định năm nay để tránh những lỗi phạm phải.
-
08-08-2015, 10:10 AM #322STOKE: VIẾT TIẾP KỶ LỤC
(BONGDAPLUS) - Mùa giải 2014/15, Stoke City đã lập kỷ lục về số điểm giành được trong lịch sử Premier League với 54 điểm sau 38 trận và NHM đội bóng đang kỳ vọng The Potters sẽ viết tiếp kỷ lục này.
Thành tích mùa 2014/15
Không sở hữu nhiều ngôi sao trong đội hình, nhưng Stoke luôn là đội bóng mang tới sự khó chịu với những đội bóng tại Premier League bằng lối chơi thiên về thể lực, đề cao sự chắc chắn trong phòng ngự. Bên cạnh đó, điểm tựa sân nhà Britannia cũng giúp Stoke có được thành tích đáng kể mùa giải 2014/15 khi chiếm 2/3 điểm số (33/54 điểm).
Mùa giải 2014/15 là lần thứ 2 liên tiếp Stoke cán đích ở vị trí thứ 9 trên BXH. Tuy nhiên, The Potters đã lập kỷ lục về điểm số giành được trong lịch sử tham dự Premier League với 54 điểm. Trước đó, ở mùa giải 2013/14, Stoke cũng xác lập kỷ lục với 50 điểm.
Không những vậy, mùa giải vừa qua Stoke cũng có được những kết quả khả quan trước các đội bóng lớn. Đó là trận thắng 1-0 trước Man City, hay 3-2 trước Arsenal. Ngoài ra, họ còn đánh bại Tottenham và Everton ở cả 2 lượt trận, nhưng ấn tượng nhất vẫn là màn hủy diệt Liverpool với tỷ số 6-1.
Đánh giá sức mạnh, tham vọng ở mùa giải mới
Một suất xuống hạng có lẽ không nằm trong suy nghĩ của NHM Stoke, với những gì các cầu thủ thể hiện vài mùa giải gần đây. Tuy nhiên, để cạnh tranh tấm vé dự cúp châu Âu có lẽ vẫn hơi quá tầm cho đoàn quân của HLV Mark Hughes. Có lẽ, mục tiêu ở mùa giải 2015/16 của Stoke vẫn chỉ là một vị trí ở giữa BXH.
Để chuẩn bị cho mùa giải mới, BLĐ Stoke đang có những sự tăng cường khá chất lượng trong đội hình. Tiền đạo Joselu, cựu cầu thủ Hoffenheim và Hannover được mang về sân Britannia với tham vọng tăng cường sức mạnh hàng công khi Peter Crouch đã có dấu hiệu tuổi tác và Bojan Krkic hay dính chấn thương.
Ở hàng phòng ngự, sự bổ sung đáng chú ý nhất là Glen Johnson, hậu vệ vừa hết hạn hợp đồng với Liverpool. Ngoài ra, Stoke còn mua đứt trung vệ Phillip Wollscheid từ Leverkusen, đồng thời có thêm bản hợp đồng miễn phí ở vị trí thủ môn với cái tên nhiều kinh nghiệm, Shay Given.
Với những sự tăng cường này, Stoke về cơ bản đã ổn định được bộ khung đội hình. Vấn đề chỉ còn là sự tập trung xuyên suốt mùa giải để có thể hoàn thành được tham vọng có một suất trong nhóm 10 đội phía trên BXH.
Chiến thuật tối ưu: 4-2-3-1
HLV Mark Hughes sử dụng sơ đồ 4-2-3-1, nhưng luôn đề cao sự chắc chắn bên phần sân nhà. Vì thế, bộ đôi tiền vệ trung tâm luôn được yêu cầu đá khá thấp, đảm bảo mục tiêu an toàn cho khung thành đội nhà. Nhiệm vụ tấn công sẽ được giao cho bộ đôi tiền vệ chạy cánh cùng tiền đạo cắm duy nhất.
