Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Kỳ vương Hứa Ngân Xuyên – “Hi vọng Trịnh Duy Đồng có thể chịu đựng được sự cô đơn”!!!
Close
Login to Your Account
Kết quả 1 đến 2 của 2
  1. #1
    Ngày tham gia
    Jun 2015
    Bài viết
    2,747
    Post Thanks / Like

    Mặc định Kỳ vương Hứa Ngân Xuyên – “Hi vọng Trịnh Duy Đồng có thể chịu đựng được sự cô đơn”!!!

    Kỳ vương Hứa Ngân Xuyên – “Hi vọng Trịnh Duy Đồng có thể chịu đựng được sự cô đơn”


    “Bán Bích Hà Sơn Bán Cung Thủ
    Bán Tranh Thắng Phụ Bán Ngộ Đạo”


    Đây là câu thơ được viết bởi “Toàn Quán Vương” – Hứa Ngân Xuyên, ngày nay là 1 tác phẩm thư pháp được treo tại đại sảnh của kỳ viện Đông Hồ Quảng Đông. 4 chữ “Bán” có thể nói rõ Hứa là 1 vị “Nhất đại tông sư” đề cao sự cân bằng nhất trong lịch sử cờ tướng, nhưng người hâm mộ lại không gọi Hứa là “Bán Tiên” mà lại gọi là “Hứa Tiên” – con người này toát lên vẻ tao nhã và có 1 trái tim dũng cảm.



    “Lĩnh Nam Song Hùng” tại buổi ra mắt sách của Trịnh Duy Đồng

    Tại buổi giới thiệu sách của “Thục Sơn Thiếu Hiệp”, Hứa Ngân Xuyên và sư huynh Lữ Khâm xuất hiện với tư cách là khách mời, khi nhận được lời mời phỏng vấn của báo giới, Hứa đặt rất nhiều kỳ vọng vào Trịnh Duy Đồng và tương lai của nền cờ tướng. Nhưng Hứa còn nói: “chơi cờ phải tránh được sự cám dỗ. Về việc này, tôi hi vọng tiểu Trịnh có thể hiểu được”.

    Về vấn đề phần mềm cờ tướng: tôi hi vọng sẽ có nhiều qui định mới để tránh gian lận

    Thời gian có thể làm thay đổi tất cả, bao gồm cả ngôi bảo tọa mà Hứa Ngân Xuyên đã từng nắm giữ. Ngày nay, là sự cạnh tranh giữa Vương Thiên Nhất và Trịnh Duy Đồng, “Nhất đại tông sư” Hứa Tiên đã rơi xuống vị trí thứ 4, “nếu tương lai vị trí của tôi trên bảng xếp hạng càng xuống thấp, điều đó chứng tỏ tôi không còn phù hợp để tranh đoạt với bọn họ nữa, có lẽ tôi sẽ nghĩ đến việc nghỉ hưu. Tôi có dự cảm ngày đó sẽ đến sớm thôi”.

    Nói đến sự phát triển thần tốc của lớp kỳ thủ sau, Hứa cho rằng đó là “cuộc cách mạng của phần mềm máy tính”, “3,4 năm trước tôi bắt đầu dùng phần mềm để giúp cho việc luyện tập được tốt hơn, có thể là chậm hơn một chút so với những kỳ thủ trẻ bây giờ, bọn họ 10 năm trước đã dùng rồi. Cho nên, kỳ phong của Trịnh Duy Đồng năm đó rất giống tôi, đây cũng chính là 1 trong những nguyên nhân để tôi thích tiểu Trịnh. Nhưng mấy năm gần đây, cũng chính vì sự trợ giúp của phần mềm mà cờ của tiểu Trịnh trở nên sắc bén hơn, đây có lẽ cũng là nguyên nhân giúp tiểu Trịnh giành được nhiều thành tích tốt”.

    Còn về việc phần mềm có thể trở thành nguyên nhân dẫn đến việc cạnh tranh không công bằng hay không, Hứa Ngân Xuyên biểu thị: “kỳ thực, nếu 1 kỳ thủ bình thường dùng phần mềm gian lận trong thi đấu, anh ta rất có thể kích bại được tượng kỳ đại sư, thậm chí cả tượng kỳ đặc cấp đại sư. Nhưng tôi và các cao thủ trong giới cờ chuyên nghiệp đã từng trao đổi qua, mọi người đều có được sự tu dưỡng và có tính chuyên nghiệp, đại đa số kỳ thủ chuyên nghiệp đều không thích hành vi này. Nhưng cũng không thể tránh được những giải chuyên nghiệp sau này không có người gian lận, tôi hi vọng chủ quản của bộ môn cờ tướng có thể đề ra 1 số qui định nhằm ngăn chặn hành vi gian lận trong cờ tướng”.

    Nói về Trịnh Duy Đồng: tôi hi vọng tiểu Trịnh có thể tránh được cám dỗ

    Tiểu sinh đang nổi trong giới cờ tướng là Trịnh Duy Đồng năm nay đầu quân cho đội Quảng Đông đã không phụ sự kỳ vọng của mọi người, tương lai của tiểu Trịnh như thế nào? Hứa rất xem trọng tiểu Trịnh, nhưng Hứa vẫn nói ra ý kiến của mình, “người thông minh, phàm làm bất kỳ việc gì cũng đều thể hiện ra được năng lực cực mạnh của mình. Kỳ thủ cũng vậy, tôi biết tiểu Trịnh làm rất tốt trong lĩnh vực đầu tư, hoặc là, tiểu Trịnh còn có năng lực gì đó mà tôi không biết. Nhưng, là 1 kỳ thủ chuyên nghiệp, đặc biệt là cao thủ như tiểu Trịnh đang có hi vọng rất lớn để tạo ra kỷ nguyên cho riêng mình. Sau này, cần phải chịu đựng được sự cô đơn, tránh được cám dỗ, nếu không chuyên tâm chơi cờ thì sẽ chơi không được tốt, khi còn trẻ không chuyên tâm cũng không được, sau này tuổi dần dần cao, cám dỗ của cuộc sống càng nhiều, làm sao chống lại được, làm sao kiên định trong tâm, việc này hết sức quan trọng”.

    Nhiều năm về trước, là thời kỳ toàn dân chơi cổ phiếu, Hứa Ngân Xuyên nhất quyết không tham gia, khi đó Hứa nhận trả lời phỏng vấn đã từng nói: “không muốn tham gia chơi cổ phiếu vì cả ngày đều phải xem sự biến động của thị trường, ‘tâm sẽ bị phân tán’.


    - Lược dịch từ gdchess
    Hỏi Thế Gian, Tình Là Chi?

  2. #2
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    117
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Hứa mấy năm nay bị cám dỗ nhiều , nên ko dám tham gia thi đấu nữa

  3. Thích quangmap, trung_cadan, TuyenNinhBinh đã thích bài viết này
Kỳ vương Hứa Ngân Xuyên – “Hi vọng Trịnh Duy Đồng có thể chịu đựng được sự cô đơn”!!!

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68