CHUYỆN CỜ: BỐ CỤC QUA MỘT VÁN CỜ

Trong ván thứ 2 trận chung kết giải cá nhân 2016 vừ qua giữa Vương Thiên NhấtTrịnh Duy Đồng. đến nước 11 sau khi Đỏ chới: 11. B5.1 thì ra hình cờ sau:


Tôi chợt nhớ đến ván Thượng Hải Hồ Vinh Hoa Thắng Tứ Xuyên Lí Ngải Đông ở giải cá nhân năm 1992 cũng nước 11 thì cũng ra hình cờ này. Thật ra hình cờ đã giống nhau từ nước thứ 7.

Cái tôi muốn nói không phải là hình cờ giống nhau mà thứ tự nước ra quân. Hai cách ra quân dường như là khác nhau vì thứ tự đảo lộn quá lớn. Điều này nói lên : Các kỳ thủ TQ rất giỏi khi biến đổi các thứ tụ nước ra quân nhằm lừa, làm rối mà vẫn đảm bảo hình cờ chuẩn. Đáng học tập lắm chứ.

Thứ nữa tôi muốn nói là đến nước 11 này ở ván Thượng Hải Hồ Vinh Hoa Thắng Tứ Xuyên Lí Ngải Đông thì Lí Ngải Đông đi tiếp 11. … P2-1Lí Ngải Đông thua ván cờ. Còn ván này thì Trịnh Duy Đồng chơi tiếp 11. … B7.1 và sau đó ván cờ Hòa. Tôi không nói là cách đi nào đúng bởi chỉ là những ván đơn lẻ và mình cũng chưa đủ trình để phán, cũng chưa có thời gian để thẩm. Chỉ xin đưa ra 2 ván cờ để các bạn cùng chiêm nghiệm.

Mời các bạn xem:


VÁN 2: Vương Thiên Nhất 1 - 1 Trịnh Duy Đồng


Thượng Hải Hồ Vinh Hoa Thắng Tứ Xuyên Lí Ngải Đông

Rất mong các bạn tìm được một điều gì đó có ích cho mình và nếu như có điều gì chưa đúng cũng mong các bạn thông cảm. CHÀO.