Với những cầu thủ tốc độ ở 2 hành lang cánh như Arnautovic hay Jonathan Walters, Stoke rất mạnh trong các tình huống chuyển từ phòng ngự sang phản công. Trong trường hợp Krkic bình phục chấn thương, cũng như sự bổ sung tiền đạo Joselu, sức mạnh tấn công của đội chủ sân Brtitannia sẽ được cải thiện đáng kể.
FANTASY
Dưới thời Tony Pulis, Stoke khiến các ông lớn phải gườm vì lối chơi máu lửa và phòng ngự khá chặt chẽ. Begovic và Shawcross luôn là những chốt chặn tin tưởng nơi hàng phòng ngự. Nhưng bước vào mùa giải mới, Stoke ko có sự phục vụ của 2 cầu thủ này, Begovic đã đến với Chelsea, còn đội trưởng của Stoke chấn thương chưa biết ngày trở lại. Rõ ràng là khó khăn đã ập đến.
Butland hay Given bắt chính ko cả 2 đêu có giá 4.5 và ít được thi đấu chính thức ở mùa giải trước?
Ở nơi hàng phòng ngự, thiếu đi Shawcross cũng khiến mành lưới mong manh hơn 1 chút dù đã có thêm Glen Johnson (5.0), cầu thủ công hay hơn thủ, Wollscheid (4.5), được so sánh với Mertersacker, cầu thủ năm ngoái được mượn từ Leverkusen và năm nay được mua đứt.
Chất lượng hàng công khá ổn bởi ngoài Bojan, Walters, Artaunovic... năm nay, Stoke có thêm Affellay 5.5 đến từ Barca, Joselu 6.0, cựu trẻ Real (dạo này tiền đạo trẻ từ Real hot ghê). Thêm 1 chú ý khác về hàng công của Stoke, Diouf có giá 6.5 và mùa năm ngoái chỉ thi đấu tương đương 27 trận nhưng có tới 12 bàn thắng, 3 assists và 18 bonus, tổng cộng 128 điểm. Đó cũng là 1 giải pháp cho vị trí tiền đạo 3.
Lần sửa cuối bởi Pandora, ngày 08-08-2015 lúc 10:32 AM.
-
08-08-2015, 10:20 AM #323
Để link điều lệ và #post quan trọng ở chữ ký.
Ai vi phạm thì phạt thôi.
-
08-08-2015, 10:34 AM #324
-
08-08-2015, 10:40 AM #325
Những người đã vào Topic tổng hợp:
Thành viễn đã xem chủ đề này: 40
Việt Chù, toan2324, Congaco_H1R5, giap_khanglong.vn, Nguu Ma Vuong, 123456, Xuanvu2012, trung_cadan, VINHCAN_TO, THT, lygiai, Tvsi, vuminh999999, pquangdiep, khiembtan, TamTuongQuan, hainodie, No one, chienxahanoi, khpham, pduythanh, VuTuanNghia, Mr Khanh, tuanpivon, hao nam dong, khacdonghvnh, dungtamnghinicksau, cachep, kensin, bill, alex_ferguson, Tây Phương Thất Bại, phamhaiduong, hp007hp, dibui, Manhhungctn, typhubet, Pandora, piggeeD, HNN
Còn những người chưa thấy vào đây, cái này chẳng bắt buộc nhưng có thể để xem ai đọc chưa thôi.
_Mr Bảnh Sáu
_Mr anhtuank11
_Mr Ninhnc
_Mr super Tran
_Mr dangtrang90
_Mr Robetto
-
08-08-2015, 10:52 AM #326WEST HAM: CHỜ TÀI BILIC
(BONGDAPLUS) - West Ham hướng tới mùa giải mới với tham vọng cạnh tranh một tấm vé dự cúp châu Âu và lúc này, NHM đang chờ tài cầm quân của HLV Slaven Bilic, người mới được đưa lên thay Sam Allardyce.
Thành tích mùa 2014/15
Giai đoạn đầu mùa giải 2014/15, West Ham xứng đáng được gọi là ngựa ô của Premier League với những chiến thắng ấn tượng trước Liverpool, Man City và luôn có mặt trong nhóm 6 đội bóng dẫn đầu. Tuy nhiên, càng về cuối mùa, phong độ của đoàn quân HLV Sam Allardyce càng đi xuống.
