Liên quan đến pháp luật là việc bất đắc dĩ

Tối 15-6, Vương Dược Phi đã phát biểu trên Weibo rằng sẽ kiện người phụ trách đội Quảng Tây là Hoàng Quán Kiệt ra tòa, cùng thời gian đó trên Weibo của Vương Thiên Nhất cũng có viết về sự việc trên, phóng viên đã liên lạc với 2 kỳ thủ và được họ cho biết: "sự việc liên quan đến pháp luật cũng là việc làm bất đắc dĩ, nếu không năm sau sẽ không được tham gia Giáp cấp nữa".

Vương Thiên Nhất là tượng kỳ đặc cấp đại sư, là đệ nhất nhân trên kỳ đàn Trung Quốc, năm 2015 đã cùng Vương Dược Phi kí hợp đồng chơi cho đội cờ tướng Quảng Tây, lúc đó ngoài 2 kỳ thủ nói trên, Quảng Tây còn bỏ ra 1 số tiền lớn mời về Thân Bằng, Trình Minh, Trần Phú Kiệt, cuối cùng đã giúp Quảng Tây vô địch trước 3 vòng đấu. Trở thành đội thứ 6 vô địch Giáp cấp liên tái, cũng chính là đội vừa được lên chơi Giáp cấp và sau đó trở thành nhà vô địch, qua đó thực hiện hóa được truyền kỳ 13 năm qua của sân chơi Tượng Giáp.
Tượng kỳ đệ nhất nhân - Vương Thiên Nhất

Nhưng "hảo cảnh bất trường", vào tháng 4 năm nay, khi hiệp hội tượng kỳ Trung Quốc công bố danh sách các đội tham gia Giáp cấp đã khiến cho nhiều người kinh ngạc, trong danh sách không có nhà ĐKVĐ Quảng Tây, quán quân không bảo vệ chức vô địch, đây là sự việc chưa từng xảy ra trong lịch sử. Căn cứ theo tin tức của giới truyền thông, lúc đó do không thể thống nhất được lương thưởng với chủ lực của đội là Vương Thiên Nhất, Quảng Tây đã bỏ quyền tham gia Giáp cấp, sau đó không lâu, Vương Thiên Nhất đã lên tiếng nói rằng bài báo đó viết không đúng sự thật, và bây giờ song Vương đã quyết định khởi kiện Quảng Tây Khóa Thế Kỷ ra tòa, nguyên nhân chính là về vấn đề lương thưởng.

Vương Dược Phi, Vương Thiên Nhất: hơn 7 tháng chưa nhận được tiền.


Phóng viên đã có cuộc nói chuyện với 2 kỳ thủ nói trên và được Vương Dược Phi cho biết: "Tôi và Thiên Nhất đã kí bản hợp đồng 3 năm với đội Quảng Tây vào năm ngoái, nhưng sau khi giúp đội giành chức vô địch, ngay cả tôi đây tiền thưởng các ván đấu chơi trong Giáp cấp năm ngoái và tiền cho chức vô địch vẫn chưa được nhận", Dược Phi nói tiếp "Trước khi Giáp cấp năm nay khởi tranh tôi và Thiên Nhất đã nhiều lần liên hệ với người phụ trách của Quảng Tây là ông Hoàng Quán Kiệt, chúng tôi cũng đã nói rõ ý kiến của 2 chúng tôi, nếu hợp đồng không thể tiếp tục, có thể giải phóng hợp đồng, nhưng đôi bên vẫn kiên quyết thực hiện tiếp hợp đồng, nhưng tình hình đến bây giờ vẫn chưa được giải quyết ổn thỏa, tiền chơi các ván tại Giáp cấp, tiền chức vô địch và tiền lương vẫn chưa tới tay, Thiên Nhất tuy đã nhận được tiền cho chức vô địch và tiền giành cho các ván đấu nhưng tiền lương thì vẫn chưa nhận được, nhưng quan trọng là Quảng Tây không đăng ký tham gia Giáp cấp vì vậy chúng tôi cũng không thể tham gia.
Tượng kỳ đặc cấp đại sư - Vương Dược Phi

Dược Phi nói tiếp:" chúng tôi đã kí kết là vào tháng 11 hàng năm, Quảng Tây sẽ phải trả tiền lương cho chúng tôi sang năm thứ 2, việc này trên giấy trắng mực đen đã ghi rõ ràng như vậy, nhưng đã hơn 7 tháng nay, tôi và Thiên Nhất vẫn chưa nhận được dù là 1 ít tiền".

song Vương đã nhiều lần liên hệ với ông Hoàng Quán Kiệt nhưng ông Hoàng Quán Kiệt trước sau đều lấy lí do thân thể không được khỏe và nhiều lí do khác để tránh không gặp mặt, vì vậy sự việc đến bây giờ vẫn chưa kết thúc.

Với việc kí hợp đồng dài hạn 3 năm với Quảng Tây, cùng với việc Quảng Tây không tham gia Giáp cấp vì vậy song Vương đã không có mặt tại Giáp cấp năm nay, 2 kỳ thủ biểu thị: "kỳ thực việc làm của chúng tôi cũng là bất đắc dĩ mà thôi, nhiều lần liên hệ nhưng đều không có kết quả, bây giờ chúng tôi chỉ có thể dùng pháp luật để bảo vệ bản thân mình, nếu hợp đồng không được giải quyết, năm sau chúng tôi vẫn sẽ không được chơi Giáp cấp".

Luật sư lên tiếng: đôi bên đều có nghĩa vụ thực hiện hợp đồng.

Theo lời của luật sư: đây là vụ kiện mà chúng tôi lần đầu tiên tiếp xúc (vấn đề lương thưởng của kỳ thủ), Dược Phi và Thiên Nhất thân mang bản hợp đồng với Quảng Tây nhưng vào năm ngoái cũng đã giúp Quảng Tây vô địch Giáp cấp, song phương đều có nghĩa vụ thực hiện định ước".