Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
(Tp.HCM) Kỳ đài CLB Cờ Tướng Hùng Vương_ Lần 4: Lê Tấn Thành - Nguyễn Trần Đỗ Ninh!!!
Close
Login to Your Account
Kết quả 1 đến 8 của 8
  1. #1
    Ngày tham gia
    Feb 2011
    Bài viết
    1,722
    Post Thanks / Like

    Mặc định (Tp.HCM) Kỳ đài CLB Cờ Tướng Hùng Vương_ Lần 4: Lê Tấn Thành - Nguyễn Trần Đỗ Ninh!!!


    Kỳ Đài Hùng Vương lần thứ 4:

    (Công đài) Lê Tấn Thành _ Nguyễn Trần Đỗ Ninh (Đài chủ)



    Trận đấu được tổ chức vào lúc: 13h30 Chủ Nhật 17/01/2015
    Tại Lầu 6, Tòa tháp B, Cao ốc Hùng Vương Plaza
    Số 126 Hồng Bàng, Quận 5.




  2. Thích Nguyễn Huy Tùng, daidangminh đã thích bài viết này
  3. #2
    Ngày tham gia
    Feb 2011
    Bài viết
    1,722
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Giới thiệu đôi nét về trận đấu!!!



    1. Kỳ thủ công đài: Lê Tấn Thành

    Anh đạt danh hiệu vô địch tỉnh Đồng Tháp năm 2015. Gần đây nhất, anh khoác áo đội tuyển Hội quán QQ, tham gia giải Đồng đội Red Coffee trên Buôn Mê Thuột (tháng 01/2016)







    Kỳ lực của anh Thành đến nay vẫn là một ẩn số! Nhưng chắc chắn với lối tấn công vũ bão, anh sẽ gây nhiều khó khăn cho anh Đỗ Ninh trong khúc dạo đầu. Tất cả còn ở phía trước!!!




    2. Đài chủ: QTĐS. Nguyễn Trần Đỗ Ninh




    Anh Đỗ Ninh vừa kỷ niệm sinh nhật lần thứ 44!!! (ngày 10 tây vừa qua).

    Xin trích đăng nguyên văn bài viết về anh (tác giả: Mai Quý Lân / Diễn đàn Kỳ Hữu)



    QTĐS Nguyễn Trần Đỗ Ninh : Con đường kỳ nghiệp!!!