Việc chỉ thắng vỏn vẹn 1 trong số 6 trận đấu cuối mùa khiến West Ham rơi xuống vị trí thứ 12 trên BXH với 47 điểm. Đây có thể coi là sự thất vọng với NHM The Hammers, bởi mục tiêu trước khi bước vào mùa giải là một suất dự cúp châu Âu.
Rất may cho các cầu thủ West Ham, dù không thể có được một suất trong Top 4, nhưng họ vẫn giành được suất dự Europa League từ vòng sơ loại đầu tiên. Lý do là bởi đội bóng thành London là CLB có chỉ số Fair-play cao nhất Premier League.
Đánh giá sức mạnh, tham vọng ở mùa giải mới
Bước vào mùa giải 2015/16, tham vọng của West Ham chắc chắn là tranh giành vé dự Cúp châu Âu. Để thực hiện tham vọng đó, BLĐ đội bóng đã có những thay đổi từ thượng tầng với việc chia tay HLV Sam Allardyce để mang về Slaven Bilic. Về lực lượng, The Hammers cũng có những sự bổ sung chất lượng trải đều các tuyến.
Ở hàng thủ, West Ham tiếp tục mượn thành công Carl Jenkinson của Arsenal, đồng thời chiêu mộ trung vệ Angelo Ogbonna từ Juventus. Trên hàng công, West Ham có sự phục vụ của Dimitri Payet, cầu thủ được kỳ vọng thay thế Stewart Downing mới chuyển sang Middlesbrough.
Với những sự tăng cường này, cộng thêm dàn cầu thủ hiện có, West Ham là đội bóng có thực lực khá tại Premier League. Nếu thi đấu đúng sức, The Hammers không ngán bất cứ đối thủ nào.
HLV Slaven Bilic (46 tuổi, Croatia)
Bilic không phải là cái tên quá xa lạ với NHM West Ham, khi ông từng có 1 mùa giải (1996-1997) khoác áo đội chủ sân Upton Park. Chính vì thế, chia sẻ sau khi ký bản hợp đồng 3 năm với đội bóng Đông London, chiến lược gia 46 tuổi cho biết ông “có cảm giác như đang trở về nhà".
Bilic khởi nghiệp HLV từ năm 2001 và từng có quãng thời gian 6 năm dẫn dắt ĐTQG Croatia. Ông từng giúp đội nhà loại người Anh ở vòng loại EURO 2008. Mùa giải vừa qua, Bilic giúp Besiktas kết thúc giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ với vị trí thứ 3. Rõ ràng, với những thành tích trên, Bilic hoàn toàn đáp ứng được đòi hỏi mà lãnh đạo West Ham.
Ngôi sao nổi bật: Dimitri Payet (28 tuổi, Pháp)
15 bàn thắng, 29 đường kiến tạo sau 83 trận khoác áo Marseille đủ để nói lên tài năng của tân binh Dimitri Payet. Cầu thủ 28 tuổi có tốc độ giống Downing, nhưng được đánh giá cao hơn ở kỹ, chiến thuật cũng như khả năng chuyền bóng.
Payet cũng được đánh giá là "Vua kiến tạo" tại Ligue 1. Kể từ khi ra mắt Saint-Etienne mùa 2007/08 đến nay, trải qua 8 mùa giải, cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo của Nantes đã có 77 đường chuyền thành bàn sau 304 trận.
Chiến thuật tối ưu: 4-2-3-1
Tiếp quản chiếc ghế mà Big Sam để lại, HLV Bilic sẽ còn rất nhiều việc phải làm. Nhưng may mắn triết lý bóng đá của 2 người không khác nhau, khi cùng sử dụng sơ đồ chiến thuật 4-2-3-1.
