Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Vương Thiên Nhất – "không ngờ sở thích lại biến tôi trở thành đệ nhất toàn quốc"!!! - Trang 2
Close
Login to Your Account
Trang 2 của 3 Đầu tiênĐầu tiên 123 CuốiCuối
Kết quả 11 đến 20 của 27
  1. #11
    Ngày tham gia
    Dec 2012
    Bài viết
    462
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi kyvuongvdb Xem bài viết
    Như vậy là thà ít mà chất còn hơn là cứ ôm khư khư sách vở thầy thợ luyện tập tối ngày.Bể học mênh mông chỉ cần học đúng cái cần. Mà đúng là ngày xưa đi học cứ chăm chỉ mãi mà rồi cũng có địch nổi mấy thằng mắc dịch thiên tài đâu rồi cứ thắc mắc tại sao chúng nó toàn đi chơi vẫn đc như thế.
    Nhưng mà thiên tư như Vương Thiên Nhất thì mấy chục năm mới có 1 thôi bác. Các kỳ thù khác giờ mà ko luyện sw nghiêm túc hàng ngày, có mà ăn cám hết.

  2. #12
    Ngày tham gia
    Oct 2009
    Bài viết
    114
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Thiên tài thì trời định ( Học ở kiếp trước), Nhân tài tự mình phấn đấu ( Có công mài sắt...), còn người bình thường chủ yếu say mê, vui thích, người biết vậy sẽ thỏa mái vui chơi cầm kỳ thi họa vậy

  3. #13
    Ngày tham gia
    Jan 2010
    Bài viết
    127
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Vẫn mong có 1 trận đánh long trời lở đất giữa bác Vương Thiên Nhất với bác Hứa Ngân Xuyên.
    Thế hệ sau chắc không có ai như bác Hồ Vinh Hoa nữa,hơn 50 vẫn vô địch Trung Quốc chắc sau này không ai làm được nữa.

  4. #14
    Ngày tham gia
    Dec 2012
    Bài viết
    462
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi huybaichay Xem bài viết
    Vẫn mong có 1 trận đánh long trời lở đất giữa bác Vương Thiên Nhất với bác Hứa Ngân Xuyên.
    Thế hệ sau chắc không có ai như bác Hồ Vinh Hoa nữa,hơn 50 vẫn vô địch Trung Quốc chắc sau này không ai làm được nữa.
    Bây giờ giới trẻ nghiên cứu cờ nhiều, tài liệu công cụ cũng phong phú. Lơp già ko thể cạnh tranh nổi. Ko nói 50, ngưỡng 40 như Hứa Ngân xuyên, giờ muốn vô địch 1 giải lớn cũng khó.

  5. #15
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    3,608
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi caoky1 Xem bài viết
    VỚi đối kháng gần đây, người có thể làm khó Vương chỉ có thể là Trịnh Duy Đồng. Tuy nhiên nếu chỉ học qua SW, ko có thầy chỉ dân, lúc mới nhập môn chỉ học 1,2 tiếng 1 tuần thì Vương quả nhiên là 1 thiên tài khó có danh thủ đương đại nào sánh được.
    Đấy là lúc chưa chơi chuyên nghiệp thôi bạn đọc lại nhé , còn thầy của Vương Thiên Nhất ko phải là ko có người phát hiện và đào tạo Vương bài bản từ thửa hàn vi là ĐC ĐS Bốc Phượng Ba ...
    Mọi thứ nên được sắp xếp lại .....

  6. Thích TuyenNinhBinh đã thích bài viết này
  7. #16
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    3,608
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi caoky1 Xem bài viết
    Bây giờ giới trẻ nghiên cứu cờ nhiều, tài liệu công cụ cũng phong phú. Lơp già ko thể cạnh tranh nổi. Ko nói 50, ngưỡng 40 như Hứa Ngân xuyên, giờ muốn vô địch 1 giải lớn cũng khó.
    Hứa ko vô địch cũng phần bởi chính Hứa đang bị lưỡng cờ giữa 2 phong cách ......
    Mọi thứ nên được sắp xếp lại .....