    Danh thủ Nguyễn Trần Đỗ Ninh sinh ngày 10 tháng 1 năm 1972 , người gốc Quảng Trị nhưng sinh trưởng và lập nghiệp tại Sài Gòn. Con người và sự nghiệp cờ của ông đặc biệt như chính tên gọi của ông vậy. Họ tên của ông được ghép lần lượt từ tên họ của ông bà nội và ông bà ngoại mà thành.
    Hồi còn nhỏ gia đình ông sống ở Rạch Giá , miền Tây Nam Bộ .Trước đó dòng họ bên nội của ông định cư ở Đắc Lắc và gắn bó cho đến ngày hôm nay. Mãi đến năm 1980 cả nhà ông mới chuyển lên thành phố Hồ Chí Minh sinh sống và lập nghiệp . Cơ duyên đến với cờ tướng của ông khá chậm so với các kỳ thủ khác nhưng sự đột phá và bước tiến thì có thể nói là tương đối nhanh.
    Năm 1994 khi còn là một thanh niên 22 tuổi Nguyễn Trần Đỗ Ninh mới bắt đầu yêu và đam mê cờ tướng. Sau những buổi học ông thường lui tới các sới cờ lúc bấy giờ là Trung Cư Minh Mạng , Kỳ Đài Vọng Các , Kỳ Đài Kỳ Ngộ , Kỳ Đài Bình Thạnh…, hòa mình vào không khí say mê của các kỳ thủ , ngồi xem , thưởng lãm các ván cờ hay , cũng như học hỏi các ván cờ thực chiến của các vị danh thủ lúc bấy giờ như Mông Nhi , Nguyễn Đình Đại … Thậm chí có lúc ngồi nghiền cả ngày để theo dõi các trận cờ độ nảy lửa của các kỳ thủ giang hồ quyết đấu với nhau. Đa số là ông ghi nhớ rồi tối về một mình tự thẩm lại để nghiên cứu , tìm hiểu cách đánh , cách xuất quân của các vị danh thủ , hảo hớn rồi tập hợp lại , biến thành kiến thức bản thân. Sau đó ông đem áp dụng vào thực chiến , coi như là hình thức đánh giá khách quan nhất.
    Từ nhỏ ông đã không có duyên sư đồ , thậm chí sự tiếp xúc với cờ tướng của ông diễn ra khá muộn. Thời đó sách vở , tài liệu ít nên việc thăng tiến kỳ nghệ của mỗi kỳ thủ nói chung thường chậm. Nếu không có sự nỗ lực của bản thân , cộng thêm khả năng thiên phú bẩm sinh thì rất khó có thể tiến bộ vượt bậc , nhanh chóng . Theo thời gian trình độ kỳ nghệ của ông ngày càng mạnh dần.
    Trước đó tại đại hội toàn thành năm 96 ( tổ chức tại đường Lãnh Binh Thăng – Quận 11 ) và giải ” Hồ Kỳ Hòa ” ( Quận 10 ) ông chưa có thành tích gì nổi bật , chỉ được biết đến là kỳ thủ nghiệp dư tham gia thi đấu cho ” vui “.Năm 1995 ông chỉ đánh ở các giải phong trào phường , quận. Vì thới điểm đó cũng ít tổ chức các giải có quy mô lớn.
    Năm 1997 Nguyễn Trần Đỗ Ninh đã đứng trong hàng ngũ các kỳ thủ mạnh của Sài Gòn. Còn nhớ trong giải đấu thủ mạnh toàn thành phố Hồ Chí Minh ông rất may mắn khi được suất đặc cách thi đấu do cố danh thủ Mai Thanh Minh năm đó tham gia tranh tài tại giải cờ tướng Châu Á tổ chức ở Brunây. Nguyễn Trần Đỗ Ninh khoác áo đội cờ Quận 3 . Đây là giải đấu mà ông đã gây được tiếng vang lớn trên kỳ đàn cờ tướng Gài Gòn khi đó. Chả là 4 vòng đầu tiên , Nguyễn Trần Đỗ Ninh liên tiếp qua 4 ái chém 4 tướng đó là : Trềnh A Sáng , Diệp Khai Nguyên , Nguyễn Văn Xuân , Trần Hoàng Mỹ ( em của kỳ thủ Trần Quốc Việt ). Rất đáng tiếc vào những vòng then chốt cuối cùng do kinh nghiệm trận mạc chưa tốt nên ông đã thất bại trước Mông Nhi và Trương Á Minh để rồi ngậm ngùi đứng hạng 3 chung cuộc. Đó là kỉ niệm mà danh thủ Nguyễn Trần Đỗ Ninh còn nhớ mãi! Và đây cũng chính là điểm khởi đầu , sự khích lệ lớn lao cho ông trên con đường chinh phục những đỉnh cao trong hệ thống các giải cờ tướng chuyên nghiệp cấp quốc gia sau này.
    Giai đoạn từ năm 1997 đến 1999 Nguyễn Trần Đỗ Ninh đã đứng trong hàng ngũ các kỳ thủ Top đầu thành phố được mọi người nể trọng.
    Bước ngoặt trong sự nghiệp của danh thủ Đỗ Ninh là năm 1999 khi khoác trên mình màu áo đội tuyển Tp Hồ Chí Minh để tham gia tranh tài tại giải cờ tướng cá nhân toàn quốc tổ chức ở Từ Sơn -Bắc Ninh. Nơi đây còn được biết đến là quê hương của các làn điệu dân ca quan họ truyền thống của ” anh cả , anh hai … “.