Vì thế, với những con người hiện có trong đội hình, HLV Bilic không mất thời gian để thanh lọc lực lượng. Có chăng, ông chỉ mang về những nhân tố mới bổ sung sức mạnh. Bộ khung đã được định hình, nhưng West Ham vẫn đang cần một tiền đạo và Chicharito của M.U đang là mục tiêu hàng đầu.
Trong trường hợp chiêu mộ được chân sút người Mexico, West Ham sẽ có được đội hình ưng ý để chuẩn bị cho mùa giải mới.
FANTASY
Có lẽ bài viết của Bongdaplus khá đầy đủ rồi. Ở hàng thủ, những cái tên Adrian 5.0, Cresswell 5.5 vẫn ấn tượng. Hậu vệ mới đến từ Italia Ogbonna 5.0 cũng đáng quan tâm.
Ở phía trên, Sakho 6.5 hay Valencia 6.0 hóa ra cũng chưa mang lại 100 điểm mùa năm ngoái. Còn hàng vệ còn tệ hơn. Tuy nhiên, có vẻ như West Ham đang có 1 niềm hi vọng mới Payet được định giá 7.5. Tài năng ở giải Pháp đã được kiểm chứng nhưng giải NHA khắc nghiệt hơn nhiều. Chắc sẽ cần vài trận thực tế để đánh giá lại cầu thủ tiềm năng Fantasy này.
Lần sửa cuối bởi Pandora, ngày 08-08-2015 lúc 11:01 AM.
-
08-08-2015, 11:08 AM #327CRYSTAL PALACE: TRÔNG CẢ VÀO PARDEW
(BONGDAPLUS) - HLV Alan Pardew đã có nửa mùa giải 2014/15 thành công, khi trục vớt được con tàu đắm Crystal Palace. Vậy nên NHM The Eagles đang kỳ vọng tài năng của ông sẽ giúp đội bóng thăng hoa ở mùa tới.
Thành tích mùa 2014/15
Không lâu sau đó, đội bóng thành London bổ nhiệm HLV Alan Pardew với nhiệm vụ giúp đội bóng thoát khỏi cơn bão khủng hoảng. Dưới sự dẫn dắt của cựu HLV Newcastle, Crystal Palace nhanh chóng lấy lại hình ảnh của mình bằng những chiến thắng tưng bừng. Tuần trăng mật của Pardew khởi đầu bằng chiến thắng 2-1 trước Tottenham trên sân nhà và sau đó là 2 trận thắng trên sân của Burnley cũng như Southampton.
Kết thúc mùa giải, Crystal Palace cán đích ở vị trí thứ 10 trên BXH, qua đó hoàn thành chỉ tiêu mà BLĐ đội bóng đề ra khi mùa giải khởi tranh.
Đánh giá sức mạnh, tham vọng ở mùa giải mới
Hai mùa giải gần đây, Crystal Palace cán đích ở vị trí thứ 11 (2013/14) và 10 (2014/15). Mục tiêu của Crystal Palace ở mùa giải tới chắc chắn vẫn chỉ là trụ lại giải đấu cao nhất nước Anh và cố gắng có mặt ở nửa trên BXH.
Crystal Palace bắt đầu mùa giải mới bằng việc HLV Tony Pulis quyết định ra đi và Neil Warnock là cái tên được trao cơ hội dẫn dắt đội chủ sân Selhurst Park. Tuy nhiên, những kỳ vọng của BLĐ dành cho chiến lược gia 66 tuổi đã không được đáp lại.
Dưới thời Warnock, Crystal Palace chỉ thắng 3, hòa 6 và nhận tới 7 thất bại sau 16 trận, đứng thứ 18 trên BXH. Với thành tích tệ hại này, BLĐ đội bóng quyết định sa thải HLV Warnock chỉ sau 4 tháng cầm quyền.
Với dàn cầu thủ hiện có, Crystal Palace hoàn toàn có thể thực hiện được mục tiêu này nếu như thi đấu đúng sức. Thậm chí, đội chủ sân Selhurst Park có thể mạnh dạn "mơ cao hơn" một chút sau khi có sự bổ sung tân binh Yohan Cabaye, một cái tên quá quen thuộc với Premier League.