  8. Thích lethang, TuyenNinhBinh đã thích bài viết này
  9. #17
    Ngày tham gia
    Dec 2016
    Bài viết
    68
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi sedbadrdmm Xem bài viết
    chắc là trung quốc đã có công nghệ mới cấy cái cpu siêu nhỏ vào đầu vtn
    Cấy đc vào 1 thằng, thì nó có thể cấy cho 10 thằng khác, sao chỉ có mình thằng nhất cờ cao

  10. Thích TuyenNinhBinh đã thích bài viết này
  11. #18
    Ngày tham gia
    May 2010
    Bài viết
    150
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi caoky1 Xem bài viết
    Bây giờ giới trẻ nghiên cứu cờ nhiều, tài liệu công cụ cũng phong phú. Lơp già ko thể cạnh tranh nổi. Ko nói 50, ngưỡng 40 như Hứa Ngân xuyên, giờ muốn vô địch 1 giải lớn cũng khó.
    "Cờ vua ngày càng trở thành cuộc chơi của khoa học và khả năng ghi nhớ"
    "Do trình độ của các kỳ thủ ngày càng tăng, không có đất diễn cho sự sáng tạo. Bởi nếu đi mạo hiểm, bạn có thể bị trừng phạt".
    Sự phát triển của máy tính giúp các kỳ thủ nâng cao trình độ. Một số siêu máy đánh cờ có Elo vượt mức 3.400. Trong khi Elo cao nhất lịch sử con người chỉ là 2.882 (Magnus Carlsen). Các kỳ thủ có thể nghiên cứu sâu hơn về cách khai cuộc, dựa vào máy tính. Thậm chí họ có thể đánh khoảng 10 đến 15 nước đầu tiên bằng trí nhớ, thay vì tính toán và phân tích ván cờ. Máy tính cũng giúp kỳ thủ nâng cao khả năng đánh tàn cuộc. Kỳ thủ có trí nhớ tốt có thể ghi nhớ cách đánh của nhiều biến tàn cuộc.

    theo Loek van Wel Trên VNexpress.

    Cờ Tướng cũng y như vậy, cũng là lý do lớp trẻ ngày càng hay hơn lớp tiền nhiệm. Nhưng kéo theo đó là giảm sức sáng tạo, con người sẽ phân tích ván cờ như 1 con robot ít cảm xúc và cũng ít đam mê hơn trước..

  12. Thích BTNghiaktvn đã thích bài viết này
  13. #19
    Ngày tham gia
    May 2012
    Bài viết
    440
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi langel Xem bài viết
    "Cờ vua ngày càng trở thành cuộc chơi của khoa học và khả năng ghi nhớ"
    "Do trình độ của các kỳ thủ ngày càng tăng, không có đất diễn cho sự sáng tạo. Bởi nếu đi mạo hiểm, bạn có thể bị trừng phạt".
    Sự phát triển của máy tính giúp các kỳ thủ nâng cao trình độ. Một số siêu máy đánh cờ có Elo vượt mức 3.400. Trong khi Elo cao nhất lịch sử con người chỉ là 2.882 (Magnus Carlsen). Các kỳ thủ có thể nghiên cứu sâu hơn về cách khai cuộc, dựa vào máy tính. Thậm chí họ có thể đánh khoảng 10 đến 15 nước đầu tiên bằng trí nhớ, thay vì tính toán và phân tích ván cờ. Máy tính cũng giúp kỳ thủ nâng cao khả năng đánh tàn cuộc. Kỳ thủ có trí nhớ tốt có thể ghi nhớ cách đánh của nhiều biến tàn cuộc.

    theo Loek van Wel Trên VNexpress.

    Cờ Tướng cũng y như vậy, cũng là lý do lớp trẻ ngày càng hay hơn lớp tiền nhiệm. Nhưng kéo theo đó là giảm sức sáng tạo, con người sẽ phân tích ván cờ như 1 con robot ít cảm xúc và cũng ít đam mê hơn trước..
    Sau này cờ vây cũng như vậy thôi. Mọi cuộc chơi về trí tuệ đều sẽ bị AI nó chiếm hết Cho nên tận hưởng được lúc nào thì hay lúc đó thôi.

  14. Thích langel đã thích bài viết này
  15. #20
    Ngày tham gia
    May 2016
    Bài viết
    330
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi PhuongVinh Xem bài viết
    Vương Thiên Nhất có lẽ là kỳ thủ có sức cờ mạnh nhất trong lịch sử cờ tướng Trung Hoa từ xưa tới nay.
    Hình như theo đánh giá thì sức cờ Vương ngang con SW tầm trung,mà con SW ấy đủ sức chấp hàng tướng Việt (trừ Lại Lý Huynh) 3,4 tiên tướng ta vẫn nằm.Sức cờ mạnh đều khai,trung, tàn,khủng khiếp!

  16. Thích imagination đã thích bài viết này
    Không thích BTNghiaktvn không thích bài viết này
Vương Thiên Nhất – "không ngờ sở thích lại biến tôi trở thành đệ nhất toàn quốc"!!!
Trang 2 của 3 Đầu tiênĐầu tiên 123 CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68