Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Giải vô địch cờ tướng CLB Hoàng Anh mở rộng lần 4 / 2015 - Trang 4
Close
Login to Your Account
Trang 4 của 4 Đầu tiênĐầu tiên ... 234
Kết quả 31 đến 32 của 32
  1. #31
    Ngày tham gia
    Aug 2012
    Bài viết
    5,669
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi HuaNganXuyen Xem bài viết
    @ sieupipo_kaka : viết khá hay , ngày xưa cờ mộc là chính biên bản các ván đấu thường được cóp nhặt qua các tờ báo thể thao hàng ngày vào những năm cuối 199x và chớm 2000 . Những năm cuối thập niên 199x và đầu 2000 khi làng cờ miền Bắc chưa thể làm đối trọng hoặc tiệm cận cờ miền Nam như bây giờ . Khi ấy Hà chảy ( A Sáng ) , Xíu chảy ( A Minh ) và Độc Cô Cửu Kiếm Mai Thanh Minh đánh với các danh thủ Bắc thì huề là cao rồi . Thời đó chưa có SW hay tài liệu nhiều , đánh đúng cờ mộc thì theo như tôi biết khi ấy anh Tôn Thất Nhật Tân chưa nổi , Trần Văn Ninh hễ cứ gặp Mai Thanh Minh là thua , anh Võ Văn Hoàng Tùng lại là người khả dĩ đấu ngang ngửa với các tướng Sài Gòn . Anh cũng là người đầu tiên hạ được Hà chảy 3 ván liên tiếp ở các giải quốc gia ( điều này chưa từng ai làm được dù đó là Vũ Quân hay Thành Bảo hoặc Lý Huynh ) mà lúc đó Hà chảy đã vô địch quốc gia 2 hoặc 3 lần và là danh thủ số 1 TPHCM bên cạnh Mai Thanh Minh ( Trương Á Minh xếp sau ) mà là toàn dùng thuận pháo cuộc . Thời gian trôi qua , vận thế thay đổi khi các kỳ thủ ngày nay đã update toàn bộ khai cục , cạm bẫy thì anh Tùng vẫn đánh theo lối " mộc " ngày xưa như các đây chừng 15 năm , đánh bằng sức tính là chính , tất nhiên mấy trận cơ bản theo sách xưa thì các tướng ai cũng biết nhưng có lẽ chưa đủ ..... Bởi thế giờ đây khi sức đã yếu ( anh Tùng chắc phải tầm hoặc hơn tuổi anh Khoa ) cỡ 1968 hay 1969 gì đấy ....Anh đánh giờ ít khi đứng hạng cao ( khoảng 5 năm qua ) và giờ cũng thua nhiều và thắng ít ( thập niên 2000 anh 2 lần hạng 3 2001 và 2005 cũng 1 lần á quân 2008 ) , giờ gặp cỡ Hà chẩy thì chắc cửa thua của anh lên đễn 70 % chứ ko như xưa ....Mình lấy câu anh Bảo béo nói về đội Đà Nẵng cách đây tầm 5 năm ( đội Đà Nẵng đánh sức nghĩ là chính và tự thẩm với nhau chứ chẳng có khai cục nào ra hồn cả )về anh Tùng miền Trung anh Bảo cũng nói anh Tùng đánh cờ được nhưng tính anh hiền quá mà cũng suy nghĩ quá cẩn thận nên hay đuối thời gian , có sao nói vậy chẳng thêm bớt gì ... Dù sao cũng chúc mừng anh Tùng dù giải đấu này chẳng mang tầm cỡ quốc gia như những gì anh từng có ngày xưa nhưng dù sao nó cũng an ủi ....Ngoài đời sau ván cờ bản thân tôi cũng có ý kiến như Sieupippo_Kaka anh Tùng hiền lành , nhỏ nhẹ và ít khi thấy anh gây tranh cãi không đáng có ......
    Dạ. E cảm ơn a.
    E viết vu vơ theo cảm nhận của mình là chính... bằng tình quý mến dành cho a Tùng là nhiều...

  2. Thích Vui99, minhtam29, HuaNganXuyen đã thích bài viết này
  3. #32
    Ngày tham gia
    Oct 2009
    Bài viết
    114
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    bài hay kinh

  4. Thích HuaNganXuyen, sieupippo_kaka đã thích bài viết này
Giải vô địch cờ tướng CLB Hoàng Anh mở rộng lần 4 / 2015
Trang 4 của 4 Đầu tiênĐầu tiên ... 234

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68