Bên cạnh đó, những cái tên còn lại trong đội hình của Crystal Palace cũng được đánh giá khá cao so với mặt bằng chung tại Premier League. Có thể kể tới đội trưởng Mile Jedinak, tiền vệ trẻ Wilfried Zaha, cầu thủ đang hồi sinh sau quãng thời gian đánh mất mình tại M.U. Ngoài ra còn có Jason Puncheon, Marouane Chamak hay Brede Hangeland.
Huấn luyện viên: Alan Pardew (54 tuổi, Anh)
Có thể nói, Alan Pardew chính là một trong những HLV cá tính nhất tại Premier League thời điểm hiện tại. Tài năng cũng như kinh nghiệm của chiến lược gia 54 tuổi cũng là điều không phải bàn cãi. Pardew biết cách khơi gợi sự tự tin đối với những cầu thủ đang đánh mất mình (Zaha là một trường hợp như thế). Bên cạnh đó, cái tài của cựu HLV Newcastle chính là biến một đội bóng tầm trung luôn biết cách khiến các đội bóng lớn gặp khó khăn nhờ lối chơi kỷ luật và rất gắn kết.
Ngôi sao nổi bật: Yohan Cabaye (29 tuổi, Pháp)
Alan Pardew không lạ gì Cabaye, chính vì thế ông đã làm mọi cách để đưa anh từ PSG tới sân Selhurst Park. Cầu thủ có gốc gác Việt Nam từng là học trò cưng của Pardew khi ông còn dẫn dắt Newcastle, nhưng đã đánh mất mình khi chuyển sang đội chủ sân Công viên các Hoàng tử. Với sự góp mặt của Cabaye, chắc chắn tuyến giữa của Crystal Palace sẽ trở nên mềm mại, uyển chuyển hơn.
Chiến thuật tối ưu: 4-3-3
Kể từ khi lên dẫn dắt Crystal Palace, HLV Pardew đã trung thành với sơ đồ 4-3-3, nhưng bộ ba tiền vệ lại có xu hướng ưu tiên sự chắc chắn cho hàng thủ. Các đường lên bóng phản công thường chỉ qua chân đội trưởng Mile Jedinak, trước khi tuyển thủ Australia phân phối để bộ đôi tiền đạo cánh dùng tốc độ để tìm kiếm cơ hội.
Ở mùa giải mới, sự có mặt của Cabaye sẽ giúp tuyến giữa của Crystal Palace trở nên cân bằng hơn. Nhiều khả năng Puncheon và Jedinak sẽ chuyên đảm trách nhiệm vụ của một tiền vệ thu hồi bóng. Vai trò cầm chịch, phân phối bóng sẽ giao cho Cabaye. Trong khi đó, Zaha sau một mùa giải thành công sẽ tiếp tục được trao vị trí như một tiền đạo cánh. Ở bên cánh đối diện là Bolasie, cầu thủ đã đóng góp 4 bàn thắng ở mùa giải trước. Tiền đạo cắm duy nhất sẽ là cuộc cạnh tranh giữa Chamak và Glen Murray, cầu thủ đã tỏa sáng dưới thời Pardew với 7 bàn thắng ở giai đoạn lượt về (giai đoạn lượt đi không được bố trí ra sân).
-
08-08-2015, 11:12 AM #328SWANSEA: THIÊN NGA ĐEN VÀ GIẤC MỘNG TRỜI ÂU
(BONGDALUS) - Mùa trước, có những thời điểm Swansea tiến rất gần tới tấm vé dự cúp châu Âu, nhưng lại hụt hơi vào phút cuối. Vì thế, bước vào mùa giải mới Black Swan chắc chắn sẽ đặt quyết tâm rất cao.