    Tiếp theo là các năm 2000 , 2001 , 2002 , 2003 , 2004 . Tuy nhiên ông vẫn chưa chính thức được hưởng biên chế , tiền lương . Đó cũng là thiệt thòi đối với ông nhưng không sao đây là niềm đam mê mà ông theo đuổi và sẽ gắn bó lâu dài.

    Từ năm 2000 cho đến 2003 đánh đấu sự phát triển mạnh mẽ của các kỳ đài khắp nơi mà Vọng Các là nổi trội hơn cả. Nơi đây thường xuyên diễn ra các trận thư hùng , công đài giữa các hảo thủ với nhau. Ngày nào cũng diễn ra ít nhất 1 trận đả lôi đài. Cao thủ khắp nơi nườm nượp kéo đến đăng kí thi đấu chọn lọc rồi mới được chính thức công đài. Trong đó Nguyễn Trần Đỗ Ninh đã nhiều lần thủ đài thành công . Kỷ lục nhất thuộc về danh thủ Trương Á Minh .
    Cho đến tận năm 2005 Nguyễn Trần Đỗ Ninh mới chính thức trở thành kỳ thủ chuyên nghiệp hưởng chế độ đãi ngộ , biên chế của đội cờ thành phố. Ông đã 2 lần đứng trước “ngưỡng của thiên đường” vào năm 2009 ( Hà Nội ) , 2013 ( Hồ Chí Minh ) khi mà “cầm vàng lại để vàng rơi ” tuột mất cơ hội vô địch quốc gia , ngậm ngùi giành ngôi Á Quân.
    Còn nhớ vào năm 2009, giải cờ Tướng Vô địch Quốc gia (hay còn gọi là giải A1 toàn quốc) được tổ chức tại tỉnh Bình Dương, Nguyễn Trần Đỗ Ninh đã tiến gần đến ngôi Vương hơn bao giờ hết nhưng cuối cùng ông không thể vượt qua một kỳ thủ trẻ tuổi hơn mình đến từ Hà Nội: Quái kiệt làng cờ Nguyễn Vũ Quân. Năm 2013, một lần nữa ông không thể vượt qua thời khắc định mệnh, dù đã có trong tay mọi yếu tố để thành công: Thiên thời, Địa lợi, Nhân hòa. Ông lại phải nhường ngôi Vô Địch cho một kỳ thủ cũng trẻ tuổi hơn, cũng đến từ Bình Dương- Lại Lý Huynh. Hai năm đó ông được triệu tập vào đội tuyển quốc gia có cơ hội thi đấu tập huấn ở các giải đấu lớn , có uy tín như : Dương Quan Lân Bôi , năm 2010 đi Giang Tô , năm 2013 sang Singgapo du đấu.
    Đặc biệt tại đại hội TDTT toàn thành , với quận 4 (năm 2010)ông cùng với đoàn thành phố Hồ Chí Minh giành 4 HCV , 1HCB cá nhân và đồng đội trong các nội dung cờ tiêu chuẩn , cờ nhanh .
    Trên đấu trường quốc tế Nguyễn Trần Đỗ Ninh đã đứng hạng 5 giải Châu Á ( Malaysia 2009 ) . Cùng năm đó giành HCB đồng đội tại giải Indoorgame tổ chức ở Hạ Long – Việt Nam. Ông được tấn phong danh hiệu cao quý” Quốc tế đại sư “.



  4. Thích duytrungqn, hoang74, daidangminh, duy778 đã thích bài viết này
  5. #3
    Ngày tham gia
    Feb 2011
    Bài viết
    1,722
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Mini game: "Khán giả tham gia cùng ván đấu!"

    Kỳ Đài Hùng Vương lần thứ 4: Chủ Nhật 17/01/2016


    NỘI DUNG:


    Câu hỏi chính kỳ này: Trận công đài này hai kỳ thủ sử dụng bao nhiêu nước đi (cho hai bên) khi kết thúc ván đấu?

