Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Nhờ hướng dẫn cách đọc sách cờ tướng - Trang 2
Close
Login to Your Account
Trang 2 của 2 Đầu tiênĐầu tiên 12
Kết quả 11 đến 12 của 12
  1. #11
    Ngày tham gia
    Apr 2016
    Bài viết
    7
    Post Thanks / Like

    Mặc định loạn ngôn chút nhé

    Cá nhân tôi có một số kinh nghiệm muốn chia sẻ như thế này. Tôi cũng có một thời gian khá dài như bạn chủ thớt. Bản thân tôi rất mê cờ tướng, và chịu khó tìm sách để đọc, nhưng suốt nhiều năm trình độ cờ vẫn cứ lẹt đẹt ở 1 mức và không tiến bộ. Có 2 nguyên nhân chính:
    1. Thái độ khi chơi cờ của bản thân tôi khá là ẩu, đặc biệt là khi gặp đối thủ yếu hơn, khi 1 ván cờ có nhiều ưu thế những nước cờ tôi đi sau khi có được nhiều ưu thế thì không suy nghĩ nhiều và không sắc bén mặc dù ván đó vẫn thắng nhưng trình cờ sẽ không tiến bộ. Sự kiên trì hay giang hồ gọi là độ lỳ khi thi đấu chưa có.
    2. Những sách cờ trên thị trường việt nam tôi đọc đều là những tài liệu cũ (tôi chỉ nói đến sách khai cuộc nhé) những biến cũ và thậm chí sai toe toét. Bây giờ thậm chí có nhiều bạn vẫn cứ mày mò đọc các sách như mai hoa phổ, tân mai hoa,... Có bạn nói rằng đọc những sách đó để thêm phần kinh nghiệm rồi lại lý luận răng có nhiều điều hay trong sách đó vẫn học được, dúng thế nhưng mà các bạn có biết biến nào cũ và biến nào mới không, và thực sự chính những quyển sách đó làm phí phạm thời gian và công sức nghiên cứu của các bạn. Tôi đã từng đọc và sau khi được 1 thầy dạy, anh ý nói rằng sách em đọc nó có cách đây hang trăm năm rồi, khi đi theo nó thì chỉ làm hỏng cờ thôi. Vậy điều tôi muốn nói ở đây là gi? Bạn tìm một người thầy, một người quen, một người bạn để xin 1 bộ tài liệu khai cuộc thật chuẩn nhé. và bạn học theo phương pháp như sau: Học đi tiên/ học đi hậu.
    Khi học đi tiên ta chỉ chọn 1 biến phù hợp nhất đối với kiểu cách đánh cờ của ta và học hết các biến của bên đi sau.
    Ngược lại khi học đi hậu thì minh cũng chỉ chọn đi 1 con đường của bên đi sau đối với nhiều biến của bên tiên.
    Bạn hãy đi 1 con đường thật chắc chắn rồi mới nghĩ đến nhiều con đường khác. Vì sách thì họ ghi nhiều biến lắm.
    Còn 1 vấn đề nữa đó là bạn phải học theo hệ thống. Tại sao lại phải học khai cuộc theo hệ thống. Điều này nói cụ thể thì rất dài, đại khái thế này, có rất nhiều kiểu khai cuộc ta không thể học hết được tất cả, nhưng khi học theo hệ thống thì kiểu gì ta cũng đỡ được, nói hơi khó hiểu nhỉ, hi, văn dốt mà. Hệ thống như thế nào thì có thể tham khải ở kỳ hữu hoặc anh cường kim liên đấy.
    Nhưng nói thật nếu trình bạn thấp quá thì học khai cuộc sẽ khó khăn, ban nên bắt đầu bằng cách thực chiến đến 1 trình độ ổn định, làm các bài trung cục nữa mới hiểu được khai cuộc, vì ván cờ bắt đầu là khai cục nhưng học cờ thì chưa hẳn nên bắt đầu từ khai cục đâu.

  2. Thích hung_john, hduc2012 đã thích bài viết này
  3. #12
    Ngày tham gia
    Oct 2013
    Bài viết
    2
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    bạn hãy để một bàn cờ trước mắt để vừa đọc vừa đi cho dễ nhớ

Nhờ hướng dẫn cách đọc sách cờ tướng
Trang 2 của 2 Đầu tiênĐầu tiên 12

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68