Thành tích mùa 2014/15
Swansea bước vào mùa giải 2014/15 với nhiều nghi ngờ của NHM khi để mất những cầu thủ quan trọng như thủ môn Michel Vorm, trung vệ Chico Flores, tiền vệ Pablo Hernandez và đặc biệt là tiền đạo Michu. Tuy nhiên, BLĐ đội bóng cũng đã kịp mang về những gương mặt chất lượng, đáng đồng tiền bát gạo là thủ thành Fabianski, bộ đôi tiền vệ Jefferson Montero, Gylfi Sigursson, tiền đạo Bafetimbi Gomis và hậu vệ Kyle Naughton.
Swansea khởi đầu mùa giải 2014/15 không thể ấn tượng hơn bằng chiến thắng 2-1 ngay trên sân Old Trafford của M.U, cũng như trước Burnley và West Brom, trước khi nhận thất bại 2-4 trước Chelsea. Tuy nhiên, chừng đó thôi cũng đủ giúp NHM đội bóng tin vào một tương lai mới dưới triều đại của HLV Garry Monk.
Chiến lược gia 36 tuổi với kinh nghiệm quản lý bằng 0, khi dẫn dắt Swansea thay cho Michael Laudrup từ ngày 4/2/2014 đã nhanh chóng biến đội chủ sân Liberty thành một tập thể gắn kết. Những tân binh sau giai đoạn đầu thi đấu thiếu gắn kết đã dần hiểu ý, tìm được tiếng nói chung. Ở đó, vai trò của Sigursson là đặc biệt quan trọng khi cựu cầu thủ Tottenham vừa có nhiệm vụ cầm nhịp, vừa chịu trách nhiệm ghi bàn.
Trong mùa giải, dù có những thời điểm Swansea đánh mất phong độ, song nhìn chung Black Swan đã có thi đấu thành công và kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 8 với 56 điểm. Nếu so với mùa 2013/14, Swansea tăng 4 bậc trên BXH và tích lũy được nhiều hơn 14 điểm.
Đánh giá sức mạnh, tham vọng ở mùa giải mới
Mùa giải 2014/15, Swansea có giai đoạn nằm trong nhóm cạnh tranh tấm vé dự cúp châu Âu. Kết thúc mùa, đội bóng xứ Wales chỉ kém vị trí dự Europa League của Southampton (đội đứng thứ 7) có 4 điểm.
Đây có thể coi là điều đáng tiếc, bởi nếu không nhận thất bại ở 2 vòng đấu cuối cùng trước Crystal Palace và Man City, có lẽ mọi chuyện sẽ đi theo một chiều hướng khác.
Để tiếp tục thực hiện giấc mơ trời Âu, BLĐ đội bóng đang hoạt động tích cực trên TTCN. Với lưng vốn 28 triệu bảng bán tiền đạo Wilfried Bony cho Man City hồi tháng 1/2015, Swansea khá thoải mái trong việc chi tiêu hè này.
Andre Ayew, Eder là 2 tiền đạo được được về sân Liberty với tham vọng củng cố hàng công, vốn suy giảm rất nhiều sau sự ra đi của Michu cũng như Bony. Đây được đánh giá là 2 cái tên sẽ bổ trợ cho nhau rất tốt, khi mà Ayew có tốc độ và kỹ thuật, trong khi Eder là mẫu tiền đạo càn lướt cùng khả năng không chiến tuyệt vời.
Ngôi sao nổi bật: Eder (27 tuổi, Bồ Đào Nha)
Eder có thể là cái tên còn khá mới mẻ với NHM bóng đá Anh, song tại giải VĐQG Bồ Đào Nha, chân sút 27 tuổi thực sự là ác mộng với các hàng phòng ngự. Cầu thủ 27 tuổi, sở hữu chiều cao 1m90 thuộc biên chế Sporting Braga đã có 41 bàn thắng sau 49 trận ra sân tại giải quốc nội.
Với nền tảng thể lực sung mãn cùng khả năng không chiến tuyệt vời, lối chơi của Eder có phần giống với Bony, cầu thủ đã chia tay sân Liberty để chuyển sang khoác áo Man City. Chính vì thế, NHM đội bóng kỳ vọng cầu thủ người Bồ Đào Nha sẽ lĩnh xướng thành công hàng công của "Thiên nga đen" mùa giải tới.
