- Cục này do Tốt Đỏ vừa vặn che mặt Tướng bảo vệ Tướng Đỏ, sẽ có thể khéo léo tạo thành Hòa cục. Nếu như do bên Đen đi trước T5.1 hoặc có Sĩ Tượng, bên Đỏ sẽ khó có thể thủ thành. Hòa cục.
- Bên Đỏ đi 3 bước cờ (số lẻ), bên Đen đi 2 bước, đánh thành cục thế hiện tại. Tổ nghiên cứu giảng dạy bồi dưỡng huấn luyện kho học về các loại cờ của Ủy ban thể thao thành phố Quảng Châu gọi nó là " Phương pháp định vị tính toán", và có bốn câu khẩu quyết:" Cờ tàn song Tốt chống Tốt. tượng, quyết thắng phần nhiều( bởi) số nước đi, số nước bằng nhau Tiên bất lợi, nếu chẳng bằng nhau Tiên lợi hơn". Phương pháp suy lý này rất hay ( hình thế, vị trí khác, đều dựa vào loại này để suy ra. Cục này số bước đi chẵn, lẻ khác nhau.