    A. Dưới 25 nước
    B. Từ 26 đến 40 nước
    C. Từ 41 đến 55 nước
    D. Từ 56 nước trở lên

    (Bạn đánh một dấu chéo vào ô trống bên cạnh; Phiếu tham gia Mini game phát tại Bàn lễ tân của Kỳ đài cho tất cả những người có mặt / Mỗi người một phiếu)



    Câu hỏi phụ xếp hạng: Có bao nhiêu người đến tham dự , xem trận công đài này?

    (Bạn điền một con số vào ô trống bên cạnh / số người tham dự không tính thành viên BTC và 2 đấu thủ)

    Thời hạn nhận phiếu cuối cùng khi ván đấu tiến hành được 05 (năm) phút!!!



    Giải thưởng : 1 Điện thoại di động Philips cho người đoán (gần) đúng nhất so với thực tế!

    5 giải phụ: 5 con heo Vàng




    Chúc các bạn có một chiều Chủ Nhật vui vẻ!

  6. Thích trung_cadan, ToanVit, duytrungqn, hoang74 đã thích bài viết này
  7. #4
    Ngày tham gia
    Feb 2011
    Bài viết
    1,722
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trận đấu sẽ được tường thuật trực tiếp trên topic này! Thân mời các bạn chú đón xem!

  8. Thích trung_cadan, hoang74, duy778 đã thích bài viết này
  9. #5
    Ngày tham gia
    Feb 2011
    Bài viết
    1,722
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    TTTT Lê Tấn Thành (Đồng Tháp) gặp Nguyễn Trần Đỗ Ninh (Tp.HCM)




    Nguyễn Trần Đỗ Ninh







    Lê Tấn Thành


    Bấm F5 để cập nhật ván đấu!




    Đến đây hai kỳ thủ bắt tay nhau huề vì hình cờ khá cân bằng!!!


    Hai kỳ thủ nghỉ 10 phút và sẽ tiến hành phân định loạt cờ chớp T 6p 5p, huề Tiên thua
    Lần sửa cuối bởi Kiem_Nhat, ngày 17-01-2016 lúc 04:04 PM.

  10. Thích daidangminh, trung_cadan đã thích bài viết này
  11. #6
    Ngày tham gia
    Feb 2011
    Bài viết
    1,722
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Như vậy, bốc thăm anh Tấn Thành tiếp tục đi Tiên! và đã dành chiến thắng ở nước thứ 32 !. Ngôi đài chủ đã về tay kỳ thủ Lê Tấn Thành (Đồng Tháp).

  12. Thích ToanVit, trung_cadan đã thích bài viết này
  13. #7
    Ngày tham gia
    Feb 2011
    Bài viết
    1,722
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Hình ảnh lễ trao giải Kỳ đài ngày 17/01/2016



    Ba khán giả trúng giải khuyến khích phần dự đoán!!!





    Khán giả dự đoán chính xác nhất trúng điện thoại vắng mặt lúc trao giải nên Chiếc Đt này sẽ gộp vào phần dự đoán của tuần sau luôn!!!

  14. Thích ToanVit, hoang74, daidangminh, trung_cadan đã thích bài viết này
  15. #8
    Ngày tham gia
    Feb 2011
    Bài viết
    1,722
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Hình ảnh lễ trao giải Kỳ đài ngày 17/01/2016



    Ba khán giả trúng giải khuyến khích phần dự đoán!!!





    Khán giả dự đoán chính xác nhất trúng điện thoại vắng mặt lúc trao giải nên Chiếc Đt này sẽ gộp vào phần dự đoán của tuần sau luôn!!!

  16. Thích hoang74, daidangminh, trung_cadan đã thích bài viết này
(Tp.HCM) Kỳ đài CLB Cờ Tướng Hùng Vương_ Lần 4: Lê Tấn Thành - Nguyễn Trần Đỗ Ninh!!!

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68