Chiến thuật tối ưu: 4-2-3-1
Tiếp quản Swansea từ bậc tiền nhiệm đi trước, HLV Garry Monk không thay đổi quá nhiều về sơ đồ chiến thuật, nhưng triết lý bóng đá phần nào đó đã được ông biến hóa cho phù hợp với từng hoàn cảnh, từng đối thủ. Tuy nhiên, tựu trung lại sơ đồ 4-2-3-1 vẫn là chủ đạo trong phong cách huấn luyện của Garry Monk.
Mùa giải này, Swansea chưa có sự bổ sung nào ở tuyến dưới và chỉ chủ yếu tập trung vào hàng công với 2 tân binh chất lượng là Eder và Ayew. Rất có thể, Eder sẽ chiếm suất đá chính của Gomis cho vị trí tiền đạo cắm. Trong khi đó, Ayew thay vì đá tiền đạo sẽ được bố trí đá tiền vệ cánh phải, bên cánh đối diện vẫn là cái tên Montero. Vai trò nhạc trưởng sẽ thuộc về Sigursson.
-
08-08-2015, 11:18 AM #329WEST BROM: NHẮM ĐẾN TOP 10
(BONGDAPLUS) - West Brom sắp có mùa giải thứ 6 liên tiếp chinh chiến ở Premier League. Có thể nói, giải Ngoại hạng giờ đã trở thành sân chơi quen thuộc của West Brom, đội bóng không được xếp vào hàng đại gia và chưa có nhiều sự bổ sung về lực lượng trong phiên chợ hè năm nay.
Thành tích mùa 2014/15
West Brom từng suýt xuống hạng ở mùa 2013/14 khi chỉ về đích ở vị trí thứ 17 trên BXH. Pha “chết hụt” ấy có lẽ là một trong những nguyên nhân khiến BLĐ đội bóng quyết định mang về The Hawthorns hàng loạt tân binh như Craig Gardner, Joleon Lescott, Chris Baird, Sébastien Pocognoli, Brown Ideye, Jason Davidson, Cristian Gamboa, Giorgos Samaras, Sebastian Blanco, Callum McManaman hay Darren Fletcher.
Những sự đầu tư của họ đã phát huy hiệu quả trông thấy. Ở mùa bóng vừa rồi, West Brom thi đấu tốt hơn hẳn, họ thu được 44 điểm sau 38 vòng và về đích ở vị trí thứ 13 trên BXH (hơn nhóm cầm đèn đỏ 9 điểm). Tính ra, số điểm mà West Brom kiếm được cao hơn trước đó 1 năm 8 đơn vị. Ở cúp FA, West Brom phải dừng bước trước Aston Villa ở vòng 6. Trong khi đó, ở cúp Liên đoàn, họ đã gây thất vọng khi bị đối thủ dưới tầm Bournemouth quật ngã ở vòng 4.
Điểm sáng của West Brom là họ sở hữu chân sút trẻ thi đấu khá ấn tượng là Saido Berahino. Suốt cả mùa, West Brom ghi được tổng cộng 38 bàn ở giải Ngoại hạng thì có một nửa trong số đó thuộc về tiền đạo 21 tuổi người Anh.
Sức mạnh, tham vọng và cơ hội
Không giống như mùa Hè năm ngoái, năm nay West Brom chủ yếu “xả hàng” chứ không mua sắm nhiều. Cụ thể, nếu như đã có tổng cộng 11 cầu thủ bị đẩy khỏi The Hawthorns thì cầu thủ chạy cánh trái James McClean mới là cái tên duy nhất được nhập về. Dường như, BLĐ West Brom cảm thấy hài lòng với lực lượng hiện có nên không muốn có nhiều sự bổ sung.
Về cơ bản, West Brom vốn chưa bao giờ được đánh giá cao có lẽ vẫn trung thành với mục tiêu như hằng năm, đó là trụ lại giải đấu số 1 xứ sở sương mù. Nếu tự tin hơn, West Brom có thể mơ về viễn cảnh họ có thể chen chân được vào top 10. Đây là nhiệm vụ không vượt quá khả năng của West Brom nếu họ giữ được những nhân tố tốt nhất, chẳng hạn như Berahino. Nên biết, sau mùa giải bùng nổ vừa qua, Berahino đã lọt vào “tầm ngắm” của hàng loạt đội bóng, trong đó có những cái tên tiêu biểu là Arsenal và Tottenham.
-
08-08-2015, 11:21 AM #330NORWICH CITY: GIÔNG BÃO CHỜ CHIM HOÀNG YẾN
(BONGDAPLUS) - Norwich City mới trở lại Premier League sau khi bị xuống hạng và phải chinh chiến ở Championship 2014/15. Đội bóng được thành lập từ năm 1902 này không phải là đại diện quen thuộc ở giải Ngoại hạng và sẽ phải cố gắng rất nhiều nếu muốn trụ lại sân chơi số 1 xứ sở sương mù.
Thành tích mùa 2014/15
Sau khi chỉ cán đích ở vị trí thứ 18 tại Premier League 2013/14 và bị xuống hạng, Norwich đã để mất 2 trụ cột là Leroy Fer và Robert Snodgrass. Bù lại, họ nhận được khoản phí chuyển nhượng lên đến 15 triệu bảng từ việc bán bộ đôi nói trên. Nhờ đó Norwich mới có tiền để chiêu mộ một số cầu thủ sáng giá như Lewis Grabban hay Cameron Jerome. Do “Bầy chim Hoàng yến” chỉ thu được 12 điểm và xếp thứ 7 ở Championship vào tháng 12 năm ngoái, HLV Neil Adams đã bị sa thải dù đội bóng của ông chưa rơi vào tình thế quá bi đát.
Thế chỗ Neil Adams là HLV mới có 34 tuổi đến từ học viện Hamilton là Alex Neil. Trong 25 trận đấu được dẫn dắt bởi HLV Alex Neil, Norwich giành 17 chiến thắng, 5 trận hòa và 3 thất bại, họ không để thua bất cứ trận nào trên sân nhà. Kết thúc mùa bóng, Norwich cán đích ở vị trí thứ 3. Đội bóng này giành quyền lên chơi ở Premier League nhờ chiến thắng 2-0 trước Middlesbrough ở trận tranh play-off.
Sức mạnh, tham vọng và cơ hội
Với việc mới chỉ đón về Carrow Road 2 tân binh Graham Dorrans và Youssouf Mulumbu trong phiên chợ Hè năm nay, rất khó để Norwich có thể cải thiện được sức mạnh một cách rõ rệt. Với lực lượng chỉ gồm toàn những gương mặt không quá nổi bật, sẽ không dễ để Norwich có thể bay cao ở một sân chơi khốc liệt như Premier League. Cũng may cho Norwich là trong giai đoạn đầu mùa tới họ chỉ phải gặp những đối thủ không quá xương xẩu như Crystal Palace, Sunderland, Stoke City, Southampton hay Bournemouth. Đây là quãng thời gian mà thầy trò HLV Alex Neil cần phải nỗ lực hết sức để kiếm càng nhiều điểm càng tốt trước khi bước vào giai đoạn chông gai hơn.
Chiến thuật tối ưu: 4-2-3-1
Mùa giải trước Norwich thường xuyên sử dụng luân phiên 2 sơ đồ 4-2-3-1 (20 lần) và 4-1-2-1-2 (15 lần). Đôi khi họ cũng đá với sơ đồ như 4-4-1-1 (5 lần), 4-2-2-2 (5 lần), 4-4-2 (3 lần) và 4-1-3-2 (1 lần) nhưng những chủ trương này không này không được áp dụng nhiều. Với việc Norwich không mua sắm rầm rộ trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè năm nay, 4-2-3-1 và 4-1-2-1-2 hứa hẹn vẫn sẽ là những hệ thống chiến thuật chủ đạo của đội bóng này trong mùa giải tới.
Fantasy 2015-2016 - P1
Đánh dấu